12 QUỐC TẾ n Thứ Sáu n Ngày 27/9/2024 Đây là chuyến thăm đầu tiên của đồng chí Tô Lâm đến Cuba trên cương vị là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Cuba là một trong những nước đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sang thăm. Diễn ra trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (2/12/1960-2/12/2025), chuyến thăm là minh chứng khẳng định mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba vẫn luôn được coi là tài sản quý báu được Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước hết sức vun đắp, đồng thời thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với Cuba và vị trí của Cuba trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến thăm, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung cho biết, qua chuyến thăm, Việt Nam khẳng định mong muốn tiếp tục kế thừa và phát huy di sản quan hệ quý báu giữa hai nước, trên nền tảng vững chắc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Fidel Castro tiên phong gây dựng. Dự kiến trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dự lễ đón chính thức; có các cuộc hội đàm, hội kiến với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Cuba; dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Anh hùng dân tộc Cuba Jose Marti, thăm một số cơ sở kinh tế, trong đó có những nơi có các dự án hợp tác và đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam; gặp gỡ với bạn bè hữu nghị và thế hệ trẻ hai nước. MỐI QUAN HỆ ĐẶC BIỆT VÀ ĐỘC ĐÁO Tiến sỹ Ruvislei González Saez, Trưởng Ban Nghiên cứu châu Á - châu Đại Dương thuộc Trung tâm Nghiên cứu chính sách quốc tế của Cuba, nói với TTXVN rằng, chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ một lần nữa chứng minh mối quan hệ đặc biệt và độc đáo giữa Cuba và Việt Nam, tiếp tục làm sâu sắc thêm tình đoàn kết anh em, thể hiện mối quan hệ song phương tuyệt vời, không chỉ giữa hai quốc gia mà còn giữa chính phủ, quân đội và hai dân tộc. Điều này sẽ rất quan trọng đối với cả hai bên, trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế rất phức tạp. Tiến sỹ Ruvislei nhấn mạnh: “Mối quan hệ đặc biệt và tình anh em giữa Cuba và Việt Nam là mối liên kết độc đáo giữa châu Á và châu Mỹ Latinh. Hai nước cần tiếp tục nỗ lực bảo tồn di sản mà các thế hệ đi trước đã dày công gây dựng. Không thể không nhắc đến chuyến thăm lịch sử của Lãnh tụ Fidel đến vùng mới giải phóng ở Quảng Bình và Quảng Trị, cũng như lời bất hủ của Người, rằng “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. Ông nói: “Lúc Tổng tư lệnh Cuba Fidel Castro qua đời, phái đoàn Việt Nam là đoàn nước ngoài đầu tiên đến chia buồn. Khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, đoàn nước ngoài đầu tiên đến thăm Việt Nam là Cuba. Còn nhiều cột mốc khác nữa thể hiện mối quan hệ song phương đặc biệt hiếm có, và điều quan trọng là phải truyền tải được tinh thần này đến thế hệ trẻ, để di sản này được duy trì và phát huy”. Tiến sỹ Ruvislei cho rằng, quan hệ kinh tế, thương mại, tài chính giữa Cuba và Việt Nam cần phát triển hơn nữa để xứng tầm với quan hệ chính trị. Sự tin cậy lẫn nhau giữa hai nước mang đến cơ hội và uy tín ngày càng tăng của các công ty Việt Nam tại Cuba. Hai bên cần tiếp tục đánh giá và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ sinh học, không chỉ về vấn đề sản xuất dược phẩm ở Cuba. Việt Nam hiện là đối tác thương mại châu Á lớn thứ 2 và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của châu Á tại Cuba. BÌNH GIANG Tối 25/9 theo giờ địa phương (sáng 26/9 giờ Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến Sân bay quốc tế Jose Marti ở thủ đô La Habana, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba theo lời mời của Bí thư Thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez và Phu nhân. Tiếp tục kế thừa, phát huy di sản quý báu Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba Roberto Morales Ojeda đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay Quốc tế Jose Marti, thủ đô La Habana ẢNH: TTXVN Quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba là di sản quý báu, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước hết sức coi trọng, tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả các kênh. Lãnh đạo cấp cao Cuba khẳng định, Việt Nam là “đồng minh chiến lược”, là “đối tác quốc tế tin cậy nhất”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói rằng, quan hệ Việt Nam-Mỹ có nhiều nét rất đặc biệt, trong 50 năm qua, từ cựu thù trở thành đối tác, đối tác toàn diện và bây giờ đạt mức quan hệ cao nhất - Đối tác chiến lược toàn diện. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc Tổng thống Joe Biden tại phiên Khai mạc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chia sẻ với thế giới về bài học kinh nghiệm của Mỹ và Việt Nam trong thúc đẩy hàn gắn và xây dựng quan hệ sau chiến tranh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhất trí rằng, Việt Nam và Mỹ có chung tầm nhìn về xây dựng một tương lai chung tốt đẹp hơn cho toàn nhân loại từ bài học kinh nghiệm này. Đó là đề cao vai trò của tinh thần hàn gắn, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, trong đó, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau là quan trọng nhất. Tổng thống Joe Biden khẳng định, Mỹ coi Việt Nam là đối tác có tầm quan trọng hàng đầu tại khu vực. Mỹ ủng hộ một Việt Nam “mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng” và sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, để quan hệ Mỹ-Việt Nam tiếp tục là hình mẫu cho sự hàn gắn và hợp tác kiến tạo tương lai. DUY TRÌ ĐÀ PHÁT TRIỂN ỔN ĐỊNH, LÂU DÀI Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, và Việt Nam sẽ tiếp tục kiên định thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, trong đó coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược, và bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Mỹ sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định, lâu dài. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực đạt được sau một năm triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, phù hợp với mong muốn và lợi ích của cả hai bên, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực và trên thế giới. Để tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định, hiệu quả của khuôn khổ quan hệ mới và hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mỹ vào năm 2025, hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả Tuyên bố chung Việt Nam-Mỹ năm 2023, trong đó, tăng cường tiếp xúc, trao đổi giữa các cấp, nhất là ở cấp cao, tập trung đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, công nghệ cao, hợp tác bán dẫn, phát huy hơn nữa tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, coi đây tiếp tục là trọng tâm và là khâu đột phá trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Mỹ. Về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, trong đó có khuôn khổ ASEAN, Đối tác Mekong-Mỹ, APEC, Liên Hợp Quốc… Mỹ mong muốn phối hợp chặt chẽ cùng Việt Nam trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, đề cao luật pháp quốc tế, bảo đảm các quyền tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, chống biến đổi khí hậu, giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế. BÌNH GIANG QUAN HỆ VIỆT-MỸ: Hình mẫu trong quan hệ quốc tế về nỗ lực hàn gắn Trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 25/9 tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định, quan hệ hai nước đang bước sang trang lịch sử mới và thực sự là hình mẫu trong quan hệ quốc tế về nỗ lực hàn gắn và xây dựng quan hệ sau chiến tranh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden ẢNH: TTXVN Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 24/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhắc đến mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam như minh chứng cho việc các nước có thể vượt qua quá khứ, từ đối thủ trong chiến tranh trở thành đối tác và bạn bè. Ông nói: “Năm ngoái, tại Hà Nội, tôi gặp lãnh đạo Việt Nam và chúng tôi đã nâng cấp quan hệ đối tác lên mức cao nhất. Đó là minh chứng cho sự bền bỉ của nhiệt huyết con người và khả năng hòa giải sau mâu thuẫn”. TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM THĂM CUBA:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==