14 XÃ HỘI n Thứ Hai n Ngày 16/9/2024 TÌM CÁCH SỚM TỰ CHỦ Bà Trương Thị Thúy Liên, Ban chấp hành Hiệp hội Da giày Bình Dương, cho biết, Cty TNHH Liên Phát là đơn vị thực hiện đầu tiên trên cả nước. Cty lập trung tâm nguyên phụ liệu lần đầu năm 2007 nhưng do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế. Đến nay, việc lập trung tâm dù đã thất bại 5 lần 7 lượt khi thành lập trung tâm nhưng Cty vẫn quyết tâm thành lập trung tâm. Theo bà Liên, lập trung tâm nhưng không có trao đổi, kinh doanh thì trung tâm sẽ mai một, thất bại. Cùng với trung tâm nguyên phụ liệu, cần lập thêm trung tâm phát triển mẫu mã, thời trang và trung tâm đấu giá sản phẩm. “Chúng tôi là doanh nghiệp tư nhân, nếu có sự hỗ trợ của bộ ngành, Cty sẽ cố gắng xúc tiến trở lại để thành trung tâm nguyên phụ liệu với quy mô hơn 16 ha. Về khâu da giày, Cty đang kết nối với các DN ngành dệt may. Các DN gia công không chủ động được khâu thu mua nguyên phụ liệu, không được chủ động do có sự chỉ định của khách hàng nước ngoài. Đầu vào có nhưng đầu ra không biết ở đâu”, bà Liên nói. Nhấn mạnh việc tự chủ nguyên, phụ liệu là rất quan trọng, ông Nguyễn Thanh Toàn, Giám đốc Sở Công Thương Bình Dương cho biết, ở Bình Dương, ngành giày da chiếm vị trí quan trọng trong kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Hiện để thành lập trung tâm, tỉnh đã chuẩn bị 4 điều kiện cần: Ga nhận quốc tế 170ha ở Dĩ An kết nối với tỉnh An Huy của Trung Quốc; Trong quy hoạch chứng chỉ xanh tỉnh đã có 1.000 MW điện mặt trời. Đến 2050 sẽ có 6.000 MW điện mặt trời cho dệt may và da giày. Tỉnh cũng quy hoạch 3 trung tâm logistic, trung tâm triển lãm riêng, trong đó có 2 trung tâm kết nối với các tỉnh trong vùng. “Trong ngành da giày, đang đi mạnh vào việc gia công nhưng để thêm giá trị gia tăng, cần lập các Trung tâm nghiên cứu phát triển R&D. Tỉnh cũng có 25ha đất sạch, trong đó có 7 ha dành riêng cho Trung tâm thời trang và nguyên phụ liệu, nằm cách TPHCM chưa đến 10km để ưu tiên cho phát triển trung tâm phát triển thời trang và nguyên phụ liệu. Bên cạnh đó, rất mong Bộ và Chính phủ hỗ trợ tỉnh các cơ chế cụ thể để triển khai ngay”, ông Toàn kiến nghị. Cục phó Cục Công nghiệp Phạm Tuấn Anh cho biết, theo thời gian qua, Cục Công nghiệp đã làm việc với hai Hiệp hội và cho ý kiến về việc hoàn chỉnh chi tiết đề án thành lập Trung tâm như việc thống nhất tên gọi, vị trí, quy mô, hình thức, nguồn vốn, đánh giá tác động. Dự kiến trong tháng 10, các hiệp hội Dệt may và Da giày sẽ triển khai đoàn khảo sát, học hỏi kinh nghiệm Trung Quốc và các quốc gia khác đã xây dựng thành công mô hình này để hoàn thiện đề án đảm bảo phù hợp với thực tế và vận hành hiệu quả trong tương lai”, ông Tuấn Anh cho hay. DOANH NGHIỆP CẦN CHỦ ĐỘNG Theo Thứ trưởng Phan Thị Thắng, dù ngành da giày- dệt may Việt Nam đã có chỗ đứng quan trọng trên bản đồ thế giới, đặc biệt giải quyết được vấn đề sinh kế của người dân, tuy nhiên, ngành hàng này đang chịu sự cạnh tranh từ nhiều nước, đặc biệt những thách thức từ xu hướng tiêu dùng xanh, quy định mới của một số thị trường nhập khẩu. Chúng ta không thể gia công mãi được mà cần làm chủ nguồn nguyên phụ liệu và các khâu thiết kế. Thứ trưởng Phan Thị Thắng đề nghị giao cho Hiệp hội Da giày là cơ quan chủ trì, kết hợp với Hiệp hội Dệt may và các hiệp hội khác viết đề án rõ ràng hơn. Trong đề án cũng cần chia ra các giai đoạn cụ thể. “Giai đoạn đầu tiên - giai đoạn tiền khả thi, nghiên cứu mô hình và định hướng cho tương lai như thế nào. Đề án cần viết rõ mong muốn và chia thành các giai đoạn thực hiện. Điều quan trọng nhất là xác định về thẩm quyền, lúc nào của hiệp hội, lúc nào của bộ, lúc nào của địa phương. Về nguồn lực, đề nghị Hiệp hội Da giày chủ động. Về cơ chế chính sách đào tạo nguồn nhân lực cần nghiên cứu rất rõ, rất kỹ, với các ý tưởng cần đề xuất thêm những chính sách gì. Tuy nhiên, cơ chế cấp đất, hỗ trợ giai đoạn đầu không nên dựa hoàn toàn vào nhà nước”, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh. Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, hiện nay Bộ Công Thương có hệ thống các trường, việc đào tạo ra nguồn nhân lực không hề khó nhưng đào tạo như thế nào và phối hợp với các địa phương ra sao, rất cần đề xuất cụ thể. THANH THẾ Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng nói rằng, việc xây dựng Trung tâm thương mại quốc tế và phát triển nguyên, phụ liệu ngành thời trang là vấn đề đáng lẽ phải làm từ rất lâu nhưng giờ vẫn chưa làm được. Vì thế, cần đẩy mạnh việc xây dựng đề án một cách cụ thể, gồm các giai đoạn hoạt động, kiến nghị cơ chế, chính sách. Sớm tìm lời giải cho bài toán thiếu nguyên liệu Doanh nghiệp dệt may, da giày muốn sớm tự chủ nguyên, phụ liệu ẢNH: NGUYỄN BẰNG “Các Thương vụ nước ngoài, cần góp ý, đề xuất các mô hình làm tốt của nước bạn và tham mưu cho nước nhà để sớm phát triển Trung tâm thương mại quốc tế và phát triển nguyên, phụ liệu da giày, túi xách và dệt may. Bộ Công Thương sẵn sàng đồng hành cùng Hiệp hội để phát triển trung tâm này”. Bà PHAN THỊ THẮNG - Thứ trưởng Bộ Công Thương Chị T.T.H (43 tuổi ở Hà Tĩnh), bị viêm khớp dạng thấp 20 năm nay. Qua tìm hiểu trên mạng, chị đã sử dụng phương pháp cho ong đốt vào chân để chữa viêm khớp và cảm thấy tình trạng đỡ hơn. Tháng trước, khi cơn đau tái phát, bệnh nhân tiếp tục áp dụng phương pháp này. Sau khi ong đốt chi chít ở cả hai đầu gối, bệnh nhân được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong tình trạng sốt liên tục, cẳng chân phải sưng đỏ, mu bàn chân phải loét, chảy mủ, biến dạng khớp tay... Kết quả, chị H được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, viêm mô bào cẳng bàn chân phải trên nền bệnh viêm đa khớp dạng thấp. Bác sĩ Vũ Thị Hương Giang, Khoa Viêm gan, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho biết, bệnh nhân nữ (66 tuổi, ở Bắc Ninh) có thói quen tự điều trị bằng thuốc bắt mạch mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. Khoảng hai tháng trước khi nhập viện, bà bắt đầu tự cắt thuốc Đông y không rõ nguồn gốc để uống với liều lượng rất cao: 50 viên mỗi lần, hai lần mỗi ngày, trong vòng 20 ngày liên tục. Sau khi sử dụng thuốc, tình trạng sức khỏe của bà ngày càng suy giảm. Mặc dù đã được chăm sóc và điều trị 3 tuần ở 2 cơ sở y tế tuyến trước nhưng tình trạng người bệnh vẫn xấu đi, với dấu hiệu suy gan rõ rệt: chỉ số vàng da tăng gấp 15 lần bình thường và men gan gấp 20 lần bình thường. Khi bà nhập viện tại Khoa Viêm gan, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ đã nghi ngờ bà bị ngộ độc thuốc Đông y, gây ra viêm gan nhiễm độc cấp. Sau 10 ngày điều trị tích cực với các thuốc nội khoa để nâng đỡ chức năng gan, tình trạng của bệnh nhân cải thiện đáng kể. Một trường hợp khác là bệnh nhân nữ 54 tuổi ở Hà Nội có tiền sử đau xương khớp, thường xuyên sử dụng thuốc điều chế mua trên mạng có tên “Liên Hoa Sơn” kết hợp với việc uống lá đu đủ và củ dáy để tự điều trị. Bà đã sử dụng thuốc liên tục trong hơn một tháng và ngưng sử dụng gần hai tháng trước khi nhập viện. Dựa trên triệu chứng và kết quả xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bà bị viêm gan nhiễm độc cấp nghi do thuốc không rõ nguồn gốc, thành phần. Bệnh nhân 44 tuổi ở Hà Giang là trường hợp nặng nhất. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch do xơ gan giai đoạn cuối trên nền viêm gan C và gút. Bệnh nhân có thói quen uống rượu thường xuyên. Tháng 10/2023, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện thêm các triệu chứng vàng da và chướng bụng, các biểu hiện điển hình của xơ gan giai đoạn cuối. Người nhà bệnh nhân chia sẻ, những năm qua, bệnh nhân đã gặp nhiều thầy lang để lấy thuốc điều trị gút và các vấn đề khác về sức khỏe. Sau khi bị xuất huyết dạ dày, bệnh nhân tiếp tục sử dụng thuốc Đông y để điều trị. Đặc biệt, khi phát hiện tình trạng xơ gan, bệnh nhân đã chuyển sang sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc để điều trị gan. Tuy nhiên, các loại thuốc này đã làm bệnh tình trở nên nặng hơn. HÀ MINH Bệnh nhân 44 tuổi nguy kịch vì tự ý dùng nhiều loại thuốc chữa bệnh CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Bài 3: Nhập viện vì tự làm bác sĩ Gần đây, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tiếp nhận, điều trị nhiều ca bệnh nhiễm độc cấp nặng liên quan việc sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các loại thuốc được mua trên mạng, không được kiểm chứng. Cẩn trọng với “bác sĩ mạng” Bác sĩ Đoàn Duy Thành, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho biết, bệnh viện thường xuyên tiếp nhận các trường hợp viêm gan B, C trong tình trạng nghiêm trọng, do bệnh nhân không điều trị đúng cách và tự ý dùng các thuốc không rõ nguồn gốc. Khi nhập viện, gan của họ thường đã bị tổn thương nặng, không thể chuyển hóa các chất độc trong cơ thể, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==