Ngày 26/9, tại Trung tâm Văn hóa thể thao thành phố Bắc Ninh, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tổ chức đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029, với sự tham dự của 220 đại biểu. Tại đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đánh giá, nhiệm kỳ 2019 - 2024, các cấp Hội của tỉnh Bắc Ninh đạt được những thành tựu rất quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã được Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh chú trọng triển khai nghiêm túc, bài bản, sáng tạo. Nhiều mô hình hay, cách làm mang bản sắc riêng của Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh và các cơ sở Hội được triển khai hiệu quả. Điển hình như hoạt động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hoạt động giáo dục truyền thống gắn với các buổi sinh hoạt Chi hội chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. Đặc biệt, Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức phát động các cuộc thi, diễn đàn thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, hội nghị chuyên đề, tham quan thực tế, tư vấn mô hình phát triển kinh tế gắn với sản phẩm OCOP. Các cấp bộ Hội phối hợp với tổ chức Đoàn các cấp trong tỉnh Bắc Ninh triển khai thực hiện chủ trương “1+1”. Theo đó, mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu ít nhất một thanh niên tham gia hoạt động Đoàn, Hội. Nhiệm kỳ qua, Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh đã phát triển mới hơn 79.900 hội viên, giới thiệu cho Đoàn kết nạp trên 76.800 thanh niên ưu tú. THÚC ĐẨY TÂM THẾ KHỞI NGHIỆP Anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, tỉnh Bắc Ninh có mục tiêu trở thành địa phương thuộc nhóm phát triển khá và là một trong những trung tâm phát triển công nghiệp của Vùng đồng bằng sông Hồng. Để góp phần thực hiện mục tiêu này, Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh quan tâm xây dựng thanh niên Bắc Ninh thế hệ mới phát triển toàn diện thông qua phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh cần đầu tư nghiên cứu các giải pháp đồng bộ, hiệu quả hơn nữa việc triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Qua phong trào, thanh niên hiểu được dòng chảy lịch sử, văn hoá để làm hành trang vững vàng xây dựng khát vọng vươn cao. Phong trào thật sự trở thành ngọn cờ hiệu triệu rộng rãi thanh niên toàn tỉnh Bắc Ninh cùng phấn đấu rèn luyện, phát huy toàn diện về đạo đức, lý tưởng, trí tuệ và thể chất. Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh chú trọng và quyết tâm tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, ứng dụng công nghệ sinh học. Để thực hiện được nội dung này, Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh cần chú trọng làm rõ, làm đúng bản chất của chuyển đổi số khác với quá trình số hoá đơn thuần, trong đó xây dựng được dữ liệu lớn về thanh niên, trang bị năng lực số cho thanh niên là những vấn đề mấu chốt. Anh Lâm cho rằng, Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh cần nghiên cứu giải pháp hiệu quả trong việc thúc đẩy tâm thế, kỹ năng khởi nghiệp trong thanh niên. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để thanh niên khẳng định sức trẻ, trí tuệ, tham gia giải quyết nhiều vấn đề quan trọng trong sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh. Trên con đường đồng hành cùng các bạn trẻ khởi nghiệp đầy rủi ro, tổ chức Hội cần xác lập vai trò hỗ trợ không nhất thiết chỉ là về vấn đề tài chính, vốn cho các dự án lớn. Điều quan trọng là giải pháp về tâm thế lập nghiệp, khởi nghiệp, sáng tạo cho khối đông thanh niên. “Mỗi bạn trẻ cần có tâm thế chấp nhận rủi ro, nhưng tinh thần dám thất bại đó phải trên nền tảng của một hệ sinh thái hỗ trợ để dù có vấp ngã vẫn có thể đứng lên, và quan trọng hơn là làm thế nào để không lặp lại sự thất bại”, anh Lâm nhấn mạnh. NGUYỄN THẮNG Ngày 26/9, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Nông lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 diễn ra phiên trọng thể. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, anh Nguyễn Kim Quy, Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, dự thảo văn kiện trình đại hội đã đề cập nhiều giải pháp nhằm xây dựng thanh niên Đắk Nông có tinh thần yêu nước; tích cực học tập, sáng tạo, khởi nghiệp; sẵn sàng tình nguyện vì cộng đồng. Tuy nhiên, trong từng nhóm nội dung của phong trào, cần lựa chọn một số giải pháp mang tính đột phá, đặc thù, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Theo anh Quy, với đặc thù, lợi thế của tỉnh là nơi chung sống của nhiều dân tộc anh em, mảnh đất giao thoa của nhiều nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, các cấp bộ Hội LHTN trong tỉnh cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thanh niên trong việc tham gia tích cực bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc. Đặc biệt, các bộ Hội cần tiếp tục triển khai hiệu quả, chú trọng tạo môi trường cho thanh niên Đắk Nông tham gia mạnh mẽ vào quá trình chuyển đổi số quốc gia. Phát biểu tại Đại hội, ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh, hoạt động của Hội phải tiếp cận phù hợp với nhu cầu của thanh niên, phù hợp với đặc điểm, tính cách của giới trẻ; kịp thời nắm bắt, dự báo và định hướng tư tưởng thanh niên. Bản thân mỗi thanh niên cần phải tự giác, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên để ngày càng tiến bộ, tự hoàn thiện mình và đảm đương công việc trọng trách trong thời kỳ mới. Hàng năm, cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên tổ chức chương trình tiếp xúc, đối thoại với đoàn viên, thanh niên, cán bộ Đoàn, Hội các cấp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên; trực tiếp giải đáp và chỉ đạo giải quyết các đề xuất, kiến nghị, tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động của Đoàn, Hội. NGUYỄN THẢO ĐẠI HỘI HỘI LHTN TỈNH BẮC NINH LẦN THỨ VI: Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp 7 n Thứ Sáu n Ngày 27/9/2024 GIỚI TRẺ Đại hội hiệp thương cử tham gia Ủy ban Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh khóa VI gồm có 45 anh chị. Anh Nguyễn Bảo Đại, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh khóa V tiếp tục được hiệp thương cử làm Chủ tịch khóa VI. Đại hội đã hiệp thương chọn cử tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Nông khóa V gồm 37 anh, chị. Anh Trần Việt Anh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa V. Tại Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Ninh lần thứ VI, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh vai trò Hội LHTN Việt Nam đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Mỗi đoàn viên, thanh niên là một tuyên truyền viên du lịch Ngày 26/9, Tỉnh Đoàn Bến Tre phối hợp với Sở VH-TT&DL tỉnh tổ chức lễ phát động “Mỗi đoàn viên, thanh niên là một tuyên truyền viên du lịch”. Anh Phan Thanh Trẻ - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre cho biết, qua việc chia sẻ những câu chuyện, hình ảnh về quê hương, các bạn trẻ không chỉ giúp nâng cao nhận thức về du lịch, còn tạo dựng niềm tự hào về văn hóa, lịch sử của tỉnh nhà. Bên cạnh đó, thông qua việc trở thành một tuyên truyền viên du lịch, sẽ mang đến cho các bạn trẻ nhiều cơ hội học hỏi và phát triển bản thân. Các bạn ĐVTN sẽ được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tổ chức sự kiện, làm việc nhóm và hơn hết là tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Đây chính là những kỹ năng cần thiết trong thời đại 4.0 hiện nay, giúp các bạn tự tin hơn trong cuộc sống và sự nghiệp. Dịp này, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre và Sở VH-TT&DL tổng kết Cuộc thi Tìm hiểu điểm đến tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Ban tổ chức đã trao 2 giải Nhì, 2 giải Ba, 7 giải Khuyến khích cho các thí sinh đoạt giải. HÒA HỘI Thanh niên Đắk Nông tích cực bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Theo anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam, với đặc thù, lợi thế của tỉnh Đắk Nông, các cấp bộ Hội trong tỉnh cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thanh niên trong việc tích cực tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc. Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn (thứ 3 từ phải sang) cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày các gian hàng của thanh niên Bắc Ninh khởi nghiệp ẢNH: NGUYỄN THẮNG Anh Nguyễn Kim Quy, Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn trao tặng cờ thi đua và bằng khen của T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==