Tiền Phong số 283

10 ĐỜI SỐNG n Thứ Tư n Ngày 9/10/2024 Cà Mau, tỉnh cực Nam của Tổ quốc, là một vùng căn cứ suốt 2 thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Vì thế, nơi đây chịu hậu quả chiến tranh hết sức nặng nề. Hầu hết đất rừng, vườn tược, nhà cửa bị bom đạn, chất độc hóa học tàn phá, số người có công với kháng chiến rất đông, nhiều thế hệ, với trên 110.900 người. Trong đó, có gần 18.000 người con ưu tú đã ngã xuống trên mảnh đất thân yêu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vào năm 1979, theo ý kiến của Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và UBND tỉnh Cà Mau thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tổ chức khảo sát nhiều nghĩa trang ấp, xã quy tập về nghĩa trang liệt sĩ các huyện và tỉnh. Đồng thời nhận thêm hài cốt liệt sĩ của các tỉnh phía Bắc đã hy sinh tại chiến trường biên giới Tây Nam an táng tại Tịnh Biên, Tri Tôn thuộc tỉnh An Giang và Tô Châu, Hà Tiên, Kiên Giang... Bên cạnh việc chăm sóc, tri ân người có công với cách mạng và thân nhân, công tác tu bổ, nâng cấp các nghĩa trang liệt sỹ, bia ghi danh, đền thờ liệt sỹ, quy tập hài cốt và xác định danh tính liệt sỹ được tỉnh Cà Mau nỗ lực thực hiện. Nhiều công trình ghi công liệt sỹ đã trở thành di tích lịch sử, công trình văn hóa, biểu tượng của tinh thần, ý chí đấu tranh giành độc lập và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc truyền thống yêu nước, cách mạng, thu hút đông đảo đồng bào, chiến sỹ cả nước và bạn bè quốc tế đến thăm viếng, tưởng niệm. Đến thời điểm năm 1997, tỉnh Minh Hải được chia tách thành 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu. Thời gian này, qua rà soát từ các địa phương, hầu hết số mộ liệt sĩ đang an táng tại gia đình đều bị hư hỏng. Sở LĐ-TB&XH Cà Mau đã rà soát, hỗ trợ nâng cấp mộ liệt sĩ đang an táng tại gia đình là 500.000 đồng/mộ, được thực hiện từ nguồn ngân sách Trung ương. Từ đó cho đến nay, trải qua hơn 27 năm, theo Sở LĐ-TB&XH Cà Mau, số mộ liệt sỹ trên đã hư hỏng xuống cấp trầm trọng, bị ngập, lún... Một số gia đình thân nhân liệt sĩ có điều kiện, hoàn cảnh khá giả đã tự đầu tư nâng cấp, chỉnh trang, nhưng những trường hợp này không nhiều. Thống kê đến tháng 6/2024, trên địa bàn tỉnh Cà Mau có 12.046 hài cốt liệt sĩ được quy tập (trong nghĩa trang liệt sĩ 8.324 mộ và 3.722 mộ liệt sĩ đang an táng tại gia đình). Trong số 3.722 mộ, có 81 mộ hư hỏng gia đình đã tự bỏ kinh phí ra để sửa chữa; 461 mộ hư hỏng, cần hỗ trợ nâng cấp sửa chữa khẩn cấp, nhưng thân nhân, thân tộc, gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh hết sức khó khăn không có khả năng sửa chữa. Do đó, Sở LĐ-TB&XH đề xuất xây dựng chính sách, bố trí ngân sách tỉnh để hỗ trợ các gia đình xây mới, sửa chữa, nâng cấp, di chuyển mộ liệt sĩ an táng tại phần đất gia đình bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn tỉnh. TÂN LỘC Tỉnh Cà Mau hiện có 461 mộ liệt sĩ bị xuống cấp, cần được hỗ trợ sửa chữa khẩn cấp, nhưng thân nhân, thân tộc, gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh hết sức khó khăn không có khả năng sửa chữa. Ông Katsunori Nagata, Giám đốc Cty TNHH Sharp Manufacturing Vietnam (trụ sở tại khu công nghiệp VSIP 2 - Bình Dương), cho biết, Cty đang đẩy mạnh tìm kiếm các doanh nghiệp (DN) cung ứng linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất. Theo đó, Sharp Việt Nam đang sử dụng linh kiện, thiết bị tỷ lệ nội địa 50% và 50% còn lại nhập khẩu. DN này dự định đến cuối năm 2024 sẽ tăng tỷ lệ nội địa hóa tại Việt Nam lên 90%. Việc tăng tỷ lệ nội địa giúp DN tiết kiệm nhiều chi phí nguyên liệu đầu vào. “Hiện có nhiều linh kiện, thiết bị trong nước chưa thể cung ứng nên nhà máy tại Việt Nam buộc phải nhập từ Trung Quốc, Thái Lan. Cty đề ra 3 tiêu chí lựa chọn nhà cung ứng là chất lượng, giá thành và thời gian giao hàng nhanh chóng. Tuy nhiên, nhiều đơn hàng tại Việt Nam lại có tiến độ khá chậm. Việc phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ là rất cần thiết, giảm phụ thuộc nhập khẩu và tiết kiệm chi phí”, ông Katsunori Nagata chia sẻ. Bà Trịnh Thị Hồng Châu - Giám đốc Cty Cơ khí Kim Chung (Bình Dương), cho