BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES 16 THỂ THAO n Thứ Hai n Ngày 23/9/2024 Không phải các đại gia ở V-League 1, bến đỗ mới của Nguyễn Công Phượng lại là Bình Phước, đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất Quốc gia. Việc cầu thủ từng 56 lần khoác áo ĐTQG Việt Nam có thể tỏa sáng, xứng đáng với chi phí khổng lồ, bao gồm tiền lót tay và 3 năm lương, hay không là một dấu hỏi lớn. Nên nhớ rằng trong 2 năm qua, Công Phượng chỉ ra sân 3 lần (đều ở giải Cúp) với tổng cộng 85 phút thi đấu. Nói ra thật buồn, nhưng tất cả những gì khiến các đồng đội ở Yokohama FC nhớ đến chỉ là kỹ năng… “pha những ly cà phê thơm ngon”. Với quyết định hồi hương của Công Phượng, Việt Nam không còn cầu thủ nào đang chơi bóng ở nước ngoài. Tại khu vực Đông Nam Á, hiện tại chỉ có chúng ta và hai nước Campuchia, Brunei rơi vào tình cảnh trên. Còn lại, ngay cả Lào và Timor Leste, cùng Singapore, Myanmar đều có 2 cầu thủ thi đấu bên ngoài lãnh thổ. Nhiều nhất là Philippines (22), Indonesia (21) và Thái Lan (12), sau đó tới Malaysia (5). Tất nhiên số lượng cầu thủ xuất ngoại không phản ánh chất lượng của nền bóng đá, chưa kể nhiều quốc gia đẩy mạnh công cuộc nhập tịch cho những người đang chơi ở nước ngoài. Mặc dù vậy, con số này cho thấy sự phát triển cũng như nỗ lực tiến bộ. Bóng đá thay đổi rất nhanh và việc có nhiều cầu thủ thi đấu ở các nền bóng đá tiên tiến giúp mang lại kiến thức, nâng cao trình độ và cải thiện tư duy. Chẳng thế mà từng có một thời gian xuất ngoại như một trào lưu ở bóng đá Việt. Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Đặng Văn Lâm, Đoàn Văn Hậu và Quang Hải, cùng nhiều cầu thủ trẻ được gửi đến Nhật. Hỡi ôi, tất cả ra đi với nhiều hứa hẹn, sau đó trở về trong những tiếng thở dài. Trừ Văn Lâm khá thành công tại Thái Lan (nhưng dự bị khi sang Nhật) và Quang Hải có vài lần đá chính tại hạng 2 Pháp, số trận ra sân của những người còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy các cầu thủ xuất ngoại không cho rằng họ thất bại, bởi thu lại nhiều bài học, kiến thức hữu ích, nhưng người hâm mộ sẽ nghi ngờ điều đó. Như trường hợp của Quang Hải, hầu hết đều mong đợi anh sẽ bùng nổ khi trở lại V-League cùng những kinh nghiệm tích lũy được từ châu Âu. Trên thực tế, ngôi sao 27 tuổi vẫn đang vật lộn để tái hiện những màn trình diễn đỉnh cao như trước ngày lên đường “du học”. Chuyện xuất ngoại không hẳn “cứ đi là tốt”. Với các cầu thủ bóng đá, việc thường xuyên ngồi dự bị, thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký, là thủ phạm mài mòn sự tự tin cũng như phong độ, thể lực và cả động lực. Liên tiếp những chuyến phiêu lưu thất bại của những người đi trước có thể trở thành rào cản cho thế hệ đi sau. Tâm lý ngại ra nước ngoài dần xuất hiện, và thay vì đi để cải thiện khía cạnh chuyên môn, không ít người hài lòng với thực tại, với áp lực vừa phải và mức lương cao. Việc Công Phượng gia nhập Bình Phước là một minh chứng: chơi ở hạng Nhất Việt Nam vẫn có thể kiếm được thu nhập rất cao, chưa nói đến V-League 1, và vị trí đá chính gần như mặc định. Liệu chúng ta sẽ lại chứng kiến làn sóng xuất ngoại mới, hoặc cầu thủ nào đó sẽ tỏa sáng nơi xứ người? Có lẽ có, nhưng để giấc mơ này cất cánh cần sự nâng cấp của cả nền bóng đá dẫn đến sự cải thiện chất lượng cầu thủ, sau đó là một chiến lược cụ thể, không phải nỗ lực của số ít cá nhân. THANH HẢI Công Phượng hồi hương đồng nghĩa với việc Việt Nam không còn cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài. Sau nhiều năm, xuất ngoại mãi là câu chuyện buồn của bóng đá Việt. Bóng đá Việt và nỗi buồn xuất ngoại Công Phượng chia tay Yokohama FC sau 3 lần ra sân và 85 phút chơi bóng ẢNH: YOKOHAMA FC Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho biết: “Đường chạy của Hanoi International Marathon 2024 được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cùng đại diện của Hiệp hội Marathon thế giới (AIMS) trực tiếp đo đạc và xác nhận. Bên cạnh đó, ngày chính thức diễn ra giải có sự làm việc của 40 giám sát và trọng tài quốc gia, bảo đảm tính khách quan và công bằng nhất của các kết quả. Vì vậy, thành tích của Nguyễn Thị Oanh được công nhận là kỷ lục marathon quốc gia mới”. Trước đó, kỷ lục marathon nữ quốc gia được xác lập vào đầu năm 2024 bởi Hoàng Thị Ngọc Hoa tại giải vô địch marathon châu Á diễn