12 QUỐC TẾ n Thứ Ba n Ngày 17/9/2024 Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin rằng “khả năng đạt được khung thỏa thuận tại khu vực phía Bắc đang về không khi Hezbollah tiếp tục gắn mình với Hamas”. Ông Gallant nói với ông Austin rằng “trong bất kỳ kịch bản nào có thể xảy ra, lực lượng phòng vệ của Israel sẽ tiếp tục hoạt động với mục tiêu bằng mọi cách loại bỏ Hamas và đảm bảo sự trở về của các con tin bị Hamas bắt giữ ở Gaza”. Hezbollah bắt đầu bắn tên lửa và máy bay không người lái vào miền bắc Israel sau khi cuộc chiến ở Dải Gaza bùng nổ, sau khi Hamas tấn công Israel ngày 7/10/2023. Cả hai nhóm vũ trang đều được Iran ủng hộ, và Hezbollah nói rằng họ hành động để đoàn kết với người Palestine. Israel đã đáp trả cuộc tấn công bằng các cuộc không kích và ám sát có chủ đích các chỉ huy của Hezbollah. Israel cũng đe dọa tiến hành một chiến dịch quy mô lớn hơn, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến toàn diện. Hezbollah tuyên bố sẽ ngừng các cuộc tấn công nếu có lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, nhưng nhiều tháng đàm phán (do Mỹ, Qatar và Ai Cập làm trung gian) đã liên tục đình trệ. Hamas yêu cầu một lệnh ngừng bắn lâu dài và rút hoàn toàn lực lượng Israel khỏi Dải Gaza như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào để thả những con tin mà họ vẫn đang giữ từ cuộc tấn công ngày 7/10/2023. Giới chức Palestine thông báo, các cuộc không kích của Israel hôm 16/9 đã giết chết 16 người ở Dải Gaza, bao gồm năm phụ nữ và bốn trẻ em. Một cuộc không kích đã san phẳng một ngôi nhà trong trại tị nạn Nuseirat ở trung tâm Gaza, giết chết ít nhất 10 người, bao gồm bốn phụ nữ và hai trẻ em. Bệnh viện Awda, nơi tiếp nhận thi thể, xác nhận con số thương vong và cho biết có 13 người bị thương. Hồ sơ bệnh viện cho thấy số người chết bao gồm một bà mẹ, con của bà và năm anh chị em của cô. Một cuộc tấn công khác vào một ngôi nhà ở thành phố Gaza đã giết chết sáu người, bao gồm một phụ nữ và hai trẻ em. THÁI AN (theo AP) Bộ trưởng Quốc phòng Israel ngày 16/9 nói rằng, thời gian cho thỏa thuận với Hezbollah nhằm chấm dứt giao tranh dọc biên giới Israel - Li-băng đang cạn dần. Giao tranh dọc biên giới Israel - Li-băng khó chấm dứt? Mỹ giúp Việt Nam phòng chống buôn bán trái phép động vật hoang dã Ngày 16/9, Phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID), và lãnh đạo Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) khởi động 2 dự án mới về phòng chống buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD) trái pháp luật và giảm tiêu thụ ĐVHD trái pháp luật. Đây là 2 dự án do USAID tài trợ với ngân sách tổng cộng hơn 2 triệu USD, sẽ được thực hiện bởi Trung tâm Bảo tồn ĐVHD tại Việt Nam (SVW) và Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và Phát triển (CCD). Đây cũng là hai dự án đầu tiên trong lĩnh vực phòng chống buôn bán ĐVHD được USAID tài trợ trực tiếp cho các tổ chức địa phương của Việt Nam. Việt Nam được xếp hạng thứ 14 trên thế giới về đa dạng sinh học và là nơi sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm. Tuy vậy, điều đáng tiếc là nhiều loài trong số đó đang bên bờ vực tuyệt chủng. Dự án Bảo tồn ĐVHD bền vững do SVW thực hiện và dự án Bảo tồn các loài bị đe dọa do CCD thực hiện sẽ hỗ trợ Vườn quốc gia Cát Tiên, Khu bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai và Rừng đặc dụng Hương Sơn ở Hà Nội bảo vệ đa dạng sinh học tại các khu vực này thông qua nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên, triển khai ứng dụng bộ công cụ quản lý dữ liệu và báo cáo tuần tra trong hoạt động tuần tra rừng và sử dụng công nghệ bẫy ảnh để giám sát ĐVHD. Các dự án này cũng sẽ góp phần giảm nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm ĐVHD trái pháp luật thông qua nâng cao nhận thức của người dân, tăng cường vai trò của cộng đồng địa phương cũng như các lãnh đạo địa phương nhằm nâng cao công tác bảo tồn tại các khu vực này. Kể từ năm 2016, Chính phủ Mỹ cung cấp 27,8 triệu USD hỗ trợ các nỗ lực chống nạn buôn bán ĐVHD trái pháp luật, bao gồm tăng cường thực thi pháp luật, cải thiện chính sách, truyền thông giảm cầu và thúc đẩy hợp tác quốc tế. THU LOAN Tổng thống Zelensky tiết lộ kế hoạch chiến thắng của Ukraine Kế hoạch chiến thắng của Ukraine mà Tổng thống Volodymyr Zelensky dự định trình bày với Tổng thống Mỹ Joe Biden có bốn điểm chính và một điểm bổ sung. Các luận điểm đề cập đến vấn đề an ninh, vị thế địa - chính trị của Ukraine, sự hỗ trợ quân sự mà Ukraine cần có, và sự tự do trong việc lựa