Tiền Phong số 262

PHÁP LUẬT 11 n Thứ Tư n Ngày 18/9/2024 Khi công đoàn “dìu” công nhân khởi kiện chủ doanh nghiệp ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG Những ngày đầu tháng 9, biết được đã thắng kiện doanh nghiệp cũ, ông Huỳnh Tuyền (SN 1972, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) khấp khởi mừng. Hành trình lần đầu đi kiện ròng rã mấy tháng của ông cùng 61 công nhân từng làm việc ở Công ty CP Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng cuối cùng cũng có “trái ngọt”. Lật dở những trang hồ sơ đã quăn sờn, ông Tuyền nhớ lại, thời điểm cuối năm 2023 là lúc ông cùng các đồng nghiệp rơi vào cảnh thất nghiệp vì công ty tạm dừng hoạt động. Lương, phụ cấp bị nợ, và cả các khoản bảo hiểm cũng không được đóng đầy đủ. Hết cách, ông cùng một vài công nhân tập trung trước cổng công ty để đòi quyền lợi, rồi vác đơn cầu cứu gửi khắp nơi. Gắn bó với công ty gần 30 năm, ở tuổi 52, ông Tuyền bỗng dưng thất nghiệp, đành bám víu đến cùng để đòi các khoản lương, phụ cấp, bảo hiểm. Thế rồi, được sự hỗ trợ của Công đoàn Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp (Khu CNC và các KCN) và LĐLĐ TP. Đà Nẵng, hơn 90 công nhân, trong đó có ông Tuyền quyết định khởi kiện doanh nghiệp, nhờ tòa án đứng ra bảo vệ quyền lợi cho mình. Theo sự hướng dẫn của Công đoàn, ông chỉ cần chuẩn bị bản sao căn cước, hợp đồng lao động, chứng từ doanh nghiệp nợ lương…, còn toàn bộ thủ tục, hồ sơ khởi kiện được Công đoàn hỗ trợ. “Kiện tụng phức tạp lắm, nếu không có sự hỗ trợ của Công đoàn, những công nhân như tụi tui chỉ biết bó tay”, ông Tuyền nói. “Dìu” công nhân Công ty CP Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng đi kiện, bà Lê Thị Ngọc Oanh, Trưởng Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động (LĐLĐ TP Đà Nẵng) vẫn nhớ như in những ngày đó, đa phần công nhân đều chới với khi bị nợ lương, phụ cấp ngay cận Tết. “Bởi vậy, Công đoàn đã đồng hành với công nhân suốt quá trình đi kiện đòi quyền lợi hợp pháp. Khởi kiện cũng là ý chí và nguyện vọng của công nhân khi muốn giải quyết vụ việc văn minh, đúng pháp luật”, bà Oanh cho hay. Thời điểm bắt đầu, có hơn 90 công nhân bị ảnh hưởng cùng khởi kiện, dần dà, có một số người cảm thấy chia sẻ được với doanh nghiệp nên rút đơn, một số không cung cấp đủ hồ sơ trong thời gian tố tụng, chỉ còn 62 công nhân cùng Công đoàn đi đến cùng trong vụ việc, đó là khởi kiện ra TAND quận Liên Chiểu. Đối với tất cả người lao động, LĐLĐ TP. Đà Nẵng tạo điều kiện tối đa, chuẩn bị hết thủ tục, giấy tờ trong quá trình tố tụng, hỗ trợ toàn bộ chi phí công chứng, án phí… “Công nhân chỉ cần lên kí tên để hoàn thiện các thủ tục. Dù giấy tờ khá nhiều nhưng chúng tôi vẫn cố gắng gộp các loại hồ sơ liên quan lại với nhau để công nhân kí trong một lần. Trong quá trình đó, LĐLĐ TP Đà Nẵng cũng hỗ trợ chi phí xăng xe, đi lại, tạo mọi điều kiện tối đa cho người lao động”, bà Oanh nói. BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐẾN CÙNG Đây không phải lần đầu tiên LĐLĐ TP. Đà Nẵng hỗ trợ công nhân, người lao động khởi kiện để bảo vệ quyền lợi chính đáng. Trước đó, vào cuối năm 2018, khi chủ Công ty TNHH TBO Vina (một doanh nghiệp FDI của Hàn Quốc) bỏ trốn về nước để lại khoản nợ bảo hiểm 12 tỷ đồng và nợ lương 2 tỷ đồng, Công đoàn Đà Nẵng đã hỗ trợ gần 200 công nhân khởi kiện và thắng kiện. Thời điểm đó, bà Oanh đang là Phó Chủ tịch Công đoàn Khu CNC và các KCN Đà Nẵng, cũng chính là người trực tiếp đồng hành, giúp công nhân thắng kiện. “Đó là vụ việc phức tạp khi có gần 500 công nhân bị ảnh hưởng quyền lợi, nhưng chỉ hơn một nửa có thể khởi kiện. Chúng tôi phải “đi đêm về hôm”, gõ cửa từng phòng trọ công nhân để thuyết phục họ khởi kiện, giúp họ tìm kiếm bằng chứng chứng minh việc nợ lương, nợ bảo hiểm. Vào lúc tưởng chừng bế tắc, chúng tôi may mắn nhận được sự hỗ trợ của những người từng làm kế toán, nhân sự của công ty, cung cấp tài liệu và trở thành người làm chứng trước tòa”, bà Oanh nhớ lại. Những kinh nghiệm đó đã giúp quá trình chuẩn bị hồ sơ và khởi kiện lần này trở nên thuận lợi, nhanh chóng hơn. Bên cạnh đó, với sự giúp đỡ của một nhóm công nhân bị ảnh hưởng quyền lợi, bà Oanh có đầu mối để dễ dàng kết nối, trao đổi và hướng dẫn họ trong quá trình chuẩn bị hồ sơ và tố tụng. “Điều may mắn nhất đó là công nhân đã hiểu được rằng việc khởi kiện để bảo vệ quyền lợi là giải pháp hiệu quả và văn minh. Biết thông tin, nhiều công nhân nghỉ việc từ thời điểm 