14 n Thứ Ba n Ngày 8/10/2024 THỜI SỰ Hưởng ứng lời kêu gọi "Ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít" - của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025, Tập đoàn Masan đã chung tay hỗ trợ các địa phương còn nhiều hộ nghèo, cận nghèo với số tiền 100 tỷ đồng. Hiện, toàn quốc vẫn còn khoảng 310 nghìn hộ bị tác động tiêu cực bởi thiên tai, biến đổi khí hậu. Tập đoàn Masan nhận thấy việc chung tay hỗ trợ bằng những hành động thiết thực từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân để “không để ai bị bỏ lại phía sau” là việc làm vô cùng cần thiết ở thời điểm này. Chương trình "Mái ấm cho đồng bào tôi" được tổ chức với mong muốn huy động thêm nguồn lực ủng hộ từ các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, tập thể, các mạnh thường quân, các tầng lớp nhân dân ở trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài cùng đồng lòng, chung sức ủng hộ để hỗ trợ khoảng 150.000 hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở có thể xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025. Trước đó, với tinh thần đoàn kết, “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách”, Tập đoàn Masan cũng đã nhanh chóng triển khai các chương trình an sinh xã hội, cứu trợ, ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão Yagi và lực lượng tuyến đầu với tổng giá trị gần 20 tỷ đồng. Cụ thể, gần 20.000 phần quà trị giá hơn 9 tỷ đồng được Tập đoàn Masan phối hợp triển khai với Bộ Công thương, Đài truyền hình Việt Nam, Hội chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên...chuyển gần 100 tấn hàng thực phẩm thiết yếu đến bà con vùng đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ và tổ chức chương trình thăm hỏi, động viên, tặng quà (các sản phẩm cao cấp của Công ty Masan Consumer như lẩu tự sôi Omachi, cháo tươi Chinsu, Cà phê VCF sữa Mocha…) tới cán bộ chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang tại các tỉnh miền núi phía Bắc: Lào Cai, Lạng Sơn, Sơn La, Tuyên Quang... 35.000 chiếc bánh Trung thu thương hiệu Phúc Long trị giá 4,5 tỷ đồng được trao tặng trực tiếp đến các cháu bé ở vùng ảnh hưởng bão lũ, có hoàn cảnh khó khăn, các cháu con em chiến sĩ ngoài đảo xa, trẻ em vùng sâu xa, dân tộc ít người, các cháu bé đang điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 3- TPHCM, bệnh viện E - Hà Nội, bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận…. Hệ thống bán lẻ WinMart/ WinMart+/WiN thuộc công ty thành viên Tập đoàn Masan cũng đã trao 10 tấn thực phẩm nhằm chung tay hỗ trợ người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ngoài ra, 2 tỷ đồng tiền mặt cũng được Tập đoàn trao trực tiếp tại Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc. Trước đó, Masan cũng đã có những chương trình kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên tập đoàn chung tay gây quỹ ủng hộ gần 1.000 cán bộ nhân viên thuộc các tỉnh thành khu vực bị chịu thiệt hại bởi thiên tai trên các phương tiện truyền thông nội bộ. Quỹ đã đóng góp được hơn 2,6 tỷ đồng tiền mặt. Song song với các hoạt động hỗ trợ người dân, thời gian qua và đặc biệt thời gian ảnh hưởng thiên tai, các công tác điều phối vận chuyển, đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu tới người dân vẫn luôn được Masan triển khai đều đặn và kịp thời. Đặc biệt, nguồn cung các mặt hàng rau củ quả, thịt, thực phẩm thiết yếu dự trữ đầy đủ và duy trì mức giá bình ổn. Đối với những vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai lũ lụt khiến rau lá bị hỏng, hệ thống siêu thị WiN nhanh chóng điều phối hàng hóa rau củ từ các vùng miền để đảm bảo luôn có đầy đủ rau sạch phục vụ khách hàng. Là một doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu Việt Nam, Masan luôn ý thức rõ trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng xã hội. Bằng những hành động thiết thực, Tập đoàn Masan luôn hướng tới mục tiêu và mong muốn người dân khắp cả nước ai ai cũng có một mái nhà, không còn phải chịu cảnh mành trời chiếu đất, nhà tạm, nhà dột nát để sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai bão lũ, yên tâm lao động để cùng phát triển kinh tế. PV Tập đoàn Masan với những đóng góp gần 120 tỷ cho các hoạt động an sinh xã hội Ngày 5/10 vừa qua, Tập đoàn Masan đã trao 100 tỷ hỗ trợ cho tỉnh Lào Cai trong khuôn khổ chương trình phát động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước với chủ đề “Mái ấm cho đồng bào tôi” do Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức. Tập đoàn Masan trao 100 tỷ hỗ trợ tỉnh Lào Cai CẮT GIẢM THỦ TỤC, HẠN CHẾ XIN - CHO Liên quan đến thẩm quyền đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, dự thảo quy định theo hướng: Quốc hội quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn vào doanh nghiệp theo mức tương ứng với dự án quan trọng quốc gia. Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc phân cấp quyết định chủ trương đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà nước 100% vốn điều lệ. Nêu ý kiến tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị rà soát lại toàn bộ dự thảo luật và cần thể hiện nhất quán tư tưởng Nghị quyết 12 của Ban Chấp hành Trung ương. Trong đó, tư tưởng chính là nhà nước không can thiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị của doanh nghiệp. “Vốn nhà nước sau khi đã đầu tư vào doanh nghiệp được xác định là tài sản và vốn của doanh nghiệp. Thế mà cái gì doanh nghiệp cũng phải đi xin, cái gì cũng làm thủ tục, mất thời cơ, mất cơ hội kinh doanh”, ông Định nêu và lưu ý, phải cắt giảm, đơn giản tối đa thủ tục hành chính, hạn chế cơ chế xin - cho. Vấn đề này, Thủ tướng đã phát biểu chỉ đạo rất nhiều lần, nhưng dự thảo chưa thể hiện được nhiều. Ông Định nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phân cấp, phân quyền. Trong dự thảo luật đã có nhưng “chưa được bao nhiêu”. Tờ trình đưa ra những điểm mới nhưng “chưa mới lắm, chưa phân cấp, phân quyền nhiều lắm”. Dự thảo luật quy định doanh nghiệp phải trình quá nhiều thứ, từ thủ tục, chiến lược, phương hướng, kế hoạch… “Người ta đã chịu trách nhiệm toàn diện mà cái gì cũng phải đi xin thì làm sao chịu trách nhiệm toàn diện được”, ông Định nói. “ĐƯỢC CHẤT VẤN LÀ MỘT VINH DỰ RẤT LỚN” Cũng trong ngày 7/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Nêu tờ trình, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung nội dung quy định về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm của Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Lần sửa đổi này bổ sung mới 9 điều, quy định các tiêu chí để lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn tại Quốc hội, chuyên đề giám sát, vấn đề được giải trình tại phiên giải trình của Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, hoạt động giám sát phải “đúng và trúng”, có trọng tâm, trọng điểm về những vấn đề đặt ra. Đồng thời, giám sát phải làm cho đối tượng được giám sát “tâm phục, khẩu phục” thông qua việc chỉ ra được điểm mạnh, hạn chế cũng như giải pháp để thực hiện trong thời gian tới. Đặc biệt, theo Chủ tịch Quốc hội, điều quan trọng nhất là vấn đề hậu giám sát. Khi đoàn giám sát nêu những kiến nghị, đề xuất phải có địa chỉ và thời gian nhất định, ai làm và bao giờ thực hiện xong? “Hoạt động giám sát của Quốc hội vừa phải bám sát, đáp ứng nhu cầu của xã hội, tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của nhân dân và cử tri, vừa phải gắn với công tác lập pháp”, Chủ tịch Quốc hội nêu. Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải xác định rõ tiêu chí lựa chọn nội dung giải trình, chất vấn trả lời chất vấn. “Có bộ trưởng thấy chất vấn nhiều hơi lo, nhưng tôi nghĩ rằng, được chất vấn là một vinh dự rất lớn để trả lời ý kiến của cử tri và nhân dân đặt ra”, Chủ tịch Quốc hội, nhìn nhận. THÀNH NAM Không để “cái gì doanh nghiệp cũng phải đi xin” Sáng 7/10, tại phiên họp thứ 38, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định lưu ý cần cắt giảm, đơn giản tối đa thủ tục hành chính, hạn chế cơ chế xin - cho, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp đang gặp phải. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại phiên họp thứ 38 ẢNH: QH Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định lưu ý, ban hành Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm sao có thể xử lý được những khó khăn, vướng mắc mà các tập đoàn, tổng công ty và ngân hàng đang gặp phải. Cùng với đó, cần tách bạch chức năng chủ sở hữu với chức năng quản lý nhà nước.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==