Tiền Phong số 270

12 QUỐC TẾ n Thứ Năm n Ngày 26/9/2024 Chiến dịch tấn công của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah ở Li-băng trong tuần qua nhằm vào các nhân vật chỉ huy cấp cao và kích nổ hàng loạt thiết bị liên lạc không dây đã giáng những đòn liên tiếp vào lực lượng quân sự Hồi giáo dòng Shiite. Ngày 20/9, Israel giết chết ông Ibrahim Aqil - vị chỉ huy đã lập ra và dẫn dắt nhóm tinh nhuệ Radwan của Hezbollah. Ngày 23/9 trở thành ngày đẫm máu nhất ở Li-băng trong nhiều thập kỷ, với hơn 560 người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel. Tham mưu trưởng quân đội Israel Herzi Halevi khẳng định cái chết của ông Aqil đã gây chấn động Hezbollah. Israel cũng cho biết các cuộc tấn công của họ đã phá hủy hàng ngàn quả rốc-két và đạn pháo của Hezbollah. Tuy nhiên, Reuters dẫn 2 nguồn tin hiểu hoạt động của Hezbollah cho biết, lực lượng này đã nhanh chóng bổ nhiệm người thay thế ông Aqil và các nhân vật cấp cao khác thiệt mạng trong cuộc không kích ngày 20/9 vào vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut. Nhà lãnh đạo Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah tuyên bố lực lượng này sẽ nhanh chóng lấp đầy khoảng trống bất cứ khi nào một thủ lĩnh thiệt mạng. Một quan chức của Hezbollah cho biết cuộc tấn công bằng hàng loạt máy nhắn tin và bộ đàm khiến 1.500 chiến binh phải ngừng hoạt động vì bị thương, nhiều người bị mù hoặc mất tay. Dù đó là một đòn giáng mạnh, nhưng chỉ làm mất một phần nhỏ sức mạnh của Hezbollah. Báo cáo gửi lên Quốc hội Mỹ tuần trước đánh giá lực lượng này có 40.000-50.000 chiến binh. Ông Nasrallah nói rằng, họ có 100.000 chiến binh. Hezbollah là lực lượng mạnh nhất trong “Trục kháng chiến” của Iran, sở hữu nhiều vũ khí từ Iran và các nước khác. Andreas Krieg, giảng viên cao cấp tại Trường Nghiên cứu An ninh thuộc Đại học King’s College London (Anh), nói với Reuters rằng dù hoạt động của Hezbollah bị gián đoạn bởi các cuộc tấn công, nhưng cấu trúc tổ chức linh hoạt giúp lực lượng này cực kỳ kiên cường. “Đây là kẻ thù đáng gờm nhất mà Israel từng phải đối mặt trên chiến trường, không phải vì số lượng và công nghệ mà là khả năng phục hồi”, ông Krieg nhận định. Ngoài tên lửa đạn đạo Qader 1, kho vũ khí của Hezbollah còn có các loại tên lửa dẫn đường chính xác rất mạnh, như Fateh-110 với tầm bắn 250-300 km. Theo một báo cáo năm 2018 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington, Fateh-110 của Hezbollah có đầu đạn nặng 450500 kg. Hai nguồn tin cho biết, Hezbollah cất giữ vũ khí rất tốt. Ngày 22/9, lực lượng này phóng hàng loạt rốc-két từ những vị trí ở miền nam Li-băng mà Israel vừa tấn công trước đó. Hezbollah cũng được cho là sở hữu kho vũ khí ngầm. Một đoạn phim được đăng tháng trước cho thấy các chiến binh của họ lái xe tải chở bệ phóng tên lửa đi qua hệ thống đường hầm. Ba nguồn tin cho biết, Hezbollah liên lạc bằng mạng lưới điện thoại cố định chuyên dụng, cùng với các thiết bị khác. Nhiều chiến binh của họ sử dụng các mẫu máy nhắn tin cũ hơn, nên không bị ảnh hưởng trong cuộc tấn công tuần trước. Hầu hết các trường hợp thương tích do