BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES 16 THỂ THAO n Thứ Tư n Ngày 25/9/2024 Vụ việc điển hình gần đây là trường hợp chuyên gia Park Chung-gun của môn bắn súng, người đã gắn bó cả thập niên với thể thao Việt Nam. Cuộc chia tay của ông Park với môn bắn súng là hệ quả tất yếu do cách làm tắc trách của Cục TDTT cũng như các đơn vị liên quan. Cần lưu ý, bắn súng thuộc số ít các môn Việt Nam có khả năng cạnh tranh ở đấu trường Asiad cũng như Olympic. Cho đến thời điểm hiện tại, thành tích cao nhất của bắn súng Việt Nam ở Thế vận hội là tấm HCV của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (Rio de Janeiro 2016). Tại Asiad 19, bắn súng cũng gỡ gạc cho thể thao Việt Nam với tấm HCV của xạ thủ Phạm Quang Huy. Với 1 môn quan trọng bậc nhất như vậy, cách chuẩn bị của Cục TDTT phần nào lý giải nguyên nhân vì sao thể thao Việt Nam vừa trải qua 2 kỳ Thế vận hội trắng tay, đồng thời cũng rất chật vật khi tham dự đấu trường Á vận hội. Ở đây cần nói rõ, thể thao Việt Nam đã sớm xác định hướng đầu tư và chiến lược tập trung cho các môn trọng điểm, trong đó ưu tiên cho những môn không thiên về sức mạnh cơ bắp, tốc độ như điền kinh, bơi lội…Chính phủ cũng đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ ngành thể thao, đáng kể là việc tăng chế độ tiền ăn, tiền công cho các VĐV trọng điểm. Đây là hướng đi hợp lý nếu nhìn vào thành tích của các nước trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Singapore hay thậm chí Philippines ở Olympic. Như vậy, những thất bại của thể thao Việt Nam gần đây có thể nói bắt nguồn phần lớn từ khâu tổ chức, thực thi chưa hiệu quả. Bắn súng chỉ là một trường hợp, thực tế có thể dẫn ra nhiều ví dụ khác cho thấy khâu thực hiện của ngành thể thao có nhiều bất cập, nói không đi đôi với làm. Cụ thể, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên từng được đầu tư rất mạnh, có thời gian dài tập huấn tại Mỹ nhằm hướng đến Asiad và Olympic. Dù vậy, chương trình tập huấn, thi đấu của Ánh Viên lại dàn trải, công tác kiểm tra, giám sát của Cục TDTT đối với đội tuyển bơi lội buông lỏng, để xảy ra những sự cố đáng tiếc. Kết quả, tài năng bậc nhất của bơi lội Việt Nam hiện đã chia tay sự nghiệp thể thao đỉnh cao. MỜ MỊT ASIAD 20 Sau Olympic Paris 2024, ngành thể thao đã có các cuộc họp nhằm tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, chưa có báo cáo cụ thể nào được Cục TDTT đưa ra để giới chuyên môn rộng đường đánh giá. Nếu nhìn vào thành tích thi đấu của nhiều môn trọng điểm tại Asiad 19 (Hàng Châu), dễ thấy cơ hội tranh đoạt huy chương của Việt Nam tại Asiad 20 (Nhật Bản) sẽ tiếp tục khó khăn. Số VĐV hiện có tiềm năng đoạt huy chương Á vận hội của chúng ta hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay, như Phạm Quang Huy (bắn súng), Huy Hoàng (bơi lội). Điền kinh dù Nguyễn Thị Oanh rất xuất sắc nhưng thành tích vẫn còn khoảng cách so với nhóm tranh đoạt huy chương. Cũng cần thấy sau thế hệ của Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng, điền kinh Việt Nam chưa tìm được lứa kế cận xứng đáng. Theo chuyên gia Dương Đức Thuỷ, công tác tuyển chọn, đào tạo cũng như hệ thống cơ sở vật chất của điền kinh hiện đều bộc lộ hạn chế, cần có sự điều chỉnh. Phía trước, SEA Games 2025 diễn ra tại Thái Lan vào cuối năm sau sẽ là dịp để ngành thể thao rà soát lại toàn bộ lực lượng. Về dài hạn như trên đã chỉ ra, công tác tổ chức, quản lý thượng tầng ngành thể thao đang bộc lộ nhiều vấn đề. Nếu không nâng cao được năng lực bộ máy quản lý, thể thao Việt Nam khó lòng “chạy” suôn sẻ. NGUYÊN PHONG Những thất bại gần đây của thể thao Việt Nam đã bộc lộ nhiều bất cập nếu không muốn nói là yếu trong công tác quản lý, tổ chức từ thượng tầng. Điều này dẫn đến công tác dự báo và chuẩn bị cho các đại hội của Việt Nam thiếu tính chủ động, cũng như không tập trung được nguồn lực cho các môn thế mạnh. Thể thao Việt Nam đang thiếu những gương mặt đủ tầm bắn phá đấu trường Asiad và Olympic ẢNH: LINH HOÀNG Thật trớ trêu, chỉ một tuần sau khi tuyên bố giới cầu thủ sẽ đình công để phản đối lịch thi đấu ngày càng dày đặc, tiền vệ Rodri đã dính