Tiền Phong số 264

12 QUỐC TẾ n Thứ Sáu n Ngày 20/9/2024 Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 19/9, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, quan điểm của Việt Nam về những vụ nổ máy thiết bị điện tử ở Li-băng những ngày qua. Việt Nam quan tâm theo dõi và quan ngại sâu sắc trước những diễn biến gần đây ở khu vực Trung Đông. “Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, chấm dứt xung đột, tăng cường đối ngoại, giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, vì lợi ích của nhân dân, vì hoà bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới”, bà Hằng nói. Bà Hằng cho biết, theo thông tin mới nhất của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Li-băng, Iran và Israel, tình hình công dân Việt Nam ở Trung Đông vẫn an toàn và ổn định. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam ở Ai Cập kiêm nhiệm Li-băng, Iran và Israel tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng nước sở tại để theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động xây dựng và triển khai phương án bảo hộ công dân, kể cả tính đến phương án sơ tán công dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam ở những nước trên thường xuyên theo dõi thông tin của chính quyền nước sở tại, cảnh báo của Bộ Ngoại giao và cơ quan đại diện ngoại giao tại các địa bàn để có phản ứng kịp thời. Trong trường hợp cần trợ giúp, công dân Việt Nam cần gọi đến tổng đài bảo hộ công dân của cơ quan đại diện Việt Nam tại các nước nêu trên, hoặc tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao. Căng thẳng Trung Đông trở nên căng thẳng hơn sau vụ nổ hàng loạt máy nhắn tin và bộ đàm ở Li-băng trong những ngày qua, khiến hơn 30 người thiệt mạng và gần 3.000 người bị thương. Cơ quan tình báo Israel Mossad bị cho là đứng sau vụ tấn công này. Lực lượng Hezbollah ở Li-băng tuyên bố sẽ đáp trả và tiếp tục ủng hộ Hamas. Ngày 18/9, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố nước này đang bước vào “giai đoạn chiến tranh mới”. Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi chỉ trích Israel đang kéo Trung Đông đến bờ vực chiến tranh quy mô khu vực, khi dàn dựng những hành động leo thang trên nhiều mặt trận. THU LOAN Việt Nam bày tỏ quan ngại trước những diễn biến gần đây ở Trung Đông, sau vụ việc nổ hàng loạt máy nhắn tin và bộ đàm gây thương vong ở Li-băng. Các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam đang tính đến phương án sơ tán công dân khỏi khu vực nguy hiểm. Trung Đông bất ổn, Việt Nam tính phương án sơ tán công dân Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai có chủ đề “Giải pháp đa phương vì một tương lai tốt đẹp hơn”, và phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng LHQ khóa 79 có chủ đề “Không để ai bị bỏ lại phía sau, cùng hành động để thúc đẩy hòa bình, phát triển bền vững và phẩm giá con người cho các thế hệ hiện tại và tương lai”, nhằm thống nhất giải pháp toàn cầu cho các thách thức tương lai cũng như các vấn đề toàn cầu cấp bách hiện nay. Chuyến công tác là hoạt động đối ngoại đa phương đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới tại diễn đàn đa phương toàn cầu lớn nhất và có tầm quan trọng hàng đầu. Chuyến công tác tại Mỹ đánh dấu 1 năm hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và hướng tới kỷ niệm 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam đến Cuba. Dự kiến trong Tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng LHQ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai và Đại hội đồng LHQ khóa 79, có các cuộc gặp song phương bên lề và tham dự những sự kiện khác tại New York. Quan hệ giữa Việt Nam và LHQ sau gần 50 năm tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, không ngừng được củng cố và tăng cường. Việt Nam ngày càng tham gia chủ động, tích cực, đóng góp thực chất, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động trụ cột của LHQ, như gìn giữ hòa bình, an ninh và hợp tác phát triển; đã và đang đảm nhận thành công nhiều vị trí quan trọng tại LHQ, đồng thời có nhiều đóng góp quan trọng cho các tiến trình khu vực và toàn cầu. Dự kiến trong khuôn khổ chuyến công tác tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các cuộc gặp gỡ lãnh đạo chính quyền, Quốc hội, các đảng và một số người đứng đầu các