Tiền Phong số 267

Ngày 22/9, anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn tham dự các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn và Ngày Chủ nhật xanh lần thứ IV tại Bắc Giang. Tại chương trình, anh Ngô Văn Cương và lãnh đạo Tỉnh Đoàn Bắc Giang, huyện Yên Dũng cùng hàng trăm ĐVTN tham gia trồng cây hoa ban tại khu vực đường lên Thiền viện Trúc Lâm ở thị trấn Nham Biền (huyện Yên Dũng). Tại đây, anh Cương thăm tặng quà các đội hình tình nguyện khu vực đỉnh núi Non Vua, trao tặng 100 cây hoa ban, 30 bộ thùng phân loại rác và 100 kg men vi sinh. Đồng thời, anh Cương trao 1 tỷ vốn 120 của T.Ư Đoàn cho Tỉnh Đoàn Bắc Giang. Đây là nguồn vốn vay giúp thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, giải quyết việc làm. Anh Ngô Văn Cương cho biết, hoạt động này nhằm nâng cao ý thức cho ĐVTN trong công tác bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu. Chủ nhật xanh đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu, sáng tạo của tuổi trẻ Việt Nam trong bảo vệ môi trường, góp phần giúp cho đất nước xanh, sạch và đẹp hơn. Cũng theo anh Cương, thời gian qua, chương trình vốn 120 của T.Ư Đoàn giúp ĐVTN có cơ hội phát triển kinh tế. Đặc biệt, sau dịch COVID -19, bão lũ, nguồn vốn này càng có ý nghĩa lớn đối với việc lập thân, khởi nghiệp của thanh niên trên cả nước. Hiện nay, tổng số vốn chương trình 120 của T.Ư Đoàn đưa về các địa phương khoảng 70 tỷ đồng. Ngoài ra, các nguồn vốn ủy thác thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ thanh niên vay với tổng dư nợ khoảng 46.000 tỷ đồng. Anh Bùi Văn Hoàng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang cho biết, đến nay T.Ư Đoàn đã đưa về tỉnh Bắc Giang 3,7 tỷ đồng vốn chương trình 120. Nguồn vốn này đã giúp nhiều thanh niên thực hiện các dự án, ý tưởng khởi nghiệp và thu được kết quả ban đầu. NGUYỄN THẮNG ĐỌC SUY NGHĨ 5 NHU CẦU THIẾT YẾU Tác giả của dự án là bạn NguyÆn Trần Thái Khang, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (quận Sơn Trà) và Trịnh Thị Thanh Nhàn, Trường THPT HÍa Vang (quận C´m Lệ). Dù học 2 trường khác nhau nhưng Thái Khang và Thanh Nhàn cùng chung niềm yêu thích khoa học và hoạt động thiện nguyện. Hai bạn là thành viên CLB Sáng tạo trẻ thuộc Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn. Trong chuyến tham gia hoạt động thiện nguyện tại Bệnh viên Đa khoa Đà Nẵng, được gặp gỡ, giao lưu với các bệnh nhân hậu tai biến mạch máu não, mắc chứng thất ngôn Broca (cÍn được gọi là chứng mất ngôn ngữ biểu đạt hoặc không trôi chảy), hai bạn nảy sinh ý tưởng giúp các bệnh nhân không may mắn. “Chúng tôi nhận ra rằng, những bệnh nhân này đều rất khó khăn trong việc giao tiếp như: sử dụng thủ ngữ, viết ra giấy hay thậm chí là không thể diÆn đạt bằng cả ngôn ngữ lời nói lẫn hình thể và chữ viết. Điều này khiến chúng tôi rất trăn trở và từ đó lên ý tưởng xây dựng một hệ thống ứng dụng công nghệ giao tiếp não - máy tính và các mô hình học máy vào việc chuyển đổi suy nghĩ thành lời nói, giúp các bệnh nhân có thể giao tiếp dÆ dàng hơn”, Thái Khang chia sẻ. Sau 1 năm mày mÍ nghiên cứu, trải qua nhiều khó khăn, thử thách, hai học sinh lớp 11 đã cho ra đời dự án “Hệ thống chuyển đổi suy nghĩ thành giọng nói dành cho bệnh nhân hậu tai biến mắc chứng thất ngôn Broca”. Sản ph´m được thiết kế bằng ngôn ngữ lập trình Python và sử dụng các thuật toán, công nghệ hỗ trợ như: công nghệ giao diện não - máy tính (BCI), thuật toán Machine Learning, thư viện Playsound, Language Model tiếng Việt; cùng với phần cứng là thiết bị NeuroSky Mindwave Mobile 2 Headset. Hệ thống bước đầu nhận diện và phân loại được tín hiệu sóng não của 5 nhu cầu thiết yếu: đói, khát, đau, vệ sinh, ngủ, với tốc độ giải mã là 60 từ/phút. Với hệ thống này, người bệnh chỉ cần mang thiết bị đã được lập trình sẵn và nghĩ về những từ ngữ thể hiện suy nghĩ của bản thân theo bộ từ điển tiếng Việt cơ bản đã được xây dựng. Dữ liệu sóng não của người dùng được thu từ thiết bị sẽ được xử lý qua các bước trung gian và đầu ra của sản ph´m sẽ là hiển thị từ người dùng nghĩ đến trên màn hình máy tính và phát ra loa. Nhóm tác giả đã mang sản ph´m thực nghiệm trực tiếp với các em học sinh bị khiếm khuyết khả năng nói và vận động do b´m sinh, bệnh tật tại trường chuyên biệt NguyÆn Đình Chiểu - Đà Nẵng. Kết quả, hệ thống biểu đạt chính xác được suy nghĩ của các em học sinh tại đây. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cÍn thực nghiệm trên bệnh nhân cao tuổi hậu tai biến mạch máu não. “Xuyên suốt quá trình, hệ thống hoạt động ổn định. Điều này cho thấy tiềm năng phát triển của hệ thống trong tương lai”, Thái Khang cho biết. Điểm ưu việt của sản ph´m này so với các sản ph´m nước ngoài đang lưu hành trên thị trường là giá thành phải chăng (3,9 triệu đồng/sản ph´m), ít thiết bị phụ trợ đi kèm, nhỏ gọn, dÆ dàng tiếp cận và sử dụng với các thao tác đơn giản. Đặc biệt, nhóm dự kiến sẽ trích 10% tiền của một sản ph´m được bán ra để gây quì thiện nguyện cho khoa hồi phục chức năng tại các bệnh viện vùng sâu, vùng xa tại Việt Nam. XÂY DỰNG BỘ DỮ LIỆU SÓNG NÃO VỀ TIẾNG VIỆT Thái Khang cho biết, nhóm nhận thấy rằng, sản ph´m rất cần một giao diện đơn giản, gần gũi để người dùng có thể thao tác và tiếp cận dÆ dàng hơn. Từ ý tưởng đó, nhóm đã xây dựng website, với giao diện tinh gọn, chỉ hiển thị biểu đồ sóng và từ ngữ đầu ra được dự đoán. Điều đặc biệt, từ ngữ được dự đoán sẽ có mức độ đậm nhạt phụ thuộc vào tỉ lệ độ chính xác mà hệ thống dự đoán được, đồng thời âm thanh của từ ngữ được dự đoán sẽ được phát ra loa để truyền thông tin đến cho người thân. Suốt một năm rÍng nghiên cứu, hai bạn gần như không có ngày nghỉ, thường vắng mặt ở những cuộc vui chơi với bạn bè. “Khó khăn lớn nhất mà nhóm nghiên cứu gặp phải chính là việc thiếu hụt dữ liệu để huấn luyện và thử nghiệm hệ thống học máy. Bởi đến nay, chúng tôi tìm hiểu thì chưa có bất kì bộ dữ liệu điện não đồ về các kí tự trong tiếng Việt hay liên quan đến ngôn ngữ tiếng Việt được công bố trên các diÆn đàn mở”, Thái Khang cho biết. Hiện nhóm đã thực hiện việc công bố các bộ dữ liệu sóng não đầu tiên về 94 kí tự tiếng Việt tự thu được. Với công bố này, hai bạn trẻ NguyÆn Trần Thái Khang và Trịnh Thị Thanh Nhàn được xem là người tiên phong trong xây dựng và phát triển bộ dữ liệu sóng não về tiếng Việt. LƯU TRINH Đánh giá về dự án, TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh - giảng viên khoa Tin học Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng (người có hơn 20 bài báo và giải thưởng khoa học quốc tế về lĩnh vực Điện não đồ), cho rằng, sản phẩm đang hướng vào những vấn đề mới trong ứng dụng chăm sóc sức khỏe. “Bộ dữ liệu mà nhóm tác giả dự án xây dựng có thể công bố trở thành một mã nguồn mở, góp phần phát triển cộng đồng nghiên cứu về khoa học thần kinh tại Việt Nam”, TS. Ngọc Anh nói. Tiên phong xây dựng bộ dữ liệu sóng não 7 n Thứ Hai n Ngày 23/9/2024 GIỚI TRẺ Hai bạn trẻ NguyÇn Tr³n Th®i Khang và TrÍnh ThÍ Thanh Nhàn giới thiệu về sản phẩm giúp người bÍ tai biến chuyển suy nghĩ thành giọng nói Anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn (bên phải) trao 1 tỷ đồng quỹ giải quyết việc làm ở Bắc Giang ẢNH: NGUYỄN THẮNG Hai học sinh lớp 11 tại TP Đà Nẵng nghiên cứu, xây dựng thành công dự ®n “Hệ thÕng chuyển đÖi suy nghĩ thành giọng nói dành cho bệnh nhân h·u tai biến mắc chứng th´t ngôn Broca”. Sản phẩm vừa giành giải Ba Hội thi Tin học trẻ toàn quÕc năm 2024. BẮC GIANG: Trao 1 tỷ đồng quỹ giải quyết việc làm Sinh viên Lào, Campuchia tìm hiểu biển, đảo Việt Nam Ngày 22/9, Hội Nông dân TPHCM tổ chương trình trải nghiệm thực tế "Một ngày làm nông dân" cho sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TPHCM, với chủ đề "Sinh viên Lào, Campuchia với biển, đảo Việt Nam". Chương trình tạo điều kiện cho sinh viên Lào, Campuchia có dịp tham quan, tìm hiểu những mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với tìm hiểu biển, đảo Việt Nam. Qua đó, góp phần giới thiệu hình ảnh TPHCM phát triển năng động, sáng tạo, là thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Tại Cần Giờ, các sinh viên Lào, Campuchia đã trải nghiệm bắt nghêu, pha chế thức uống từ mật dừa nước, tham quan vườn nhãn của hộ nông dân Út Ngọc tại thị trấn Cần Thạnh; tham quan và nghe thuyết minh giới thiệu về khu dự trữ sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ; tham quan giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phÍng 2 (BĐBP TPHCM) với chủ đề "Sinh viên Lào, Campuchia với biển, đảo Việt Nam". Dịp này, Ban tổ chức chương trình trao 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho con cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Hải đội Biên phÍng 2, BĐBP TPHCM. PHẠM NGUYỄN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==