14 THỜI SỰ n Thứ Bảy n Ngày 28/9/2024 NHƯỜNG CƠM, SẺ ÁO VỚI TỈNH BẠN Cơn bão Yagi quét qua Quảng Ninh đã cướp đi sinh mạng của 29 người, gần 2.000 người bị thương, hơn 100 nghìn ngôi nhà bị tốc mái, hàng chục nghìn tấn thủy hải sản bị cuốn trôi, hơn 110 nghìn héc ta rừng trồng bị gãy đổ, bật gốc... Thiệt hại kinh tế lên đến hơn 25.000 tỷ đồng. Chiều 8/9, ngay sau cuộc họp khẩn về chỉ đạo công tác phòng chống bão số 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo bộ ngành đã có mặt tại Quảng Ninh chỉ đạo khắc phục hậu quả sau bão số 3. Sau khi thị sát những địa điểm thiệt hại do bão, gặp gỡ, chia sẻ với người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, tại hội nghị đánh giá công tác ứng phó, triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả bão số 3, Thủ tướng đã chỉ đạo hỗ trợ tạm thời cho Quảng Ninh 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa bão. Tuy nhiên lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đề xuất sẽ tự cân đối từ các nguồn lực dự trữ, dự phòng theo quy định chung và xin nhường 100 tỷ đồng hỗ trợ cho các tỉnh khác cũng đang phải khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 và nguy cơ ngập úng, sạt lở, lũ lụt. Quyết định này gây bất ngờ cho nhiều người và nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân vì trong lúc hoạn nạn, Quảng Ninh đã có một nghĩa cử cao đẹp “nhường cơm sẻ áo” cho đồng bào những vùng thiên tai lũ lụt sau bão trong khi tỉnh nhà cũng bị thiệt hại chưa thể sớm thống kê. Chia sẻ về quyết định nhường 100 tỷ đồng hỗ trợ cho các tỉnh khác, bà Trịnh Thị Minh Thanh - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh (điều hành hoạt động của Tỉnh ủy) cho biết: Đây là trách nhiệm của tỉnh chia sẻ khó khăn với ngân sách trung ương, chia sẻ với những địa phương khác khó khăn hơn đang phải chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão gây mưa ngập lụt, sạt lở. “Nhiều địa phương khác khó khăn hơn Quảng Ninh rất nhiều, nên khi tỉnh có thể tự cân đối được ngân sách thì cũng phải có trách nhiệm với tỉnh khác vì hoàn lưu sau bão gây mưa, sạt lở đất làm cho nhiều địa phương thiệt hại nặng nề”, bà Thanh nói. Với quyết định này, ngày 10/9, tại công văn gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, tự lực, tự cường của tỉnh Quảng Ninh, sự chia sẻ của địa phương với ngân sách trung ương và địa phương khó khăn bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. QUẢNG NINH TRÍCH NGÂN SÁCH 1.000 TỶ ĐỒNG ĐỂ PHỤC HỒI Sau bão, nhiều gia đình, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của Quảng Ninh bị thiệt hại nặng nề, thậm chí mất trắng tài sản. Để bắt đầu lại từ đầu, xây dựng, sửa chữa lại nhà cửa, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống, người dân và doanh nghiệp đang rất cần sự hỗ trợ từ Trung ương đến địa phương với những chính sách chuyên biệt, đặc thù và sớm được ban hành. Ngay trong đêm 11/9, đánh giá được những thiệt hại vô cùng to lớn của người dân, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã mời đại diện lãnh đạo các ngân hàng có chi nhánh, trụ sở trên địa bàn đến họp khẩn, cùng bàn cách tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại sau bão cũng như tìm hướng xử lý như khoanh nợ, giãn nợ, miễn giảm lãi suất và đặc biệt là cho người dân vay mới để tái thiết. “Cần có những chính sách chuyên biệt, đặc thù để hỗ trợ người dân bị thiệt hại sau bão. Không chỉ khoanh nợ, giãn nợ mà phải xây dựng những chính sách có lợi nhất cho người dân ngay lúc này. Họ đã mất hết, trắng tay sau bão, phải tạo cơ hội để người dân, doanh nghiệp tái thiết”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nói. Những ngày sau đó, nhiều cuộc gặp gỡ giữa