Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao năm học 20242025. Trong đó, 3 trường mầm non có mức thu từ 3,8 đến 5,1 triệu đồng/tháng/học sinh. Ở bậc tiểu học, Trường tiểu học đô thị Sài Đồng đang có mức thu cao nhất lên tới 5 triệu đồng/tháng và thấp nhất là Trường tiểu học Tràng An (Hoàn Kiếm) có mức thu 3,7 triệu đồng/tháng. Ở bậc THCS, mức thu cao nhất là Trường THCS Lê Lợi có mức thu cao nhất lên tới hơn 4 triệu đồng/tháng và Trường THCS Cầu Giấy 3,3 triệu đồng/ tháng. Ở bậc THPT, Trường THPT Phan Huy Chú đang có mức thu cao nhất là 6,1 triệu đồng/tháng và thấp nhất là Trường THPT Lê Lợi 3 triệu đồng/tháng đối với lớp chất lượng cao. Mức thu học phí của các trường chất lượng cao năm nay cao hơn năm trước, trong đó có trường tăng tới 10% như: Tiểu học Tràng An, THCS Cầu Giấy, THCS Nam Từ Liêm. Tính đến tháng 7/2024, thành phố Hà Nội có 17 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chất lượng cao bao gồm: 7 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 5 trường THCS và 2 trường THPT. Trong đó, 16 đơn vị đảm bảo tự chi thường xuyên. Ngoài ra, địa phương còn có 2 trường công lập tự đảm bảo mức chi thường xuyên là: Mầm non Linh Đàm và THPT Hoàng Cầu. Hai trường này có mức thu học phí từ hơn 1,8 triệu đồng tháng đến 2,5 triệu đồng/tháng. Mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô quy định: Trường mầm non: 5,1 triệu đồng/ học sinh/tháng; Trường tiểu học: 5,9 triệu đồng/học sinh/tháng; Trường THCS 5,3 triệu đồng/học sinh/tháng; Trường THPT: 6,1 triệu đồng/học sinh/tháng. Trên cơ sở mức trần học phí, các trường công lập chất lượng cao căn cứ vào điều kiện kinh tế xã hội của địa bàn, cùng với cam kết thực hiện chất lượng giáo dục cao theo tiêu chí cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy và kết quả kiểm định để quyết định mức thu học phí cụ thể. Theo quy định, việc học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao theo nguyên tắc tự nguyện. Học phí tại các trường này cũng được thu tương xứng với tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy được kiểm định. NÊN ĐẢM BẢO GIÁO DỤC ĐẠI TRÀ Đầu năm học 2024-2025, hàng trăm phụ huynh ở quận Nam Từ Liêm “quây” trường Tiểu học Tây Mỗ 3 nhằm đòi quyền lợi về việc cho con được học gần nhà. Theo Phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm, Trường tiểu học Tây Mỗ 3 là trường định hướng chất lượng cao, sĩ số 35 học sinh/lớp. Nhiều phụ huynh đặt vấn đề, trong bối cảnh số học sinh tăng nhanh, các trường công lập trên địa bàn đang có sĩ số hơn 50 em/lớp, phải kê thêm bàn để các em có chỗ ngồi học tại sao quận lại định hướng xây dựng trường chất lượng cao. “Muốn xây dựng trường chất lượng cao, thu học phí cao trước hết phải đảm bảo giáo dục đại trà, đảm bảo sĩ số học sinh/lớp theo quy định của Bộ GD&ĐT ở bậc tiểu học là 35 em/lớp”, một phụ huynh nói. TS Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam cho rằng, ông từng có ý kiến về việc thành phố cần xem xét để có chính sách đột phá, đáp ứng nhanh chóng việc mở rộng và xây mới các cơ sở trường học các cấp đáp ứng nhu cầu học tập khi tăng dân số ở các quận huyện. Ngoài ra, thành phố cũng cần nêu cao vị trí vai trò trường học, đảm bảo các điều kiện để mỗi trường học đều có điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đồng đều, thỏa mãn nhu cầu gửi con đến trường của người dân Thủ đô. Hiện nay, đối với các trường công lập chất lượng cao theo cơ chế tự chủ của các cơ quan sự nghiệp có thu, ngân sách nhà nước sẽ rút dần để nhà trường hoàn toàn tự chủ về tài chính là không phù hợp. Vì trường công tự chủ chất lượng cao bị rút kinh phí nhà nước thì các trường này phải thu học phí cao, thậm chí cao hơn của các trường tư. Trên thực tế, một số trường công chất lượng cao của thành phố hiện nay không thể đáp ứng được nên đã xin thôi không theo cơ chế tự chủ này. Do đó, ông từng đề xuất cơ chế không rút ngân sách nhà nước để các trường công tự chủ chỉ nâng dần học phí khi bổ sung chương trình giáo dục chất lượng cao phù hợp với mong muốn của phụ huynh và học sinh, khi đó mức thu học phí sẽ dễ chịu hơn hiện nay. HÀ LINH Trường công lập cao ở Hà Nội có mức thu học phí cao gấp nhiều lần so với trường công bình thường Trong khi các trường công lập bình thường của Hà Nội đang có mức thu học phí từ 19.000 đến 217.000 đồng/tháng theo khu vực thì trường chất lượng cao thu cao nhất lên tới 6,1 triệu đồng/tháng/học sinh. KHOA GIÁO 7 n Thứ Bảy n Ngày 5/10/2024 HÀ NỘI: Trường công lập, học phí chót vót Anh Lê Văn Châu tái cử Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Thanh Hóa Chiều 