12 QUỐC TẾ n Thứ Hai n Ngày 23/9/2024 Ông Zelensky thăm nhà máy đạn pháo Mỹ Ngày 22/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm nhà máy đạn dược Scranton ở bang Pennsylvania của Mỹ, nơi đang sản xuất một trong những loại đạn dược để cung cấp cho Kiev. Ông thăm nhà máy trước khi bắt đầu 1 tuần bận rộn tại Mỹ, nhằm tiếp tục vận động sự ủng hộ của Washington cho Kiev trong cuộc xung đột với Nga, AP dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết. Ông Zelensky dự kiến có bài phát biểu tại hội nghị thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York và đến Washington để có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris ngày 26/9. Nhà máy Scranton là một trong số ít cơ sở của Mỹ sản xuất đạn pháo 155mm, loại có thể tấn công mục tiêu cách 24 - 32km. Ukraine đã nhận được hơn 3 triệu quả đạn pháo 155mm từ Mỹ. Khi cuộc xung đột với Nga đã bước sang năm thứ 3, ông Zelensky đang thúc giục Mỹ cho phép sử dụng các hệ thống tên lửa tầm xa để bắn sâu hơn vào bên trong nước Nga. Đến nay, nhà lãnh đạo Ukraine vẫn chưa thuyết phục được Lầu Năm Góc hoặc Nhà Trắng cho phép làm điều đó. Có thời điểm Ukraine bắn từ 6.000 - 8.000 quả đạn pháo 155mm mỗi ngày. Tốc độ đó làm kho dự trữ của Mỹ cạn kiệt và khiến Washington lo ngại họ không còn đủ lượng dự phòng cho trường hợp nổ ra một cuộc xung đột khác. Trước tình hình đó, Mỹ đầu tư khởi động lại các dây chuyền sản xuất và hiện xuất xưởng hơn 40.000 quả đạn 155mm mỗi tháng. BÌNH GIANG (theo AP) Nga tấn công tàu chở đạn phương Tây tới Ukraine Hôm 21/9, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, các máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, tên lửa và lực lượng pháo binh nước này đã phá hủy hai kho đạn dược của Ukraine, và “tấn công một tàu chở hàng mang theo tên lửa, đạn dược do các nước phương Tây cung cấp cho Kiev”. Nga không tiết lộ mức độ hư hại của con tàu cũng như địa điểm diễn ra vụ tấn công. Ukraine chủ yếu dựa vào các tuyến đường trên Biển Đen và sông Danube để tiếp nhận các lô hàng trên biển. Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố, lực lượng Nga đã dùng vũ khí, máy bay không người lái có độ chính xác cao để tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine có liên quan tổ hợp công nghiệp quốc phòng, cũng như các xưởng sản xuất máy bay không người lái và khu vực triển khai quân sự. MINH HẠNH (theo RT) Nổ mỏ than Iran, 51 người chết Ngày 22/9, một vụ nổ mỏ than do khí mê-tan xảy ra ở miền đông Iran, khiến ít nhất 51 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Truyền hình nhà nước Iran đưa tin, 18 người bị mắc kẹt trong đường hầm ở độ sâu 700m. Lực lượng cứu hộ đã được cử đến hiện trường vụ nổ ở Tabas, cách thủ đô Tehran khoảng 540 km về phía đông nam. Đang chuẩn bị đến New York để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết ông đã chỉ đạo thực hiện mọi nỗ lực để giải cứu những người mắc kẹt và hỗ trợ gia đình họ. Năm 2017, một vụ nổ mỏ than ở Iran giết chết 42 người. BÌNH GIANG (theo AP) Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố, các cuộc không kích sẽ tiếp tục đến khi người dân Israel sơ tán ở phía bắc có thể trở về an toàn. Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu đến khi có lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến song song ở Dải Gaza. “Những ngày gần đây, chúng ta đã giáng một loạt đòn vào Hezbollah mà họ chưa bao giờ tưởng tượng được. Nếu Hezbollah chưa hiểu được thông điệp, tôi hứa với các bạn, họ sẽ hiểu được thông điệp đó”, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói. Xung đột bùng phát từ khi Hezbollah mở mặt trận thứ hai chống Israel. Hezbollah nói rằng, họ hành động để đoàn kết với người Palestine đang đối mặt cuộc tấn công của Israel ở phía nam Gaza. Quân đội Israel tuyên bố, họ tập kích khoảng 290 mục tiêu, bao gồm hàng ngàn dàn phóng rốc-két của Hezbollah, hôm 21/9 và sẽ tấn công thêm nhiều mục tiêu khác. Israel đã đóng cửa các trường học, hạn chế tụ tập ở phía bắc và ra lệnh cho các bệnh viện ở đó chuyển bệnh nhân, nhân viên vào các khu vực an toàn. Nhiều khu vực nằm dưới lòng đất, được thiết kế để chịu được tấn công bằng rốc-két. Còi báo động không kích vang lên liên tục ở Israel. Khoảng 150 rốckét, tên lửa hành trình và máy bay không người lái được phóng vào Israel đêm 21/9, ngày 22/9. Tuy nhiên, hầu hết đều bị hệ thống phòng thủ trên không đánh chặn, quân đội Israel tuyên bố. Nhiều tòa nhà đã bị tấn công, bao gồm một tòa nhà gần thành phố Haifa của Israel bị hư hại nghiêm trọng. Hezbollah tuyên bố, hôm 22/9 họ tấn công một doanh trại và một vị trí khác của Israel bằng máy bay không người lái. Họ cũng đã phóng