10 ĐỜI SỐNG n Thứ Sáu n Ngày 4/10/2024 Thời gian qua, nhiều người dân tại thị trấn Đăk Glei liên tục phản ánh việc dự án cầu 16/5 thi công dở dang vì thiếu vốn. Dự án cầu 16/5 được triển khai xây dựng vào năm 2022 với mục tiêu phục vụ giao thông qua lại trên địa bàn. Qua đó, góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới hệ thống hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Cầu có tổng mức đầu tư 86 tỷ đồng, trong đó tiền ngân sách tỉnh 70 tỷ đồng, còn huyện 16 tỷ đồng. Cầu có chiều dài 147m, rộng 23m, gồm 4 nhịp cầu. Đây là công trình giao thông cấp 3 thuộc dự án nhóm B, tổng chiều dài xây dựng khoảng 645m. Bà Y Thin (60 tuổi, trú thôn 16/5, thị trấn Đăk Glei) cho hay, việc chậm trễ triển khai đường gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân nơi đây. Hiện tại, cầu đã dừng thi công hơn 1 năm. “Mặc dù cầu gần xây xong nhưng vẫn chưa thấy đường dẫn vào. Bà con đều thắc mắc không biết khi nào mới cho phép phương tiện đi qua cầu. Chúng tôi mong muốn chính quyền sớm hoàn thiện để người dân có thể lưu thông an toàn”, bà Y Thin cho biết. Cầu 16/5 là một trong những công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Kon Tum. Đây là trục giao thông kết nối liên vùng khu vực phía đông sông Pô Kô với thị trấn Đăk Glei và các xã trên địa bàn huyện. Được biết, dự án cầu 16/5 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Đăk Glei làm chủ đầu tư, bàn giao vào tháng 8/2025. Tuy nhiên, dự án mới chỉ hoàn thành khoảng 46% giá trị hợp đồng, tương đương khoảng 30 tỷ đồng. Hiện cầu vẫn chưa thể tiếp tục triển khai vì đang thiếu vốn nên nhà thầu tạm dừng thi công. Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Đăk Glei, đơn vị đã tổ chức kiểm đếm, áp giá và công khai phương án bồi thường cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng. Tuy nhiên chỉ có 18 hộ thống nhất với phương án đền bù, còn lại 11 hộ không thống nhất với lý do đơn giá thấp. Trong đó, có 9 hộ thuộc đối tượng bố trí đất để tái định cư theo quy định. Nguồn vốn chính của dự án đến từ nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025. Nhưng hiện tại do nguồn thu tiền sử dụng đất của tỉnh gặp khó khăn nên chưa thể bố trí vốn cho dự án này. Dự án đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum điều chỉnh thời gian hoàn thành đến năm 2026. Hiện tại, ngân sách của huyện Đăk Glei đã bố trí và giải ngân cho dự án mới đạt 2,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng số tiền đền bù và tiền xây lắp hơn 40 tỷ đồng vẫn chưa được thanh toán. Do đó, UBND huyện Đăk Glei đã đề nghị cấp có thẩm quyền bổ sung kế hoạch vốn cho dự án trên để thanh toán khối lượng hoàn thành và tiếp tục triển khai dự án. NGUYÊN LÊ DOANH NGHIỆP HƯỚNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG NGÁCH Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Trần Thương, Giám đốc Cty Cổ phần Giải pháp Thời trang bền vững TBond cho biết, sau nhiều năm vận hành Cty chuyên về may quần áo thời trang, bà nhận thấy thị trường thời trang cần thêm yếu tố sáng tạo để tăng thêm giá trị cho sản phẩm. Vì vậy, bà quyết định mở thêm Cty Cổ phần Giải pháp Thời trang bền vững, với mục đích phát triển sản phẩm thời trang có giá trị bằng việc đầu tư vào nghiên cứu phát triển (R&D), nghiên cứu sản phẩm mới và nguyên phụ liệu. Đội ngũ thiết kế sáng tạo, kỹ thuật công nghệ, quản lý chất lượng sản phẩm của Cty cũng không ngừng mở rộng liên kết với các nhà cung ứng nguyên phụ liệu, tập trung vào việc sáng tạo và khai thác giải pháp sản xuất kinh doanh, đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã và chất liệu đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. “Nhờ mở thêm thị trường ngách này, chúng tôi mở rộng được tệp khách hàng mới, có thêm đơn hàng xuất khẩu và ổn định việc làm cho công nhân, người lao động”, bà Thương cho biết. Về vấn đề nguyên phụ liệu và vải, theo bà Thương, hiện có nhiều nhà cung cấp trong nước sẵn sàng đáp ứng, tuy nhiên những đơn vị này cũng phải nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc… Cty xác định thời trang phải là thời trang nhanh. Do vậy nguyên liệu nhập khẩu mất thời gian vận chuyển; trong khi hàng trong nước lại sẵn có nên tự chủ sẽ giúp chiếm ưu thế hơn. Để phục vụ cho thời trang nhanh, theo bà Thương, trong tháng 11 tới đây sẽ đưa thêm một nhà máy đi vào hoạt động ở