chọn cách sử dụng các loại vũ khí. Ngoài ra, còn có vấn đề về hỗ trợ kinh tế. “Nếu Tổng thống Biden coi trọng và ủng hộ kế hoạch của chúng tôi, nếu ông ấy và nhóm của ông ấy có thể bổ sung điều gì đó để củng cố vị thế của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ sẵn sàng”. Ông Zelensky dự kiến đến Mỹ trong những tuần tới để trình bày về chiến lược của mình với Tổng thống Joe Biden. Theo tờ Bild của Đức, chiến lược này bao gồm yêu cầu cho phép Ukraine tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp, và sự sẵn lòng của Kiev trong việc đồng ý ngừng bắn ở một số khu vực. MINH HẠNH (theo Pravda) Người biểu tình Mỹ ở Washington ngày 12/9 ăn mặc, sắp đặt trông như phóng viên bị bom đạn Israel sát hại ở Dải Gaza ẢNH: AP Ryan Wesley Routh bị bắt ngay sau vụ việc tại Câu lạc bộ Golf Quốc tế Trump ở West Palm Beach, Florida. Giới chức Mỹ cho biết, các mật vụ đã nổ súng về phía Routh sau khi nhìn thấy nòng súng AK-47 của đối tượng này chĩa qua hàng rào mắt cáo ở vị trí gần nơi ông Trump đang chơi golf. Giới chức Mỹ coi đây là một nỗ lực ám sát nhằm vào ông Trump. Routh ủng hộ các ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa trước đây là Vivek Ramaswamy và Nikki Haley, và thúc giục họ tiếp tục chiến dịch chạy đua, báo New York Post đưa tin. Tài khoản mạng xã hội X cho thấy Routh thường xuyên chỉ trích các chính trị gia, trong đó có ông Trump, Tổng thống đương nhiệm Joe Biden và những người nổi tiếng như ca sĩ Bruno Mars… Routh còn là người ủng hộ trung thành của Ukraine và Đài Loan (Trung Quốc). Routh từng viết trên mạng xã hội X về nỗ lực “bán” ý tưởng tuyển những cựu binh Afghanistan để chiến đấu cho Ukraine, nhưng nhiều lần bị từ chối. Routh đã có nhiều tháng ở Ukraine vào năm 2022. “Tôi sẵn sàng ra đi và chết vì nền dân chủ và những đứa trẻ của Ukraine”, Routh viết trên mạng xã hội X vào tháng 2/2022. Bài viết trên trang tin Semafor đăng ngày 10/3/2023 dẫn lời Routh với tư cách người đứng đầu Trung tâm Tình nguyện quốc tế (IVC) tại Ukraine, một tổ chức tư nhân hoạt động để “trao quyền cho tình nguyện viên” và các nhóm phi lợi nhuận khác hoạt động để “nâng cao việc phân phối viện trợ nhân đạo trên khắp Ukraine”, theo trang web của IVC. Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 6/2022 với Newsweek, Routh nói về những nỗ lực của mình để tuyển tình nguyện viên cho quân đoàn quốc tế của Ukraine. Kiểm tra lý lịch cho thấy Routh đang sống ở Hawaii và có hàng chục lần phải làm việc với cảnh sát từ những năm 1990. Routh là người bản xứ ở Bắc Carolina, nơi đối tượng từng bị bắt giữ vì tội liên quan đến ma tuý, lái xe không có giấy phép, kiểm định hết hạn và điều khiển phương tiện không có bảo hiểm. Năm 2002, Greensboro News & Record đưa tin, Routh bị bắt sau khi cố thủ trong văn phòng công ty của mình trong cuộc chống cự kéo dài 3 giờ, sau khi bị cảnh sát giao thông dừng xe và đối tượng đã cầm súng trước khi bỏ chạy. Routh chuyển đến Hawaii từ năm 2017. Ở đó, đối tượng thành lập một công ty chuyên xây dựng nhà ở đơn giản cho người vô gia cư. Khi bị phát hiện đang chĩa súng vào ông Trump ngày 15/9, Routh bỏ chạy bằng một chiếc xe SUV nhưng sớm bị bắt. Đội ngũ hỗ trợ tranh cử của ứng viên tổng thống Trump cho biết ông vẫn an toàn và tiếp tục gửi thông điệp tới những người ủng hộ rằng ông sẽ “không bao giờ đầu hàng”. “Có tiếng súng nổ gần tôi nhưng trước khi tin đồn lan rộng vượt tầm kiểm soát, tôi muốn bạn nghe điều này trước: TÔI AN TOÀN VÀ KHỎE MẠNH!”, ông Trump viết trong thông điệp đăng trên mạng xã hội. “Không gì có thể làm tôi chùn bước. Tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ ĐẦU HÀNG! Tôi sẽ luôn yêu các bạn vì đã ủng hộ tôi. Đoàn kết. Hòa bình. Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Cầu Chúa ban phước cho các bạn”, ông Trump viết tiếp. BÌNH GIANG (theo Fox News, Newsweek) Người đàn ông chĩa súng AK-47 vào cựu Tổng thống Donald Trump chiều 15/9 có hồ sơ bắt giữ dày đặc trong nhiều thập kỷ và từng có thời gian hoạt động ở Ukraine. Ngày 27/4/2022, Ryan Wesley Routh tham dự biểu tình kêu gọi các nhà lãnh đạo nước ngoài, tổ chức quốc tế giúp cung cấp hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường và quân nhân Ukraine khỏi Mariupol ẢNH: GETTY IMAGES Đối tượng ám sát ông Trump là người ủng hộ Ukraine Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris bày tỏ vui mừng vì cựu Tổng thống Donald Trump an toàn sau vụ nổ súng, đồng thời tuyên bố “bạo lực không có chỗ ở Mỹ”, AP đưa tin.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==