Tiền Phong số 268

Sáng 23/9, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các bộ, ban ngành liên quan tổ chức gặp mặt báo chí, thông tin về Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II, năm 2024. Tham dự có bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư. NHIỀU EM CÓ TỐ CHẤT ĐIỀU HÀNH, LÃNH ĐẠO Anh Lê Hải Long - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư cho biết, tham dự phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II, năm 2024 có 306 đại biểu là các em đội viên, thiếu nhi tiêu biểu đến từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong số 306 đại biểu thiếu nhi có 259 em dân tộc Kinh và 47 em dân tộc thiểu số. Các em có thành tích học tập, hoạt động rất nổi bật, trong đó, 11 em đạt giải thưởng quốc tế, 28 em đạt giải thưởng cấp quốc gia, 77 em đạt giải thưởng cấp tỉnh, thành phố, 126 em đạt giải thưởng cấp huyện, quận. Có 85 em là Liên đội trưởng, 71 em là Liên đội phó, 12 em là Chủ tịch Hội đồng trẻ em cấp tỉnh, 15 em là Phó Chủ tịch Hội đồng trẻ em cấp tỉnh. Trao đổi tại buổi gặp mặt, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết, phiên họp năm nay có nhiều điểm mới. Hai chủ đề của phiên họp là “Phòng, chống bạo lực học đường” và “Phòng, chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường” đều do chính các em lựa chọn. Tất cả 306 đại biểu trẻ em tham gia phiên họp lần này được lựa chọn rất bài bản. “Nhiều em thể hiện rất rõ tố chất lãnh đạo, điều hành và khả năng phân tích, tổng hợp vấn đề sắc sảo. Tôi cảm thấy rất tự hào về năng lực, trình độ, sự tự tin của các đại biểu thiếu nhi thể hiện trong phiên họp lần này”, chị Trang nói. Đặc biệt, phiên họp năm nay không chỉ dừng lại ở việc thảo luận, tương tác giữa các em mà còn tăng sự tương tác với lãnh đạo các bộ, ngành. “Tại phiên chất vấn, sau khi kết thúc mỗi phần chất vấn từng vấn đề, Bộ trưởng đương nhiệm của Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế sẽ trả lời trực tiếp với các em. Như vậy, chúng ta sẽ có 2 góc nhìn. Thứ nhất, góc nhìn trẻ em sẽ giải quyết vấn đề như thế nào và thực tế hiện nay, 2 bộ đang giải quyết ra sao”, chị Trang cho biết. LẮNG NGHE, THẤU HIỂU TRẺ EM NHIỀU HƠN Bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đánh giá, 2 chủ đề mà trẻ em lựa chọn tại phiên họp rất phù hợp với 2 vấn đề nóng mà Quốc hội quan tâm. “Chúng tôi hy vọng tiếng nói tại phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II sẽ góp phần tạo thêm điểm nhấn cho mong muốn của các em trong giải quyết vấn đề trẻ em đang được Quốc hội khoá XV quan tâm. Đây cũng là động lực mạnh mẽ hơn để các thành viên Chính phủ thấy rõ hơn vai trò của mình đẩy nhanh tiến độ giải quyết những lời hứa trước Quốc hội về các vấn đề của trẻ em”, bà Hoa nói. Tham gia phiên họp giả định lần này, em Thào Mí Phềnh, dân tộc Mông, học sinh lớp 9A3, trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lũng Chinh (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) cho rằng, 2 chủ đề của phiên họp đều là những vấn đề nóng đang xảy ra trong môi trường học đường. Phềnh cho biết, một bộ phận trẻ em miền núi tập hút thuốc lá và uống rượu. Các bạn đi làm thuê để có tiền mua thuốc lá. Ở trường, một số bạn vẫn lén lút trốn thầy cô hút, ở ngoài đường hay ở nhà, các bạn hút nhiều hơn. “Em mong người lớn, bố mẹ hãy cho các bạn đi học đầy đủ để nâng cao nhận thức, hiểu biết nhằm tránh xa các chất kích thích và sống lành mạnh”, Phềnh chia sẻ. Mang tiếng nói của thiếu nhi Quảng Trị đến phiên họp giả định tới đây, em Nguyễn Thuỷ Tiên - lớp 9C, trường THCS Nguyễn Trãi (huyện Vĩnh Linh) cho biết, hiện ở Quảng Trị một bộ phận học sinh sử dụng thuốc lá, chất kích thích với suy nghĩ lệch lạc thể hiện mình ngầu, phong cách. Bên cạnh đó, bạo lực học đường đang diễn ra dưới nhiều hình thức và rất phức tạp. “Em mong gia đình, nhà trường và xã hội lắng nghe, thấu hiểu trẻ em hơn để chung tay xây dựng môi trường sống, học tập an toàn, lành mạnh cho trẻ em”, Thuỷ Tiên nói. LƯU TRINH Chủ tịch Quốc hội sẽ dự phiên họp giả định Diễn ra trong 3 ngày (từ 27 – 29/9), Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II, năm 2024 sẽ có sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo. Ngày 29/9, diễn ra phiên chất vấn tại Hội trường Diên Hồng toà nhà Quốc hội. Tại phiên chất vấn, các đại biểu trẻ em sẽ vào vai đại biểu Quốc hội và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Quốc hội, Chính phủ tham gia chất vấn, trả lời chất vấn về công tác phòng, chống bạo lực học đường, phòng chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường. Kết thúc phiên chất vấn, các em sẽ thông qua Nghị quyết của phiên họp. Nghị