Thủ tướng Anh Keir Starmer vừa gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng để bàn bạc về chuyện có “bật đèn xanh” cho Kiev sử dụng tên lửa tầm xa nhằm vào các mục tiêu ở Nga hay không. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, phương Tây sẽ chiến tranh trực diện với Nga nếu họ cho phép Ukraine tấn công bằng tên lửa tầm xa do phương Tây chế tạo. Tại một cuộc họp ở Prague do Ủy ban Quân sự của NATO tổ chức, Đô đốc Rob Bauer - chủ tịch của Ủy ban, nói rằng luật về xung đột vũ trang trao cho một quốc gia quyền tự vệ và việc tự vệ không dừng lại trong biên giới của quốc gia đó. “Về mặt quân sự, bạn thực hiện (những cuộc tấn công đó) vì bạn muốn làm suy yếu bên tấn công mình để không chỉ chống lại những mũi tên bay đến mà còn tấn công cả cung thủ. Vì vậy, về mặt quân sự, có lý do chính đáng để làm như vậy”, ông Bauer nói. Ông cho biết, một khía cạnh khác là vấn đề chính trị, vì các quốc gia cung cấp vũ khí cảm thấy có trách nhiệm và các cuộc bàn bạc chính trị đó vẫn tiếp tục. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục vận động các đồng minh cho phép sử dụng tên lửa phương Tây, bao gồm ATACMS tầm xa của Mỹ và Storm Shadows của Anh, để tấn công sâu trong lãnh thổ Nga. Năm cựu bộ trưởng quốc phòng và một cựu thủ tướng Anh đang thúc giục Thủ tướng Starmer cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa bên trong lãnh thổ Nga, kể cả khi không có sự đồng ý của Mỹ, báo Sunday Times đưa tin ngày 14/9. Lời kêu gọi đến từ 5 cựu bộ trưởng quốc phòng thuộc đảng Bảo thủ, gồm Grant Shapps, Ben Wallace, Gavin Williamson, Penny Mordaunt và Liam Fox, cũng như từ cựu Thủ tướng Boris Johnson. Một số quan chức Mỹ lo ngại bước đi như vậy sẽ tạo ra thay đổi đáng kể trong nỗ lực tấn công của Ukraine nhằm vào Nga, từ đó sẽ khiến tình hình leo thang nguy hiểm. Ngày 12/9, Tổng thống Putin nói rằng, việc lập trình đường bay của tên lửa sẽ phải do quân nhân NATO thực hiện, vì Kiev không có khả năng đó. “NGA MUỐN GIÀNH CHIẾN THẮNG VÀO CUỐI NĂM 2025 HOẶC ĐẦU NĂM 2026” Người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine - ông Kyrylo Budanov - nói rằng, Nga muốn giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Ukraine vào cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026. “Cuối năm 2025, đầu năm 2026 là thời điểm quan trọng đối với Nga. Vì vậy, họ muốn chấm dứt cuộc xung đột vào thời điểm đó. Bởi vì theo tính toán của họ, trừ khi họ rời khỏi cuộc xung đột với chiến thắng, thì về lâu dài - trong vòng 30 năm tới - Nga sẽ mất đi vị thế siêu cường mà họ mong muốn”, ông nói. Theo ông Budanov, Nga dự đoán “mọi vấn đề của họ sẽ bắt đầu vào mùa hè năm 2025”. Khi đó, các vấn đề về tài chính, kinh tế và chính trị - xã hội sẽ xuất hiện. “Nga dự đoán tác động tiêu cực đến nền kinh tế của họ sẽ trở nên đáng chú ý vào khoảng mùa hè năm 2025”, ông nói. Ông cũng cho rằng, vấn đề tuyển quân đang ngày càng trở nên cấp bách với quân đội Nga. “Họ sẽ phải đối mặt với tình thế khó xử trong giai đoạn hè 2025: hoặc là tuyên bố huy động lực lượng, hoặc bằng cách nào đó giảm cường độ giao tranh”, ông nhận định. Theo ông, tâm trạng của người dân Nga cũng bị ảnh hưởng bởi nỗ lực của Ukraine nhằm đưa cuộc xung đột vào sâu trong lãnh thổ Nga; và nếu Nga không giành chiến thắng thì đến cuối năm 2025, thế giới sẽ chỉ còn lại hai siêu cường là Mỹ và Trung Quốc. “Họ nhận thức được điều này. Đây là giai đoạn quan trọng đối với họ. Vì vậy, họ sẽ làm mọi cách có thể để giành chiến thắng. Nếu không, họ sẽ rời khỏi mọi tiến trình toàn cầu”, ông Budanov nói. BÌNH GIANG-MINH HẠNH (theo Reuters, Pravda) 12 QUỐC TẾ n Thứ Hai n Ngày 16/9/2024 Một quan chức quân sự cấp cao của NATO cho rằng, Ukraine có lý do chính đáng để tấn công sâu hơn vào Nga bằng vũ khí của phương Tây. Trong khi đó, lãnh đạo cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine nhận định, Nga muốn giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Ukraine vào cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026. Người dân Israel chạy đến các hầm trú ẩn khi còi báo động không kích vang lên ở các khu vực trung tâm của nước này, bao gồm tại Sân bay quốc tế Ben Gurion, vào khoảng 6h30 sáng (giờ địa phương). Người ta cũng nghe thấy những tiếng nổ lớn mà quân đội Israel cho biết đến từ các tên lửa đánh chặn khi họ cố gắng bắn hạ tên lửa đạn đạo của Houthi. Giới chức Israel ban đầu nói rằng các mảnh vỡ từ tên lửa Houthi rơi xuống một khu vực không có người ở thuộc cộng đồng dân cư Kfar Daniel, cách Sân