bộ, ngành của Mỹ và một số hoạt động đối ngoại quan trọng khác. Sau 1 năm triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam và Mỹ đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần duy trì hoà bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Hai bên tăng cường trao đổi tiếp xúc, đặc biệt là tiếp xúc cấp cao; khởi động thành công các cơ chế đối thoại mới. Hai nước tiếp tục triển khai hiệu quả và phát huy tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh-quốc phòng, giáo dục-đào tạo, công nghệ cao, trong đó có công nghệ bán dẫn và trí tuệ nhân tạo; tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế và diễn đàn đa phương, hợp tác thực chất nhằm ứng phó với những thách thức chung toàn cầu. QUAN HỆ VIỆT NAM - CUBA TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN TỐT ĐẸP Tại Cuba, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có cuộc hội đàm với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz, chào Đại tướng Raul Castro Ruz và có các hoạt động quan trọng khác. Quan hệ đoàn kết truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba là tài sản quý báu mà hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước hết sức coi trọng, tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả các kênh. Hai bên tiếp tục duy trì gặp gỡ tiếp xúc song phương, đặc biệt là cấp cao. Quan hệ giữa hai Đảng ngày càng sâu sắc hơn. Cơ chế Ủy ban liên chính phủ Việt Nam - Cuba đang điều phối nhiều lĩnh vực hợp tác quan trọng về cung cấp lúa gạo, phát triển sản xuất lương thực, y tế, dược phẩm… Việt Nam và Cuba tích cực ủng hộ và hỗ trợ nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là LHQ. THU LOAN Từ ngày 21-27/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) khoá 79, làm việc tại Mỹ và thăm cấp Nhà nước đến Cuba theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez và Phu nhân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ẢNH: VGP TẠI HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH TƯƠNG LAI VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG LHQ: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu quan trọng Nổ máy nhắn tin, 20 người chết Sau vụ nổ hàng loạt máy nhắn tin trên khắp Li-băng, đến lượt hàng loạt bộ đàm phát nổ ngày 18/9, khiến ít nhất 20 người chết, hơn 450 người bị thương, Foreign Policy đưa tin. Bộ Truyền thông Li-băng cho biết, các bộ đàm IC-V82 phát nổ là mẫu của công ty ICOM (Nhật Bản) nhưng đã ngừng sản xuất. Trước đó, các vụ nổ máy nhắn tin ở Li-băng và Syria khiến ít nhất 12 người chết, 2.800 người bị thương, trong đó gần 300 người trong tình trạng nguy kịch. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong ngày 19/9, GS James Borton (Viện Chính sách đối ngoại, ĐH Johns Hopkins, Mỹ) nhận định, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Mỹ là một cơ hội quan trọng để củng cố quan hệ Việt-Mỹ và giao lưu trực tiếp với các lãnh đạo Mỹ, khai phá thêm các hướng hợp tác giữa hai quốc gia. “Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nêu bật tầm quan trọng ngày càng tăng của hợp tác song phương, đặc biệt là trong việc ứng phó các thách thức toàn cầu, nắm bắt cơ hội mới nổi, tăng cường quan hệ chiến lược và hợp tác về những vấn đề quan trọng như tăng trưởng kinh tế, an ninh khu vực, thương mại, biến đổi khí hậu… Sự hợp tác và hiểu biết lẫn nhau hiện bao trùm nhiều lĩnh vực như ngoại giao, chuyển đổi năng lượng sạch, giáo dục, xử lý chất độc dioxin từ chiến tranh, tìm kiếm hài cốt binh sĩ, y tế công cộng, vấn đề nước sông Mekong, an ninh hàng hải ở Biển Đông”, GS Borton nói. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, cũng đã nhanh chóng công nhận vai trò quan trọng của Việt Nam trong khu vực với tư cách là một đối tác chiến lược của Mỹ, dù có sự khác biệt về hệ thống chính trị và ý thức hệ. “Kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 có thể có tác động lớn đến quan hệ quốc tế của Mỹ, đặc biệt là với các đối tác chiến lược như Việt Nam, ảnh hưởng đến thuế quan và các hiệp định thương mại. Trong thời kỳ của cựu Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và có xu hướng chống toàn cầu hóa và chống tự do thương mại”, ông Borton nhận định. THÁI AN Cơ hội củng cố quan hệ Việt - Mỹ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==