TPHCM. Cty ưu tiên sử dụng nguyên phụ liệu trong nước, hiện chiếm 70% tại doanh nghiệp này. Tuy nhiên, giá cả đang là bài toán khó bởi nguyên liệu trong nước đắt hơn nhập khẩu. Nhưng muốn cạnh tranh, doanh nghiệp bắt buộc phải nhập thêm nguyên phụ liệu từ nước ngoài. “Nguồn nguyên phụ liệu cho ngành dệt may trong nước ngoài vấn đề giá cao, thì mẫu mã còn chưa phong phú, chưa đáp ứng được với đa dạng nhu cầu của khách hàng. Nhiều văn phòng đại diện của nước ngoài đã đến Việt Nam, họ cũng đang xử lý với bài toán nguyên liệu. Về cơ bản nguồn nguyên liệu tự sản xuất và cung cấp tại thị trường Việt Nam vẫn còn hạn chế”, bà Thương nói. Để đón đầu xu hướng mới, nhiều doanh nghiệp dệt may xác định chuyển hướng chiến lược vào các thị trường ngách. Ông Nguyễn Thành Tiệp, Trưởng phòng Kinh doanh Cty Liên doanh Dệt nhuộm Việt Hồng - doanh nghiệp chuyên cung ứng vải denim (vải dùng để may trang phục jeans) cho các nhãn hàng tại Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, EU cho biết, sau thời gian trầm lắng, thị trường denim đã khởi sắc trở lại từ giữa năm 2024 đến nay khi các nhãn hàng tại Mỹ đều tăng sản lượng. Cty đang hoạt động 100% công suất để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Không chỉ sản xuất vải denim từ sợi cotton, Việt Hồng còn tập trung vào dòng sản phẩm mới mang tính bền vững, thân thiện với môi trường như vải denim từ sợi tái chế, sợi tre, sợi cà phê, sợi gai… Doanh nghiệp cũng chú trọng các sản phẩm vải denim mỏng, nhẹ, tạo sự thoải mái, phù hợp nhu cầu sử dụng hằng ngày của người tiêu dùng. Theo ông Tiệp, rất nhiều khách hàng đến Cty tìm nguồn cung ứng vải denim cho kế hoạch di chuyển nhà máy khỏi Trung Quốc. Nếu Việt Nam đón được sự dịch chuyển của các nhãn hàng thì hưởng lợi không chỉ là các doanh nghiệp may FOB mà kéo theo cả chuỗi cung ứng dệt may trong nước. MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TỪ CÁC CƠ HỘI GIAO THƯƠNG QUỐC TẾ Tại Triển lãm Máy móc thiết bị công nghiệp ngành dệt và may Việt Nam vừa diễn ra tại TPHCM, các chuyên gia trong ngành cho rằng, sự kết hợp các triển lãm chuyên ngành thời gian qua đã tạo ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp khi tham gia chuỗi cung ứng toàn diện của các ngành công nghiệp dệt may, nguyên phụ liệu và công nghiệp nhuộm - hoá chất. Việc tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực máy móc, công nghệ ngành dệt may giúp mang đến những giải pháp tiên tiến, nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời giúp bắt kịp các xu hướng trên cả thị trường trong nước và toàn cầu. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam thông tin, việc Việt Nam tham gia hàng loạt Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã tạo ra nhiều cơ hội để thu hút đầu tư nước ngoài vào phần cung thiếu hụt của ngành dệt may Việt Nam cũng như những cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp dệt may. UYÊN PHƯƠNG Không ngừng tìm tòi, sáng tạo những nguyên vật liệu mới cho ngành dệt may; cung cấp những giải pháp cho khách hàng để nâng tầm lĩnh vực may mặc… là những cách làm của không ít doanh nghiệp ngành dệt may trong nước, dần loại bỏ quan niệm “ngành may mặc Việt Nam chỉ dừng ở bước gia công”. Doanh nghiệp dệt may không ngừng cải tiến máy móc, công nghệ để đáp ứng yêu cầu của đối tác ẢNH: UYÊN PHƯƠNG Hướng đi mới của ngành dệt may Ngành dệt may Việt Nam dù phát triển nhanh nhưng còn mất cân đối. Hiện 80% sản phẩm sản xuất là để xuất khẩu, chỉ 20% dành cho tiêu dùng trong nước. Dệt may Việt Nam cũng còn hạn chế về nguồn nguyên liệu trong nước, tình trạng thắt cổ chai ở khâu sản xuất vải. Do đó ngành dệt may Việt Nam vẫn tiếp tục kêu gọi đầu tư vào khâu dệt, nhuộm, hoàn tất vải… Tháng 9/2024, HĐND tỉnh Kon Tum ban hành Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 27/9/2024 hỗ trợ cho dự án cầu 16/5 số tiền 12,9 tỷ để thanh toán khối lượng hoàn thành. Huyện Đăk Glei đã kiến nghị UBND tỉnh Kon Tum sớm xem xét bố trí số vốn còn lại để dự án hoàn thành theo đúng tiến độ. Cầu 16/5 đã dừng thi công hơn 1 năm nay Dự án cầu 86 tỷ đồng vùng biên tạm dừng vì thiếu vốn Mặc dù đã triển khai xây dựng được gần 2 năm, nhưng hiện dự án cầu 16/5 (thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, Kon Tum) đang bị đình trệ vì thiếu vốn. CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==