13 n Thứ Ba n Ngày 17/9/2024 Bão số 3 và mưa lớn do hoàn lưu bão đã gây ảnh hưởng rất nặng nề đối với sản xuất các đơn vị ngành Than, gây gián đoạn sản xuất ở hầu hết các đơn vị. Bên cạnh đó, một trong những khó khăn lớn nhất là thiếu điện lưới quốc gia để phục vụ sản xuất, đặc biệt là đáp ứng yêu cầu bơm thoát nước mỏ. Để duy trì hoạt động của các hầm bơm, các mỏ chưa được cấp điện lưới trở lại hoặc cấp chưa ổn định như Công ty Than Mạo Khê, Uông Bí, Vàng Danh, Hòn Gai, Núi Béo, Hà Lầm đều sử dụng các hệ thống máy phát điện công suất lớn. Hiện nay, TKV và các đơn vị thành viên đang nỗ lực tối đa, từng bước khắc phục mọi khó khăn để sớm ổn định sản xuất trở lại. Chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả của bão số 3 và hoàn lưu sau bão tại các đơn vị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thường trực tại mỏ để trực tiếp khắc phục, xử lý các sự cố một cách nhanh nhất. Các mỏ hầm lò khẩn trương củng cố năng lực máy phát điện, kiểm tra tình trạng các cửa phai chắn nước, hệ thống thoát nước trong lò; kiểm tra, rà soát, củng cố các khu vực, vị trí xung yếu; triển khai phương án chống ngập mỏ, có tiến độ thời gian cụ thể. Tiếp tục tăng cường bơm thoát nước, hệ thống máy phát điện đáp ứng công tác bơm thoát nước mỏ, thông gió trong điều kiện chưa có lưới điện hoặc lưới điện hoạt động chưa ổn định. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân chỉ đạo, bằng mọi cách, các đơn vị phải bảo vệ an toàn cho hệ thống hầm bơm và trạm điện, nơi được coi là trái tim của mỏ hầm lò. Đồng thời, tiếp tục duy trì công tác trực hằng ngày, khắc phục hậu quả của bão cho đến khi sản xuất hoạt động ổn định trở lại. Tổ chức công đoàn rà soát, thống kê những gia đình công nhân của Tập đoàn tại Quảng Ninh và các tỉnh ngoài bị thiệt hại do bão số 3, kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ để người lao động ổn định cuộc sống. PV Tập trung tổng lực khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lớn Trước những thiệt hại do bão số 3 và mưa lớn gây ra đối với sản xuất của các đơn vị tại vùng Quảng Ninh, ngày 11/9, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả của bão tại các đơn vị vùng miền Tây và Hạ Long (Quảng Ninh). Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân và lãnh đạo Tập đoàn kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do bão số 3 tại Công ty Than Mạo Khê Em Đặng Thắng Thái ở xã Tam Giang, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) có hoàn cảnh thật khó khăn. Thái chia sẻ, năm nay, em học lớp 8 trường THCS Tam Giang. Bố em mất khi mới lên 1 tuổi. Hiện em đang ở với ông nội. Ông nội em tuổi đã cao. Mới đây, nhà em ở bị ngập do nước lũ dâng cao. Biết được hoàn cảnh của em, tổ chức Đoàn ở tỉnh Bắc Ninh đã tặng em quà Tết Trung thu và hỗ trợ một phần kinh phí để em và ông nội vơi bớt khó khăn sau bão lũ. “Em rất vui và xúc động khi nhận được quà Tết Trung thu của các anh chị đoàn viên”, Thái cho hay Tương tự, em Nguyễn Đức Nhật Anh cũng là một trường hợp bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Anh học lớp 8 của trường THCS Đông Tiến (huyện Yên Phong). Nhà em ở xã Đông Thái bị ngập nước. Em phải di chuyển sang ở nhờ nhà người thân không bị ngập. Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cũng kịp thời động viên và tặng quà Tết Trung thu. Anh Trần Văn Đăng, Phó Bí thư phụ trách Tỉnh Đoàn Bắc Ninh chia sẻ, cơn bão số 3 đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc, tỉnh Bắc Ninh gặp thiệt hại ngập lụt, giao thông, trường học, công trình công cộng và nhà dân bị hư hỏng. Với tinh thần tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã chung sức, đồng lòng khắc phục hậu quả sau mưa bão. Trung thu năm 2024 diễn ra vào thời điểm miền Bắc đang trải qua những tháng ngày khó khăn do thiên tai. Điều đó đã khiến các em thiếu nhi không có được một Tết Trung thu trọn vẹn. Một số em đang di tản chưa được trở về ngôi nhà của chính mình. Có những em còn chưa kịp bổ sung sách vở, đồ dùng học tập bị nước ngập làm hư hỏng. Đoàn thanh niên các cấp tỉnh Bắc Ninh tích cực hỗ trợ bà con nhân dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn, khắc phục hậu quả bão lũ, đồng thời luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các em thiếu nhi dịp Tết Trung thu. Ngày 16/9, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức lễ hội trăng rằm nhằm động viên, chia sẻ và trao kinh phí hỗ trợ 200 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi và ảnh hưởng bởi thiên tai. Trước đó ngày 15/9, Tỉnh Đoàn và Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu mang tên hành trình “Mang Tết Trung thu đến với thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi bão lũ” tại thị xã Quế Võ và huyện Lương Tài. Tại đây, Tỉnh Đoàn và Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh trao quà Tết Trung thu tặng các em nhỏ với tổng giá trị gần 100 triệu đồng. Đây là hành trình ý nghĩa để các em thiếu nhi ở những vùng bị ảnh hưởng nặng bởi bão lũ và những em thiếu nhi phải đón Tết Trung thu xa nhà có được sự quan tâm, động viên kịp thời của các tổ chức xã hội. “Tôi hy vọng rằng những phần quà, học bổng này sẽ góp phần sẻ chia những khó khăn trước mắt đối của các em, để các em bước đầu ổn định cuộc sống”, anh Đăng cho biết. NGUYỄN THẮNG Trao quà Trung thu ở vùng lũ Bắc Ninh Năm nay, nhiều thiếu nhi bị ảnh hưởng bão lũ ở tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự chia sẻ và món quà ấm áp từ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh. Lãnh đạo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trao quà Tết Trung thu tặng các em thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi bão lũ ẢNH: NGUYỄN THẮNG
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==