Tiền Phong số 271

Trong bối cảnh nhiều tỉnh, thành phía Bắc hứng chịu hậu quả nặng nề chưa từng có trong trận bão lịch sử Yagi, song song với chương trình Chung tay cùng báo Tiền Phong khắc phục hậu quả bão Yagi, BTC Ngày thẻ Việt Nam 2024 (báo Tiền Phong và NAPAS) công bố tài khoản thiện nguyện của Ngày thẻ Việt Nam - 1611, Ngân hàng MBbank. Kể từ ngày phát động 11/9, tới hết 26/9, tài khoản thiện nguyện của Ngày Thẻ Việt Nam đã nhận được hơn 274 triệu đồng ủng hộ. Con số sẽ tăng lên từng ngày theo sự lan tỏa, ủng hộ của các nhà tài trợ, nhà hảo tâm và bạn đọc. Đặc biệt trong khuôn khổ Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival tại sân vận động Bách khoa Hà Nội vào 5-6/10, Ban tổ chức tiếp tục vận động sự chung tay vì cộng đồng, đơn giản bằng hình thức chuyển khoản, quét mã ủng hộ. “Ban tổ chức dự kiến sẽ thực hiện dự án hỗ trợ ý nghĩa tại một tỉnh miền núi phía Bắc vừa hứng chịu hậu quả nặng nề trong trận mưa bão lịch sử”, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh. Đó là sự tiếp nối truyền thống của Ngày Thẻ Việt Nam từ năm 2020. Quỹ thiện nguyện Ngày Thẻ Việt Nam đã dành tặng 100 triệu đồng cho thầy và trò trường THCS Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; trích 232 triệu đồng dành tặng một phòng học máy tính hiện đại cho trường THCS Quang Chiểu, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, góp 50 triệu đồng vào công trình nhà tắm ở Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Sủng Trà, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang; trích 100 triệu đồng hỗ trợ nạn nhân và các gia đình chịu tổn thất trong vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ban Tổ chức Ngày Thẻ Việt Nam 2023 đã trao tặng trường Tiểu học và THCS Hà Sen (Cát Hải, Hải Phòng) một phòng học máy tính trị giá 145 triệu đồng. Đây là một trong những trường học có nhiều học sinh vượt khó trên huyện đảo Cát Hải. Tham dự Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival tại SVĐ Bách khoa Hà Nội ngày 5 và 6/10, các bạn trẻ có thể quét mã, chuyển khoản vào tài khoản 1611 và trực tiếp theo dõi danh sách các nhà hảo tâm được công khai trên app thiện nguyện. NGUYÊN KHÁNH đến giới trẻ XÃ HỘI 11 n Thứ Sáu n Ngày 27/9/2024 Trong phần hỏi đáp của họp báo công bố Ngày Thẻ Việt Nam 2024 sáng 26/9, phóng viên đến từ nhiều cơ quan thông tấn, báo chí quan tâm, đặt câu hỏi đến ban tổ chức về công tác tổ chức, điểm mới và nổi bật của sự kiện. Trao đổi tại chương trình, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, điểm mới của Ngày Thẻ Việt Nam 2024 có tới 6 sự kiện hoạt động, gồm: Hội thảo “Hà Nội - Thành phố thông minh và Hệ sinh thái ngân hàng mở”; Toạ đàm “Quản lý tài chính cá nhân, Cơ hội việc làm trong ngành tài chính ngân hàng”; Roadshow truyền thông sự kiện; Sóng Festival; Chiến dịch Mega Sale Online. Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, với chuỗi hoạt động này, ban tổ chức mong muốn Ngày Thẻ Việt Nam diễn ra vào những ngày thu tháng 10 sẽ hoà chung vào không khí kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, hướng về Hà Nội - thành phố hoà bình, thành phố quản lý đô thị thông minh. Rất may mắn, lãnh đạo thành phố Hà Nội rất hoan nghênh, nhiệt tình tham gia ban chỉ đạo, cùng Ngân hàng Nhà nước tổ chức hội thảo hướng tới xây dựng thành phố thông minh, từ y tế, giáo dục, giao thông và các hoạt động tài chính. TRAO ĐỔI, HIẾN KẾ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH Trả lời câu hỏi về hội thảo “Hà Nội - Thành phố thông minh và Hệ sinh thái ngân hàng mở”, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, cách đây 10 năm, Hà Nội đã đặt vấn đề về thành phố thông minh, trong đó có việc sử dụng dịch vụ tài chính ngân hàng. Hà Nội là thành phố đầu tiên trong cả nước thử nghiệm rất nhiều, như học bạ điện tử, sổ khám bệnh điện tử… hay thanh toán tiền điện, nước, dịch vụ công. Mới đây, Quốc hội đã thông qua sửa đổi Luật Thủ đô, mở ra nhiều cơ hội để thành phố tự chủ, tự quyết. Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, phạm vi hội thảo sẽ đặt ra nhiều vấn đề trong quản lý đô thị, xử lý các vấn đề kỹ thuật công nghệ, hành lang pháp lý. Xây dựng thành phố thông minh không chỉ vấn đề công nghệ, kỹ thuật mà còn là vấn đề về thể chế, luật pháp và thay đổi hành vi trong phương thức quản lý, nhất là ở thành phố Hà Nội có quy mô lớn về kinh tế, dân cư. “Chúng tôi tin chắc rằng, tại hội thảo, các chuyên gia sẽ giải đáp những thắc mắc và hiến kế cho thành phố về xây dựng chính sách phát triển theo đúng định hướng chính quyền đô thị và thành phố thông minh. Hy vọng với sự tham gia của các chuyên gia liên quan quản lý đô thị, phát triển hạ tầng giao thông, phương tiện giao thông thông minh và các đơn