máy nhắn tin phát nổ đều xảy ra ở Beirut, nơi cách xa tiền tuyến. Nguồn tin cho biết thêm rằng, nếu chuỗi chỉ huy bị phá vỡ, các chiến binh của Hezbollah ở tiền tuyến đã được đào tạo để hoạt động theo nhiều cụm nhỏ độc lập, để duy trì khả năng chiến đấu với Israel trong thời gian dài. Thực tế, các chiến binh của Hezbollah dù bị ngắt liên lạc vẫn chống cự trong nhiều tuần tại một số ngôi làng tiền tuyến mà Israel đưa quân vào. Chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bắn tín hiệu muốn đạt được một thỏa thuận để Hezbollah rút khỏi khu vực biên giới, nhưng sẵn sàng tiếp tục chiến dịch ném bom nếu Hezbollah từ chối và không loại trừ bất kỳ lựa chọn quân sự nào. Khả năng phục hồi của Hezbollah cho thấy giao tranh có thể kéo dài, nguy cơ kéo cả Iran và Mỹ - đồng minh số một của Israel, nhất là nếu Israel phát động và sa lầy vào chiến dịch tấn công trên bộ ở miền nam Li-băng. LI-BĂNG NÓI CHỈ MỸ MỚI CÓ THỂ CHẤM DỨT CHIẾN SỰ Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 25/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi kiềm chế. “Chiến tranh toàn diện không có lợi cho bất kỳ ai. Dù tình hình leo thang, một giải pháp ngoại giao vẫn là điều có thể đạt được”, ông nói. Ngoại trưởng Li-băng Abdallah Bou Habib chỉ trích bài phát biểu của ông Biden là “không mạnh mẽ, không hứa hẹn”, cho rằng Mỹ là nước duy nhất “có thể thực sự tạo nên khác biệt ở Trung Đông và ở Li-băng”. Mỹ là đồng minh lâu đời và là nước cung cấp vũ khí lớn nhất cho Israel. Mỹ là “chìa khóa… cho sự cứu rỗi của chúng tôi”, ông Habib phát biểu tại một sự kiện ở New York, do Tổ chức Hòa bình quốc tế Carnegie tổ chức. Theo Ngoại trưởng Habib, khoảng nửa triệu người đã phải sơ tán khỏi miền nam Li-băng. Ông cũng cho biết Thủ tướng Li-băng hy vọng sẽ gặp các quan chức Mỹ trong 2 ngày tới. Mỹ, Ai Cập và Qatar đến nay vẫn chưa thành công trong nỗ lực dàn xếp để đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza. Trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian kêu gọi cộng đồng quốc tế “bảo đảm một lệnh ngừng bắn lâu dài ở Dải Gaza và kết thúc những hành động của Israel ở Li-băng, trước khi chiến tranh bao trùm khu vực và thế giới”. Quân đội Israel cho biết, lực lượng không quân của họ đã triển khai “tấn công rộng khắp” vào các mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Li-băng, trong đó có các kho cất vũ khí và hàng chục bệ phóng tên lửa hướng sang lãnh thổ Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố các cuộc tấn công của nước này đã làm suy yếu Hezbollah. Ông cũng chỉ trích Liên Hợp Quốc không thực hiện trách nhiệm ngăn chặn các cuộc tấn công của Hezbollah vào Israel. THU LOAN (theo Reuters, Viory, IRNA) Hệ thống chỉ huy linh hoạt, mạng lưới đường hầm rộng khắp cùng với kho vũ khí... là những yếu tố giúp phong trào Hezbollah ở Li-băng đối phó với nhiều đợt tấn công chưa từng thấy của Israel. Lý do Hezbollah trụ vững trước đòn chí mạng của Israel Khói bay lên ở miền nam Li-băng sau loạt tấn công của Israel ngày 25/9 ẢNH: AFP Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei thừa nhận, rằng việc Israel giết