12 QUỐC TẾ n Thứ Tư n Ngày 9/10/2024 “Chúng tôi ủng hộ các nỗ lực chính trị do Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri dẫn đầu nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Một khi lệnh ngừng bắn được thiết lập vững chắc và ngoại giao có thể đạt được, tất cả các chi tiết khác sẽ được thảo luận và quyết định sẽ được đưa ra một cách hợp tác”, Phó Tổng thư ký Hezbollah Naim Qassem nói. Ông Berri là lãnh đạo của đảng Amal với phần lớn thành viên là người Shiite, đồng minh với Hezbollah, và là nhân vật chủ chốt trong các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn. Trước đó, Hezbollah tuyên bố chỉ ngừng bắn vào Israel khi Israel đạt được một thỏa thuận đình chiến với Hamas ở Dải Gaza. Tuy nhiên, Israel đã yêu cầu Hezbollah tách biệt cuộc xung đột với Israel khỏi cuộc chiến đang diễn ra với Hamas. Phần lớn bài phát biểu của ông Qassem nhân dịp kỷ niệm cuộc xung đột leo thang giữa Hezbollah và Israel mang giọng điệu thách thức, nhấn mạnh sự sẵn sàng và khả năng Hezbollah tiếp tục cuộc chiến chống lại Israel. “Nếu kẻ thù tiếp tục cuộc chiến, thì chiến trường sẽ mang tính quyết định, và chiến trường thuộc về chúng ta”, ông nói. Ngày 8/10, ông Qassem nói rằng, các cuộc tấn công của Hamas vào Israel một năm trước đã khởi đầu “sự biến đổi” ở Trung Đông, khi Israel mở rộng cuộc chiến trên nhiều mặt trận trong một khu vực ngày càng rạn nứt. Giữa tháng 9, Israel kích hoạt một loạt cuộc tấn công nhắm vào các chiến binh Hezbollah ở Li-băng. Trong số nhiều người thiệt mạng có dân thường, trẻ em. Cuối tháng 9, Israel ám sát lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah, ông nói. Kể từ đó, Israel phát động một chiến dịch không kích liên tục ở phía nam và đông Libăng cùng với một cuộc tấn công trên bộ. Hezbollah đã phóng loạt rốc-két đáp trả Israel. Theo chính quyền Li-băng, hơn 1.400 người ở nước này đã thiệt mạng. Hezbollah cho biết họ bắt đầu bắn vào Israel để đoàn kết với Hamas và người Palestine đang cố gắng sống sót trước các cuộc tấn công của Israel ở Dải Gaza, nơi đã có 41.909 người thiệt mạng, theo cơ quan y tế Gaza. Trong khi đó, khoảng 60.000 dân thường Israel đã buộc phải sơ tán vì các cuộc tấn công bằng rốc-két của Hezbollah. Ngoại trưởng Li-băng Abdallah Bou Habib nói với CNN tuần trước rằng, lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah đã đồng ý với một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trước khi ông bị Israel ám sát. Trong một cuộc phỏng vấn với Sky News hôm 6/10, bà Tzipi Hotovely, Đại sứ Israel tại Anh, gọi tuyên bố của Ngoại trưởng Habib là “lố bịch”. ISRAEL MỞ RỘNG TẤN CÔNG SANG TÂY NAM LI-BĂNG Quân đội Israel ngày 8/10 cho biết họ đã mở rộng các “chiến dịch hạn chế, cục bộ, có mục tiêu” sang tây nam Libăng. Sư đoàn 146 của Israel đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở tây nam Li-băng. “Sư đoàn 146 là sư đoàn dự bị đầu tiên hoạt động ở miền nam Li-băng như một phần của các chiến dịch đang diễn ra chống lại Hezbollah trên chiến trường phía bắc. Sư đoàn này đã phục vụ như một lữ đoàn phòng thủ khu vực và lực lượng của sư đoàn đã được triển khai ở phía bắc Israel, Dải Gaza và Bờ Tây”, Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố. Sư đoàn này sẽ sát cánh cùng Lữ đoàn Pháo binh 213. Cuộc tấn công trên bộ của quân đội Israel ở miền nam Libăng, bắt đầu từ tuần trước, tập trung vào phía đông của khu vực biên giới. THÁI AN (theo CNN) Hezbollah ủng hộ nỗ lực của Chủ tịch Quốc hội Li-băng nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với Israel, Phó Tổng thư ký của lực lượng này cho biết hôm 8/10. Đây là lần đầu tiên Hezbollah công khai ủng hộ các cuộc đàm phán từ khi xung đột bắt đầu. Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào làng Khiam ở miền nam Li-băng gần biên giới với Israel ngày 7/10 ẢNH: AFP Nhà khoa học Mỹ John J. Hopfield, sinh năm 1933, công tác tại Đại học Princeton Mỹ, cùng nhà khoa học người Anh Geoffrey E. Hinton, sinh năm 1947, công tác tại Đại học Toronto, Canada, sẽ chia nhau giải thưởng trị giá 11 triệu kronor Thụy Điển (1 triệu USD). Hai nhà khoa học đã sử dụng các công cụ vật lý để phát triển phương pháp tạo nên nền tảng của máy học mạnh mẽ ngày nay. John Hopfield đã tạo ra bộ nhớ có thể lưu trữ và tái tạo hình ảnh và các mô hình khác trong dữ liệu. Geoffrey Hinton đã phát minh ra phương pháp có thể tự động tìm các thuộc tính của dữ liệu, từ đó thực hiện nhiều nhiệm vụ như xác định thành phần cụ thể trong hình ảnh. Trí tuệ nhân tạo thường được hiểu là máy học sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo. Công nghệ này ban đầu được lấy cảm hứng từ cấu trúc của não con người. Trong mạng nơ-ron nhân tạo, các nơ-ron của não được biểu thị bằng các nút có tác dụng khác nhau. Những nút này ảnh hưởng lẫn nhau thông qua kết nối giống như khớp thần kinh. Có thể đào tạo cho mạng nơ-ron này, như bằng cách phát triển kết nối mạnh hơn giữa các nút. Hai nhà khoa học đoạt giải năm nay đã thực hiện công việc quan trọng với mạng nơ-ron nhân tạo từ những năm 1980. Ông Ellen Moons, Chủ tịch Ủy ban Nobel Vật lý, cho biết, nghiên cứu của hai nhà khoa học mang lại lợi ích lớn. “Trong vật lý, chúng tôi sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo trong nhiều lĩnh vực, như phát triển vật liệu mới với những đặc tính cụ thể”. Năm 2023, ba nhà khoa học Pierre Agostini, Ferenc Krausz và Anne L’Huillier giành giải Nobel Vật lý vì đã chứng minh được cách tạo ra các xung ánh sáng cực ngắn dùng để đo quá trình diễn ra nhanh chóng khi các electron chuyển động hoặc thay đổi năng lượng. THU LOAN Nobel Vật lý thuộc về hai cha đẻ của máy học Ngày 8/10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển quyết định trao Giải Nobel Vật lý năm 2024 cho hai nhà khoa học John Hopfield và Geoffrey Hinton, vì những khám phá, phát minh mang tính nền tảng cho phương pháp máy học với mạng nơ-ron nhân tạo. Hai nhà khoa học John Hopfield và Geoffrey Hinton giành giải Nobel Vật lý 2024 Lần đầu Hezbollah ủng hộ nỗ lực ngừng bắn Triều Tiên tuyên bố sẽ tăng tốc trở thành siêu cường quân sự Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết đất nước của ông sẽ đẩy nhanh các tiến trình để trở thành siêu cường quân sự sở hữu vũ khí hạt nhân và sẽ không loại trừ khả năng sử dụng chúng nếu kẻ thù tấn công, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin ngày 8/10. Tuyên bố được nhà lãnh đạo Triều Tiên đưa ra trong bài phát biểu tại một trường đại học ngày 7/10. Ông Kim Jong Un cho biết không có ý định tấn công Hàn Quốc, nhưng "nếu kẻ thù cố tình sử dụng vũ lực chống lại đất nước chúng ta", quân đội Triều Tiên sẽ sử dụng mọi hành động quyết liệt mà không do dự, "không loại trừ việc sử dụng vũ khí hạt nhân". Theo bản tin của KCNA, ông Kim cũng kêu gọi tăng cường mạnh mẽ khả năng phòng thủ của Triều Tiên. TÚ LINH (theo Reuters) LÃNH ĐẠO HAMAS LƯU VONG: Hamas sẽ vươn lên như phượng hoàng lửa Nhà lãnh đạo Hamas lưu vong Khaled Meshaal nhận định, lực lượng này sẽ trỗi dậy như phượng hoàng lửa từ đống tro tàn, bất chấp những tổn thất nặng nề trong 1 năm xung đột với Israel. Một năm sau cuộc chiến tàn khốc giữa Hamas với Israel, ông Meshaal nói rằng đây chỉ là một phần của câu chuyện kéo dài suốt 76 năm, bắt nguồn từ sự kiện mà người Palestine gọi là “Nakba”, nghĩa là “thảm hoạ”, khi người Palestine phải di dời trong cuộc chiến năm 1948 vì việc thành lập nhà nước Israel. “Lịch sử Palestine được tạo thành từ các chu kỳ. Chúng tôi trải qua các giai đoạn mất đi những người tử vì đạo và mất một phần năng lực quân sự của mình, nhưng sau đó tinh thần Palestine lại trỗi dậy, giống như phượng hoàng, nhờ có Chúa”, ông Meshaal, 68 tuổi, nói trong cuộc trả lời phỏng vấn Reuters. Ông Meshaal là quan chức cấp cao của Hamas dưới quyền nhà lãnh đạo Yahya Sinwar. Ông Meshaal sống sót sau vụ ám sát bằng thuốc độc của Israel năm 1997. Ông là thủ lĩnh chung của Hamas trong giai đoạn từ năm 1996-2017. Ông cho rằng, lực lượng này vẫn có thể tấn công quân đội Israel. “Chúng tôi đã mất một phần đạn dược và vũ khí, nhưng Hamas vẫn đang tuyển dụng chiến binh và tiếp tục sản xuất một phần đáng kể đạn dược và vũ khí của mình”, ông Meshaal nói. Ông vẫn có ảnh hưởng trong Hamas vì là thành viên ban lãnh đạo của phong trào trong gần 3 thập kỷ, nay là đại diện ngoại giao của lực lượng. Các nhà phân tích Trung Đông cho rằng phát biểu của ông Meshaal dường như là tín hiệu cho thấy Hamas sẽ tiếp tục chiến đấu, bất chấp mọi tổn thất. Israel khẳng định Hamas không còn là một tổ chức quân sự nữa mà đã thu hẹp lại và chủ yếu sử dụng chiến thuật du kích. Các quan chức Israel khẳng định ít nhất 1/3 số người Palestine thiệt mạng ở Dải Gaza, tương đương khoảng 17.000 người, là chiến binh Hamas. Ông Meshaal cho rằng, không thấy triển vọng hòa bình nào khi chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu còn nắm quyền. “Chừng nào sự chiếm đóng (của Israel) còn tồn tại, khu vực này vẫn là một quả bom hẹn giờ”, ông nói. THU LOAN (theo Reuters) Ngày 7/10, hai người Mỹ Victor Ambros và Gary Ruvkun giành giải Nobel Y học nhờ phát hiện về microRNA. Nhân dịp kỷ niệm 1 năm vụ đột kích của Hamas vào Israel (ngày 7/10/2023), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, Israel sẽ “tiếp tục chiến đấu” để hiện thực hóa các mục tiêu, bao gồm hủy diệt Hamas, đưa những con tin bị bắt giữ ở Dải Gaza hồi hương, đưa người dân Israel phải sơ tán do chiến tranh với Hezbollah trở về nhà.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==