15 KINH TẾ n Thứ Sáu n Ngày 20/9/2024 Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn về phòng chống, ứng phó với bão số 3 và mưa lớn, các đơn vị vùng Cẩm Phả đã nhanh chóng triển khai phương án PCTT - TKCN, tổ chức rà soát, kiểm tra các khu vực trọng yếu, hầm bơm, trạm điện, hệ thống bơm thoát nước moong, bãi thải, hệ thống thoát nước, kho cảng, cầu trục, băng tải than… và củng cố, xử lý trước khi bão về; duy trì hệ thống bơm thoát nước hầm lò, thông gió, bơm thoát nước moong, chuẩn bị hệ thống máy phát điện phục vụ bơm nước khi mất điện lưới cũng như vật tư, thiết bị phục vụ phòng chống bão. Do triển khai tốt công tác phòng chống bão số 3 và mưa lớn nên dù bị mất điện lưới, các đơn vị sản xuất than hầm lò, lộ thiên vẫn đảm bảo hoạt động bơm thoát nước hầm lò, thoát nước moong bằng nguồn điện dự phòng từ các hệ thống máy phát. Cùng với đó, tập trung cao độ triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 3, khi điện lưới quốc gia được cấp trở lại sau sự cố gián đoạn điện vì ảnh hưởng của bão, các đơn vị đã nhanh chóng tổ chức sản xuất trở lại. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân nhấn mạnh, bão số 3 có sức tàn phá lớn, gậy hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất của các đơn vị. Qua đây, cũng là bài học kinh nghiệm đối với công tác phòng chống, ứng phó với bão, không được chủ quan, lơ là đối với thiên tai. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân chỉ đạo, các đơn vị hầm lò tiếp tục đảm bảo hiệu quả hoạt động của các hệ thống phát điện dự phòng, bơm thoát nước, thông gió trong điều kiện điện lưới cấp lại chưa ổn định hoàn toàn. Dù bão đã qua, nhưng các đơn vị không chủ quan, tiếp tục theo dõi, củng cố các đường lò, máy phát điện, bơm nước; triển khai phương án khẩn cấp, chống ngập mỏ khi có sự cố; kiểm tra hoạt động của các cửa phai chắn nước, hệ thống thoát nước trong lò, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hầm bơm và trạm điện. Kiểm tra, rà soát, khắc phục nhanh hậu quả của bão, tổ chức dọn dẹp, vệ sinh công nghiệp, VSMT; hỗ trợ các gia đình CNLĐ bị thiệt hại do bão, ổn định tư tưởng của người lao động, nhanh chóng ổn định sản xuất. Đồng thời, tiếp tục chủ động hỗ trợ địa phương, các trường học trên địa bàn trong công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Duy trì Ban chỉ đạo phòng chống bão số 3, công tác trực ứng phó bão và mưa lớn cho đến khi điện lưới hoạt động ổn định, sản xuất trở lại bình thường. PV TKV: Các đơn vị đã cơ bản sản xuất trở lại sau bão số 3 Ngày 12/9, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân cùng lãnh đạo Tập đoàn đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lớn tại các đơn vị vùng Cẩm Phả. Sản xuất trở lại bình thường sau bão tại Công ty CP Kinh doanh than Cẩm Phả Hơn 40.000 tỷ đồng, GDP giảm 0,15% là mức thiệt hại ban đầu do ảnh hưởng của bão số 3. Cơn bão đổ bộ vào niềm Bắc đúng dịp cao điểm sản xuất, xuất khẩu cuối năm. Ngành du lịch có nguy cơ cao sẽ lỡ mùa đón khách quốc tế (tháng 9/2024 đến tháng 4/2025). Trao đổi với PV Tiền Phong, TS Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê tỏ ra lo ngại trước tình cảnh nhiều DN, hộ sản xuất, kinh doanh nông nghiệp ở các địa phương như Hải Phòng, Quảng Ninh, các tỉnh miền Bắc gần như rơi vào cảnh “trắng tay” sau bão lũ. “Với những hộ chịu thiệt hại nặng, giải pháp nào cũng không thể cứu