người đứng đầu tỉnh cùng người dân bị thiệt hại như người nuôi biển ở huyện Vân Đồn, người trồng rừng trên toàn tỉnh, doanh nghiệp du lịch, dịch vụ... để nghe và thấu hiểu tâm tư, khó khăn và nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại nặng sau bão Yagi. Tại Hội nghị lần thứ 55 tổ chức ngày 17/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất điều chỉnh, bổ sung phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2024. Trong đó, thực hiện cơ cấu lại nhiệm vụ chi triệt để, tiết kiệm chi thường xuyên để dành 1.000 tỷ đồng thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống và khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh sau cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh như: Hỗ trợ về nhà ở, nâng mức bảo trợ xã hội, miễn học phí cho học sinh, công tác hỗ trợ trục vớt tàu, thuyền bị chìm do bão số 3. “Sau bão, các cơ chế, chính sách, biện pháp quan trọng khẩn cấp được thông qua là trợ lực quan trọng để hỗ trợ kịp thời, giúp người dân, doanh nghiệp sớm vực dậy sau bão. Các chính sách được đảm bảo thực hiện nhanh nhất, hiệu quả nhất, đến đúng với đối tượng bị ảnh hưởng. Đây là quyết tâm cao, nỗ lực lớn của hệ thống chính trị và nhân dân trong toàn tỉnh Quảng Ninh”, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vi Ngọc Bích chia sẻ. Với mục tiêu cấp bách nhằm tái thiết công trình xây dựng, tài sản, cơ sở vật chất bị thiệt hại, khôi phục mạnh mẽ hoạt động sản xuất của các ngành kinh tế, các khu vực kinh tế… UBND tỉnh đã giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu thành lập Tổ công tác do Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng để xây dựng Đề án khôi phục, tái thiết kinh tế sau cơn bão số 3. Đề án hướng đến những nhiệm vụ cần triển khai trước mắt và lâu dài:Chính sách hỗ trợ nhà ở cho người dân bị hư hại; sử dụng nguồn lực đầu tư công và nguồn lực xã hội khác để tái thiết, xây dựng lại các công trình hạ tầng, công trình để ứng phó với biến đổi khí hậu, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh tế, thu xếp việc làm và ổn định đời sống nhân dân... Thiên tai đi qua, người dân Quảng Ninh sẽ nhớ về cơn bão Yagi lịch sử này không chỉ bởi những thiệt hại to lớn mà nó đã gây ra, mà còn là tình người trong hoạn nạn, khó khăn, sự sẻ chia, đùm bọc lẫn nhau mỗi khi tắt lửa, tối đèn. Và hơn hết là tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” luôn được thắp sáng trong tâm thức mỗi người dân vùng mỏ, cùng nỗ lực, đoàn kết vươn lên, xây dựng Quảng Ninh ngày càng vững mạnh, tươi đẹp hơn. HOÀNG DƯƠNG Là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất trong bão số 3 (Yagi) nhưng Quảng Ninh đã phát huy tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, tự lực, tự cường, khắc phục hậu quả do bão gây ra. Chỉ sau 1 tuần, Quảng Ninh đã nhanh chóng ổn định cuộc sống, bước vào giai đoạn “bình thường mới”. Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên người dân Quảng Ninh sau bão Yagi Cần chính sách chuyên biệt, đặc thù TÁI THIẾT SAU BÃO YAGI Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thống nhất thực hiện cơ cấu lại nhiệm vụ chi triệt để, tiết kiệm chi thường xuyên để dành 1.000 tỷ đồng thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống và khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh sau cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh như: Hỗ trợ về nhà ở, nâng mức bảo trợ xã hội, miễn học phí cho học sinh, công tác hỗ trợ trục vớt tàu, thuyền bị chìm do bão số 3. Kỳ VI Quảng Ninh vươn lên vững mạnh hơn, tươi đẹp hơn sau bão Yagi Bà con ngư dân Vân Đồn bắt đầu hoạt động thu mua hải sản tiếp tục bám biển
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==