8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Sáu n Ngày 27/9/2024 ĐƯA HƯƠNG SEN TRỞ LẠI Những ngày cuối tháng 7, quanh hồ Tây hàng nghìn bông hoa sen bách diệp trăm cánh đua nở, tạo nên một khung cảnh nên thơ, rực rỡ. Vào các buổi chiều muộn, người dân nô nức đến hồ Đầu Đồng, hồ Thủy Sứ để ngắm những bông sen đặc trưng của hồ Tây khoe sắc. Nắng hoàng hôn cùng hương sen thơm ngát tạo nên một khung cảnh dạt dào cảm xúc. Sen bách diệp nguyên gốc từ khu vực hồ Tây. Gọi là bách diệp bởi mỗi bông sen có tới 100 cánh. Bông ít cũng không dưới 90 cánh, bông nhiều có thể lên đến 120 cánh. Độc đáo như vậy nên sen bách diệp từ xa xưa đã là niềm tự hào của người dân vùng đất Thăng Long. Loài sen bách diệp vốn từ bao đời gắn bó với đời sống văn hóa, tâm linh và đi sâu vào cuộc sống của người dân Hà Nội. Tuy nhiên thời gian qua, diện tích trồng giống sen này bị thu hẹp đi rất nhiều. Thực tế, đã có những ao, hồ từng nổi tiếng về sen nhưng nay không còn thấy bóng dáng loài sen này. Đây là nỗi trăn trở của người dân làng Quảng An và những gia đình có truyền thống làm nghề trà ướp sen từ hàng trăm năm nay. Bà Lưu Thị Hiền, chủ thương hiệu “trà sen Hiền Xiêm” đã được UBND quận Tây Hồ công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao, chia sẻ nỗi lo đau đáu của người “sống chết” với nghề truyền thống mà cha ông để lại. Bà Hiền cho biết, làm trà ướp sen là nghề làm thơm cho đời nhưng đầy vất vả, tần tảo một nắng hai sương. Muốn có trà sen thì không thể thiếu sen, mà không thể lấy sen ở đâu khác ngoài sen bách diệp trồng ở hồ Tây. Theo nhiều nghệ nhân về sen, muốn sen và trà sen trở thành thương hiệu của Thủ đô thì phải bảo tồn và phát triển được vùng trồng sen, giống sen trồng phải là loài sen bách diệp. Bởi chỉ có Tây Hồ mới có đủ điều kiện thổ nhưỡng cho loại sen này phát triển. Nhiều năm qua, khi tình Hà Nội nức tiếng với sen bách diệp và nhiều sản phẩm từ sen được công nhận chất lượng OCOP, nhưng nếu như không có chủ trương để bảo tồn và phát triển giống sen truyền thống như sen bách diệp, nguy cơ mất các giống sen quý và các sản phẩm từ sen là khó tránh khỏi. DỌN ĐƯỜNG ĐÓN ĐOÀN PHIM HOLLYWOOD Chương trình xúc tiến du lịch - điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ với tiêu đề Việt Nam - Điểm đến mới của điện ảnh thế giới từng bước khẳng định, Việt Nam không chỉ là một điểm đến lý tưởng cho du khách mà còn là một địa chỉ hấp dẫn các nhà làm phim, nghệ sĩ hàng đầu thế giới. Ngày 25/9 (giờ địa phương), đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) do Thứ trưởng Hồ An Phong làm trưởng đoàn đã gặp gỡ, làm việc với chính quyền thành phố Los Angeles (California). Cái bắt tay cùng phát triển du lịch - điện ảnh giữa hai quốc gia có nhiều tín hiệu đáng mừng. Năm 2025, Việt Nam dự kiến đón các hãng phim Hollywood tới khảo sát điểm đến, bối cảnh quay phim và dịch vụ du lịch. Theo Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giữa hai nước có nhiều dấu ấn quan trọng, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới. Ông Hồ An Phong đánh giá, thành phố Los Angeles là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn và trung tâm của ngành công nghiệp điện ảnh, công nghiệp giải trí trên thế giới. Los Angeles có nhiều hợp tác với các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam. Nhìn nhận tiềm năng, lợi thế giữa hai bên, lãnh đạo Bộ VHTTDL khẳng định, Việt Nam và Hoa Kỳ có nhiều dư địa để phát triển du lịch kết hợp với điện ảnh. Thứ trưởng Hồ An Phong kiến nghị chính quyền thành phố Los Angeles quan tâm tăng cường hợp tác với Việt Nam nói chung và Bộ VHTTDL nói riêng trên các lĩnh vực văn hóa và du lịch. Lãnh đạo Bộ VHTTDL đề nghị kết nối