chấn thương nghiêm trọng trong trận đấu với Arsenal. Kể từ khi gia nhập Man City vào năm 2019 cho đến trước mùa giải này, ngôi sao người Tây Ban Nha chỉ vắng mặt 5 trận vì chấn thương. Thế nhưng chỉ trong 2 tháng qua, Rodri đã dính 2 chấn thương liên tiếp, đầu tiên là gân kheo phải nghỉ 3 trận, và giờ là đầu gối dẫn đến khả năng nghỉ hết mùa. Cầu thủ dường như miễn nhiễm với chấn thương nay phải trả giá vì cày ải liên tục, cả CLB lẫn ĐTQG ở 8 đấu trường khác nhau trong vòng 1 năm qua. Điều này nhấn mạnh tình trạng mệt mỏi, suy kiệt thể lực của các cầu thủ là hiện hữu, không còn là nguy cơ. Nhưng những người đứng đầu các tổ chức bóng đá, FIFA hay UEFA, đều không mấy bận tâm. Họ liên tục mở rộng quy mô các giải đấu nhằm tăng số trận, đồng thời tạo thêm nhiều giải đấu mới, lấp đầy quãng thời gian nghỉ vốn đã rất hiếm hoi. Đã có nhiều tiếng nói ủng hộ quan điểm của Rodri. Đó là HLV Chelsea Enzo Maresca, HLV Man City Pep Guardiola, đội trưởng của Aston Villa John McGinn hay thủ môn Thibault Courtois của Real. Họ đồng ý rằng số lượng trận đấu thực sự quá nhiều, và giới cầu thủ nên được quan tâm. Tuy nhiên từ cách đây 2 năm, Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin đã nói với Gazzetta dello Sport: “Thật dễ dàng để chỉ trích FIFA và UEFA, nhưng vấn đề rất đơn giản. Nếu bạn chơi ít hơn, bạn sẽ nhận được ít tiền hơn. Những người nên phàn nàn phải là các công nhân nhà máy chỉ được trả 1.000 euro mỗi tháng, chứ không phải các cầu thủ triệu đô”. Lập luận này khái quát cách thức bóng đá hiện đại vận hành, rằng đây không còn là trò chơi thuần túy giữa 22 người đàn ông, mà là ngành công nghiệp mang lại lợi nhuận và không ngừng tối đa hóa doanh thu. Ngay cả các CLB cũng không ngoại phạm. Họ vẫn đang nỗ lực kiếm tiền thông qua các chuyến du đấu trước mùa tới những nơi xa xôi nhất, chơi các trận đấu ít tính chuyên môn nhất. Có rất ít dấu hiệu tiếng nói cầu thủ sẽ được lắng nghe. Hoặc có thể xảy ra khi bóng đá đạt điểm tới hạn, khi người hâm mộ đánh mất sự quan tâm và chất lượng trận đấu suy giảm cùng sự mệt mỏi của những ngôi sao như Rodri. THANH HẢI Bóng đá thế giới đang ở thời kỳ bùng nổ giải đấu, về cả quy mô cũng như số lượng trận đấu. Sự cám dỗ của khía cạnh kinh tế đang đặt các cầu thủ vào tình trạng nguy hiểm. Rodri có thể nghỉ hết mùa vì chấn thương đầu gối gặp phải ẢNH: GETTY IMAGES Man City mất Rodri đến hết mùa Tiền vệ Rodri của Man City dính chấn thương trong trận hòa nghẹt thở 2-2 với Arsenal tại vòng 5 Ngoại hạng Anh. Các bác sĩ chẩn đoán Rodri gặp chấn thương dây chằng chéo trước, dự kiến phải nghỉ thi đấu hết mùa giải 2024/25. Đây là tổn thất lớn của Man City trong tham vọng vô địch Ngoại hạng Anh mùa thứ 5 liên tiếp bởi Rodri là trụ cột quan trọng của đội trong các mùa giải gần đây. Anh cũng nằm trong nhóm các ứng cử viên sáng giá giành Quả bóng vàng và The Best 2024. Bạo loạn ở bóng đá Indonesia Cuộc bạo loạn diễn ra sau khi kết thúc màn so tài giữa Persib Bandung và Persija Jakarta tại giải vô địch quốc gia của Indonesia. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hàng chục cổ động viên đội chủ nhà Persib Bandung đã tràn xuống sân đuổi đánh trọng tài và lực lượng an ninh của Ban tổ chức. Hiện vẫn chưa biết chắc chắn nguyên nhân chính dẫn đến vụ việc này. Tuy nhiên, thời điểm bạo loạn xảy ra, cầu thủ 2 đội đã rút vào phòng thay đồ để nghỉ ngơi. Do đó, may mắn là không có thành viên nào của hai đội bị thương. Việt Nam lần đầu đăng cai giải golf nữ châu Á- Thái Bình Dương Giải vô địch nghiệp dư nữ châu Á - Thái Bình Dương (WAAP) sẽ diễn ra tại sân golf Hoiana Shores Golf Club, Quảng Nam từ ngày 6-9/3/2025. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai giải đấu danh giá này, nơi đã khai sinh sự nghiệp của những nhà vô địch lớn như Yuka Saso, Patty Tavatanakit, Ayaka Furue và cựu số một thế giới Jeeno Thitikul. Nhà vô địch sẽ được mời tham gia ba giải major, bao gồm AIG Women’s Open, Amundi Evian Championship và Chevron Championship. TRỌNG ĐẠT THỂ THAO VIỆT NAM: Lo cho Asiad 20 Khi các cầu thủ quá tải
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==