PHÁP LUẬT 11 n Thứ Bảy n Ngày 21/9/2024 Bắt 2 thành viên tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM phê chuẩn. Thông tin ban đầu, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TPHCM và Cục An ninh nội địa Bộ Công an phát hiện một số đối tượng lên kế hoạch in ấn, rải truyền đơn có nội dung chống phá chính trị, xâm phạm an ninh quốc gia trong dịp Lễ Quốc khánh trên địa bàn TPHCM. Ngày 29/8, Công an TPHCM phối hợp Cục An ninh nội địa Bộ Công an đã bắt quả tang Nguyễn Thị Hường đang chuẩn bị truyền đơn có nội dung kích động tuần hành, gây rối an ninh trật tự trong dịp Lễ Quốc khánh nhằm mục đích lật đổ Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo sự chỉ đạo của một số đối tượng thuộc tổ chức khủng bố “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào Minh Quân (cư trú tại Mỹ) cầm đầu. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hường, cơ quan công an thu giữ 1.000 tờ truyền đơn cùng nhiều phương tiện như máy tính, máy in màu, điện thoại… và nhiều tang chứng, vật chứng khác liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật của đối tượng này. Mở rộng điều tra, Công an TPHCM đã triệu tập để làm việc, đấu tranh với Trần Văn Linh về hành vi tham gia tổ chức khủng bố “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”. Cơ quan điều tra xác định, đối tượng này là đồng phạm của Hường, có nhiệm vụ thực hiện khảo sát các địa điểm đông người trên địa bàn TPHCM như công viên, trường học, bệnh viện… để chuẩn bị thực hiện việc dán, rải truyền đơn theo chỉ đạo của một số đối tượng cầm đầu tổ chức khủng bố “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”. Theo Công an TPHCM, việc bắt giữ 2 đối tượng trên, thu giữ 1.000 tờ truyền đơn có nội dung chống phá chính trị cùng các trang thiết bị phục vụ việc in ấn truyền đơn có nội dung chống phá Nhà nước, vi phạm pháp luật, là chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng công an, kịp thời ngăn chặn hoạt động phá hoại, bảo vệ tuyệt đối an toàn Lễ Quốc khánh. Với chiến công trên, ngày 15/9, Công an TPHCM đã được lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen, tặng thưởng cho Phòng An ninh nội địa, Phòng An ninh điều tra và Công an quận Gò Vấp là những tập thể trực tiếp lập thành tích xuất sắc. Đồng thời, lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM đã khen thưởng đột xuất cho lực lượng An ninh Công an TPHCM. Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố chứng cứ để làm rõ hành vi của Nguyễn Thị Hường và Trần Văn Linh, đồng thời mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. HOÀNG THUẬN Đối tượng Nguyễn Thị Hường tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP Ngày 20/9, thông tin từ Công an TPHCM cho biết, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Hường (56 tuổi) và Trần Văn Linh (67 tuổi), cùng ngụ tại quận Gò Vấp (TPHCM) để điều tra về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 109, Bộ luật Hình sự năm 2015. Ngày 20/9, HĐXX cấp sơ thẩm TAND tỉnh Quảng Trị tuyên trả hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt 53 tỷ đồng cho Viện KSND đồng cấp để điều tra bổ sung. Đáng chú ý, trong vụ án này, nhiều bị hại trở thành bị cáo như Văn Thị Kim Nhung, Đặng Thị Lệ, Ngô Thị Hương. Các bị cáo trong vụ án là vợ chồng Nguyễn Thị Quỳnh Nhi (SN 1993) và Trương Quang Liêm (SN 1987), cùng trú tại phường 1, thị xã Quảng Trị, bị Viện KSND tỉnh Quảng Trị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Đặng Thị Lệ (SN 1978, ở phường 3, thị xã Quảng Trị), Văn Thị Kim Nhung (SN 1989, ở phường 2, thị xã Quảng Trị) và Ngô Thị Hương (SN 1974, ở phường 5, thành phố Đông Hà) bị truy tố về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Trong vụ án này, Nhi đã lừa đảo, chiếm đoạt của 11 bị hại hơn 53 tỷ đồng, trong đó Liêm giúp sức cho vợ chiếm đoạt số tiền hơn 22 tỷ đồng của 8 bị hại. Việc lừa đảo diễn ra từ năm 2019 đến cuối tháng 2/2022. Cuối tháng 6/2022, biết hành vi của mình bị phát giác, hai bị cáo Nhi, Liêm ra đầu thú. Đối với hành vi cho vay nặng lãi, từ đầu năm 2019 đến tháng 1/2022, Nhi đã vay bà Văn Thị Kim Nhung (bị hại trong vụ án) 32 lần với số tiền hơn 38 tỷ đồng, lãi suất từ 109% đến hơn 521%/ năm (cao hơn 5 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của pháp luật). Bà Nhung đã nhận hơn 23 tỷ đồng, số tiền hơn 15 tỷ đồng còn lại bị Nhi chiếm đoạt. Từ tháng 9/2020 đến tháng 2/2022, bà Đặng Thị Lệ (bị hại trong vụ án) cho Nhi vay hơn 15 tỷ đồng với mức lãi suất trên 109%/năm. Bà Lệ đã nhận của Nhi hơn 9,6 tỷ đồng, số còn lại bị Nhi chiếm đoạt. Bà Ngô Thị Hương cho Nhi vay nhiều lần với số tiền 18 tỷ đồng, lãi suất từ 109,50%/năm đến 146%/năm, và Nhi đã trả đủ tiền cho bà Hương. Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX nhận thấy, sau khi chiếm đoạt tiền của bị hại, các bị cáo đã dùng nguồn tiền do phạm tội mà có chuyển cho nhiều người với nhiều mục đích khác nhau như mua đất, làm nhà và sử dụng chi tiêu cá nhân. Song quá trình điều tra, truy tố chưa điều tra làm rõ, đưa một số người đã nhận tiền của các bị cáo vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để xem xét có hay không trách nhiệm trả lại số tiền mà họ thực nhận cho bị hại. Do đó, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án làm rõ giao dịch nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các thửa đất 129, 130, 131, 474; tiếp tục thu thập kết quả ủy thác điều tra đối với một số trường hợp đã ủy thác điều tra song chưa có kết quả; làm rõ lịch sử dòng tiền có nguồn gốc là tiền do phạm tội mà có của các bị cáo đã chuyển cho 69 người được luân chuyển đến đâu. H.THÀNH Bộ Công an đã xác định “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” là tổ chức khủng bố. Do đó, Công an TPHCM đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không tin, không nghe theo lời dụ dỗ, hứa hẹn, lôi kéo của các đối tượng xấu trong tổ chức khủng bố này. Khi phát hiện thông tin cá nhân, tổ chức có liên quan đến tổ chức này, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để ngăn chặn, xử lý. Vợ chồng bị cáo Nguyễn Thị Quỳnh Nhi, Trương Quang Liêm tại phiên xét xử sơ thẩm Tang vật vụ án ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP ĐẠI ÁN VẠN THỊNH PHÁT GIAI ĐOẠN 2: Thuộc cấp khai làm theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan Hôm qua (20/9), HĐXX phiên sơ thẩm đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 đã xét hỏi các bị cáo nhóm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo bị cáo Nguyễn Phương Anh (nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty SPG), bị cáo này làm việc cho Tập đoàn Vạn Thịnh Phát từ năm 2009 đến 2022. Tại công ty, bị cáo Anh nhận thông tin chỉ đạo từ cấp trên, trong đó có bà Trương Mỹ Lan. Bị cáo Hồ Bửu Phương (Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) thừa nhận, cáo trạng truy tố đúng. Bị cáo Phương bị cáo buộc đã tham gia cuộc họp bàn về chủ trương phát hành trái phiếu với bà Trương Mỹ Lan, được giao làm đầu mối yêu cầu bộ phận kế toán các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuẩn bị hồ sơ pháp lý, báo cáo tài chính và lên phương án thực hiện các giao dịch chuyển tiền, chạy dòng tiền khống. Bị cáo Hồ Bửu Phương là người giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm chiếm đoạt số tiền 27.969 tỷ đồng của 33.393 bị hại. Trả lời HĐXX, bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm (cựu Phó trưởng Văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cho biết chỉ nhận chỉ đạo từ bà Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân (cháu bà Lan) và Ngô Thanh Nhã (em dâu bà Lan) thực hiện việc thành lập một số công ty thuộc tập đoàn. Khi chủ tọa hỏi: “cáo trạng truy tố có oan, sai không”, bà Tâm nói “không oan”. Cáo trạng cáo buộc Đặng Phương Hoài Tâm giúp sức cho Trương Mỹ Lan và đồng phạm chiếm đoạt số tiền 2.000 tỷ đồng của 2.431 bị hại. Trong vụ án này, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu, rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và đã vận chuyển trái phép qua biên giới 4,5 tỷ USD. TÂN CHÂU Trả lời HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan khai không có tiền án, tiền sự. Về nhân thân, bị cáo Lan xác nhận bản án giai đoạn 1 đã tuyên bà mức án tử hình chung cho các tội: “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ” và bà đã có kháng cáo; TAND cấp cao tại TPHCM đang thụ lý theo trình tự phúc thẩm. VỤ LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT HƠN 53 TỶ ĐỒNG Ở QUẢNG TRỊ: Tòa tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==