Tiền Phong số 262

Ngay sau khi được thành lập và đi vào hoạt động (tháng 11/2012), Trung tâm Hướng nghiệp, Dạy nghề và Giới thiệu việc làm Thanh niên tỉnh Thanh Hóa xác định giải pháp quan trọng là đa dạng hình thức về truyền thông, cách thức tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên. Theo đó, từ khi thành lập đến nay, trung tâm đã tổ chức hàng trăm buổi tư vấn, hướng nghiệp cho khoảng 400.000 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), học sinh; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tư vấn nghề nghiệp, việc làm cho hơn 18.000 ĐVTN, học sinh các huyện miền núi và vùng kinh tế đặc biệt khó khăn; tư vấn về xuất khẩu lao động cho hơn 10.000 lượt ĐVTN... Thông qua hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, ĐVTN, người lao động được tiếp nhận và trao đổi thông tin cần thiết, bổ ích về cơ hội nghề nghiệp, quy trình, điều kiện tuyển dụng của các doanh nghiệp. Từ đó, giúp họ có cái nhìn thực tế và chuẩn bị cần thiết về nghề nghiệp trước khi tham gia thị trường lao động. “Em được nhiều đơn vị tư vấn, định hướng nghề nghiệp ngay tại trường hoặc ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đây là một trong những kênh quan trọng để nhiều em xác định hành trình học tập cũng như xác định công việc trong tương lai của mình, tránh lãng phí thời gian của bản thân, chi phí của gia đình”- Quỳnh Chi, học sinh Trường THPT Hàm Rồng (TP Thanh Hoá) chia sẻ. Ngoài hoạt động hướng nghiệp, công tác tư vấn việc làm được các cơ sở GDNN đặc biệt quan tâm; Nhiều cơ sở GDNN đã xây dựng nội dung tư vấn tập trung phát triển nghề nghiệp, việc làm cho HSSV; cung cấp cơ sở dữ liệu thông tin việc làm, tuyển dụng, yêu cầu về kỹ năng, thái độ của nhóm nghề nghiệp, việc làm; thông tin về nhu cầu thị trường lao động liên quan đến ngành đào tạo. Theo đó, năm học 2023-2024, nhiều trường cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh đã tổ chức ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm cho HSSV và được các doanh nghiệp tiếp nhận đến thực tập trải nghiệm. Tính trung bình, hàng năm tỷ lệ HSSV tốt nghiệp trình độ cao đẳng, trung cấp có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp đạt khoảng 85%. Mức lương khởi điểm bình quân của sinh viên cao đẳng sau khi tốt nghiệp đạt từ 8-10 triệu đồng/tháng, học sinh trung cấp sau khi tốt nghiệp đạt từ 7-9 triệu đồng/tháng. Một số ngành nghề có mức lương khá cao, có nghề sinh viên tốt nghiệp ra trường có mức lương từ 1015 triệu đồng/tháng. Bà Trịnh Thị Minh Hường, Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp (Sở LĐTB&XH) cho biết: Nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp cho HSSV, Sở đã chỉ đạo các cơ sở GDNN tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các trường THCS, THPT và các cấp, ngành liên quan để tuyên truyền, tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho HSSV góp phần tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo, chuyển dịch cơ cấu lao động theo yêu cầu thị trường và sự phát triển của tỉnh. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền cho HSSV vị trí, vai trò công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ HSSV cơ sở GDNN khởi nghiệp, cơ hội việc làm thuận lợi, có thu nhập ổn định đảm bảo cuộc sống. HOÀNG LAM Nhằm thúc đẩy phong trào khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên, ngành chức năng và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) ở Thanh Hoá đã triển khai nhiều chương trình tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên (HSSV) nhằm hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp. Nhiều học sinh THPT ở khu vực miền núi Thanh Hóa được trực tiếp giải quyết những thắc mắc, định hướng nghề nghiệp Thanh Hoá hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp 15 n Thứ Tư n Ngày 18/9/2024 KHOA GIÁO Ngày 17/9, Tập đoàn Keppel và báo Tiền Phong tổ chức lễ bàn giao máy tính thuộc chương trình Bytes for Future, diễn ra tại Trường THCS Đồng Khởi và Trường THCS Biên Giới (huyện biên giới Châu Thành, tỉnh Tây Ninh). Thông qua Bytes for Future, Tập đoàn Keppel trao tặng 80 máy tính và 4 máy điều hòa không khí nhằm nâng cao chất lượng và môi trường học tập cho hơn 800 học sinh tại hai trường, đồng thời bổ sung thêm các đầu sách do nhân viên Keppel quyên góp cho thư viện của hai trường. Tổng kinh phí cho chương trình này gần 1 tỷ đồng. Trường THCS Đồng Khởi và trường THCS Biên Giới đều đang gặp khó khăn trong việc trang bị đầy đủ các nguồn lực phục vụ học tập, cụ thể là máy vi tính tại phòng học cũng như tại thư viện cho các em học