rốc-két vào các cơ sở quân sự - công nghiệp của Israel để “đáp trả ban đầu” việc máy nhắn tin, bộ đàm của các thành viên Hezbollah phát nổ. Các vụ phát nổ đó khiến 39 người thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương. Một quan chức trong nhóm Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq, một liên minh các phe phái vũ trang được Iran hậu thuẫn, nói rằng, họ đã thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái mang chất nổ vào Israel vào sáng sớm 22/9 như một phần của “giai đoạn mới trong mặt trận hỗ trợ Li-băng”. Leo thang ở Li-băng có nghĩa là leo thang từ Iraq, quan chức này nói. Động thái này làm dấy lên lo ngại rằng các cuộc xung đột ở Dải Gaza và Li-băng có thể lan sang phần còn lại của khu vực Trung Đông. Điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc tại Li-băng, Jeanine HennisPlasscharet, nhận định: “Với khu vực đang bên bờ vực thảm họa cận kề, không quá khi nói rằng, không có giải pháp quân sự nào có thể làm cho bất kỳ bên nào an toàn hơn”. LEO THANG TẤN CÔNG Các cuộc tấn công leo thang diễn ra chưa đầy 48 giờ sau khi một cuộc không kích của Israel nhắm vào các chỉ huy Hezbollah ở ngoại ô thủ đô Beirut của Li-băng. Số người chết trong cuộc không kích đó đã tăng lên 45 người, Bộ Y tế Li-băng thông báo hôm 22/9. Hezbollah cho biết, 16 thành viên, bao gồm thủ lĩnh cấp cao Ibrahim Aqil và một chỉ huy khác, Ahmed Wahbi, nằm trong số người thiệt mạng hôm 20/9 trong cuộc tấn công đẫm máu nhất trong gần một năm xung đột với Israel. Quân đội Israel tuyên bố, họ đã tấn công một cuộc họp dưới lòng đất của Aqil và các lãnh đạo của lực lượng tinh nhuệ Radwan của Hezbollah, và gần như đã phá hủy hoàn toàn chuỗi chỉ huy quân sự của họ. Cuộc tấn công đã san bằng một tòa nhà dân cư nhiều tầng trong khu ngoại ô đông đúc và làm hư hại một nhà trẻ bên cạnh, theo một nguồn tin an ninh. Ít nhất ba trẻ em và bảy phụ nữ nằm trong số những người thiệt mạng, theo Bộ Y tế Li-băng. THÁI AN (theo Reuters, CNN) Ngày 22/9, các máy bay chiến đấu của Israel thực hiện cuộc ném bom dữ dội nhất trong gần một năm xung đột trên khắp miền nam Li-băng, trong khi Hezbollah bắn rốc-két sâu vào phía bắc Israel. Nhân viên cứu hộ đứng gần địa điểm xảy ra vụ tấn công bằng rốc-két của Hezbollah ở thành phố Kiryat Bialik của Israel ngày 22/9 ẢNH: REUTERS Hezbollah và Israel giao tranh dữ dội Ngày 22/9, Tổng thống Israel Isaac Herzog nói rằng, “Israel không muốn có chiến tranh với Li-băng”, đồng thời cáo buộc Hezbollah đứng sau tình hình leo thang quân sự giữa hai nước. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 20/9 kêu gọi phương Tây ủng hộ Kiev hết mức có thể trong việc tổ chức hội nghị hòa bình nhằm chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột vào năm 2024. Lãnh đạo Ukraine trước đó nói rằng, ông muốn Nga “tham gia bàn đàm phán” vì cộng đồng quốc tế ủng hộ ý tưởng này. Cuối tháng 8, ông cũng gợi ý Ấn Độ - một quốc gia tự nhận là trung lập - có thể đăng cai tổ chức hội nghị. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bác bỏ ý tưởng về sự kiện này. Bà nói: “Cái gọi là hội nghị thượng đỉnh lần hai có cùng mục tiêu với hội nghị đầu tiên - thúc đẩy công thức hòa bình hoàn toàn không khả thi để giải quyết xung đột, để có được sự ủng hộ của đa số toàn cầu và nhân danh nó để đưa ra tối hậu thư cho Nga đầu hàng. Chúng tôi sẽ không tham gia các ‘hội nghị thượng đỉnh’ như vậy”. Người phát ngôn nhấn mạnh, Nga không bác bỏ ý tưởng về một giải pháp ngoại giao, sẵn sàng thảo luận về “những đề xuất thực sự nghiêm túc có tính đến tình hình thực tế” và các điều kiện đàm phán do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra vào tháng 6. Lãnh đạo Nga cho biết, Mátxcơva sẽ lập tức bắt đầu đàm phán khi Kiev rút quân khỏi Donbass, Kherson, Zaporozhye, cam kết trung lập, phi quân sự hóa và phi phát xít hóa. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình đầu tiên được tổ chức tại Thụy Sĩ vào tháng 6, nhưng Nga không tham dự. Ngày 17/9, Wall Street Journal đưa tin tổng số binh sĩ Ukraine và Nga thương vong từ khi xung đột bùng phát năm 2022 có thể vượt quá một triệu người. Ước tính số binh sĩ Ukraine thiệt mạng là 80.000 và bị thương là 400.000 người, báo Mỹ đưa tin. Sau đó, Tổng thống Zelensky lên tiếng: “80.000 người? Đó là lời nói dối. Con số thực tế thấp hơn nhiều”. MINH HẠNH (theo Pravda, Tass) Nga không dự hội nghị hòa bình lần hai của Ukraine Nga không có kế hoạch tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần hai do Ukraine tổ chức vào cuối năm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ẢNH: REUTERS
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==