8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Ba n Ngày 8/10/2024 Kỹ sư Dương Quang Kiều (43 tuổi, ở phường Hòa Hương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam), chủ nhân của sáng chế trên đã có những trải nghiệm ý nghĩa, hạnh phúc như thế mỗi khi đến vùng cao lắp đặt Hệ thống bếp củi tạo nước nóng miền quê Việt. TỪ CƠN LẠNH CỦA CHÍNH MÌNH Nói về nguồn cơn ý tưởng Hệ thống bếp củi tạo nước nóng miền quê Việt (tên gọi khác là Bếp nước nóng T-Sona), anh Kiều cho hay xuất phát từ chuyến trải nghiệm thực tế cùng nhóm bạn ở vùng trồng sâm Trà Linh, huyện Nam Trà My vào năm 2019. Nơi đó có độ cao cách mặt nước biển 1.500m, cây cối bao phủ, nhiệt độ luôn ở mức thấp, mùa đông giá kéo dài. Trong điều kiện khắc nghiệt như vậy nhưng nguồn nước nóng để sinh hoạt lại không có. Để nấu một nồi cơm cũng phải tốn thời gian khá lâu, còn nước tắm rửa sinh hoạt thì dùng trực tiếp nguồn nước từ khe suối chảy về lạnh buốt. Mùa đông, hệ thống năng lượng mặt trời không thể phát huy tác dụng trong điều kiện thiếu ánh nắng. Bản thân anh cùng nhóm bạn những ngày đó có trải nghiệm “nhớ đời” khi dội những gáo nước buốt lạnh lên người. Trở về phố, hình ảnh từ cuộc sống của người dân vùng cao cứ quẩn quanh trong đầu, thôi thúc anh nghĩ cần phải có giải pháp nào đó để tạo nguồn nước nóng cho người dân và em nhỏ vùng cao trong những ngày đông tháng giá. “Tôi đã trăn trở rất nhiều, làm sao có thể giúp họ giải quyết vấn đề trên với mức chi phí thấp nhất. Và tôi phát hiện nguồn nhiệt duy nhất trên vùng cao chỉ có củi và lửa. Ý tưởng về hệ thống tạo nước nóng và lưu trữ nước nóng bằng lượng nhiệt thừa trong quá trình đun nấu thức ăn từ bếp đun củi truyền thống dựa trên nguyên lý đối lưu nhiệt ra đời”, anh Kiều chia sẻ. XANH VÀ TIẾT KIỆM Hệ thống Bếp nước nóng T-Sona gồm hai phần, gồm bếp Anh Dương Quang Kiều, chủ nhân sáng chế Hệ thống bếp củi tạo nước nóng miền quê Việt Khi dòng nước nóng bốc khói nghi ngút chảy ra liên hồi từ chiếc bình lớn đặt cạnh bếp củi vừa đun ít phút, nhiều người không khỏi trầm trồ. Chẳng ai ngờ, nguồn nhiệt được tận dụng từ bếp lại có thể làm nóng một lượng nước nhiều mà nhanh đến thế, và lại có thể tích trữ để sử dụng trong nhiều ngày, hiện thực hóa ước mơ nước ấm cho bà con, học sinh vùng cao những ngày mưa lạnh hay đông giá. nHOÀI VĂN PHÓNG SỰ TÍNH MÙA VỤ Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 9/2024, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,27 triệu lượt, so với 1,43 triệu lượt trong tháng 8. Nhiều chuyên gia du lịch khẳng định, đây là hiện tượng thường niên, không đáng lo ngại. Thông thường, tháng 9 là tháng thấp điểm bậc nhất trong năm, bởi đây là lúc chuyển giao giữa mùa cao điểm khách nội địa và khách quốc tế. “Mùa cao điểm đón khách quốc tế là tháng 10-12, cao điểm đón khách trong nước là tháng 5-8. Vì vậy tháng 9 là quãng thời gian chuyển giao giữa mùa du lịch nội địa sang mùa du lịch quốc tế. Lúc này, lượng khách du lịch nội địa giảm và lượng khách quốc tế chưa tăng cao”, ông Hoàng Nhân Chính, Trưởng Ban thư ký Hội đồng Tư vấn du lịch nêu. Việt Nam vừa hứng chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và lũ lụt, các đơn vị dịch vụ du lịch như khách sạn, tàu thuyền, nhà hàng… Cục Du lịch quốc gia Việt Nam nhận định, nguyên nhân của việc này là do ảnh hưởng của siêu bão Yagi đổ bộ miền Bắc. Cơn bão gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch ở nhiều điểm du lịch trọng điểm như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Tuyên Quang… “Hoàn lưu sau bão cũng gây ra lũ lụt kéo dài ở nhiều tỉnh, thành phía