biết trong thời gian này nhìn thấy cơ hội lớn từ chuỗi cung ứng nhưng thiếu vốn nên không dám đầu tư nhiều. Để có khả năng đầu tư sản phẩm tham gia vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn, công ty phải đáp ứng được ít nhất 2 tiêu chí: chất lượng và giá thành. Điều này đòi hỏi DN phải có công nghệ tốt, tìm được phương thức sản xuất tối ưu để giảm chi phí, từ đó giảm giá thành sản phẩm. “Tiếp cận công nghệ tiên tiến trên thế giới không phải chuyện khó của DN Việt Nam. Tuy nhiên, đầu tư công nghệ mới cần rất nhiều tiền. Một DN nhỏ rất khó có đủ tiềm lực tài chính. Những DN khởi nghiệp càng khó khăn hơn do liên quan đến tài sản thế chấp”, bà Châu nói về khó khăn đang gặp phải. Theo ông Lê Duy Nhất Luận, Giám đốc kỹ thuật Cty TNHH Takako Việt Nam (Bình Dương), DN đang rất cần được ưu đãi về lãi suất, nguồn lực đất đai, tài chính để phát triển nguồn lực, quản trị. Ông Luận đánh giá, kỹ thuật, nguồn lực Việt Nam đều có thể đáp ứng yêu cầu, điều đó được chứng minh qua việc các DN FDI dựa vào nguồn lực Việt Nam để phát triển sản xuất. Tuy vậy, DN cần cơ chế, đặc biệt là tài chính và đất đai để đầu tư phát triển nên rất cần sự hỗ trợ của Chính phủ, bộ ngành thông qua các quy định cụ thể. THU HÚT DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Theo bà Nguyễn Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, địa phương đã hình thành các ngành công nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu cho ngành dệt may, da giày, cơ khí, điện - điện tử... Ngành CNHT trên địa bàn tỉnh Bình Dương dù đã được cải thiện đáng kể song vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu nguyên phụ liệu cho sản xuất trong nước cả về số lượng lẫn chất lượng. Hiện mới đáp ứng được từ 40-45% cho dệt may, da giày; 10-20% cho sản xuất, lắp ráp ô tô dưới 9 chỗ, 15% cho điện tử, tin học, viễn thông, 5% cho điện tử chuyên dụng và công nghệ cao…. Phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu vẫn đang là điểm yếu của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại Bình Dương. Lãnh đạo Sở Công Thương Bình Dương cho biết, thời gian qua, nhằm thu hút nhà đầu tư vào lĩnh vực CNHT, tỉnh đã ưu tiên, khuyến khích phát triển, nâng cao năng lực cho các DN. Bình Dương đang xây dựng và tới đây sẽ có khu công nghiệp cơ khí hỗ trợ đi vào hoạt động. Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh luôn đứng hàng đầu trong cả nước về thu hút vốn FDI, mặc dù vậy kết quả đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ còn hạn chế. Để phát triển công nghiệp bền vững, đi vào chiều sâu, Bình Dương đã và đang tích cực hỗ trợ các DN phát triển CNHT, giúp gia tăng giá trị các sản phẩm công nghiệp do DN trong nước sản xuất, đưa công nghiệp của địa phương tham gia sâu vào chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu. Bình Dương cam kết tạo cơ chế chính sách thông thoáng, hỗ trợ tối đa để DN đầu tư và phát triển bền vững. Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Dương có gần 2.300 DN sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực có liên quan đến ngành CNHT, gồm 442 DN dệt may, 172 DN da giày, 593 DN chế biến gỗ và 710 DN cơ khí... Bình Dương đã thu hút gần 4.300 dự án FDI với tổng vốn đầu tư gần 40,6 tỷ USD, trong đó, có hơn nửa số vốn đầu tư tập trung cho lĩnh vực CNHT. HƯƠNG CHI Thủ phủ công nghiệp tỉnh Bình Dương đang nỗ lực thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) với những chính sách thông thoáng. Sản xuất tại Cty TNHH Điện tử Foster - Bình Dương ẢNH: HƯƠNG CHI Bình Dương mở đường cho ngành công nghiệp hỗ trợ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng cho biết, tỉnh sẽ đầu tư phát triển 4 cụm CNHT với diện tích mỗi cụm 75 ha, trong đó xây dựng 1 cụm CNHT chuyên ngành cơ khí. Bình Dương cũng quy hoạch thêm 1 khu công nghiệp ngành cơ khí để góp phần thúc đẩy phát triển ngành CNHT của tỉnh. Mộ liệt sĩ trong nghĩa trang được lực lượng thanh niên địa phương nhang khói, quét dọn thường xuyên CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CÀ MAU: Đề xuất bố trí ngân sách nâng cấp mộ liệt sĩ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==