4/10, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thanh Hoá lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029, diễn ra với sự tham dự của gần 250 đại biểu đại diện cho trên 1 triệu thanh niên toàn tỉnh. Đại hội đã hiệp thương chọn cử 50 anh, chị tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa mới. Anh Lê Văn Châu, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa VI tái cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa VII. Với khẩu hiệu hành động: Thanh niên Thanh Hóa - Đoàn kết - Tiên phong - Khát vọng - Cống hiến, trên cơ sở xác định mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Ủy ban Hội đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cơ bản trọng tâm nhiệm kỳ 2024-2029, như: Tiếp tục triển khai Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; tiếp tục triển khai Chương trình “Xây dựng Hội LHTN Thanh Hóa vững mạnh” cả về tư tưởng và chính trị, kiên trì mục tiêu “Đoàn mạnh, Hội rộng”… HOÀNG LAM Anh Trần Công Luân làm Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Bắc Kạn Chiều 4/10, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029, diễn ra phiên khai mạc với sự tham gia của gần 200 đại biểu đại diện cho hơn 80 nghìn thanh niên toàn tỉnh. Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029, gồm 33 anh, chị. Anh Trần Công Luân, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn được hiệp thương chọn cử làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khóa VI. NGUYỄN DUY CHIẾN Sáng 4/10, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2029, diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; bà Y Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cùng 250 đại biểu đại diện cho hơn 77.000 thanh niên các dân tộc tỉnh Kon Tum. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, bà Y Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum mong muốn các cấp Hội LHTN tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên. Bà Y Ngọc đề nghị, các cấp Hội trong nhiệm kỳ tới tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển sản xuất và xây dựng gia đình hạnh phúc. Tại Đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm đề nghị, nhiệm kỳ tới Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kon Tum cần tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ việc triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình phát triển của kinh tế - xã hội của địa phương và nhu cầu chính đáng của thanh niên. Theo anh Nguyễn Tường Lâm, sự tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 làm nhu cầu, đời sống của thanh niên có nhiều thay đổi. Vì vậy, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kon Tum phải thường xuyên cổ vũ, động viên, khuyến khích lớp thanh niên tiến lên, đi đầu và thành công trong học tập, lao động, khởi nghiệp, lập nghiệp và hội nhập. “Cần tập trung xây dựng tổ chức Hội tiếp tục lớn mạnh, phải thực sự của thanh niên, vì thanh niên, do thanh niên; là mặt trận đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên trong tỉnh; nâng cao chất lượng tổ chức và đa dạng hoá các loại hình tập hợp thanh niên của Hội, tránh chồng chéo, hình thức... Mong rằng tỉnh Kon Tum trở thành tỉnh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và công bằng dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn, giàu bản sắc văn hóa dân tộc”, anh Lâm nhấn mạnh. NGUYÊN LÊ Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn (ngoài cùng bên phải) tham quan gian hàng khởi nghiệp của thanh niên tỉnh Kon Tum Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ VIII, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm đề nghị, Hội cần tập trung xây dựng tổ chức lớn mạnh, nâng cao chất lượng và đa dạng hoá các loại hình tập hợp thanh niên, tránh chồng chéo, hình thức... Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương chọn cử 35 anh, chị tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kon Tum khóa VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029; chị Y Việt Sa - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh được hiệp thương chọn cử làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VIII. Đa dạng hóa các loại hình tập hợp thanh niên Thành phố Hà Nội hiện có 17 cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao các cấp, trong đó trường có mức thu học phí cao nhất lên tới 6,1 triệu đồng/tháng, chưa tính các khoản thu khác. Nhiều phụ huynh, chuyên gia cho rằng, Hà Nội nên đảm bảo điều kiện giáo dục đại trà, trong đó có việc xây thêm trường học, giãn sĩ số.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==