Tiền Phong số 261

BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES 16 THỂ THAO n Thứ Ba n Ngày 17/9/2024 Tại Olympic cờ vua lần thứ 45 (Olympiad) năm 2024 đang diễn ra ở Budapest (Hungary), đội tuyển cờ vua nam Việt Nam lần lượt hạ Liechtenstein, Bangladesh, Kazakhstan, đương kim vô địch Uzbekistan và mới nhất là hạt giống số 11 Ba Lan tối 15/9. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, cờ vua Việt Nam thắng cả năm trận đầu tiên ở bảng mạnh nhất của Olympiad. Trong trận gặp Ba Lan, hai kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Elo 2633) và Lê Tuấn Minh (2564) có màn trình diễn xuất sắc, khi lần lượt hạ Radoslaw Wojtaszek (2681) và Mateusz Bartel (2618), những kỳ thủ sở hữu Elo cao hơn. Trong khi đó, Lê Quang Liêm (2741) đánh an toàn và cầm hòa thành công Jan-Krzysztof Duda. Còn Trần Tuấn Minh (2434) thất bại trước đối thủ được đánh giá cao hơn Szymon Gumularz (2571). Chung cuộc, đội tuyển cờ vua Việt Nam thắng Ba Lan 2,5-1,5. Với 5 chiến thắng, đội tuyển cờ vua Việt Nam lọt top 3 trên bảng xếp hạng Olympiad, sau Ấn Độ, Trung Quốc và xếp trên ngay trên đội chủ nhà Hungary. Đây là 4 đội tuyển đạt thành tích 5 trận toàn thắng tại giải đấu. Thành tích này của đội tuyển cờ vua Việt Nam đã gây sốc đối với truyền thông thế giới. Trang chủ của Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE) viết: “Sau khi đánh bại Uzbekistan, đội tuyển cờ vua Việt Nam tiếp tục chuỗi trận ấn tượng của mình bằng cách đánh bại Ba Lan. Và một lần nữa, Nguyễn Ngọc Trường Sơn (2633) và Lê Tuấn Minh (2564) đã giành chiến thắng trong ván đấu của họ, lần này là trước Radoslaw Wojtaszek (2681) và Mateusz Bartel (2618). Với 4,5/5 điểm, sau khi đánh bại Sindarov và Bartel, xếp hạng thành tích của Lê Tuấn Minh hiện là 2810. Kỳ thủ 27 tuổi này đã trở thành đại kiện tướng thứ 13 của Việt Nam vào năm 2022. Anh cũng là một streamer thường xuyên chơi cờ vua trực tuyến và đã từng giành chiến thắng tại Titled Tuesday”. Trong khi đó, trang cờ vua nổi tiếng Chess.com bày tỏ sự ấn tượng với chiến thắng của đội tuyển cờ vua Việt Nam trước nhà đương kim vô địch Uzbekistan. Tờ này đăng bài viết với tiêu đề: “Việt Nam làm choáng váng Uzbekistan”. Trong bài viết, tác giả bình luận: “Uzbekistan, đội giành chiến thắng tại Olympic 2022 với tư cách là đội duy nhất không thua trận nào và đang sở hữu chuỗi 22 trận toàn thắng tại Olympic, đã bị hạt giống số 21 Việt Nam đánh bại”. Tờ này nhấn mạnh, chiến thắng của Việt Nam hoàn toàn xứng đáng. Kỳ thủ Lê Quang Liêm cầm hoà thành công số 5 thế giới Nodirbek Abdusattorov (2766), trong khi chất xúc tác cho chiến thắng của Việt Nam là Lê Tuấn Minh, người bất ngờ tung ra một đòn tấn công quyết định trước kỳ thủ tài năng 18 tuổi Javokhir Sindarov (2677). Ở vòng 6 Olympiad khuya 16/9, đội tuyển cờ vua Việt Nam chạm trán với ứng viên nặng ký cho chức vô địch là đội tuyển Trung Quốc. Đội hình của đội tuyển cờ vua Trung Quốc gồm 5 tuyển thủ đều nằm trong top 100 trên bảng xếp hạng cờ vua thế giới. Trong đó đáng chú ý nhất là tuyển thủ Đinh Lập Nhân, người hiện đang giữ ngôi “Vua cờ”. TRỌNG ĐẠT Lần đầu tiên trong lịch sử, cờ vua Việt Nam thắng cả năm trận đầu tiên ở bảng mạnh nhất của Olympiad. Các Đại kiện tướng của cờ vua Việt Nam dự Olympiad 2024 ẢNH: FIDE Tại giải đấu diễn ra hồi tháng 8 vừa qua ở Bắc Ninh, SLNA đã đăng quang ngôi vô địch khi thắng đội chủ nhà 1-0 trong trận chung kết. Đội U11 SLNA đồng thời giành trọn 3 giải cá nhân gồm Cầu thủ xuất sắc nhất, thủ môn xuất sắc nhất và Vua phá lưới. Tuy nhiên ở giải này, một trường hợp cầu thủ B.V.B ở đội U11 SLNA sinh năm 2010 thay vì 2013 như trong hồ sơ đăng ký. Dù B không thi đấu ở VCK tại Bắc Ninh, sau khi nhận được phản ánh về trường hợp trên, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã vào cuộc và ra quyết định kỷ luật. Đội U11 SLNA bị phạt 10 triệu đồng, tước Cúp và huy chương. Trưởng đoàn Trần Quang Dũng và HLV Nguyễn Quang Thọ bị cấm tham gia các giải do VFF tổ chức 2 năm. Cho rằng án phạt không thoả đáng, SLNA đã khiếu nại quyết định trên. Đội bóng xứ Nghệ khẳng định