14 XÃ HỘI n Thứ Bảy n Ngày 21/9/2024 Đây là một trong những mục tiêu của dự án Nâng cao năng lực giám sát cây trồng và khả năng tiếp cận thông tin cho nông hộ nhỏ và cán bộ quản lý tại Việt Nam do Đại học Southern Queensland (Úc) và Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thực hiện. Quỹ tài trợ Đối tác Đổi mới sáng tạo của Chương trình Aus4Innovation (Úc) là đơn vị tài trợ dự án. Theo GS.TS Armando Apan, chủ nhiệm dự án, hiện nay trên thế giới, công nghệ không gian địa lý đang giúp nông dân ra quyết định cải thiện việc quản lý cây trồng. Công nghệ này cung cấp bản đồ và hình ảnh chi tiết về các cánh đồng, theo dõi sức khỏe cây trồng, lập kế hoạch tưới tiêu và kiểm tra tình trạng đất. Nhờ đó, giúp canh tác hiệu quả hơn, tăng năng suất, giảm chất thải và thúc đẩy các hoạt động bền vững bằng cách cung cấp thông tin chính xác và kịp thời. Tại Việt Nam, việc ứng dụng các công nghệ không gian địa lý trong nông nghiệp Việt Nam vẫn còn gặp nhiều thách thức. Các nông hộ nhỏ thường không tiếp cận được các dữ liệu hình ảnh quan trọng như các vấn đề của cây trồng để đưa ra quyết định chính xác và kịp thời. Hơn nữa, hầu hết dữ liệu hình ảnh hiện có được chụp với độ phân giải không gian không phù hợp với mô hình canh tác nhỏ phổ biến ở Việt Nam. GIÚP NGƯỜI NÔNG DÂN DỄ TIẾP CẬN Theo GS.TS Armando Apan, trong hai năm tới (2024-2026), dự án sẽ xây dựng các bản đồ tương tác mà nông dân và các bên liên quan có thể truy cập. Các bản đồ này sẽ cung cấp cho nông dân thông tin cần thiết để đưa ra quyết định canh tác. “Chúng tôi sẽ tập trung vào việc giúp nông dân hiểu lý do tại sao cây trồng của họ phát triển khác nhau ở các khu vực khác nhau do nhiều yếu tố khác nhau”, GS. Armando cho biết. Các vùng trồng ở Đồng bằng sông Cửu Long thường có diện tích nhỏ và có điều kiện cây trồng khác nhau. Vì vậy, các nhà khoa học sẽ sử dụng hệ thống hình ảnh khác nhau để đáp ứng mục tiêu của dự án như sử dụng máy bay không người lái cho khu vực nhỏ hơn và vệ tinh như Sentinel, Landsat cho khu vực lớn hơn. Trên cơ sở hình ảnh thu được từ vệ tinh và máy bay không người lái, trí tuệ nhân tạo sẽ được sử dụng để phân tích hình ảnh, xác định và phân loại sức khỏe, điều kiện của cây lúa, cây ăn quả, cũng như đo lường các thuộc tính của cây trồng như sinh khối và năng suất. Để giúp người dân tiếp cận được thông tin trên, các nhà khoa học sẽ xây dựng ứng dụng phần mềm cho các thiết bị thông minh như điện thoại để giúp nông dân thu thập, báo cáo dữ liệu thực địa về cây trồng và địa điểm của họ. Điều này sẽ hỗ trợ theo dõi cây trồng và khuyến khích công chúng tham gia vào việc quản lý cây trồng. GS.TS Armando Apan cho biết, các nhà khoa học lập kế hoạch để đảm bảo việc sử dụng lâu dài các công nghệ được phát triển trong dự án này. Trong đó xây dựng các bước cụ thể để chuyển giao công nghệ và kết quả của dự án cho Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC), đối tác chính tại Việt Nam. NGUYỄN HOÀI Dựa trên hình ảnh thu nhận từ vệ tinh và máy bay không người lái, các nhà khoa học sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xác định, phân loại sức khỏe, điều kiện của cây lúa và cây ăn quả. Từ đó, nâng cao năng suất và hiệu quả của cây trồng. Thu