Tiền Phong số 264

13 ĐỜI SỐNG - XÃ HỘI n Thứ Sáu n Ngày 20/9/2024 NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT Trong nhiệm kỳ khóa I (20192024), dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang; sự chỉ đạo quan tâm của Hiệp hội doanh nghiệp doanh nhân cựu chiến binh (CCB) Việt Nam, sự hợp tác giúp đỡ của Hội CCB tỉnh Bắc Giang, sự ủng hộ nhiệt tình của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang, Hội doanh nhân CCB tỉnh Bắc Giang đã đoàn kết, xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển, hoàn thành cơ bản nghị quyết chương trình hành động đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp. Một số kết quả nổi bật của nhiệm kỳ: Một là, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên nâng cao nhận thức, tư tưởng; phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân và khối đoàn kết toàn dân tộc. Thường xuyên tuyên truyền vận động hội viên gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn đầu tư cho phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường; từng bước hình thành chuỗi liên kết sản phẩm, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp, trong những năm qua không có hội viên nào vi phạm pháp luật. Hai là, vận động hội viên hăng hái thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; tạo ra nhiều của cải, vật chất; làm giàu cho bản thân, gia đình, xã hội; đóng góp tích cực vào nền kinh tế của tỉnh nhà. Tổng doanh thu trong nhiệm kỳ qua của các hội viên đạt hàng chục nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách hàng trăm tỷ đồng; giải quyết việc làm cho hơn 4.000 lao động; mức lương bình quân từ 8,5 triệu - 10 triệu đồng/người/tháng. Dẫn đầu phong trào “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi” có đồng chí Đỗ Văn Quý - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP bê tông và xây dựng Quốc An thị xã Việt Yên doanh thu mỗi năm đạt hàng trăm tỷ đồng, nộp ngân sách hàng năm từ 5 tỷ - 7 tỷ đồng, công tác từ thiện nhân đạo mỗi năm đóng góp từ 400 - 500 triệu đồng, Công ty và đồng chí được nhận nhiều bằng khen của UBND tỉnh, của Hội CCB tỉnh, của Hiệp hội doanh nghiệp doanh nhân CCB Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Công ty TNHH và thương mại Hữu Hảo phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, đơn vị làm kinh doanh phân bón đã hỗ trợ cho rất nhiều hội viên và CCB về vốn đầu tư cho chăn nuôi gia súc và trồng cây ăn quả. Đồng chí cùng với một số cổ đông khác mở thêm doanh nghiệp ngành dệt may đã giải quyết cho hàng nghìn lao động trong tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Công ty TNHH Hương Tiến thị trấn Neo, huyện Yên Dũng quan tâm tuyển dụng các con em CCB vào Công ty, hàng năm đóng góp nhiều tiền cho ngân sách của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Phong- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Cầu Hà Bắc, là đảng viên đã nhiều năm giữ cương vị Bí thư Đảng uỷ Công ty, duy trì Công ty ngày càng phát triển, doanh thu hàng năm đạt từ 50 - 60 tỷ đồng, nộp ngân sách hàng năm đạt 500 triệu - 800 triệu đồng, lương công nhân đạt từ 8 - 9 triệu đồng/người/ tháng. Hàng năm Công ty ủng hộ cho công tác từ thiện nhân đạo từ 80 triệu - 100 triệu đồng. Là doanh nghiệp tiêu biểu trong tỉnh được UBND tỉnh, Hội CCB tỉnh, Hội doanh nghiệp doanh nhân CCB Việt Nam tặng Bằng khen. Đồng chí Trần Đức Cử - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hùng Cường thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, có nhiều đóng góp giúp đỡ các bệnh nhân nghèo, bệnh nhân CCB về kinh phí và vật chất. Hàng năm cứ đến ngày 27/7 đồng chí tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho các CCB đến khám và điều trị. Mỗi năm đồng chí ủng hộ cho công tác từ thiện nhân đạo từ 100 triệu - 200 triệu đồng. Đồng chí Nghiêm Đắc Vương - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển Phúc Cầu huyện Yên Thế có doanh nghiệp chế biến gỗ đã giải quyết cho hàng trăm lao động tại địa phương trong đó có nhiều lao động là CCB, doanh thu hàng năm đạt hàng trăm tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách Nhà nước hàng năm gần 10 tỷ đồng, ủng hộ cho công tác từ thiện nhân đạo hàng năm từ 80 triệu - 100 triệu đồng. Với lợi thế vùng núi cao có nhiều cây cối và hoa trái, đồng chí Nguyễn Đức Minh - Giám đốc HTX ong mật hữu cơ Sơn Động xác định nuôi ong hữu cơ, hướng đi khác với nuôi ong truyền thống. Thực tế gia đình sản xuất theo hướng này mang lại hiệu quả lớn nên đồng chí đã kêu gọi một số hộ gia đình ở khu vực cùng tham gia sản xuất mô hình ong hữu cơ và đã thành lập HTX do đồng chí làm giám đốc. Sản phẩm ong hữu cơ đạt tiêu chuẩn OCOP, tiêu thụ được nhiều trên thị trường trong tỉnh và cả nước, doanh số đạt hàng chục tỷ đồng, lương công nhân đạt từ 7 - 8 triệu đồng/người/tháng. Ba là, tăng cường các hoạt động phối hợp, tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, từ thiện, nhân đạo ở địa phương. Hội doanh nhân CCB tỉnh đã vận động hội viên đóng góp, cùng với Hội, chi hội doanh nhân CCB cơ sở ủng hộ số tiền để xóa nhà dột nát cho CCB nghèo trong tỉnh tổng số 13 nhà với số tiền 784 triệu đồng, trong đó ủng hộ tiền 12 căn nhà trị giá 620 triệu đồng và xây dựng 1 nhà hoàn chỉnh trị giá 164 triệu đồng cho gia đình các CCB nghèo trong tỉnh. Hằng năm, Hội doanh nhân CCB đã kêu gọi các hội viên tặng hàng nghìn xuất quà Tết vì người nghèo trị giá 1.419,7 triệu đồng. Ủng hộ chống đại dịch COVID- 19 là 1.139 triệu đồng. Ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung với số tiền 178 triệu đồng. Ủng hộ cho các cháu học sinh ở các tỉnh vùng cao Hà Giang, Lào Cai trong 3 năm học với số tiền 192 triệu đồng. Ủng hộ đồng bào trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 Yagi (ngày 7/9/2024) với số tiền là hơn 300 triệu đồng. Tổng số tiền Hội doanh nhân CCB tỉnh và Hội, Chi hội Doanh nhân các huyện làm công tác từ thiện, nhân đạo trong nhiệm kỳ qua với số tiền là 4.012,7 triệu đồng. Bốn là, tiếp tục phát triển tổ chức Hội và hội viên, từng bước hoàn thiện bộ máy, tổ chức, cán bộ, duy trì nền nếp sinh hoạt và tổ chức hoạt động; góp phần đưa phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đạt hiệu quả thiết thực. Bên cạnh việc bổ sung, kiện toàn ủy viên BCH, nhiệm kỳ qua đã phát triển được hơn 100 hội viên, trong đó Hội huyện Hiệp Hòa phát triển được 38 hội viên, Hội thị xã Việt Yên kết nạp mới được 16 hội viên… Đến nay số lượng hội viên có 204 hội viên. Năm là, công tác thi đua khen thưởng. Hội được Hội CCB tỉnh Bắc Giang tin tưởng là nòng cốt xung kích ở các phong trào từ thiện nhân đạo và các doanh nhân SXKD mang lại hiệu quả góp phần xây dựng quê hương Bắc Giang giàu đẹp đã được Hiệp hội doanh nghiệp doanh nhân CCB Việt Nam tặng bằng khen. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp doanh nhân CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh Bắc Giang, Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ MỚI Trong nhiệm kỳ II (2024 - 2029), Hội tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, toàn thể hội viên Hội doanh nhân CCB tỉnh Bắc Giang tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” với tinh thần: “Đoàn kết, kỷ cương, nghĩa tình, hợp tác cùng phát triển”, xây dựng Hội doanh nhân CCB vững mạnh về số lượng và tổ chức, nâng vị thế Hội lên tầm cao mới. Xây dựng Hội trở thành ngôi nhà chung của cộng đồng các doanh nhân CCB và là cầu nối vững chắc giữa cơ quan quản lý Nhà nước với các hội viên, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các hội viên. Tuyên truyền vận động các doanh nhân CCB trong tỉnh tham gia vào Hội, xây dựng Hội ngày càng phát triển, là nơi các hội viên giao lưu, học tập, chia sẻ vui buồn, cùng nhau liên kết, hợp tác phát triển sản xuất kinh doanh. Trợ giúp có hiệu quả cho các doanh nhân CCB trong việc nâng cao trình độ quản trị kinh doanh, tiếp cận các thông tin, chính sách pháp luật. Đặc biệt nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ chuyển đổi số cho các doanh nhân CCB để đáp ứng tốt trong sản xuất kinh doanh. Tuyên truyền rộng rãi những việc làm từ thiện nhân đạo của các doanh nhân CCB, xây dựng hình ảnh tốt đẹp của doanh nhân CCB trong cộng đồng. ĐỨC PHÚC HỘI DOANH NHÂN CỰU CHIẾN BINH TỈNH BẮC GIANG: PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT, VƯƠN MÌNH PHÁT TRIỂN TRONG KỶ NGUYÊN MỚI Trong hai ngày 20 - 21/9/2024, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2024-2029. Với tinh thần: “Đoàn kết, kỷ cương, nghĩa tình, hợp tác cùng phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ phát huy trí tuệ tập thể của Hội, kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ khóa I, đề ra mục tiêu phương hướng nhiệm vụ khóa II nhiệm kỳ 2024-2029; bầu BCH khóa II nhiệm kỳ 20242029. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; phát huy dân chủ, đoàn kết, đồng hành cùng các doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững. Đại hội Hội Doanh nhân CCB tỉnh Bắc Giang kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” với tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, nghĩa tình, hợp tác cùng phát triển”, năng động, sáng tạo, hợp tác, liên kết vượt qua khó khăn, thách thức, hăng hái thi đua sản xuất kinh doanh; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp doanh nhân CCB Việt Nam lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, xây dựng quê hương tỉnh Bắc Giang ngày càng giàu đẹp. Hội Doanh nhân CCB tỉnh Bắc Giang trao tặng nhà nghĩa tình cho cựu chiến binh nghèo Hội Doanh nhân CCB tỉnh Bắc Giang thăm tặng quà đồng bào Hà Giang Bệnh viện Đa khoa Hùng Cường ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão Yagi

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==