PHÁP LUẬT 11 n Thứ Hai n Ngày 23/9/2024 Bắt đối tượng truy nã làm hướng dẫn viên du lịch Lê Văn Huy là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm của Chuyên án mang bí số 724H Công an Quảng Trị. Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình sinh sống, làm ăn tại TPHCM, Bình Dương và một số tỉnh phía nam, Huy có mối quan hệ xã hội phức tạp. Đầu tháng 6/2022, do làm ăn thua lỗ, nhiều khoản nợ không có khả năng trả, Huy trở về quê xã Cam Tuyền. Khoảng đầu tháng 7/2022, chị Võ Thị M. ở xã Cam Tuyền, con cô ruột của Huy, nhờ Huy giới thiệu để mua đất tại thị trấn Cam Lộ. Huy nói dối với chị M. rằng đang cần bán một thửa đất tại khu phố Thượng Viên, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ với giá bán 600 triệu đồng. Sau khi nhận đủ tiền, Huy dẫn chị M. đến Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Cam Lộ rồi đưa cho chị “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số B1340615 mang tên Võ Thị M. Trên giấy có ghi cụ thể tài sản mà chị M. đứng tên là thửa số 539, tờ bản đồ số 17, địa chỉ: kiệt 42, khu phố Thượng Viên, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; diện tích 180m2. Sau đó, chị M. tìm hiểu thì biết được không có thửa đất như “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” mà Huy đưa cho mình nên làm đơn tố giác Huy đến Công an Quảng Trị. Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị kết luận “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số B1340615 mang tên Võ Thị M. là giả”, xác định có dấu hiệu của tội phạm nên Công an Quảng Trị đã khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” để điều tra. Ngày 21/6/2024, Công an tỉnh Quảng Trị quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Huy về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự và hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, triệu tập Huy đến Cơ quan Công an để làm việc, nhưng đối tượng đã tìm cách đối phó và bỏ trốn khỏi địa phương. H.THÀNH Lê Văn Huy tại Cơ quan Công an Ngày 22/9, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị thông tin vừa phối hợp Công an tỉnh Hà Giang bắt giữ Lê Văn Huy (SN 1989, trú tại thôn Ba Thung, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị), lúc đối tượng bị truy nã này đang lẩn trốn tại một cơ sở lưu trú ở tỉnh Hà Giang. Ngày 22/9, ông Lê Văn Thiêm, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Lâm Hà, xác nhận, đơn vị đang phối hợp ghi nhận, xác minh, điều tra vụ phá hoại, cắt ngang thân hơn 300 cây chanh dây đang cho thu hoạch của gia đình ông Vũ Đình Dũng (42 tuổi, thôn Tân Hợp, xã Tân Thanh). Ông Dũng nói rằng, tối 19/9, 325 cây chanh dây trồng hơn 6 tháng, đang cho thu hoạch của gia đình đã bị kẻ gian cắt ngang thân. “Chiều tối 19/9, vợ tôi vẫn còn chăm vườn cây. Thế nhưng sáng hôm sau ra vườn thì tôi phát hiện hàng loạt cây chanh dây bị kẻ gian cắt ngang gốc, không thể phục hồi. Vườn được rào lưới B40 xung quanh nhưng kẻ gian đã cắt lưới tại 3 vị trí cách nhau khoảng 20m, để vào trong phá hoại”, ông Dũng bức xúc. Khu vườn gần 5.000m2 của gia đình trồng khoảng 450 gốc chanh dây, nhưng bị cắt mất 325 cây. Những cây còn lại không tập trung nên việc chăm sóc rất khó, coi như mất trắng. Vườn chanh dây của gia đình có sản lượng hơn 6 tháng nhưng đã thu hoạch được gần 10 tấn, lúc cao điểm 1 ngày hái được 1,4 tấn quả. Hiện giá chanh dây đạt khoảng 20.000 đồng/kg. “Hàng trăm cây chanh dây là nguồn thu nhập chính của gia đình, giờ bị kẻ gian phá hoại khiến kinh tế càng khó khăn. Gia đình tôi phải vay vốn ngân hàng chính sách để đầu tư, giờ xem như mất trắng. Cách đây vài năm, khi còn trồng dâu, nuôi tằm, vườn cũng bị kẻ gian lẻn vào phun thuốc khiến cho cả lứa tằm phải đổ bỏ”, ông Dũng kể. Trước đó, ngày 20/9, vườn gừng của gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn (29 tuổi, xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà) cũng bị kẻ gian nhổ trộm 11 ô trồng gừng chuẩn bị thu hoạch, tương đương khoảng 1,5 tấn gừng tươi. Anh Tuấn cho hay, vườn gừng của gia đình rộng 1,4ha đang phát triển tốt, khoảng 2 tháng nữa cho thu hoạch. Sau mưa, anh cho người làm công đến vun gốc thì hàng xóm gần vườn báo vườn gừng bị nhổ trộm. Kiểm tra, gia đình anh Tuấn phát hiện có 11 ô đất trồng gừng (khoảng 1.000m2) đã bị nhổ trộm. Trong đó, có 8 ô đã bị bẻ củ, tương đương 1,5 tấn gừng tươi; còn lại vẫn