Tiền Phong số 265

GÓP CHÚT SỨC NHỎ ĐỂ BÀ CON SỚM ỔN ĐỊNH CUỘC SỐNG Ngay sau bão số 3, Hội điện tử, điện lạnh Hà Tĩnh gồm 19 anh em, với túi đồ nghề trên vai tức tốc lên đường ra Bắc hỗ trợ bà con ở Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai sửa chữa các thiết bị điện tử bị hư hỏng do mưa lũ. Điểm đầu tiên đoàn đến là tỉnh Thái Nguyên - một trong những địa phương bị ngập lụt nặng. Nhiều thiết bị điện tử, đồ gia dụng của bà con vùng ngập lụt bị hư hỏng, cần sửa chữa được tập kết tại trung tâm TP Thái Nguyên. “Đồ bày la liệt, tất cả đều lấm lem bùn đất. Vừa xuống xe, chúng tôi đã bắt tay lao vào làm việc. Trong 3 ngày, anh em chúng tôi hỗ trợ sửa chữa trên 1.000 thiết bị điện tử”, anh Tiến Bằng (xã Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh), trưởng đoàn Hội điện tử, điện lạnh Hà Tĩnh, cho biết. Để làm được như vậy, mỗi ngày anh Bằng và đồng nghiệp bắt đầu công việc từ 7 giờ sáng, 12 giờ nghỉ ăn trưa trong 30 phút, rồi lại lao vào làm tiếp đến đêm. Ăn, ngủ tạm bợ, các thành viên trong đoàn động viên nhau cố gắng hết sức mình hỗ trợ bà con. Những thiết bị như: tủ lạnh, máy giặt, nồi cơm điện, quạt… cần làm nhanh để người dân còn có cái sử dụng. Anh Bằng chia sẻ, đất, bùn bám hết vào thiết bị điện tử, nhiều linh kiện bị cháy, chập, vì vậy, việc vệ sinh thiết bị, cũng như sửa chữa rất mất công sức, thời gian. Cả 3 máy phun rửa vệ sinh thiết bị điện tử của đoàn mang đi đều bị cháy hết do làm việc quá công suất. Anh Bằng là chủ một cửa hàng sửa chữa thiết bị điện tử tại TP. Hà Tĩnh, hoạt động từ nhiều năm nay. Để chuẩn bị cho chuyến đi này, anh giao cho thợ quản lý công việc ở cửa hàng và trông giúp đứa con trai nhỏ đang học lớp 5. Là một trong những thợ trẻ xung phong đi cùng đoàn Hội điện tử, điện lạnh Hà Tĩnh, anh Lê Đức Hiếu (thôn Chu Trinh, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên) chia sẻ, dù sinh ra, lớn lên trong bão, lũ liên miên nhưng bản thân bị sốc khi chứng kiến cảnh tan hoang của các tỉnh miền Bắc sau bão số 3. “Nhìn những người dân mất nhà cửa, tay trắng sau bão, lũ mà thắt lòng. Năm 2020, quê tôi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ lịch sử. Nhờ tấm lòng sẻ chia từng hộp cơm, gói mỳ tôm… mà chúng tôi đã vượt qua giai đoạn khó khăn. Vì vậy, tôi rất thấu hiểu với mất mát mà người dân miền Bắc đang trải qua, muốn góp chút sức nhỏ của mình mong bà con sớm ổn định cuộc sống”, anh Hiếu nói. VÌ MIỀN BẮC RUỘT THỊT Quê nhà Quảng Bình đang bị ảnh hưởng của bão số 4, nhưng anh Lê Văn Long (xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh) vẫn đang cùng anh em Hội điện tử, điện lạnh miệt mài hỗ trợ người dân ở xã Yên Định (huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang). “Các thiết bị điện tử của bà con bị ngâm trong nước, hư hỏng, anh em chúng tôi động viên nhau nán ở lại thêm ngày nữa cố gắng sửa chữa cơ bản các vật dụng cần thiết như tủ lạnh, máy giặt, nồi cơm điện… để người dân có thể sử dụng luôn, vì nó thiết yếu hằng ngày”, anh Long chia sẻ. Anh Long cùng 12 thành viên Hội điện tử, điện lạnh tỉnh Quảng Bình lên đường ra Bắc từ ngày 13/9, với hành trang chính là 2 xe tải chở đồ nghề, máy móc, thiết bị sửa chữa. Suốt quãng đường Quảng Bình ra Bắc, anh em đổi tay lái cho nhau liên tục, gắng hỗ trợ bà con sớm nhất có thể. Trong những ngày hỗ trợ người dân Yên Bái, Lào Cai, anh Nguyễn Hữu Thắng (Nam Đàn, Nghệ An), lòng nặng trĩu trước những thiệt hại nặng nề của người dân vùng bão, lũ. “Tôi nhớ, hôm đó là ngày 17/9, gần 7 giờ tối có một anh vẫn chở tủ lạnh và máy giặt ra nhờ sửa. Lúc đó, anh em chúng tôi đã thu dọn đồ để nghỉ ngơi, nhưng khi nghe anh kể, nhà anh trôi hết đồ đạc rồi, chỉ còn hai vật dụng này đáng giá nhất. Giờ anh mới đi xin được gạo, dầu ăn, nước mắm về để nấu ăn. Nghe vậy, chúng tôi bỏ đồ nghề ra, chụm đầu lại cùng sửa xong 2 thiết bị ngay trong đêm 17/9”, anh Thắng kể. Anh Thắng có 2 con nhỏ, 1 đứa 4 tuổi và 1 đứa 2 tuổi. Vì con còn quá nhỏ, lại nghe tin bão số 4, ngày 18/9, anh nhảy xe lên đường về quê phòng chống bão, lũ. “Sau bão số 4, tôi và các anh em khác tiếp tục lên đường hỗ trợ bà con miền Bắc. Hiện, còn rất nhiều anh em kỹ thuật lành nghề mong muốn được đi. Chúng tôi sẽ sớm lên đường trở lại vì miền Bắc ruột thịt”, anh Thắng cho biết. LƯU TRINH Những ngày qua, nhiều tình nguyện viên