mạnh mẽ hơn nữa, sớm kết nối các đường bay thẳng giữa các thành phố lớn của Việt Nam tới Los Angeles. Với nhiều năm kinh nghiệm phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế điện ảnh, thành phố Los Angeles có thể chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ quá trình triển khai Đề án Mạng lưới các thành phố sáng tạo của Việt Nam trong hệ thống các thành phố sáng tạo của UNESCO. Trước mắt là hỗ trợ TP.HCM xây dựng hồ sơ để trở thành thành phố sáng tạo trong Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO trên lĩnh vực điện ảnh, dự kiến sẽ được đệ trình năm 2025. Ông Daniel Rodman, Trưởng ban Sự kiện quốc tế của Los Angeles cho rằng, chuyến làm việc lần này của Bộ VHTTDL là cơ hội để hai bên thúc đẩy hợp tác. “Thành phố đang có kế hoạch thúc đẩy mở đường bay thẳng tới các thành phố của Việt Nam. Việc đăng cai Olympic 2028 là cơ hội để thành phố đón khách quốc tế khắp thế giới và đây cũng là cơ hội để mở rộng hợp tác với các thành phố của Việt Nam”, ông Daniel Rodman nói. Trước đó, đoàn công tác của Bộ VHTTDL đã tới thăm trụ sở và làm việc với đại diện của Google tại Mountain View (bang California). Sau cuộc làm việc, đại diện Google sẽ tiếp tục thực hiện các dự án nhằm hỗ trợ truyền thông, quảng bá du lịch, văn hóa Việt Nam, hỗ trợ công tác chuyển đổi số, sáng tạo nội dung số trong các lĩnh vực mà Bộ VHTTDL quản lý. ĐIỆN ẢNH KỂ CHUYỆN ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI Trong cuộc gặp gỡ trước thềm chương trình xúc tiến, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper nhấn mạnh, việc Hoa Kỳ tham gia, hỗ trợ các hoạt động xúc tiến du lịch, điện ảnh của Việt Nam tại Hoa Kỳ góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân - thành tố đóng vai trò then chốt trong mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ. Phát triển du lịch thông qua ngành công nghiệp điện ảnh sẽ giúp quảng bá, kể những câu chuyện về đất nước, con người Việt Nam đến với Hoa Kỳ và các quốc gia khác trên thế giới. “Điện ảnh không chỉ đơn thuần là để giải trí mà còn là công cụ mạnh mẽ để phát huy sự đa dạng của những biểu đạt văn hóa, bản sắc dân tộc. Thông qua ống kính máy quay, các nhà làm phim có thể bắt trọn được những hình ảnh về một dân tộc, cho khán giả trên toàn cầu thấy được nền văn hóa, di sản văn hóa của dân tộc đó trải qua quá trình bảo tồn, phát triển ra sao”, ông Marc E. Knapper nhận định. Ngày càng nhiều nhà làm phim Việt Nam có những tác phẩm điện ảnh chất lượng cao, được khán giả quốc tế đón nhận. Đại sứ Hoa Kỳ Chương trình xúc tiến du lịch - điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ là mô hình mới đầy hứa hẹn trong xúc tiến quảng bá du lịch, được kỳ vọng mở ra cánh cửa mới cho cả Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực điện ảnh và du lịch. Với chuỗi hoạt động xúc tiến ở Hoa Kỳ, ngành du lịch sẵn sàng đón các đoàn làm phim Hollywood đến Việt Nam. Đoàn công tác Bộ VHTTDL làm việc với chính quyền thành phố Los Angeles về hợp tác, phát triển du lịch, điện ảnh Việt Nam có những tác phẩm điện ảnh chất lượng cao, được khán giả và công chúng quốc tế đón nhận Sen bách diệp được trồng khôi phục tại đầm Đầu Đồng Mùa sen nở mở ra không gian cho du khách đến thưởng lãm Ngày 25/9 (giờ địa phương) Bộ VHTTDL tổ chức chuỗi hoạt động xúc tiến du lịch, điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ với sự tham gia của nhiều đối tác Hoa Kỳ tại Nhà hát DGA (thành phố Los Angeles). Ngày 26/9, đoàn công tác của Bộ VHTTDL làm việc với hãng phim Warner Bros. Sen Tây Hồ, nồng nàn hương Hà Nội nPHÙNG LINH PHÓNG SỰ Mở “đường băng” du lịch - điện ảnh Việt Nam
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==