Tiền Phong số 284

15 XÃ HỘI n Thứ Năm n Ngày 10/10/2024 6 THÁNG THAM MƯU THU HỒI 300 SỔ ĐỎ Bí thư Huyện ủy Phù Mỹ Nguyễn Văn Dũng nói rằng, bộ phận quản lý đất đai của huyện hết sức yếu kém, nhất là Văn phòng ĐKĐĐ. Hiện nay, bộ phận này ở Phù Mỹ chỉ có 1 giám đốc, không có phó giám đốc. Ông Dũng nêu vấn đề, vừa rồi, theo dự án VLAP (Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam, thực hiện từ 2008 đến 2013 - PV) không biết làm như nào mà Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ tham mưu UBND huyện 6 tháng đầu năm thu hồi 300 sổ đỏ của người dân. Quá bức xúc ông đã chủ trì cuộc họp để rà soát. Qua đó phát hiện rất nhiều trường hợp không cần thiết phải thu hồi. “Vừa rồi huyện cũng có ý kiến đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) xem xét lại giám đốc này”, ông Dũng nói. Theo ông Hồ Ngọc Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, nhiều trường hợp sổ đỏ được cấp từ dự án VLAP khi mang đi giao dịch hành chính thì bị phát hiện có vấn đề, chẳng hạn như sổ đỏ không đúng chủ sử dụng đất, diện tích được cấp theo sổ cũng không đúng hoặc 1 số trường hợp người được cấp sổ đỏ chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính. Do đó buộc phải thu hồi để cấp lại cấp cho đúng theo quy định. Ông Chánh nói, lúc đầu bản thân ông cũng bức xúc việc này. Bởi, theo ông nên hạn chế tối đa việc thu hồi sổ đỏ đã cấp cho dân, chỉ những trường hợp nào không còn cách khắc phục nào khác mới thu hồi. Và thu hồi thì phải cấp lại ngay cho dân,” trừ trường hợp chủ sử dụng đất chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính”, ông Chánh nói đồng thời cho biết thêm địa phương đã yêu cầu chấn chỉnh việc này. “NGƯỜI NÀO SAI NGƯỜI ĐÓ CHỊU” Ông Nông Thanh, Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ huyện Phù Mỹ cho hay, dự án VLAP chủ yếu là cấp đổi lại sổ đỏ, có cả những trường hợp cấp mới. Còn trình tự thu hồi sổ đỏ cấp sai từ dự án này hiện nay phải qua Phòng TN&MT thẩm định, căn cứ theo quy định nếu không đủ điều kiện thì không thu hồi, và Phòng vẫn ký. Theo ông Thanh, dự án VLAP có chủ trương rất tốt, nhưng việc triển khai còn nhiều tồn tại. Những trường hợp cấp sai trong dự án VLAP được phát hiện chủ yếu trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính hiện nay. “Dự án này cũng triển khai ở huyện Tuy Phước, nhưng ở Tuy Phước những trường hợp cấp mới, hồ sơ được giữ tại Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, khi người dân lên thì cán bộ sẽ hướng dẫn thủ tục để thực hiện nghĩa vụ thuế để nộp tiền. Còn ở huyện Phù Mỹ thời điểm đó hồ sơ chuyển hết về xã, kể cả sổ đỏ và hồ sơ gốc. Sau đó cấp xã cứ thấy có sổ đỏ là phát cho dân nên không yêu cầu dân (người được cấp sổ đỏ) thực hiện nghĩa vụ tài chính được”, ông Thanh nói. Theo báo cáo của UBND huyện Phù Mỹ, từ tháng 1 - 7/2024, trên cơ sở đề nghị của Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Bình Định (Chi nhánh huyện Phù Mỹ) và đơn đề nghị thu hồi sổ đỏ của các hộ, Phòng TN&MT đã tham mưu UBND huyện ban hành quyết định thu hồi các sổ đỏ đã cấp cho các hộ gia đình, cá nhân theo dự án VLAP với tổng số hộ bị thu hồi là 198 hộ/352 sổ đỏ. Ngoài lý do không đúng diện tích đất, không đúng đối tượng sử dụng đất hoặc không đủ điều kiện được cấp (chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, UBND xã chưa xác nhận nguồn gốc sử dụng đất), còn có cả trường hợp buộc phải thu hồi sổ đỏ do không đúng mục đích sử dụng đất và không đúng nguồn gốc sử dụng đất. Theo đó, tùy trường hợp, UBND huyện Phù Mỹ đưa ra các giải pháp để hướng dẫn cấp lại. TRƯƠNG ĐỊNH Tại hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định khóa XX mới đây, ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Huyện ủy Phù Mỹ bức xúc trước việc Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) của huyện này tham mưu thu hồi hàng trăm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của người dân. Những trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( sổ đỏ) sai được phát hiện chủ yếu trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính Một huyện ở Bình Định thu hồi hàng trăm sổ đỏ do cấp sai “Tôi cũng căn cứ theo quy định mà đề nghị cấp trên xem xét, thẩm định nhưng Phòng TN&MT vẫn ký rồi huyện ký quyết định thu hồi, giờ có chuyện thì đổ cho tôi làm tham mưu. Người nào sai người đó chịu”. Ông NÔNG THANH, Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ huyện Phù Mỹ (Bình Định) Đời sống - Xã hội Ea Súp là huyện vùng biên của tỉnh Đắk Lắk, có đặc thù về vị trí địa lý, dân cư, nên tình hình phát triển kinh tế- xã hội cũng có những thách thức. Trong 9 tháng đầu năm 2024, giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) ước đạt 7.036 tỷ đồng, tăng 14,17% so với cùng kỳ năm 2023. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 3.000 tỷ đồng, tăng 13,77% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa ước đạt 1.776 tỷ đồng, tăng 13.1% so với cùng kỳ năm 2023. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 53 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2023… Chi hội Doanh nghiệp huyện Ea Súp (thuộc Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk) thời gian qua, chi hội đã thể hiện được vai trò làm cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền. Đại diện Chi hội Doanh nghiệp huyện Ea Súp cho biết, toàn huyện có 114 doanh nghiệp. Thời gian qua, các doanh nghiệp đã nỗ lực thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời, chung tay cùng địa phương trong các công tác an sinh xã hội, thiện nguyện…Doanh nghiệp đã đồng hành cùng chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Về phía Chi hội Doanh nghiệp huyện Ea Súp, đã phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền huyện, nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng. Chi hội cũng lắng nghe và phản ánh những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp đến lãnh đạo huyện và đề xuất kiến nghị tháo gỡ. Những vấn đề chính doanh nghiệp quan tâm như: Vốn sản xuất, vấn đề đầu tư, xây dựng cơ bản, giải quyết các tranh chấp... Với những vấn đề cá biệt của doanh nghiệp, Thường trực Chi hội đã có trao đổi, tìm hướng giải quyết. Chi hội cũng rất quan tâm đến quyền lợi và bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối tiêu thụ, giới thiệu sản phẩm hoặc trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh… Chi hội cũng thường xuyên nắm bắt, cập nhật các chủ trương, các chính sách khuyến khích đầu tư và giải pháp từng giai đoạn của Trung ương, tỉnh, huyện để tuyên truyền, phổ biến tới doanh nghiệp. Qua đó, giúp doanh nghiệp nắm bắt, vận dụng, nhằm đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời gian tới, Chi hội tiếp tục nâng cao và phát huy vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, bám sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, hình thành mối liên kết, liên minh giữa các tổ chức doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn huyện; Củng cố các hội viên cũ, vận động các doanh nghiệp uy tín tham gia làm hội viên của Chi hội. Chi hội tiếp tục nắm bắt những khó khăn của doanh nghiệp để báo cáo cấp trên phối hợp giải quyết; Phát động phong trào thi đua trong khối doanh nghiệp, hướng dẫn công tác khen thưởng kịp thời các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu; Phối hợp với các ngành tổ chức gặp mặt doanh nghiệp đầu Xuân, ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, gặp gỡ, đối thoại giữa doanh nghiệp với chính quyền để chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Phát động và tổ chức phong trào thể thao, văn nghệ trong khối doanh nhân, doanh nghiệp tạo không khí vui tươi, phấn khởi, trong lao động sản xuất, kinh doanh; Phối hợp phát động, kêu gọi các doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội như: Đóng góp ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ Nạn nhân chất độc da cam, Quỹ phòng chống thiên tai, lụt bão, Quỹ bảo trợ trẻ em... LAN PHƯƠNG CHI HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN EA SÚP: Cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền Với vai trò làm cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, thời gian qua, Chi hội Doanh nghiệp huyện Ea Súp (Đắk Lắk) đã tập trung tham mưu tháo gỡ các vấn đề vốn sản xuất, chính sách đầu tư…, để doanh nghiệp phát triển. Trong quá trình đảm nhận vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, Chi hội Doanh nghiệp huyện Ea Súp luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình của các phòng, ban ngành huyện. Hội nghị Chi hội Doanh nghiệp huyện Ea Súp Trung tâm huyện Ea Súp

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==