không có lỗi trong quá trình đào tạo, sử dụng cầu thủ và đã cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý theo Điều lệ giải. Đơn của SLNA cho rằng đội không có chức năng, nghiệp vụ về giấy tờ pháp lý và đời tư cầu thủ. Tuy nhiên trao đổi với PV Tiền Phong, một thành viên BTC giải U11 toàn quốc cho biết, trên thực tế SLNA đã đăng ký cầu thủ B tham dự VCK tại Bắc Ninh, và chỉ rút đăng ký sau khi BTC giải có động thái kiểm tra. Trước khi đưa ra án kỷ luật đối với đội U11 SLNA, BTC giải thông qua các kênh khác nhau gồm cơ quan chức năng địa phương và Bắc Ninh để kiểm tra hồ sơ gốc cầu thủ B. “Chúng tôi từng nhiều lần xử lý các trường hợp gian lận tuổi ở giải U, phải nói thật đây là chuyện đáng tiếc vì mục tiêu của giải đấu là tạo sân chơi lành mạnh cho các cháu. Với trường hợp U11 SLNA, chúng tôi thống nhất trong BTC không xử phạt cầu thủ, không nêu tên, chỉ kỷ luật đội bóng và các trường hợp chịu trách nhiệm. BTC khẳng định đã tìm hiểu đầy đủ các thông tin liên quan, có báo cáo đầy đủ cho Ban Kỷ luật VFF”- vị này cho biết. Thông tin riêng của PV Tiền Phong, BTC giải hiện nắm trong tay các văn bản trong đó cho thấy B.V.B sinh ngày 8/2/2010, thay vì năm 2013 như hồ sơ hiện tại. Thực tế, cầu thủ B từng tham dự cả giải U9 toàn quốc năm 2022. Trả lời PV Tiền Phong, Trưởng ban Kỷ luật VFF Vũ Xuân Thành cho biết SLNA có quyền khiếu nại theo quy định. Tuy nhiên, ông Vũ Xuân Thành cũng cho biết Ban Kỷ luật VFF có đủ cơ sở pháp lý để đưa ra án kỷ luật nói trên. Theo ông Vũ Xuân Thành, bóng đá trẻ Việt Nam vốn từng nhiều lần vướng vào các tiêu cực do gian lận tuổi từ các đội bóng. Điều này vô tình ảnh hưởng đến sự phát triển chung và trong trường hợp thi đấu quốc tế bị phát hiện, Việt Nam có thể bị phạt rất nặng. “Trong bóng đá U, người ta có thể sử dụng cả đo xương để xác định tuổi thật cầu thủ, hồ sơ chỉ là một cơ sở. Ở các giải này chênh lệch 1-2 tuổi đã rất khác biệt, nếu sử dụng cầu thủ hơn tuổi thì làm sao các đối thủ đá nổi. Chúng ta không nên xem đây là việc nhỏ vì để phát triển bền vững, cần làm chặt từ đầu”-ông Vũ Xuân Thành cho biết. SLNA là trung tâm đào tạo giàu truyền thống và thành tích của bóng đá Việt Nam nhưng trong lịch sử cũng nhiều lần liên quan nghi án sử dụng cầu thủ quá tuổi ở các giải trẻ. V.P Giữ sự trong sáng cho sân chơi bóng đá trẻ Ngày 16/9, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và BTC giải U11 toàn quốc 2024 cho biết án kỷ luật đối với CLB U11 SLNA do sử dụng cầu thủ không đúng độ tuổi quy định có đầy đủ cơ sở chiểu theo điều lệ, quy định liên quan. Các giải bóng đá trẻ Việt Nam trong quá khứ nhiều lần vướng tiêu cực gian lận tuổi ẢNH: ANH TUẤN Wushu Việt Nam giành 3 HCV châu Á Đội tuyển Wushu Việt Nam khép lại giải wushu vô địch châu Á năm 2024 tại Macau (Trung Quốc) với 3 HCV, 2 HCB và 9 HCĐ, đứng thứ 4 chung cuộc trên bảng xếp hạng huy chương. Ba HCV thuộc về võ sĩ Đinh Văn Tâm hạng 52 kg nam, Nguyễn Thị Ngọc Hiển hạng 56 kg nữ và Hứa Văn Đoàn hạng 56 kg nam. Giải wushu vô địch châu Á 2024 là giải quốc tế quan trọng nhất năm để các tuyển thủ Việt Nam nâng cao trình độ, nắm bắt được các đối thủ trước các giải đấu quốc tế lớn diễn ra trong thời gian tới. Arsenal đánh bại Tottenham Khuya 15/9, Arsenal đã đánh bại Tottenham 1-0 ngay trên sân khách ở vòng 4 Giải ngoại hạng Anh, nhờ bàn thắng duy nhất của trung vệ Gabriel Magalhaes ở phút 64 của trận đấu. Kết quả này giúp Arsenal vươn lên thứ hai Ngoại hạng Anh với 10 điểm, kém Man City 2 điểm, còn Tottenham tụt xuống thứ 13 với 4 điểm. Ở vòng 5, Arsenal làm khách của Man City, còn Tottenham tiếp Brentford. TRỌNG ĐẠT Cờ vua Việt Nam gây sốc Olympiad cờ vua 2024 đánh dấu cột mốc 100 năm lịch sử của giải, diễn ra từ ngày 10/9 đến ngày 23/9 tại Budapest (Hungary), quy tụ các kỳ thủ hàng đầu thế giới. Bảng Mở rộng có 196 đoàn tham dự, còn bảng nữ thu hút 183 đoàn. Mỗi trận Olympiad diễn ra giữa hai đội. Mỗi đội cử 4 kỳ thủ thi đấu riêng biệt ở bốn ván đấu. Mỗi ván thắng được một điểm, hòa 0,5 điểm và thua không được điểm.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==