hoạch lúa tại Đồng Tháp ẢNH: HOÀ HỘI Ứng dụng công nghệ viễn thám trong nông nghiệp Doanh nghiệp - Phát triển Báo cáo của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn và nhờ làm tốt công tác phòng chống, ứng phó bão số 3 và mưa lớn nên các kho than Đức Long (Quế Võ - Bắc Ninh), Kim Thành (Kinh Môn - Hải Dương) và kho than Tân Đức (Thủy Nguyên - Hải Phòng) không bị ảnh hưởng nhiều. Sau bão số 3 và mưa hoàn lưu sau bão, các kho than đã ổn định sản xuất bình thường, riêng Kho than Đức Long tại Quế Võ, Bắc Ninh, là khu vực Lục Đầu Giang, chịu ảnh hưởng bởi các con sông như Sông Cầu, Sông Thương, Sông Lục Nam, Sông Thái Bình, Sông Đuống nên đã xuất hiện tình trạng nước dâng lên các kho than. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại nước đã rút hết trên kho, đơn vị đang tập trung dọn dẹp vệ sinh và rà soát củng cố khắc phục hệ thống máy móc thiết bị để tiếp tục giao than cho các hộ Nhiệt điện Phả Lại và Đạm Hà Bắc theo kế hoạch. Tính đến 16/9, kho than Đức Long thực hiện tiêu thụ than giao lại TKV đạt 587.000 tấn, bằng 575 KH năm; kho than Kim Thành đạt trên 1 triệu tấn, bằng 86% KH năm; kho than Tân Đức đạt trên 800.000 tấn, bằng 80% KH năm. Đối với kho than Gia Đức 02 (Thủy Nguyên - Hải Phòng) thuộc quản lý của Công ty CP Xuất nhập than - Vinacomin (Coalimex), đơn vị cho biết hệ thống kho bãi được thiết kế theo tiêu chuẩn của TKV nằm trong khu vực an toàn và không bị ảnh hưởng khi mực nước sông dâng cao. Giữa các đống than xảy ra tình trạng sạt lở, tuy nhiên phần khối lượng than bị trôi đều nằm trong các rãnh và hố lắng thu than, nên ngay sau khi kết thúc cơn bão, đơn vị đã tiến hành khơi thông rãnh thoát nước và thu hồi than trôi tại các hố thu than. Lãnh đạo Coalimex cho biết, kế hoạch năm 2024 Công ty giao cho Trạm Hải Phòng pha trộn 1,93 triệu tấn giao cho các nhà máy nhiệt điện. Thực hiện 9 tháng đầu năm, dự kiến đạt 1,37 triệu tấn, tương đương 70,9% kế hoạch năm (giao cho các Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng, Vĩnh Tân 2, Duyên Hải 1, Vũng Áng, Thăng Long). Dự kiến Quý IV sẽ pha trộn và giao lại TKV để giao các nhà máy nhiệt điện khoảng 562.000 tấn. Kiểm tra trực tiếp và chỉ đạo tại hiện trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV Ngô Hoàng Ngân đánh giá cao công tác khắc phục thiệt hại sau bão số 3 của các đơn vị, đặc biệt tại các kho than của các đơn vị thuộc các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương Hải Phòng, đảm bảo an toàn được khối lượng than không bị thất thoát do mưa bão gây ra. Đồng thời, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân chỉ đạo, các đơn vị tiếp tục kiểm tra, nạo vét, củng cố hệ thống thoát nước sau mưa; thường xuyên kiểm tra công tác che phủ bạt tại các kho than của đơn vị để kịp thời che chắn đảm bảo không bị sạt lở, trôi than khi có mưa lớn xảy ra; kiểm tra, đánh giá tình trạng máy móc, thiết bị, nhà xưởng, hệ thống camera giám sát, hệ thống điện đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc; chú trọng thực hiện tốt công tác vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường tại khu vực, dọn dẹp hiện trường sau mưa bão; động viên, hỗ trợ kịp thời cho cán bộ nhân viên tại các kho, trạm và khu vực bị ảnh