14 n Thứ Tư n Ngày 9/10/2024 THỜI SỰ UBND TP Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến về ban hành Nghị quyết Quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước. Nếu được thông qua, quy định này sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2025. Theo Điều 3 dự thảo Nghị quyết, 6 trường hợp sẽ áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước gồm: Các công trình vi phạm trật tự xây dựng (sai quy hoạch, chưa được cấp phép, sai thiết kế, xây dựng trên đất lấn chiếm); Công trình chưa được thẩm duyệt về thiết kế PCCC; Công trình thi công không đúng theo thiết kế về PCCC; Công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động; Cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, karaoke không bảo đảm về PCCC; Công trình thuộc trường hợp phải phá dỡ và đã có quyết định di dời khẩn cấp nhưng chủ đầu tư không thực hiện. Theo đề xuất, Chủ tịch UBND cấp xã, huyện và thành phố sẽ áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước với các công trình thuộc các trường hợp được quy định tại Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ. Theo lãnh đạo UBND xã Kim Chung (huyện Hoài Đức), việc cắt điện, nước là giải pháp hữu ích, hỗ trợ quá trình giải quyết vi phạm trật tự xây dựng. "CHỈ LÀ GIẢI PHÁP TÌNH THẾ" Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, ngừng cấp điện nước là giải pháp tình thế, bởi lẽ, vi phạm trật tự xây dựng thường diễn ra trong một thời gian dài và không phải ai cũng có thể vi phạm. Lãnh đạo một xã (là điểm nóng về vi phạm trật tự xây dựng tại huyện Thanh Trì) thừa nhận, nhiều chủ đầu tư công trình vi phạm là “người quen” của cấp trên. Các "sếp" gọi điện xuống “nhờ vả”, chẳng nhẽ cấp dưới lại từ chối. Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch UBND phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy cho rằng, việc xử lý vi phạm quan trọng là người đứng đầu có dám làm hay không. Dù quy định có mạnh như thế nào nhưng lãnh đạo e ngại thì vi phạm vẫn tiếp diễn. Ngược lại, lãnh đạo quyết liệt thì việc xử lý sẽ nhanh chóng. Luật sư Nguyễn Thành Vinh (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng, việc ngừng cấp điện nước với công trình vi phạm là không mới. Nghị định 180/2007 (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị - đã hết hiệu lực) đã cho phép ngừng cung cấp điện, nước đối với công trình xây dựng vi phạm. Tuy nhiên, sau một thời gian áp dụng, biện pháp ngừng cấp điện, nước không mang lại những kết quả khả quan. Tình trạng xây dựng công trình sai phép, không phép vẫn cứ tràn lan. Theo luật sư Vinh, vấn đề mấu chốt là công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng vẫn còn bị buông lỏng. Nếu chính quyền địa phương làm quyết liệt thì công trình vi phạm sẽ sớm bị phát hiện, ngăn chặn và xử lý, chứ không thể để đến khi hoàn thành, người dân vào ở rồi mới xử lý. THANH HIẾU Hà Nội đề xuất áp dụng biện pháp ngừng cấp điện nước đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng, PCCC. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, biện pháp này chỉ giải quyết phần "ngọn", bởi công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng hiện nay còn bị buông lỏng. Một khu vực đất nông nghiệp tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm biến thành nhà xưởng, kho bãi, gara ô tô NHIỆM VỤ ƯU TIÊN CAO NHẤT Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chỉ ra nhiều hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là việc triển khai thực hiện các giải pháp thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển chưa đạt yêu cầu đề ra. