Tiền Phong số 262

13 XÃ HỘI n Thứ Tư n Ngày 18/9/2024 NĂNG SUẤT TĂNG, CHI PHÍ GIẢM Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chất lượng cao đã được triển khai thí điểm 7 mô hình canh tác mới tại 5 tỉnh thành gồm: Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Đồng Tháp, Cần Thơ. Các địa phương này cũng đại diện cho 3 tiểu vùng sinh thái (thượng, trung và hạ ĐBSCL) và các vùng đất khác nhau (phèn, mặn phèn, phù sa ngọt…). Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cho biết, vụ Hè Thu 2024 có 3 địa phương triển khai 4 mô hình, với tổng diện tích 196 ha lúa. Các mô hình lúa đạt năng suất bình quân hơn 6,4 tấn/ha, cao hơn lúa ngoài mô hình 4,6 tạ/ ha. Vụ Thu Đông 2024, có 3 mô hình đã xuống giống (140ha), dự kiến thu hoạch từ tháng 9 đến cuối tháng 10/2024, năng suất trung bình ước đạt hơn 6,3 tấn/ha. Cục Trồng trọt đánh giá, kết quả các mô hình trồng lúa thí điểm trên cho thấy, tổng chi phí đầu vào cho sản xuất lúa giảm 10-15% so với ruộng đối chứng (ruộng canh tác theo phương thức truyền thống). Cụ thể, giảm 40-50% lượng giống gieo sạ; giảm 30-40% lượng phân bón hóa học; giảm 3-4 lần phun thuốc; giảm lượng nước tưới khoảng 30-40%. Giá thành sản xuất bình quân 1kg thóc theo mô hình mới thấp hơn cách trồng lúa truyền thống từ 7-20%, tức giảm từ 200 - 800 đồng/kg. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam cho rằng, kết quả của các mô hình thí điểm 1 triệu ha lúa đã tạo được dấu ấn, bước ngoặt lớn về tư duy và hành động trong phương thức sản xuất lúa của nông dân ĐBSCL. Lúc đầu, một số hộ trong hợp tác xã không muốn tham gia cách làm mới, do nghi ngại quy trình canh tác đòi hỏi giảm giống, giảm phân bón, sợ năng suất không đảm bảo, mất nhiều công sức. Tuy nhiên, khi triển khai hiệu quả, nhiều bà con tự nguyện đăng ký tham gia mô hình. Về giảm phát thải, trả thí điểm tín chỉ các-bon, theo ông Nam, Bộ NN&PTNT đang thỏa thuận với Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tài chính các-bon chuyển đổi (TCAF) để hoàn chỉnh các thủ tục liên quan, từ đó xây dựng cơ chế chi trả trình Chính phủ phê duyệt. Dự kiến vụ Hè Thu 2025 hoặc Đông Xuân 2025 - 2026 có thể chi trả thí điểm tín chỉ cácbon, bà con nông dân tham gia Đề án 1 triệu ha lúa sẽ có thêm một khoản hỗ trợ. CÒN NHIỀU RÀO CẢN Bên cạnh những kết quả đạt được, Cục Trồng trọt cũng chỉ ra loạt khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình thí điểm mô hình lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Một số thành viên hợp tác xã chưa nhận thức đầy đủ, chưa thực sự quyết tâm tham gia chuyển đổi mô hình mới. Công tác tuyên truyền về đề án có lúc bị sai lệch về mục đích, ý nghĩa (giữa tập trung và giá trị hạt lúa, hay bán tín chỉ các-bon); một số hộ dân còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Ngoài ra, thủ tục triển khai hỗ trợ vật tư cho nông dân theo quy định đấu thầu nên rất phức tạp và còn nhiều vướng mắc… Ông Trần Thái Nghiêm, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Cần Thơ cho hay, mô hình lúa thí điểm tại địa phương đạt kết quả khả quan, nên tiếp tục triển khai trong vụ Thu Đông 2024, Đông Xuân 2024 - 2025 với tổng diện tích trên 200ha. Tuy nhiên, còn một số vướng mắc cần Bộ NN&PTNT tiếp tục hướng dẫn, có thêm cơ chế, chính sách giúp hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia mô hình tiếp cận vốn tín dụng dễ dàng hơn. Bộ cũng cần tiếp tục hỗ trợ các địa phương trong khai thác, phát huy giá trị của rơm rạ sau khi thu gom ra khỏi đồng. Ông Nghiêm kiến nghị Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam, các bộ, ngành hỗ trợ địa phương xây dựng thương hiệu sản phẩm, để gạo tại mô hình để sớm được gắn nhãn “gạo phát thải thấp”. Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho biết, mục đích cao nhất của Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chất lượng cao là chứng minh được hiệu quả giảm chi phí sản xuất, giảm phát thải, tăng lợi nhuận cho nông dân, không phải chỉ tính bán tín chỉ các-bon, nên không “lái” đề án qua mục đích khác. Ông Nam giao Cục Trồng trọt phối hợp các đơn vị của bộ, địa phương để nhân rộng, phát triển mô hình trồng lúa mới trong những vụ lúa tới, đặc biệt vụ Đông Xuân 2024 - 2025. Chú ý mở rộng theo hướng liền ô, liền thửa gắn với đảm bảo điều kiện về thủy lợi và hạ tầng phục vụ sản xuất theo đề án. Đồng thời, ông Nam lưu ý các đơn vị, địa phương tăng cường mời gọi doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất, bao tiêu lúa cho nông dân trong mô hình, có hợp đồng chặt chẽ. Đặc biệt, các địa phương cần bám sát mô hình thí điểm để kịp thời điều chỉnh những gì chưa hợp lý, tập hợp số liệu, dữ liệu để hình thành bộ tài liệu nhằm phổ biến, tuyên truyền về mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với điều kiện thực tế tại địa phương. CẢNH KỲ Các chuyên gia và doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sẽ chia sẻ những tiến bộ công nghệ mới nhất trong sản xuất vải, sợi và phụ liệu và tư vấn cho các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG) của EU trong chuỗi các sự kiện kéo dài 3 ngày từ 25 - 28/9, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (số 799 Nguyễn Văn Linh, quận 7, TPHCM). Theo Ban tổ chức, năm nay triển lãm quốc tế về máy móc thiết bị công nghiệp ngành Dệt- May Việt Nam (VTG 2024) sẽ được tổ chức đồng thời với Triển lãm Quốc tế Phụ liệu Dệt & May Việt Nam (VITATEX), Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Nhuộm và Hóa chất Việt Nam (DYECHEM), và Triển lãm Quốc tế Máy móc và Nguyên liệu Giày dép Việt Nam (VFM). Triển lãm quy tụ hơn 380 doanh nghiệp đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Úc, Bangladesh, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ, Nhật Bản, Pakistan, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam… Trong đó, Triển lãm Quốc tế Phụ liệu Dệt & May Việt Nam trưng bày những tiến bộ công nghệ mới nhất trong vải, sợi và phụ liệu, cung cấp một loạt giải pháp dệt may toàn diện cho các doanh nghiệp. Cùng đó là các giải pháp tiên tiến từ máy móc giày dép đến máy may vi tính, tập trung vào thúc đẩy chuyển đổi Công nghiệp 4.0 trong sản xuất giày dép và các giải pháp nhuộm thân thiện với môi trường để giúp ngành dệt may Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn ESG nghiêm ngặt của EU. Triển lãm cũng có các buổi hội thảo xoay quanh các chủ đề: Tiến bộ công nghệ, tự động hóa và tính bền vững trong ngành dệt may Việt Nam; Nền kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững, tích hợp chuỗi cung ứng toàn cầu; Triển vọng kinh tế của Việt Nam đối với ngành giày dép, và chiến lược nâng cao giá trị ngành thông qua các chuỗi cung ứng vải có tác động cao. Theo ban tổ chức, chuỗi 4 sự kiện sẽ tạo nên một chuỗi triển lãm toàn diện về chuỗi cung ứng ngành dệt may và công nghiệp phụ trợ với sự tham dự của Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam (VCOSA), Hội Dệt May - Thêu Đan TPHCM (AGTEK), Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI), và Hội Da Giày TPHCM (SLA). THANH THẾ Nhiều mô hình canh tác khẳng định hiệu quả Mô hình thí điểm Đề án Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã cho những hiệu quả bước đầu. Thu hoạch lúa tại mô hình thí điểm đề án ở Cần Thơ ẢNH: CẢNH KỲ Số liệu từ Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cho thấy, Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp đã được triển khai thí điểm 7 mô hình canh tác mới, tại 5 tỉnh thành gồm: Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Đồng Tháp, Cần Thơ. Kết quả các mô hình trồng lúa thí điểm trên cho thấy giảm nhiều chi phí đầu vào, như giảm 40-50% lượng giống gieo sạ; giảm 30-40% lượng phân bón hóa học; giảm 3-4 lần phun thuốc; giảm lượng nước tưới khoảng 30-40%. Giá thành sản xuất bình quân 1kg thóc theo mô hình mới thấp hơn cách trồng lúa truyền thống từ 7-20%. ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN 1 TRIỆU HA LÚA CHẤT LƯỢNG CAO: Loạt doanh nghiệp dệt may đến Việt Nam tìm hướng nâng cao giá trị ngành CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==