sinh. Ngoài ra, thời tiết ngày càng khô nóng tại tỉnh Tây Ninh trong những năm gần đây cũng khiến học sinh gặp khó khăn để tập trung trong lớp học. Ông Joseph Low, Chủ tịch khối Bất động sản Keppel Việt Nam cho biết: “Tại Keppel, chúng tôi tin rằng giáo dục là chìa khóa để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ mai sau. Thông qua “Bytes for Future”, Keppel hy vọng có thể nâng cao môi trường học tập của các em trong kỷ nguyên số, đặc biệt ở những khu vực còn gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi hân hạnh được hợp tác với báo Tiền Phong để đưa chương trình này đến với các em học sinh tại tỉnh Tây Ninh. Bên cạnh đó, Keppel cũng mong muốn mở rộng chương trình để có thể đồng hành cùng nhiều trường học hơn nữa tại Việt Nam”. Trong khi đó, ông Nguyễn Chí Trung, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Châu Thành cho biết, Bytes for Future không chỉ là hoạt động an sinh xã hội giàu ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp các em học sinh và nhà trường có điều kiện học tập, giảng dạy tốt hơn mà còn thiết thực, góp phần cùng địa phương, ngành giáo dục thúc đẩy phát triển giáo dục, kịp thời đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông trong năm học mới. Nhiều năm qua, Keppel và báo Tiền Phong đã cùng nhau thực hiện các chương trình ý nghĩa, gồm dự án nước sạch Living Well được khởi xướng vào năm 2022 và đã đem lại nước sạch cho khoảng 70.000 người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn tại Đồng Bằng Sông Cửu Long; chương trình trồng 3.000 cây, đóng góp vào mục tiêu 1 tỷ cây xanh của Việt Nam năm 2025; chương trình học bổng Nâng Bước Thủ Khoa, qua đó Keppel tài trợ 60 học bổng cho các thủ khoa và sinh viên kém may mắn, đạt thành tích cao trong học tập kể từ năm 2020. DUY QUANG Học sinh Trường THCS Đồng Khởi sử dụng máy tính do chương trình trao tặng VỤ 55 HỌC SINH TẠI HÀ GIANG NGHI NGỘ ĐỘC: Tạm đình chỉ cơ sở cung cấp thực phẩm Ngày 17/9, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có công văn gửi Sở Y tế Hà Giang về việc điều tra, xử lí nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS & THPT huyện Xín Mần, Hà Giang. Cục An toàn thực phẩm cho biết đã nhận được thông tin phản ánh về vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS & THPT huyện Xín Mần, trong đó khoảng 55 học sinh có biểu hiện đau bụng, buồn nôn và chóng mặt sau khi ăn thực phẩm trong tiệc liên hoan trung thu tổ chức tại trường. Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Hà Giang khẩn trương tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở cung cấp thực phẩm có nghi ngờ gây ngộ độc thực phẩm. Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm cho cơ sở chế biến nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; phát hiện, xử lí nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có) và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. Trước đó, khoảng 18h00 ngày 15/9 tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS&THPT huyện Xín Mần tổ chức cho học sinh toàn trường cùng ăn bữa tối gồm: cơm trắng, trứng rán, lạc rang và canh bí đỏ. Sau bữa ăn chính, đến 19h30, nhà trường tổ chức liên hoan Trung thu tại các lớp cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 (khoảng 300 học sinh), đồ ăn gồm: kẹo, bim bim, bánh gạo, thạch rau câu, nước sinh tố trà chanh. Sau bữa liên hoan Tết Trung thu khoảng 30 phút có một số học sinh có biểu hiện váng đầu, buồn nôn và đau bụng. Giáo viên nhà trường đã đưa các cháu đến Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần khám và theo dõi, điều trị. HÀ MINH Hà Nội: tặng quà cho 150 học sinh trường chuyên biệt Sở GD&ĐT Hà Nội đã tặng 150 suất quà trung thu cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của các trường chuyên biệt gồm: Trường tiểu học Bình Minh, Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn và Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu tại chương trình “Vầng trăng cổ tích - dẫn lối yêu thương” dịp trung thu năm nay. Mỗi học sinh được tặng các phần quà gồm: vở, bút viết, sữa và bánh trung thu nhằm động viên, khích lệ các học sinh thiếu may mắn đang học tập tại các trường học trên địa bàn thành phố. Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, thời gian tới đây, lãnh đạo thành phố và ngành sẽ tiếp tục dành sự quan tâm thiết thực, cụ thể để học sinh các trường chuyên biệt có điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn. HÀ LINH Tập đoàn Keppel và báo Tiền Phong tặng máy tính cho học sinh biên giới

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==