2016, 2017 vẫn bị nợ lương, nợ bảo hiểm cũng tìm đến LĐLĐ TP Đà Nẵng để được hỗ trợ khởi kiện đòi quyền lợi”, bà Oanh cho biết. Theo ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng cho biết, từ khi xảy ra vụ việc, Công đoàn TP đã theo sát và đồng hành với công nhân, người lao động trong hành trình bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng. “Trong đó, LĐLĐ TP Đà Nẵng đã thể hiện vai trò cao nhất đó là đại diện cho người lao động trước Tòa án để bảo vệ quyền lợi, giải quyết các tranh chấp theo đúng quy định của pháp luật. Hiện, TAND quận Liên Chiểu đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn đối với cả 62 vụ án. Sắp tới, LĐLĐ TP Đà Nẵng tiếp tục đồng hành trong quá trình thi hành án, để người lao động có thể nhận được các khoản lương, trợ cấp thuộc về mình”, ông Đại nói. GIANG THANH Bà Lê Thị Oanh (bìa phải, Trưởng Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động thuộc Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng) hỗ trợ công nhân Công ty Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng khởi kiện để được Tòa án bảo vệ quyền lợi hợp pháp Thắng kiện doanh nghiệp cũ, hành trình khởi kiện của 62 công nhân Công ty CP Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng đã hái được “trái ngọt”. Trong hành trình đó, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP. Đà Nẵng trở thành người bạn đồng hành, “dìu” công nhân qua những khó khăn, bảo vệ quyền lợi của mình. Công an tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và các Cục nghiệp vụ (Bộ Công an) triệt phá thành công đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức hoạt động trên không gian mạng với số lượng đặc biệt lớn. Bước đầu, lực lượng chức năng tạm giữ 6 đối tượng tại TP HCM, tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trước đó, ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai bắt quả tang 6 đối tượng do Che Triệu Mãn (dân tộc Hoa, SN 1996, trú tại Chung cư Tân Tạo 1, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TPHCM) cầm đầu, điều hành một đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức hoạt động trên không gian mạng với số lượng lớn. Quá trình bắt và khám xét, cơ quan Công an thu giữ 3.016 giấy tờ, tài liệu giả liên quan 62/63 tỉnh, thành phố. Các tài liệu giả gồm: Giấy phép lái xe có địa chỉ ở 62 tỉnh thành, phố; phôi giấy phép lái xe; đăng ký xe mô tô; Căn cước công dân; Chứng minh thư nhân dân; Bằng, chứng chỉ tốt nghiệp; phôi bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng; 1 Thẻ tiết kiệm trị giá 3,5 tỷ đồng; 1 Chứng chỉ nghiệp vụ do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cấp; các loại giấy tờ khác; 6 máy tính, 8 điện thoại di động, 1 máy in mầu, 1 máy in thẻ cứng, 2 con dấu (mẫu dấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo); 1 máy ép plastic và một số giấy tờ, tài liệu khác liên quan. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng đã khai nhận hành vi làm giả giấy tờ và bán ra thị trường, thu lợi bất chính khoảng 40 tỷ đồng. Các tài liệu, giấy tờ làm giả được đối tượng đặt hàng mua để sử dụng đi xin việc, hợp thức hóa bằng cấp, giấy tờ; đặc biệt là thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, hoạt động của cơ quan Nhà nước... Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án ảnh hưởng lớn đến các hoạt động xã hội, Công an tỉnh Lào Cai đang phối hợp với các Cục Nghiệp vụ của Bộ Công an, ngành chức năng của tỉnh khẩn trương mở rộng điều tra. THEO TTXVN Triệt phá đường dây “khủng “chuyên làm giả con dấu, tài liệu Từ ngày 26/8 đến ngày 30/8, TAND quận Liên Chiểu mở các phiên xét xử liên quan đến 62 vụ án tranh chấp lao động xảy ra tại Công ty CP dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng (KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Sau 5 ngày làm việc, HĐXX đã tuyên chấp nhận toàn bộ các yêu cầu của nguyên đơn, yêu cầu doanh nghiệp chi trả toàn bộ khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc cho người lao động ngay sau khi bản án có hiệu lực với tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng, trong đó, có hơn 314 triệu đồng tiền lương và hơn 1,6 tỷ đồng tiền trợ cấp thôi việc. Đại diện LĐLĐ TP Đà Nẵng và Công đoàn KCNC và các KCN Đà Nẵng bảo vệ quyền lợi cho 62 công nhân trước tòa TAND quận Liên Chiểu mở các phiên xét xử liên quan đến 62 vụ án về lao động xảy ra tại Công ty CP dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==