hưởng của bão số 3, nhanh chóng ổn định sản xuất, chuẩn bị các chủng loại than đạt chất lượng, số lượng, đáp ứng đủ than cho nhiệt điện và các khách hàng, hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024. TÚ NGUYÊN TKV: Nhanh chóng ổn định sản xuất, đáp ứng đủ than cho khách hàng Ngày 18/9, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) Ngô Hoàng Ngân đã đi kiểm tra công tác khắc phục bão số 3 và tình hình sản xuất, kinh doanh tại các kho than của Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin và Công ty CP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin tại các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương và Hải Phòng. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV Ngô Hoàng Ngân chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng ổn định sản xuất, đáp ứng đủ than cho nhiệt điện và các khách hàng, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 Suýt mất mạng vì tiêm tê tại cơ sở thẩm mĩ “chui” Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ, 44 tuổi, vào cấp cứu trong tình trạng mệt mỏi nhiều, tức ngực, khó thở. Bệnh nhân xuất hiện tình trạng này sau khi được tiêm thuốc tê (Lidocain) để tiêm filler tại một cơ sở thẩm mĩ không có giấy phép. Các bác sĩ kiểm tra dấu hiệu sinh tồn thấy huyết áp tụt thấp, độ bão hòa ôxy máu không đảm bảo. Ngay lập tức bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi phản vệ độ III với Lidocain và được xử trí đồng thời theo cả hai phác đồ phản vệ và ngộ độc với thuốc tê, sử dụng vận mạch adrenalin và nhũ tương lipid 20% cùng các biện pháp hồi sức cấp cứu khác. Sau khi tình trạng bệnh nhân tạm ổn định, bệnh nhân được chuyển lên khoa Hồi sức nội khoa và chống độc, Trung tâm Hồi sức để tiếp tục theo dõi và điều trị. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân tiến triển nặng tổn thương đa cơ quan (hô hấp, cơ tim, gan, rối loạn đông máu), phải kết hợp nhiều thuốc vận mạch với liều cao tăng dần, nguy cơ tử vong cao. Bệnh nhân được hồi sức tích cực, thông khí nhân tạo xâm nhập, siêu lọc máu liên tục kết hợp với thuốc vận mạch và nhũ tương lipid 20%. Sau 3 ngày điều trị, tình trạng bệnh cải thiện tốt, được rút ống nội khí quản, chuyển sang thở ôxy gọng kính; liều thuốc vận mạch giảm dần và đã cắt hoàn toàn thuốc vận mạch sau 5 ngày. Bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, các cơ quan tổn thương đã hồi phục và được xuất viện sau 7 ngày điều trị. Bác sĩ Nguyễn Tiến Sơn, khoa Cấp cứu khuyến cáo: “Người dân khi có nhu cầu làm đẹp nên lựa chọn các cơ sở thẩm mĩ uy tín được cấp phép và có đội ngũ bác sĩ chuyên ngành gây mê-hồi sức nhiều kinh nghiệm, cần phải tự trang bị cho bản thân kiến thức cơ bản về các dấu hiệu của phản vệ với thuốc tê”. HÀ MINH TS. Lâm Đạo Nguyên, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, đồng chủ nhiệm dự án chia sẻ, dự án sẽ được thực hiện ở Đồng bằng sông Cửu Long, gồm các tỉnh An Giang và Đồng Tháp (trồng lúa và xoài), Long An (trồng thanh long). Các nhà khoa học sẽ tập trung vào việc cải thiện khả năng tiếp cận thông tin về cây trồng của nông dân và các bên liên quan khác để giúp họ trong quá trình canh tác và ra quyết định.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==