Tiền Phong số 284

CỰU CHỦ TỊCH AIC NGUYỄN THỊ THANH NHÀN VẪN BỎ TRỐN Theo đó, các ông Nguyễn Nhân Chiến (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh), Nguyễn Tử Quỳnh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh), Nguyễn Hạnh Chung (cựu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh) và Trần Văn Tuynh (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế tỉnh) bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”. Ông Nguyễn Tiến Nhường (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) bị cáo buộc phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch Công ty CP Tiến bộ quốc tế AIC- Công ty AIC) bị xét xử vắng mặt về tội “Đưa hối lộ”. Bị cáo Nguyễn Hồng Sơn (Phó Tổng giám đốc Công ty AIC) và 6 bị cáo liên quan cùng bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Trước vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hồng Sơn đã bị nhiều cơ quan xét xử kết tội do vi phạm quy định về đấu thầu ở những vụ án khác nhau. Hiện, cả 2 bị cáo vẫn đang bỏ trốn. Cơ quan tố tụng đã nhiều lần kêu gọi ra đầu thú để được khoan hồng. CỰU BÍ THƯ, CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐƯỢC “BIẾU” TIỀN TỶ TRONG DỊP LỄ, TẾT Theo cáo trạng, quá trình thực hiện 6 gói thầu mua sắm trang thiết bị tại 6 Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo hình thức đấu thầu rộng rãi, các bị can thuộc Công ty Sông Hồng, Công ty AIC, đã móc nối với nhóm bị can là cựu lãnh đạo Bắc Ninh để hai doanh nghiệp trúng thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 48 tỷ đồng. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, đã lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, đề nghị và được Nguyễn Nhân Chiến, Nguyễn Tử Quỳnh, Nguyễn Hạnh Chung, Nguyễn Tiến Nhường, Trần Văn Tuynh thống nhất đồng ý phân chia việc thực hiện các gói thầu, tạo điều kiện cho Công ty AIC, Công ty Mopha (của Nhàn) được dự thầu và trúng 3 gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại 3 Dự án bệnh viện huyện: Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài, có tổng trị giá gói thầu hơn 126 tỷ đồng. Nhàn đã chỉ đạo Nguyễn Hồng Sơn (Phó Tổng giám đốc AIC) giao các nhân viên “móc nối” với bị cáo Trần Văn Tuynh và các nhân viên Ban Quản lý dự án (QLDA), đơn vị thẩm định giá để hợp thức giá dự toán, hồ sơ thầu, bố trí các công ty “quân xanh” dự thầu để Công ty AIC, Công ty Mopha trúng thầu, gây thiệt hại 25,8 tỷ đồng. Sau khi thu lợi bất chính từ những gói thầu, Nhàn hối lộ cho cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến 3 tỷ đồng; đưa cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh 1 tỷ đồng; chỉ đạo thuộc cấp đưa cho Nguyễn Hạnh Chung 100 triệu đồng, đưa Nguyễn Tiến Nhường 450 triệu đồng. Đáng chú ý, vào các dịp lễ, Tết bà Nhàn còn nhiều lần đưa cho ông Nguyễn Nhân Chiến tổng cộng là 10 tỷ đồng, ông Nguyễn Tử Quỳnh tổng cộng 8,1 tỷ đồng. Hiện Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn, căn cứ lời khai cá nhân liên quan phù hợp với tài liệu chứng cứ khác, do vậy có đủ cơ sở xác định Nguyễn Thị Thanh Nhàn là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm chính về sai phạm của Công ty AIC, Công ty trong hệ sinh thái của AIC tại 3 gói thầu mua sắm thiết bị y tế. Với ông Nguyễn Nhân Chiến, bên truy tố cho rằng ông là người đứng đầu UBND tỉnh Bắc Ninh thời điểm phạm tội, ông Nguyễn Tử Quỳnh - thời đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách văn xã, cũng như các ông Nguyễn Hạnh Chung, Trần Văn Tuynh, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thống nhất việc phân chia, tạo điều kiện cho Công ty AIC và Công ty thuộc hệ sinh thái Công ty AIC của Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng nhóm Công ty Sông Hồng của bị cáo Lã Tuấn Hưng thông thầu, trúng thầu, thực hiện 6 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại 6 bệnh viện là trái pháp luật. Sai phạm của nhóm đối tượng này góp phần gây thiệt hại hơn 48 tỷ đồng ngân sách. Đối với Nguyễn Tiến Nhường, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh bị cáo buộc có mối quan hệ quen biết, nể nang với Trần Văn Tuynh, Nguyễn Thị Thanh Nhàn nên đã thống nhất với Nguyễn Tử Quỳnh, tiếp nhận chỉ đạo từ Nguyễn Nhân Chiến, đồng ý tạo điều kiện cho nhóm Công ty của Lã Tuấn Hưng và Công ty AIC của Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu. Ông Nhường còn ký các văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quyết