chưa kịp lấy củ. Sau đó, gia đình anh đã cắt gừng củ tại 3 ô còn sót lại, thu gần 500kg. Anh Tuấn cho hay, nếu đến thời gian thu hoạch, trên diện tích 1.000m2 sẽ thu được 4-5 tấn củ. Với giá gừng khoảng 13.000đồng/kg như hiện nay, gia đình anh bị thiệt hại gần 20 triệu đồng. “Tuy số tiền chưa lớn, nhưng ảnh hưởng tâm lý những người sản xuất nông nghiệp và tình hình an ninh trật tự”, anh nói. THÁI LÂM Ngày 23/7/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị ban hành quyết định truy nã đối với Lê Văn Huy, đồng thời xác lập Chuyên án để tổ chức truy bắt đối tượng trên phạm vi toàn quốc. Giữa tháng 9, Ban Chuyên án nắm được thông tin Huy đang lẩn trốn tại tỉnh Lào Cai và đang làm công việc hướng dẫn khách du lịch đi các tỉnh Tây Bắc. Đến trưa 19/9, tổ công tác phối hợp với Công an tỉnh Hà Giang phát hiện, bắt Huy khi đang lẩn trốn tại một cơ sở lưu trú gần bến xe tỉnh Hà Giang. Hiện đối tượng đã được di lý về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục áp dụng các biện pháp tố tụng theo quy định. Ông Vũ Đình Dũng bên cây chanh dây bị chặt ngang thân TÀU DU LỊCH LẬT TRÊN BIỂN CỬA ĐẠI KHIẾN 17 NGƯỜI CHẾT: Thuyền trưởng lĩnh 7 năm tù Ngày 22/9, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Sen (54 tuổi, trú phường Cửa Đại, TP Hội An) 7 năm tù về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”. Ông Sen là thuyền trưởng điều khiển tàu Phương Đông bị lật trên biển Cửa Đại vào tháng 2/2022, khiến 17 người chết. Theo cáo trạng, tàu Phương Đông số hiệu QNa 1152 (còn gọi tàu Phương Đông 5) thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông. Tàu được đóng và đưa vào sử dụng năm 2016, đến năm 2019, tàu được cải hoán từ chuẩn SI (được phép hoạt động ở những vùng nước có chiều cao sóng lớn nhất tương ứng là 2m) lên chuẩn SB (được phép hoạt động ở những vùng nước có chiều sóng lớn nhất tương ứng là 2,5m) sử dụng vận chuyển khách du lịch. Theo giấy chứng nhận thẩm định thiết kế hoán cải phương tiện thủy nội địa đối với tàu Phương Đông 5 do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp, có quy định “khi tàu quay vòng, phải giảm tốc độ xuống dưới 7,20 km/h”. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thủy nội địa do Chi cục Đăng kiểm số 4 cấp ngày 19/1/2022 đối với tàu Phương Đông 5 có nội dung “giảm tốc độ không quá 9 km/h khi quay vòng”. Sáng 26/2/2022, ông Sen điều khiển tàu Phương Đông 5 chở khách ra đảo Cù Lao Chàm để tham quan, du lịch. Trên tàu có 39 người gồm 36 hành khách và 3 thuyền viên. Chiều cùng ngày, tàu được Ban Quản lý Bến thủy nội địa Cù Lao Chàm kiểm tra đảm bảo các điều kiện an toàn nên đã cấp phép cho xuất bến để về lại bến Cửa Đại. Khoảng 13 giờ 45 phút, tàu Phương Đông 5 xuất bến Cù Lao Chàm, lúc này trên tàu có 36 hành khách và 3 thuyền viên. Khi tàu đến đoạn nằm trong phạm vi luồng cong, ông Sen điều khiển tàu rẽ trái với tốc độ 20 -25 km/h (mà không giảm tốc độ đến mức an toàn theo quy định là dưới 9 km/h) khiến tàu bị lật úp rồi chìm. Hậu quả, 17 hành khách tử vong. Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông bồi thường cho 20 bị hại, gồm 17 nạn nhân tử vong, 3 người bị thương với tổng số tiền 4,5 tỷ đồng. HOÀI VĂN Khởi tố nam thanh niên vận chuyển tê tê Ngày 22/9, Trung tá Tạ Quang Dung-Trưởng Công an huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) cho hay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đakrông đã quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Đắc Thiệu (SN 1997, trú thôn Tây, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa ThiênHuế) về hành vi vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Trước đó, ngày 16/9, trên Quốc lộ 9, đoạn qua thôn Khe Ngài, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, tổ công tác của Công an huyện Đakrông phát hiện, bắt quả tang Thiệu đang vận chuyển 2 con tê tê có tổng trọng lượng khoảng 14kg. Thiệu khai nhận, vận chuyển tê tê từ Hướng Hóa về thành phố Đông Hà để lấy tiền công. Đây là loại động vật nguy cấp, quý, hiếm, thuộc nhóm IB, được ưu tiên bảo vệ. H.THÀNH Nhiều vườn cây bị trộm, phá hoại Ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng liên tiếp xảy ra các vụ trộm, phá hoại cây trồng đang cho thu hoạch. Một hộ bị kẻ gian chặt ngang thân hàng trăm gốc chanh dây, cắt đứt nguồn thu nhập chính của gia đình.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==