bay Ben Gurion khoảng 7 km và không có báo cáo về thương vong. Một số mảnh khác rơi xuống thang cuốn trong một ga tàu ở thị trấn Modiin. Sau đó, quân đội Israel tuyên bố tên lửa “có khả năng đã vỡ vụn giữa không trung”. Người phát ngôn của Houthi (lực lượng kiểm soát các khu vực lớn ở Yemen) cảnh báo Israel rằng họ sẽ phải đối mặt với “nhiều cuộc tấn công và các chiến dịch cụ thể sắp tới”. Đây là lần đầu tiên một tên lửa đất đối đất bắn từ Yemen đã vào sâu trong đất Israel. Trước đây, các tên lửa của Houthi chưa từng xâm nhập sâu vào không phận Israel; chỉ có một tên lửa được báo cáo là đã rơi xuống lãnh thổ Israel, cụ thể là rơi vào một khu vực trống gần cảng Eilat ở Biển Đỏ vào tháng Ba. Người phát ngôn Houthi, Nasruddin Amer, nói rằng, vũ khí được sử dụng là một “tên lửa đạn đạo siêu vượt âm mới” mà “các hệ thống phòng thủ của kẻ thù đã thất bại trong việc đánh chặn và đối phó”. Ông Amer nói thêm: “Tên lửa đã bay một quãng đường dài 2.040 km trong 11 phút rưỡi, và khiến người Do Thái hoảng sợ. Hơn hai triệu người Do Thái đã chạy vào hầm trú ẩn lần đầu tiên trong lịch sử của Israel”. “Các thách thức về địa lý, sự xâm lược của Mỹ-Anh, và các hệ thống giám sát, do thám, đánh chặn sẽ không ngăn cản được Yemen thân yêu thực hiện nghĩa vụ tôn giáo, đạo đức và nhân đạo của mình để đoàn kết với nhân dân Palestine”, ông nói. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, Houthi sẽ phải “trả giá đắt” cho cuộc tấn công này. Ông cũng nói trong một cuộc họp nội các hôm 15/9 rằng, tình hình hiện tại sẽ “không tiếp diễn”. Houthi (lực lượng được Iran hậu thuẫn) đã thực hiện nhiều hành động quân sự kể từ tháng 10 năm ngoái trong nỗ lực gây áp lực buộc Israel chấm dứt cuộc tấn công ở Dải Gaza. Houthi đã không kích vào tàu thuyền trên Biển Đỏ. Tháng 7, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Houthi đã giết chết một người và làm bị thương bốn người ở Tel Aviv. Vụ việc này đã khiến Israel thực hiện các cuộc không kích vào Yemen, làm sáu người thiệt mạng và 80 người bị thương. Việc Houthi nhắm mục tiêu vào tàu thuyền ở Biển Đỏ vẫn tiếp tục trong mùa hè này bất chấp Mỹ và Anh đã thực hiện các cuộc không kích vào Yemen nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công. Ngày 15/9, cơ quan y tế do Hamas điều hành ở Dải Gaza thông báo, hơn 41.000 người Palestine đã thiệt mạng từ khi Israel bắt đầu cuộc tấn công vào vùng lãnh thổ này. Các quan chức Gaza nói rằng, hơn 95.000 người Palestine đã bị thương. THÁI AN (theo Sky News, Reuters) Ngày 15/9, Israel được đặt trong tình trạng cảnh giác cao sau khi một tên lửa đạn đạo được Houthi bắn từ khoảng cách hơn 1.600 km từ Yemen lần đầu tiên bắn trúng miền trung Israel. Lần đầu tiên tên lửa Houthi từ Yemen bắn trúng miền trung Israel Vụ không kích của Houthi xảy ra chỉ vài tuần trước kỷ niệm một năm vụ tấn công ngày 7/10/2023, trong đó các chiến binh Hamas đã giết khoảng 1.200 người Israel và bắt khoảng 250 người làm con tin. Ukraine có lý do để tấn công sâu vào đất Nga Anh giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão số 3 Chính phủ Anh công bố viện trợ 1 triệu bảng (tương đương 32 tỷ đồng) giúp Việt Nam ứng phó với tác động của cơn bão số 3 (Yagi) trong giai đoạn đầu. Khoản viện trợ sẽ được chuyển trực tiếp đến tay người dân thông qua các đối tác nhân đạo, cung cấp nhu yếu phẩm, hỗ trợ tiền mặt và các dịch vụ quan trọng như y tế, nước và vệ sinh. Yagi là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Biển Đông trong 30 năm qua, đã gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh thành tại miền Bắc Việt Nam. “Chính phủ Anh sát cánh cùng những người dân chịu ảnh hưởng bởi tác động tàn khốc của bão Yagi tại Việt Nam. Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và các đối tác nhân đạo để xác định những địa phương cần hỗ trợ nhằm mang đến tác động tích cực và hiệu quả nhất”, bà Anneliese Dodds, Quốc vụ khanh phụ trách phát triển của Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh, cho biết. Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất về khí hậu trên thế giới. Vương quốc Anh đang hợp tác với Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu trong khuôn khổ chương trình Quan hệ Đối tác về chuyển dịch năng lượng công bằng. BÌNH GIANG Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO Rob Bauer tại Kiev ngày 21/3 ẢNH: REUTERS Cảnh sát giám sát vụ cháy ở miền trung Israel sau khi bị không kích ẢNH: AP QUAN CHỨC NATO:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==