ra ở Hồng Kông (Trung Quốc) với thành tích 2 giờ 44 phút 52 giây. Khi đó, Hoàng Thị Ngọc Hoa phá kỷ lục quốc gia 2 giờ 45 phút 9 giây do Hoàng Thị Thanh thiết lập tại Giải vô địch quốc gia năm 2016. Như vậy, chưa đầy một năm, người hâm mộ Việt Nam có tới 2 lần được chứng kiến những kỷ lục mới được xác lập ở nội dung khắc nghiệt nhất của điền kinh. Trên khắp các diễn đàn chạy bộ trong nước, nhiều vận động viên và những người yêu chạy bộ đã gửi lời chúc mừng, đồng thời bày tỏ sự thán phục đối với tài năng của Nguyễn Thị Oanh. Thành tích của chân chạy sinh năm 1995 còn đáng nể hơn khi cô phải thi đấu trong điều kiện đường ướt và trơn do chịu ảnh hưởng của những cơn mưa tại Hà Nội. Có tới 13 trên tổng số 178 VĐV tranh tài tại nội dung 42km nữ đã không hoàn thành phần thi. Và trên thực tế, marathon không phải sở trường mạnh nhất của chân chạy quê Bắc Giang. Với việc thiết lập kỷ lục quốc gia mới ở cự ly 42 km, Nguyễn Thị Oanh đang chứng minh cô là chân chạy cự ly trung bình dài xuất sắc nhất Việt Nam thời điểm hiện tại. Hiện, VĐV sinh năm 1995 nắm giữ kỷ lục quốc gia nhiều cự ly, gồm 3.000m vượt chướng ngại vật, 5.000m, 10.000m, 21km, và mới nhất 42km. Kỷ lục lần này của Nguyễn Thị Oanh không đến nhờ phong độ thăng hoa nhất thời, mà là mục tiêu mà cô hướng đến và đã trải qua quá trình chuẩn bị kỹ càng. HLV Trần Văn Sỹ, thầy của Nguyễn Thị Oanh chia sẻ, thành tích của học trò thậm chí còn có thể tốt hơn nếu thi đấu trong điều kiện thuận lợi hơn. “Oanh phá kỷ lục hơi ít thời gian hơn so với dự tính. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của thời tiết. Đường chạy xấu, có chỗ gồ ghề nguy hiểm nên VĐV giảm tốc độ tránh ảnh hưởng đến cổ chân. Đường có chỗ ánh sáng yếu. Dù vậy, giải diễn ra được trong thời điểm này là sự nỗ lực lớn từ ban tổ chức”, ông Sỹ nhấn mạnh. TRỌNG ĐẠT Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục marathon quốc gia Ngày 22/9, vận động viên Nguyễn Thị Oanh về nhất cự ly 42 km tại giải Hanoi International Marathon 2024 với thành tích 2 giờ 44 phút 20 giây, đồng thời phá kỷ lục quốc gia ở nội dung khắc nghiệt nhất của điền kinh. Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục quốc gia nội dung 42km nữ ẢNH: BTC HLV Park Chung-gun chia tay bắn súng Việt Nam HLV người Hàn Quốc Park Chung-gun đã gửi thư đến Cục Thể dục Thể thao từ chối tham dự cuộc họp đàm phán hợp đồng vào ngày 24/9 tại Việt Nam, đồng nghĩa với việc chính thức chia tay đội tuyển bắn súng quốc gia. HLV Park Chung-gun là HLV ngoại thành công nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam. Trong hơn 10 năm gắn bó, ông dẫn dắt học trò Hoàng Xuân Vinh đoạt 1 HCV, 1 HCB Olympic 2016; Phạm Quang Huy đoạt 1 HCV Asiad. Đây đều là những tấm HCV đầu tiên trong lịch sử bắn súng ở sân chơi lớn. Gần nhất, tại Olympic Paris 2024, HLV Park Chunggun giúp bắn súng Việt Nam có 2 vé tham dự gồm xạ thủ Trịnh Thu Vinh và Lê Thị Mộng Tuyền. Cờ vua Việt Nam thua trận thứ 2 tại Olympiad 2024 Ngày 22/9, đội tuyển cờ vua Việt Nam nhận thất bại 1,5 - 2-5 trước Tây Ban Nha tại vòng 10 Olympiad 2024. Đây là trận thua thứ 2 của đội, bên cạnh 5 trận thắng và 3 trận hòa. Ở bàn 1, Lê Quang Liêm (elo 2741) thất bại trước David Anton Guijarro (elo 2665). Ba bàn còn lại, Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2633), Lê Tuấn Minh (elo 2564) và Trần Tuấn Minh (elo 2434) đều có kết quả hoà với đối thủ. Sau vòng 10, Lê Quang Liêm và các đồng đội đã rơi xuống hạng 25 với chỉ 13 điểm và hết hy vọng giành huy chương. Võ sỹ Dubois bảo vệ thành công đai IBF Ngày 22/9, tại sân vận động Wembley (Anh), võ sỹ 27 tuổi Daniel Dubois bảo vệ thành công đai hạng nặng thế giới IBF, sau khi đấm gục Anthony Joshua (34 tuổi) ở hiệp đấu thứ 5. Daniel Dubois giành chiến thắng thuyết phục khi áp đảo ở mọi thông số và có bốn lần đánh ngã đồng hương người Anh trong trận đấu. Kết quả này giúp Dubois nâng thành tích trong sự nghiệp nhà nghề lên 22 chiến thắng trong tổng số 24 trận, với 21 trận knock-out, đạt tỷ lệ 95%. TRỌNG ĐẠT Công Phượng hiện là cầu thủ Việt xuất ngoại nhiều nhất, với 4 lần. Anh từng khoác áo Mito Hollyhock (Nhật Bản), Incheon United (Hàn Quốc), Sint Truiden (Bỉ) và Yokohama FC (Nhật Bản). Cầu thủ người xứ Nghệ ra sân tổng cộng 20 trận với 704 phút thi đấu.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==