là hội viên Hội điện tử, điện lạnh ở vùng, miền khác nhau, tình nguyện đi về các địa phương ở miền Bắc bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 3 để hỗ trợ sửa chữa miễn phí các thiết bị điện tử, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Các thành viên trong Hội điện tử, điện lạnh luôn lấm lem bùn đất, dầu mỡ, nỗ lực sửa chữa thiết bị điện tử cho người dân vùng lũ Sửa chữa ti vi, nồi cơm điện cho bà con vùng lũ 7 n Thứ Bảy n Ngày 21/9/2024 GIỚI TRẺ Sáng 20/9, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029, diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn cùng 250 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 85.500 hội viên trong toàn tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An dự kiến triển khai thực hiện 3 công trình thanh niên: “Vận động trao tặng ít nhất 30 căn Nhà tình bạn”; “Thực hiện ít nhất 15 sân chơi cho thanh niên trên địa bàn dân cư”; “Thực hiện 1 không gian trưng bày, giới thiệu ít nhất 50 sản phẩm tiêu biểu của thanh niên”. Trong 10 tiêu chí, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An phấn đấu đạt 100% cán bộ được quán triệt, học tập và 80% hội viên, thanh niên được tuyên truyền, phổ biến về các nghị quyết của Đảng, Đoàn và Hội, được cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật, trang bị kiến thức về quốc phòng và an ninh... Phát biểu chỉ đạo Đại hội, anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh: Để thực hiện được nhiệm vụ chính trị của Hội LHTN Việt Nam tỉnh xứng đáng với sứ mệnh, trong nhiệm kỳ tới, Hội cần tiếp tục chú trọng cụ thể hoá phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác Hội, trong đó chú trọng ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong toàn Hội và nâng cao năng lực số cho thanh niên. “Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An cần nghiên cứu giải pháp hiệu quả trong việc thúc đẩy tâm thế, kỹ năng khởi nghiệp trong thanh niên, không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và xây dựng Hội vững mạnh”, anh Quy nhấn mạnh. Tại Đại hội, ông Phạm Văn Bốn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Long An đề nghị các cấp Hội trong tỉnh cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, đẩy mạnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục đẩy mạnh và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên và tổ chức Hội các cấp; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, tạo sức hấp dẫn, đậm chất tuổi trẻ, gắn với địa bàn dân cư, sát với từng đối tượng thanh niên. PHẠM NGUYỄN Ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số ĐẠI HỘI HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH LONG AN LẦN THỨ VII: Đại hội đã tiến hành hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An khóa VII gồm 41 ủy viên; hiệp thương chọn cử chị Lê Thị Hồng Kết, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; hiệp thương chọn cử Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VII, gồm 3 anh, chị: Trần Gia, Nguyễn Thanh Phúc và Võ Thành Trung Tín. Chị Lê Thị Hồng Kết, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An khóa VII ẢNH: PHẠM NGUYỄN “Ở nhà, công việc tôi cũng ngổn ngang lắm nhưng bao năm nay, miền Trung quê tôi luôn được người dân miền Bắc và trên mọi miền đất nước sẻ chia, hỗ trợ vượt qua bao bận thiên tai, bão lũ. Vì vậy, lần này miền Bắc bị thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra, chúng tôi không thể ngồi yên”. Anh TIẾN BẰNG (xã Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh) Anh Phạm Hồng Hiệp làm Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Bình Định Ngày 20/9, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029, khai mạc. Tham dự Đại hội có 300 đại biểu chính thức đại diện cho 390.633 hội viên, thanh niên toàn tỉnh. Đại hội đã hiệp thương chọn cử anh Phạm Hồng Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định khóa VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029; hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định khóa VIII gồm 45 ủy viên; hiệp thương cử anh Vũ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh làm Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định khóa VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. TRƯƠNG ĐỊNH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==