Bắc, gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng, giao thông, làm gián đoạn hoạt động du lịch. Nhiều đoàn khách đã phải hủy dịch vụ đặt từ trước”, đại diện Cục Du lịch quốc gia Việt Nam nêu rõ. Số lượng khách quốc tế giảm tới 11,9% được cho là khá lớn khi Việt Nam chuẩn bị bước vào mùa cao điểm đón khách quốc tế. Các chuyên gia nhận định không đủ cơ sở để khẳng định Việt Nam thiếu sức hút với du khách quốc tế. “Đây chỉ là tình trạng nhất thời. Nếu tình trạng này kéo dài, liên tục từ 3-6 tháng, chúng ta mới cần nhìn nhận lại một cách nghiêm túc để tìm ra giải pháp. Sự sụt giảm lượng khách quốc tế cũng là lời cảnh báo nhẹ để ngành du lịch có sự chuẩn bị kỹ càng cho mùa cao điểm”, ông Hoàng Nhân Chính nêu. Bất chấp sự sụt giảm lượng khách trong tháng 9, thị trường du lịch quốc tế vẫn ghi nhận sự phục hồi tốt. Trong 9 tháng năm 2024, Việt Nam đã đón 12,7 triệu lượt khách quốc tế, đạt mốc tăng trưởng kỷ lục năm 2019 - thời điểm trước đại dịch. TÂM THẾ CHO MÙA CAO ĐIỂM Chuyên gia Hoàng Nhân Chính khẳng định, để tiếp tục thu hút khách quốc tế, ngành du lịch cần tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm du lịch. Thời gian gần đây, Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn với những sản phẩm du lịch đặc trưng như du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe, du lịch sinh thái… chú trọng đến loại hình tổ chức tiệc cưới của giới thượng lưu nước ngoài. Đây được coi là sản phẩm của du lịch MICE (du lịch hội nghị, hội thảo và sự kiện) mà Việt Nam đang có lợi thế. “Chúng ta cần cải thiện hạ tầng, dịch vụ. Hạ tầng cần nâng cấp nhất hiện nay là hệ thống các sân bay quốc tế. Thực tế, nhiều sân bay quốc tế tại Việt Nam có dấu hiệu quá tải, có thể kể đến sân bay quốc tế Phú Quốc, Tân Sơn Nhất, Nội Bài. Sân bay quốc tế Đà Nẵng dù mới nâng cấp nhưng với mức tăng trưởng hiện tại sẽ sớm sẽ đạt tải. Chúng ta cần nâng cấp hệ thống sân bay quốc tế để phục vụ ngày càng nhiều chuyến bay thẳng, góp phần thu hút thị trường mới. Đối với dịch vụ du lịch, cần nhanh chóng nâng cấp, sửa chữa hệ thống hạ tầng lưu trú sau thiên tai”, ông Hoàng Nhân Chính đề xuất. Vấn đề mở rộng, kéo dài thời hạn lưu trú là một trong những đề xuất được đưa ra nhiều lần để bàn thảo. Có thể nói, chính sách visa của Việt Nam đã được mở rộng, ngày càng tạo điều kiện thuận lợi cho du khách. Tuy nhiên, so với các nước trong khu vực, Việt Nam cần cởi mở hơn nữa để thu hút khách lưu trú dài hạn, kết hợp du lịch và làm việc. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cần sớm áp dụng cung Tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 9 của năm 2024 đạt 1,27 triệu lượt, so với tháng 8/2024, lượng khách quốc tế giảm đến 11,9%. Chuyên gia du lịch khẳng định, đây là hiện tượng không đáng lo ngại nhưng cần quan sát kỹ càng để chuẩn bị cho chiến lược đón khách quốc tế mùa cao điểm cuối năm. Lượng du khách quốc tế đến Việt Nam giảm trong tháng 9/2024 ẢNH: ĐỨC NGUYỄN Phía sau chuyện khách quốc tế sụt giảm Xem xét thí điểm cấp thị thực cửa khẩu Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 23/2/2024 về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững. Chính phủ giao BØ Công an xem xét thí điểm việc cấp thị thực cửa khẩu trên cơ sở xét duyệt nhân sự tại chỗ cho khách du lịch quốc tế. Thủ tướng cũng yêu cầu BØ Ngoại giao, BØ Công an phối hợp với BØ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu để sớm tạo ra những đØt phá hơn nữa về chính sách thị thực, tăng tính cạnh tranh của du lịch quốc gia. Nước nóng ngày đông và tấm lòng của mØt kỹ sư
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==