vãn, khôi phục ngay như lúc ban đầu trong những tháng tới. Trước mắt, cần hỗ trợ khu vực DN, hộ sản xuất kinh doanh, nông, lâm nghiệp và thủy sản, phục hồi, để người ta có cơ sở sản xuất trong năm tới”, ông Lâm nhấn mạnh và đề xuất Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước nhanh chóng triển khai các gói hỗ trợ về tài chính, tín dụng, cần có chính sách ưu đãi về lãi suất, khoanh, giãn nợ để hỗ trợ DN và người dân. TS Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và Chính sách (VEPR) cũng cho rằng, sau bão, các DN, hộ kinh doanh sẽ mất một khoảng thời gian để phục hồi sản xuất. Việc hỗ trợ cần thực hiện trong thời gian sớm nhất để thúc đẩy quá trình này. Các địa phương chịu ảnh hưởng của bão lũ cũng cần ngay nguồn lực lớn từ ngân sách Nhà nước để phục hồi. Trong bối cảnh mọi yêu cầu phải được thực hiện sớm nhất, ông Việt cho rằng, Ngân hàng Nhà nước có thể xem xét những điều kiện đặc thù, cho phép các ngân hàng thương mại được nới chỉ tiêu an toàn tín dụng khi thực hiện giải ngân cho vay những khoản đặc thù hỗ trợ kinh doanh sau bão. Gói hỗ trợ của Nhà nước trên các khoản vay cần đơn giản hoá thủ tục, nhất là khi đã xác định đúng/trúng đối tượng cần hỗ trợ. “Ngân sách nhà nước một mặt phải cứu trợ, hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng bị tổn thương, nhưng mặt khác cũng phải cân đối miễn, giảm, giãn thuế, phí để hỗ trợ DN, hộ kinh doanh phục hồi”, ông Việt nói và đề xuất Bộ Tài chính, Chính phủ nghiên cứu, tiếp tục chính sách miễn, giảm thuế phí. GIỮ VỮNG ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG Theo ước tính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm của cả nước và nhiều địa phương được dự báo chậm lại. Tính chung cả năm, GDP có thể giảm 0,15% so với kịch bản tăng trưởng có thể đạt 6,8 - 7%. Tốc độ tăng trưởng GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) của Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai… giảm hơn 0,5%. Cả ba trụ cột tăng trưởng gồm công nghiệp và xây dựng; nông, lâm, thủy sản; dịch vụ đều chịu tác động nặng nề bởi thiên tai. TS Nguyễn Quốc Việt nhận định, ảnh hưởng của bão số 3 chắc chắn gây ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng năm nay, dù vậy, hiện tại chưa thể đánh giá hết mức độ. “Thực tế, tăng trưởng của Việt Nam thời gian qua chủ yếu được hỗ trợ bởi các yếu tố bên ngoài, xuất nhập khẩu kéo theo lĩnh vực sản xuất phục vụ. Về cơ bản, bão tác động cục bộ, chưa gây ảnh hưởng nhiều trong ngắn hạn đến chuỗi cung ứng xuất khẩu (trừ lĩnh vực nông nghiệp). Tuy nhiên, về lâu dài, nếu không khắc phục một số vấn đề (tắc nghẽn hạ tầng cơ sở, hồi phục chuỗi sản xuất đầu vào, đứt gãy cung ứng nhập khẩu) làm tăng chi phí, khó khăn cho DN, chắc chắn thị trường trong nước sẽ bị ảnh hưởng, tiếp tục kéo giảm triển vọng phục hồi tăng trưởng”, ông Việt nói. Nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cũng nhận định, trước cảnh báo GDP có thể bị kéo lùi do ảnh hưởng bão lũ, để thực hiện mục tiêu năm nay, giải pháp trước hết là phải giữ vững các động lực tăng trưởng hiện có, ví dụ như đầu tư công. “Lượng vốn để giải ngân trong năm 2024 thấp hơn năm ngoái gần 100.000 tỷ đồng. Nếu giải ngân đạt trên 95% như kế hoạch đề ra, thì đóng góp của đầu tư công đến tăng trưởng cũng không thể cao hơn năm trước. Tuy nhiên, đây là động lực rất tốt để kéo theo các động lực như vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đầu tư tư nhân”, ông Lâm nói. VIỆT LINH Không để kinh tế bị... kéo lùi Cơn bão số 3 và đợt lũ đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế ở 26 tỉnh, thành miền Bắc (những địa phương này đóng góp 41% GDP cả nước). Trước nguy cơ kinh tế có thể gặp khó, các chuyên gia khẳng định ngay lúc này, cần những quyết sách kinh tế nhanh, mạnh kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh. Tìm nút thắt chưa thể tháo gỡ của ngành sản xuất điện tử Việt Nam Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam (VEIA) cho biết, những năm qua, ngành sản xuất điện tử Việt Nam đang trên đà phát triển thần tốc, khẳng định vị thế của mình trên bản đồ sản xuất toàn cầu. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn đang đối mặt với thách thức lớn về chuỗi cung ứng nội địa chưa hoàn thiện. Hiện nay, hơn 80% linh kiện điện tử sử dụng trong sản xuất tại Việt Nam được nhập khẩu từ nước ngoài, chủ yếu từ Trung Quốc. Để giải quyết vấn đề này, Việt Nam cần tập trung vào việc xây dựng chuỗi cung ứng linh kiện điện tử tại địa phương nhằm giảm thiểu rủi ro và tạo cơ hội để Việt Nam trở thành một trung tâm sản xuất điện tử toàn cầu. Theo VEIA, thấu hiểu được những khó khăn mà các doanh nghiệp Việt Nam đang gặp phải cũng như mong muốn góp phần vào sự phát triển của ngành sản xuất điện tử Việt Nam, Triển lãm Quốc tế Linh kiện Điện tử và Sản xuất thông minh tại Việt Nam (GEIMS Việt Nam) ) - Giải pháp toàn diện cho ngành sản xuất điện tử tại Việt Nam sẽ được tổ chức từ ngày 28 đến 30 /11 tới tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội. Triển lãm có sự tham dự của các tên tuổi hàng đầu trong ngành công nghiệp điện tử cùng với hàng nghìn sản phẩm và giải pháp công nghệ tiên tiến nhất của các ngành hàng: linh kiện điện tử, vi mạch, động cơ điện, thiết bị PCB/PCBA, thiết bị lắp ráp, kiểm tra, đo lường và tự động hóa, thiết bị ép phun, đúc, cơ khí chính xác, thiết bị gia công kim loại. Thông qua các buổi hội thảo chuyên đề, các chuyên gia, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sẽ tư vấn, chia sẻ giải pháp giúp các doanh nghiệp Việt Nam tháo gỡ các nút thắt trong quá trình sản xuất cũng như tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Cùng với đó, tham gia triển lãm, các doanh nghiệp trong ngành điện tử của Việt Nam sẽ có cơ hội mở rộng mạng lưới kinh doanh, kết nối với hàng trăm nhà cung cấp uy tín, nắm bắt xu hướng và cơ hội mới trên thị trường điện tử Việt Nam, khám phá những công nghệ sản xuất thông minh và tìm kiếm nguồn cung ứng linh kiện, thiết bị chất lượng cao. Đây cũng là dịp không thể bỏ qua để nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp điện tử Việt Nam. THỤC QUYÊN Doanh nghiệp và hộ kinh doanh bị thiệt hại sau bão số 3 rất nặng nề ẢNH: HOÀNG MẠNH THẮNG Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, tại 20/26 tỉnh, thành ước tính dư nợ bị ảnh hưởng khoảng 80.000 tỷ đồng (chiếm khoảng 5% dư nợ trên địa bàn). Trong đó, tại Quảng Ninh và Hải Phòng có 11.700 khách hàng bị ảnh hưởng do bão với dư nợ khoảng 23.100 tỷ đồng.Về chương trình khắc phục hậu quả bão lũ, khôi phục sản xuất kinh doanh. Bộ KH&ĐT cho biết, sẽ có cơ chế, chính sách, giải pháp cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính để triển khai các chính sách hỗ trợ. CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==