quyết này được xem như một báo cáo kiến nghị của cử tri đặc biệt đối với các vấn đề liên quan đến trẻ em. Đưa vấn đề “nóng” của trẻ em lên nghị trường 7 n Thứ Ba n Ngày 24/9/2024 GIỚI TRẺ Tham dự phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II, năm 2024 có 306 đại biểu là các em đội viên, thiếu nhi tiêu biểu đến từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Các em sẽ thảo luận, chất vấn trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng - toà nhà Quốc hội về 2 chủ đề nóng liên quan đến trẻ em. Thúc đẩy giáo dục STEM trong thanh thiếu nhi Ngày 23/9, tại Hà Nội, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam làm việc với Chủ tịch Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc (KF) Gheewhan Kim. Tại buổi làm việc, hai bên đã tập trung giới thiệu, trao đổi về các chương trình, hoạt động liên quan đến việc phát triển giáo dục STEM trong thanh thiếu nhi; tạo điều kiện, môi trường phát huy sự sáng tạo, đổi mới cho người trẻ, phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng tài năng trẻ. Ông Gheewhan Kim cho biết, Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc mong muốn phát triển, đa dạng hoá hơn nữa các chương trình đào tạo về Hàn Quốc học, gồm các ngành khoa học xã hội cơ bản, khoa học tự nhiên, công nghệ mới... Trong đó, có việc triển khai các hoạt động giáo dục đào tạo STEM; tổ chức diễn đàn về Hàn Quốc học; xây dựng các cụm trường tổ chức các dự án, hoạt động STEM. Anh Bùi Quang Huy mong muốn, Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc sẽ đồng hành, hỗ trợ thúc đẩy hình thức giáo dục STEM tại Việt Nam; giúp các bạn trẻ sớm hình thành ý thức về liên kết ngành trong các lĩnh vực, đổi mới sáng tạo; là cầu nối quan trọng giữa các trường đại học STEM của Hàn Quốc và các trường đại học tại Việt Nam. “Việc triển khai hiệu quả các dự án sẽ giúp Việt Nam rất nhiều trong xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, anh Huy nói. XUÂN TÙNG Khai mạc Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 8 Sáng nay (24/9), diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 8, khóa XII, với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, tại điểm cầu trung tâm là trụ sở T.Ư Đoàn. Diễn ra trong 1 buổi, hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến các nội dung: trình bày Tờ trình của Ban Bí thư T.Ư Đoàn về bổ sung nội dung trong chương trình làm việc của Ban Thường vụ T.Ư Đoàn; trình bày tổng hợp ý kiến góp ý của Ban Thường vụ T.Ư Đoàn về chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2025; Bộ Tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2025 và thông qua Nghị quyết hội nghị. Hội nghị cũng cho ý kiến về dự thảo các nội dung tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW và 10 năm thực hiện Kết luận 80-KL/TW trình Bộ Chính trị, gồm: Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/ TW và 10 năm thực hiện Kết luận 80-KL/TW; Tờ trình của Ban Chỉ đạo trình Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW và 10 năm thực hiện Kết luận 80-KL/TW; Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW. Chiều cùng ngày sẽ diễn ra Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024, với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, điểm cầu trung tâm tại trụ sở T.Ư Đoàn. LƯU TRINH Tuổi trẻ Quảng Bình đồng hành với du lịch Ngày 23/9, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029 tham gia lễ dâng hương, dâng hoa, báo công tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ tỉnh Quảng Bình. Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả toàn diện, quan trọng trên các mặt công tác với 9/10 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VI đã đề ra. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã được các cấp Hội LHTN Việt Nam trong tỉnh triển khai đồng bộ, thu hút và khơi dậy tình yêu Tổ quốc trong các tầng lớp thanh niên, tạo động lực để thanh niên cống hiến sức trẻ, xây dựng và phát triển địa phương. Chương trình Tuổi trẻ Quảng Bình đồng hành với du lịch đã tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần giới thiệu hình ảnh con người và mảnh đất Quảng Bình đến với du khách gần xa. Với thông điệp “Hãy cùng chung tay hành động vì du lịch Quảng Bình ngày càng phát triển”, toàn tỉnh đã thành lập và duy trì hoạt động 7 câu lạc bộ chuyên tư vấn, hỗ trợ khách du lịch. HOÀNG NAM PHIÊN HỌP GIẢ ĐỊNH QUỐC HỘI TRẺ EM LẦN THỨ II, NĂM 2024: Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư cùng các đại biểu, các em thiếu nhi là đại biểu tham gia Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II, năm 2024

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==