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Số vốn đăng ký đầu tư giảm... Về phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2024 từ 7,5 - 8%, ông Nên đánh giá, 3 tháng cuối năm sẽ còn rất nhiều thử thách đối với thành phố, đòi hỏi phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ một số nhiệm vụ, giải pháp. Theo đó, thành phố ưu tiên các giải pháp cho tăng trưởng kinh tế, cùng với đó là những yếu tố phát triển bền vững, tăng cường các biện pháp huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đặc biệt, TPHCM tập trung triển khai các dự án, công trình quan trọng, dự án trọng điểm đã có trong kế hoạch, chủ động phối hợp với các bộ, ngành, trình Thủ tướng Chính phủ kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn của các dự án đang vướng và vượt tầm giải quyết của thành phố. “Chúng ta phải tập trung chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công và xem đây là nhiệm vụ ưu tiên cao nhất của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM trong quý IV này”, ông Nên nhấn mạnh. Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM nêu rÐ, thời gian của năm 2024 còn lại khoảng 80 ngày, do đó, TPHCM sẽ triển khai các nhiệm vụ với nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện cho được kế hoạch đã đề ra. Ông cũng lưu ý, đi k½m với đó sẽ là kiểm tra, uốn nắn và xử lý những trường hợp không thực hiện hoặc vì lý do nào đó không đạt yêu cầu... GIẢI QUYẾT VƯỚNG MẮC GIỮA CÁC SỞ, BAN NGÀNH Trao đổi tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho rằng, việc giải ngân đầu tư công còn gặp nhiều vướng mắc giữa các sở, ban ngành, quận, huyện. Do đó, ông mong Thành ủy TPHCM kiểm tra vấn đề trên để đôn đốc và tìm cách tháo gỡ. Ông Mãi yêu cầu các địa phương tập trung giải ngân đầu tư công và triển khai Chỉ thị 12 của UBND để đảm bảo tăng trưởng của năm 2024 đạt 7,5% và năm 2025 đạt từ 8 - 8,5%. “Năm nay, TPHCM đặt kế hoạch giải ngân 79.000 të đồng. Hiện thành phố đã giải ngân xong 16.000 të, còn lại 63.000 të. Số tiền này phải giải ngân chậm nhất đến tháng 1 năm 2025”, ông Mãi yêu cầu. Theo Chủ tịch UBND TPHCM, số tiền 63.000 të đồng còn lại được chia thành 5 nhóm. Trong đó, nhóm giải ngân cho giải phóng mặt bằng là trên 30.000 të đồng, gắn với các dự án trọng điểm như rạch Xuyên Tâm (12.967 të đồng), dự án Bờ Bắc - Kênh Đôi (5.092 të đồng), hai đoạn dự án Vành đai 2 (7.600 të đồng)… Ngoài ra, còn có nhóm vướng mắc thủ tục với Trung ương với hơn 10.000 të đồng, trong đó dự án chống ngập chiếm 6.800 të đồng, phần còn lại là của dự án metro số 1 với 4.000 të đồng. “Tôi đề nghị các quận, huyện và TP Thủ Đức quan tâm, đôn đốc chủ đầu tư tháo gỡ vấn đề có liên quan tới sở, ban ngành để thúc đẩy giải ngân nhằm đảm bảo mức tăng trưởng của năm 2024”, ông Mãi nhấn mạnh. Giám đốc Sở KH&ĐT Lê Thị Huénh Mai cho biết, TPHCM đang tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, tăng tính cạnh tranh của kinh tế thành phố. Thành phố cũng đang nỗ lực tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, nguồn vốn. Cụ thể, các sở, ban ngành cam kết giảm bớt thủ tục, thời gian giải quyết thủ tục, đặc biệt là liên quan đến giải ngân đầu tư công; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. TPHCM cũng đồng hành giúp doanh nghiệp khơi thông các nguồn lực phát triển gắn với các tổ công tác tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, phát huy hệ thống đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư... NGÔ TÙNG - NHÀN LÊ Tập trung giải ngân 63.000 tỷ đồng đầu tư công Chiều 8/10, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khÏa XI, nhiệm kê 2020 – 2025 họp hội nghị lần thứ 33 (mở rộng) thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế – xã hội (KT-XH) thành phố 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024. Kết quả triÆn khai kế hoạch giải ngân đầu tư công trên địa bàn đưéc lãnh đạo thành phố phân tÊch, mÖ xÀ đÆ tháo gỡ nhằm đạt chỉ tiêu đề ra. BÊ thư Thành Ûy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đÖi với cán bộ chÛ chốt tại hội nghị mNH: NGÔ TNG Chỉ giải quyết phần “ngọn”? TPHCM: NGỪNG CẤP ĐIỆN NƯỚC VỚI CÔNG TRÌNH VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG, PCCC: “ChÚng ta phải t·p trung chỉ đ±o giải ngân vÕn đầu tư công v xem đây l nhiÈm vÝ ưu tiên cao nh´t cÛa Ban Ch´p h nh, Ban Thưång vÝ Th nh Ûy TPHCM trong quë IV n y”. Bí thư Th nh Ûy NGUYỄN VĂN NÊN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==