hại các thủ lĩnh Hezbollah “chắc chắn là một mất mát” đối với lực lượng này, nhưng sẽ không đủ để tiêu diệt họ, hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin ngày 25/9. Còi báo động vang lên ở Tel Aviv khi tên lửa đất đối đất của Hezbollah bị hệ thống phòng không Israel đánh chặn, quân đội Israel cho biết. Không có báo cáo nào về thiệt hại hoặc thương vong. Quân đội Israel sau đó cho biết đã tấn công vào miền nam Li-băng, nơi Hezbollah phóng tên lửa. Quân đội Israel cũng thông báo họ không đưa ra thay đổi nào về hướng dẫn phòng thủ dân sự cho miền trung nước này. Hezbollah tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo Qader 1 nhằm vào trụ sở Mossad, cơ quan bị cho là đứng sau vụ tấn công bằng cách kích nổ hàng loạt máy nhắn tin và bộ đàm ở Libăng gần đây. Quân đội Israel sau đó xác nhận đây là lần đầu tiên tên lửa phóng từ Li-băng vươn đến miền trung Israel. Còi báo động vang lên ở Tel Aviv và các khu vực khác ở miền trung Israel, bao gồm thành phố Netanya. Quân đội Israel cảnh báo một máy bay không người lái bay sang lãnh thổ Israel từ Syria và đã bị phi đội máy bay chiến đấu chặn lại ở phía nam biển Galilee. Hezbollah đã bắn hàng trăm tên lửa và rốc-két vào Israel trong những ngày gần đây, sau khi hứng đòn đau vì hàng trăm thiết bị liên lạc bị biến thành vũ khí tấn công. Tiếp đó, quân đội Israel tiến hành chiến dịch không kích dữ dội nhất trong tuần này, nhắm vào các nhân vật cấp cao của Hezbollah và hàng trăm mục tiêu sâu bên trong Li-băng. Ngày 24/9, cuộc tấn công của Israel vào thủ đô Beirut của Libăng đã giết chết ông Ibrahim Qubaisi, chỉ huy lực lượng tên lửa và rốc-két của Hezbollah. Cuộc tấn công của Israel kể từ sáng 23/9 đã giết chết 569 người, trong đó có 50 trẻ em, và làm bị thương 1.835 người ở Li-băng. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn ở Li-băng cho biết, 1 nhân viên của họ và con trai thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào vùng Bekaa, và một nhân viên dọn vệ sinh của cơ quan này thiệt mạng ở miền nam Li-băng. Chiến sự leo thang làm dấy lên lo ngại các bên sẽ bị kéo vào một cuộc chiến tranh mở rộng, khiến Trung Đông càng thêm bất ổn. Hezbollah phóng 300 rốc-két trong ngày 24/9, khiến 6 binh lính và dân thường Israel bị thương, hầu hết ở mức độ nhẹ, quân đội Israel cho biết. Theo kiến nghị của Pháp, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp trong ngày 25/9 để thảo luận về cuộc xung đột. “Li-băng đang bên bờ vực. Người dân Li-băng, người dân Israel và nhân dân thế giới không thể để Li-băng trở thành một Dải Gaza thứ hai”, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres phát biểu. BÌNH GIANG (theo Reuters) Hezbollah phóng tên lửa vào trụ sở tình báo Israel Ngày 25/9, lực lượng Hezbollah ở Li-băng thông báo vừa phóng tên lửa đạn đạo nhắm thẳng vào trụ sở cơ quan tình báo Mossad gần Tel Aviv, một bước leo thang nữa khiến hai kẻ thù không đội trời chung tiến gần hơn một cuộc chiến tranh toàn diện. Hệ thống phòng không Vòm sắt của Israel đánh chặn tên lửa bắn từ Li-băng ẢNH: REUTERS

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==