toán hoàn thành các gói thầu, vi phạm Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cùng gây thiệt hại cho Nhà nước. HOÀNG AN Phiên tòa sẽ có hơn 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. TAND tỉnh Bắc Ninh cũng triệu tập hơn 30 đơn vị, tổ chức và cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong đó có nhiều tổ chức, đơn vị thuộc khối cơ quan hành chính của tỉnh Bắc Ninh. Hàng chục người làm chứng cũng được Tòa án triệu tập tới phiên xét xử. 11 n Thứ Năm n Ngày 10/10/2024 PHÁP LUẬT Từ trái qua: cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến, cựu Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh Cảnh giác với hiện tượng giả mạo shipper để lừa đảo Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, xuất hiện một số đối tượng giả danh nhân viên giao hàng (shipper) thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Thủ đoạn của chúng là thu thập thông tin người dân trên trang mua hàng online; mua thông tin khách hàng qua các phiên phát trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội; truy cập trang mua hàng trên nền tảng mạng xã hội… Sau đó, đối tượng giả danh là nhân viên giao hàng gọi điện hỏi khách có nhà không. Do bận hoặc không có ở nhà để nhận hàng và số tiền thanh toán không lớn nên khách hàng dễ dàng đồng ý chuyển khoản thanh toán cho đối tượng. Sau khi người dân chuyển khoản thành công, các đối tượng thông báo chưa nhận được tiền hoặc có sự nhầm lẫn số tài khoản. Nạn nhân muốn lấy lại tiền, đối tượng gửi đường link liên kết đến trang web và số điện thoại giả mạo của đơn vị giao hàng để liên hệ. Khi người dân bấm vào đường liên kết giả mạo sẽ có nguy cơ điện thoại bị nhiễm mã độc, chiếm đoạt thông tin cá nhân quan trọng và mất quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử dẫn đến đối tượng dễ dàng lấy cắp tiền. PV Ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật. Các đối tượng bị bắt tạm giam đều ngụ tại tỉnh Bình Thuận gồm: Nguyễn Hữu Thành (SN 1986, trú huyện Hàm Tân), Lại Văn Cảnh (SN 1999, trú huyện Hàm Thuận Bắc), Hà Minh Ý (SN 2002, trú huyện Hàm Thuận Bắc), Nguyễn Thái Cường (SN 2003, trú huyện Hàm Thuận Nam), Lê Văn Hải (chưa xác đinh năm sinh, trú thành phố Phan Thiết). Trước đó, ngày 23/9/2024, bà T.T.L đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh trình báo về việc con gái bà là H.T.T đang làm nhân viên ở một cơ sở massage trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; tuy nhiên có một nam thanh niên tự xưng là quản lý của em T. gọi điện yêu cầu gia đình phải “đem tiền chuộc” là 120 triệu đồng để đón em về. Qua xác minh, Công an xác định, em H.T.T hiện là nhân viên tại cơ sở massage Hoa Kiều (phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết). Vào cuộc kiểm tra, công an phát hiện em T. cùng 5 nhân viên khác đang ở tại khu vực gác lửng phòng nghỉ. Bên ngoài có cửa sắt bị khóa để không cho các nhân viên ra ngoài. Quá trình điều tra ban đầu xác định, cơ sở massage Hoa Kiều do Nguyễn Hữu Thành làm chủ. Ngoài ra, Thành còn làm chủ cơ sở massage Thành Đô (phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết). Tại cơ sở massage Hoa Kiều, Thành bố trí 2 phòng làm nơi ở cho nhân viên nữ massage tại khu vực phía sau cơ sở, có khóa cổng bên ngoài. Thành phân công 3 nhân viên nam gồm: Lại Văn Cảnh, Hà Minh Ý, Nguyễn Thái Cường giữ chìa khóa để mở/khóa cửa và giám sát các nhân viên nữ đi phục vụ khách massage. Sau khi xong việc, các nhân viên nữ được đưa lên lại phòng ở khu vực gác lửng và khóa cửa lại. Em H.T.T vì nợ số tiền lớn (120 triệu đồng) và đang điều trị bệnh không phục vụ khách được nên bị Thành giữ điện thoại không cho liên hệ với người thân, “nhốt” trên khu vực phòng ở gác lửng, không cho ra ngoài. Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn điều tra, làm rõ hành vi Nguyễn Hữu Thành khống chế, buộc các nhân viên nữ massage phải ký giấy vay mượn tiền của Thành. Thực tế, các nhân viên nữ massage không nhận được số tiền thể hiện trong giấy vay mượn tiền. DUY QUANG Tạm giam 5 đối tượng bắt, giữ người trái pháp luật Những nạn nhân được công an giải cứu từ cơ sở massage Sắp xét xử cựu bí thư, cựu chủ tịch tỉnh Bắc Ninh Dự kiến ngày 29/10, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử 13 bị cáo là cựu quan chức tỉnh Bắc Ninh, lãnh đạo doanh nghiệp trong vụ án “Nhận hối lộ; Đưa hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==