PHÁP LUẬT 11 n Thứ Năm n Ngày 26/9/2024 Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh được giảm án Sau một buổi sáng tranh tụng, lúc 13h ngày 25/9, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội chấp nhận một phần kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt cho ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) từ 8 năm xuống 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong khi đó, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của bị hại Phạm Thị Thi (quê Thanh Hóa) đề nghị tăng án phạt đối với ông Đỗ Anh Dũng và buộc Công ty Tân Hoàng Minh bồi thường thêm khoản lãi. Trước đó, trả lời HĐXX, ông Đỗ Anh Dũng cho rằng, bản án cấp sơ thẩm tuyên chưa xem xét một cách khách quan, toàn diện. Theo ông Dũng, trên thực tế Tân Hoàng Minh cần tiền và huy động vốn từ phát hành trái phiếu để phục vụ hoạt động kinh doanh bất động sản. Tất cả việc huy động vốn, phía doanh nghiệp đều có tài sản thế chấp… Về lý do xin giảm nhẹ hình phạt, ông Đỗ Anh Dũng cho hay, từ đầu ông “hoàn toàn không có ý đồ lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Khi bị cơ quan chức năng xử lý hình sự và quy kết có hành vi lừa đảo hơn 8.643 tỷ đồng, ông đã tích cực khắc phục hậu quả. “Việc thu hồi tiền hơn 8.000 tỷ đồng là không đơn giản, trước khi bị bắt tôi đã sử dụng hết, chỉ còn 200 tỷ đồng. Khi bị khởi tố, tôi đã huy động từ người thân, bạn bè để có khoản khác nộp đủ cho nhà đầu tư”, ông Dũng nói và mong HĐXX xem xét cho ông tình tiết này. Tự trình bày thêm, ông Dũng khẳng định “mình đã sai thì phải sửa”. Song ông vẫn mong tòa phúc thẩm có góc nhìn khách quan hơn bởi ông đã ở tù 930 ngày, năm nay 63 tuổi, nếu bị kết án 8 năm thì phải chấp hành án thêm vài năm nữa trong khi doanh nghiệp còn nợ ngân hàng, nợ đối tác. “Các con tôi dù đã lớn nhưng chưa trưởng thành mà gánh vác hết, chúng tôi còn rất nhiều dự án khác, nếu không về sớm (ra tù sớm) được thì một số tài sản sẽ bị bỏ qua, rất lãng phí…”, ông Dũng bày tỏ. KHỐN KHỔ SAU KHI ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU Trình bày tại tòa, bị hại Thi cho hay đã huy động tiền của anh em bạn bè mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh nhưng chỉ 5 ngày sau khi mua, Chủ tịch Đỗ Anh Dũng bị bắt khiến số trái phiếu 2 tỷ đồng trở nên vô giá trị. Chị nói từ đó liên tục bị anh em bạn bè đòi tiền nên túng quẫn. Chị phải vay nợ bên thứ ba để trả. 6 tháng sau, chị vẫn chưa trả được nợ do Tân Hoàng Minh khi đó vẫn chưa trả tiền. Theo bị hại, các chủ nợ đã o ép, “dùng nhiều biện pháp vô đạo đức” gây ảnh hưởng đến tâm lý và cuộc sống của chị và gia đình. Đỉnh điểm là chủ nợ khởi kiện dân sự đòi nợ, cá nhân chị Thi bị TAND Thanh Hóa xử thua kiện, buộc trả 2 tỷ đồng nợ và 200 triệu đồng tiền lãi. Là công chức nhà nước, chị Thi bức xúc nói, vụ án ảnh hưởng nặng nề đến danh dự, tâm lý và cuộc sống gia đình. Đó là lý do chị kháng cáo tăng án tù, đòi thêm lãi. Nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện kiểm sát cho biết, tại phiên tòa phúc thẩm có thêm tài liệu thể hiện bị cáo Đỗ Anh Dũng bị ung thư dạ dày đang trong quá trình điều trị. Đặc biệt, bị cáo và gia đình đã khắc phục toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của nhà đầu tư. Từ những phân tích nêu trên, đại diện Viện kiểm sát thấy có căn cứ để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Đỗ Anh Dũng. Do đó, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo của bị hại Phạm Thị Thi; sửa bản án sơ thẩm, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Đỗ Anh Dũng 6 - 9 tháng tù. Hồ sơ vụ án thể hiện, Tập đoàn Tân Hoàng Minh có vay nợ lớn, các dự án chưa thể triển khai và thêm ảnh hưởng của COVID-19 nên khó khăn về tài chính. Tập đoàn này có dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ đồng. Vào tháng 1/2022, Tân Hoàng Minh tăng dư nợ lên gần 20.000 tỷ đồng, chưa kể các khoản nợ đến từ 8 gói trái phiếu đã phát hành năm 2021. Ông Đỗ Anh Dũng và bị cáo thống nhất Tân Hoàng Minh sẽ không trực tiếp đứng ra phát hành trái phiếu do có nhiều công ty con, không thể kiểm toán kịp thời. Thay vào đó, 3 công ty con thuộc tập đoàn sẽ tiến hành bán trái phiếu riêng lẻ, gồm: Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông. Các công ty con này sau đó mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, tổng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng. Qua đó, ông Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được gần 14.000 tỷ đồng. Số tiền huy động được, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và đồng phạm chi tiêu vào việc khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu. Cơ quan tố tụng cáo buộc 15 bị cáo trong vụ án đã chiếm đoạt hơn 8.643 tỷ đồng. HOÀNG AN Bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tân Hoàng Minh) tại phiên tòa phúc thẩm Tòa cấp phúc thẩm nhận xét, Chủ tịch Tân Hoàng Minh được hưởng rất nhiều tình tiết giảm nhẹ, đưa ra thêm một số tình tiết mới nên chấp nhận một phần kháng cáo; đồng thời tòa cũng bác kháng cáo của bị hại đề nghị tăng án phạt với bị cáo và buộc doanh nghiệp bồi thường thiệt hại tiền mua trái phiếu. Ngày 25/9, TAND tỉnh Long An đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Danh Thanh Sơn (51 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) mức án tù chung thân về tội “Giết người”. Theo cáo trạng, năm 2013, Sơn đưa gia đình đến tỉnh Long An làm ăn và mở quán cháo lòng trên Đường tỉnh 825, xã Đức Hòa Đông (huyện Đức Hòa). Trong quá trình buôn bán, Sơn quen chị Nguyễn Thị Thạnh bán thịt heo (lợn) đối diện với quán cháo của Sơn. Dù đã có gia đình nhưng Danh Thanh Sơn vẫn nhắn tin qua tài khoản Facebook tán tỉnh chị Thạnh và bị bà chủ quầy thịt heo chặn tin nhắn. Ngày 27/7/2023, Sơn đến quầy thịt heo đe dọa và yêu cầu chị Thạnh để Sơn tiếp tục nhắn tin. Tuy nhiên, chị Thạnh không đồng ý bỏ lệnh chặn Facebook. Chiều hôm sau, khi đã uống rượu, Sơn chạy xe máy đến gặp chị Thạnh để nói chuyện. Tức giận vì không được đáp ứng yêu cầu, đối tượng này đã đâm chết nạn nhân. Tại phiên tòa, bị cáo Sơn đã thừa nhận hành vi phạm tội và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Nhận định về vụ án, HĐXX khẳng định, hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, tước đi mạng sống của nạn nhân. Việc cầm dao đe doạ đã được người khác can ngăn nhưng bị cáo vẫn cố ý muốn tước đoạt mạng sống của nạn nhân, thể hiện tính chất côn đồ, quyết tâm phạm tội đến cùng. Sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Danh Thanh Sơn mức án tù chung thân. PHẠM NGUYỄN Cơ quan tố tụng cáo buộc ông Đỗ Anh Dũng và 14 bị cáo trong vụ án đã chiếm đoạt hơn 8.643 tỷ đồng. Danh Thanh Sơn lãnh mức án tù chung thân vì giết người chặn tin nhắn tán tỉnh Giết người vì bị chặn tin nhắn tán tỉnh Bắt Long “tròn” trong chuyên án ma tuý tại Thanh Hóa Ngày 25/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hoá vừa triệt phá thành công chuyên án “Tàng trữ, mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, bắt giữ 8 đối tượng có liên quan, trong đó có Nguyễn Hải Long (tức Long “tròn”) - trùm giang hồ Hà Nội một thời. Đây là đường dây tội phạm hoạt động liên tỉnh do Đỗ Hoàng Hiệp (tức Hiệp máu, SN 1989, thường trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội; hiện đang ở tại số nhà 71, Trịnh Khả, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) cầm đầu. Hiệp "máu" là đối tượng hình sự cộm cán đã có 1 tiền án về tội "Giết người". Ngoài Hiệp "máu", Cơ quan điều tra cũng đã bắt giữ 7 đối tượng liên quan đến đường dây, gồm: Nguyễn Hải Long (tức Long "tròn", SN 1969 thường trú tại quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội - đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn TP Hà Nội, đã có 7 tiền án về các tội: Giết người, Cố ý gây thương tích, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy). Lê Quang Hoàn (tức Hoàn gấu, SN 1993, trú tại TP Thanh Hóa) - là đối tượng cộm cán chuyên hoạt động cho vay, bảo kê, đòi nợ; Phạm Bá Đại (SN 1994, trú tại huyện Hoài Đức, TP Hà Nội); Phạm Thị Yến (SN 1998, ở phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa); Nguyễn Thị Lan Hương (tức Hương Mạch, SN 1986 trú tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa); Đặng Mỹ Vân (SN 1995, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) và Nguyễn Anh Duy (SN 1996, trú tại quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Quá trình điều tra, bước đầu xác định, đường dây tàng trữ, mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy này có nhiều đối tượng hình sự cộm cán. Là đối tượng cầm đầu, Đỗ Hoàng Hiệp chỉ đạo Phạm Thị Yến liên hệ, móc nối và giao dịch mua bán các loại ma túy tổng hợp như: Ketamin, thuốc lắc, nước vui với đối tượng Đặng Mỹ Vân ở Hà Nội sau đó đưa về Thanh Hóa để tiêu thụ và cung cấp ma túy cho các nhóm đối tượng của Hiệp, Hoàn để sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra mở rộng. HOÀNG LAM Nguyễn Hải Long (tức Long “tròn”) tại cơ quan điều tra
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==