vị, doanh nghiệp tham gia chuỗi này… sẽ mang lại nội dung bao quát, hiệu quả, cụ thể với Thủ đô Hà Nội”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói. NHÓM PV Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - cho biết điểm nhấn quan trọng trong chuỗi sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam 2024 là Hội thảo “Hà Nội - thành phố thông minh và hệ sinh thái ngân hàng mở” sẽ diễn ra vào ngày 2/10. Tổng biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng phát biểu tại họp báo Tài khoản thiện nguyện 1611 của Ngày thẻ Việt Nam đã nhận được hàng nghìn lượt ủng hộ Nối dài hành trình thiện nguyện 1611 nghiệm đơn giản nhất và đảm bảo vấn đề an ninh an toàn”, ông Hưng nhấn mạnh. Bà Đoàn Hồng Nhung, Thành viên Ban điều hành, Giám đốc khối bán lẻ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho biết, ngân hàng nỗ lực áp dụng công nghệ, đưa đến giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt như thẻ phi vật lý, thanh toán thẻ qua điện thoại di động. Theo bà Nhung, ngoài hệ thống thanh toán truyền thống, phương thức thanh toán mới cũng như thanh toán dựa trên dữ liệu lớn, thông tin chung theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 đang tạo ra cú hích lớn với xác thực thanh toán bằng sinh trắc học. Liên quan đến bảo mật thông tin trong các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt, đại diện Vietcombank khẳng định đây là vấn đề mà người dùng và cả tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, cơ quan quản lý đặt lên hàng đầu. Ý thức bảo mật cần đến từ nhiều phía, cả người dùng lẫn ngân hàng. Bản thân người sử dụng dịch vụ cũng cần cẩn trọng, tỉnh táo đề phòng những hành vi lừa đảo và thực hiện đúng yêu cầu, khuyến nghị của ngân hàng mà mình đang sử dụng. “Vietcombank tuân thủ tuyệt đối bất cứ tiêu chuẩn, quy định đảm bảo an toàn nào được cơ quan quản lý nhà nước đưa ra. Ngân hàng nhấn mạnh yêu cầu cung ứng sản phẩm dịch vụ thanh toán luôn được đảm bảo an toàn, bằng sự chuẩn bị nghiêm túc”, bà Nhung cho biết. NHÓM PV KINH TẾ Điểm nhấn quan trọng của Ngày Thẻ Việt Nam 2024 Việc mua sắm hàng hóa, thanh toán dịch vụ cho đến các chi phí sinh hoạt cá nhân đều có thể được giải quyết nhanh chóng nhờ công nghệ thanh toán số. Mọi thứ đều được thực hiện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi”, đại sứ Ngày Thẻ Việt Nam 2024 bày tỏ. Hoa hậu Đỗ Thị Hà hào hứng với phương thức thanh toán mới, trong đó có “smile to pay”. Đây là phương thức thanh toán cho phép nhận diện khuôn mặt thay thế bước xác thực thông tin cá nhân. “Đây không chỉ là trải nghiệm thanh toán thú vị mà còn có tính bảo mật cao, hứa hẹn trở thành xu hướng đầy tiềm năng cho tương lai”, Đỗ Thị Hà nói. Cô cũng thực hiện phương thức thanh toán “smile to pay” ngay trên sân khấu họp báo. Bằng thao tác đơn giản, giao dịch đã được hoàn thành trong tích tắc. Với vai trò là đại sứ của Ngày Thẻ Việt Nam 2024, Hoa hậu Đỗ Thị Hà truyền cảm hứng để đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ tham gia Ngày Thẻ Việt Nam để trải nghiệm và hưởng ứng phong trào thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần xây dựng một xã hội hiện đại và an toàn. NGỌC ÁNH Nâng cao hiểu biết, kỹ năng của người dân Bà Lê Thị Thúy Sen, Vụ trưởng Vụ Truyền thông (NHNN) cho biết, chương trình Ngày Thẻ Việt Nam năm 2024 là một trong các chương trình nhằm cụ thể hóa Chiến lược tài chính toàn diện Quốc gia, thực hiện đề án Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt của người dân. Các chương trình nhằm nâng cao hiểu biết, kỹ năng tài chính của người dân, thay đổi hành vi, tạo thói quen tài chính tốt trong cộng đồng. Từ đó, góp phần tạo ra xã hội văn minh. Theo lãnh đạo Vụ Truyền thông, để thúc đẩy quá trình số hóa ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó có thanh toán thẻ, truyền thông giáo dục tài chính cũng có vai trò quan trọng. Thời gian qua, công tác truyền thông ngành Ngân hàng đã không ngừng được đổi mới, sáng tạo với nhiều nội dung phong phú, hình thức thể hiện đa dạng, ứng dụng công nghệ hiện đại tăng tính lan tỏa, đảm bảo dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện đối với công chúng. NHNN đã và đang phối hợp với các cơ quan báo chí truyền thông sản xuất chương trình giáo dục tài chính như: “Tiền khéo Tiền khôn”, “Đồng tiền thông thái”, “Tay hòm chìa khóa”. NHNN đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook. Trong đó, có các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, cảnh báo chiêu trò lừa đảo của tội phạm công nghệ, hướng dẫn người dân cách sử dụng dịch vụ ngân hàng và kỹ năng về an ninh, an toàn, bảo mật. NHÓM PV KINH TẾ Bà Lê Thị Thúy Sen, Vụ trưởng Vụ Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==