Tiền Phong số 255

PHÁP LUẬT 11 n Thứ Tư n Ngày 11/9/2024 CHUYỆN HÔM NAY đặc biệt là với Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội và các tỉnh miền núi phía Bắc. Từ xa xưa, ông cha ta đã cảnh báo những hiểm hoạ khôn lường đối với con người là “Thủy hỏa đạo tặc”, trong đó, thủy là lũ lụt đáng sợ nhất. Những ngày này, nhiều người nhắc lại những trận bão trong lịch sử được ghi nhận vào các năm Giáp Thìn: 1904, 1964 ở miền Nam, miền Trung; và nay là cơn bão năm Giáp thìn thứ 3, bão số 3/2024 có sức tàn phá thật khủng khiếp. Nhiều người còn ám ảnh trận lũ lịch sử làm vỡ đê sông Hồng năm 1971, là lũ lớn nhất trong 100 năm qua ở vùng đồng bằng Bắc bộ. Năm 2008, bão gây mưa lớn, cộng với lũ đầu nguồn dồn về khiến Hà Nội úng ngập cục bộ, sâu tới cả mét. Có khu vực sau một tháng nước mới rút hết. Trước đó, bão Chan Chu năm 2006, dù không đổ bộ đất liền nhưng đã nhấn chìm hơn 260 ngư dân miền Trung vào lòng biển! Chan Chu sức tàn phá chỉ sau Linda, xảy ra tháng 11/1997 phá hủy một phần bờ biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, làm 3.000 người chết và mất tích. Đến nay, bão số 3 đã làm hơn 181 người chết và mất tích, trong đó nhiều người bị đất sạt lở vùi lấp, lũ cuốn trôi. Con số thiệt hại về người và tài sản vô cùng lớn, chưa thống kê hết ngay tại thời điểm này. Trong khi đó, trời vẫn tiếp tục gây mưa lớn, trên diện rộng, trung bình từ 70-150mm, có nơi hơn 300mm, kéo theo nước sông, đặc biệt là hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình đã lên cao tới mức báo động cấp 2, cấp 3 và có thể trên báo động 3. Mưa lớn đã gây ngập lụt, sạt lở tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hoà Bình, Hà Nội, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang... thiệt hại về người vẫn đang tăng lên mỗi ngày. Với tình thế nước sôi lửa bỏng, cứu người như cứu hoả, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo những công việc cấp bách. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia buồn tới người thân, gia đình những người đã hy sinh khi làm nhiệm vụ; chia sẻ những mất mát, đau thương của các gia đình có người bị thiệt mạng, bị thiệt hại nặng nề do cơn bão. Những ngày qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các phó thủ tướng đã tỏa đi các nơi nguy cấp, chỉ đạo các địa phương khẩn cấp khắc phục hậu quả bão số 3. Hôm qua, Thủ tướng đã đến Bắc Giang, lội xuống dòng nước lũ, chia sẻ, động viên, cùng bà con nhân dân chống chọi, khắc phục hậu quả lũ dữ. Lúc này, cần khẩn trương ổn định đời sống của người dân bị ảnh hưởng, tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động bình thường của đời sống xã hội. Nhưng trước mắt cần ưu tiên cứu người, không để người dân nào bị đói ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở. Cần huy động các lực lượng công an, quân đội, thanh niên tình nguyện tiếp cận vùng bị lũ cô lập; di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm; bảo đảm người bệnh có thuốc và được điều trị, trẻ em, người già được an toàn... Đồng thời, cần ngăn chặn và xử nghiêm hành vi “thừa nước đục thả câu”, gây mất an ninh trật tự, trục lợi liên quan đến hỗ trợ, cứu trợ người dân. N.T Cấp bách cứu dân TIƒP THEO TRANG 1 VỤ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI LỚN NHẤT MIỀN TRUNG: Quảng Nam gia hạn tiến độ cho dự án RA TỐI HẬU THƯ 3 dự án gồm: Khu đô thị Bách Đạt 1 (8,17 ha), Khu đô thị 7B mở rộng (19,53 ha) và dự án Khu đô thị Hera Complex Riverside (18,26 ha), cùng thuộc đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn) do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư. Trong 3 dự án này, Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam là đơn vị ký kết với Công ty Bách Đạt An để phân phối sản phẩm. Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam đã ký kết với hơn 840 khách hàng để mua khoảng 1.000 lô đất nền. Tuy nhiên, do các bên không thống nhất được việc thực hiện hợp đồng nên đã kiện nhau ra tòa. Trong khi đó gần 1.000 người đã mua đất tại các dự án này suốt nhiều năm nay gian nan đi đòi sổ đỏ, liên tục gõ cửa các cơ quan chức năng cầu cứu. Giữa tháng 7, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đã chủ trì buổi đối thoại với người dân có liên quan đến 3 dự án do Công ty Bách Đạt An là chủ đầu tư. Tại đây, nhiều ý kiến của người dân tha thiết mong cơ quan chức năng vào cuộc, giúp dân đòi sổ đỏ, thậm chí có ý kiến nêu nếu chủ đầu tư tiếp tục chây ì không thực hiện để ra sổ đỏ như cam kết thì đề nghị công an khởi tố. Theo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cho biết, chủ đầu tư dự án đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tiến độ thực hiện dự án đã hết. Do đó Công ty CP Bách Đạt An phải hoàn thành nghĩa vụ thuế, khôi phục tình trạng hoạt động doanh nghiệp, chuyển kinh phí cho UBND thị xã Điện Bàn để thực hiện chi trả cho người dân theo các phương án bồi thường được phê duyệt; triển khai thi công hoàn thành phần hạ tầng kỹ thuật, thực hiện ký quỹ dự án làm cơ sở điều chỉnh tiến độ thực hiện để tổ chức thi công hoàn thành phần hạ tầng kỹ thuật dang dở đã được nhà nước giao đất. Các dự án trên đã được UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo, tỉnh này cũng đã thành lập Tổ công tác để hỗ trợ giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư. Tuy nhiên suốt thời gian dài sự việc dai dẳng khiến người dân bức xúc. Tại buổi đối thoại, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam đã ra tối hậu thư cho doanh nghiệp này, yêu cầu đến 31/8 phải thực hiện việc nộp tiền thuế, tiền kí quỹ, tiền GPMB, nếu không thực hiện sẽ giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật về hình sự. DOANH NGHIỆP Đà “CHỨNG MINH ĐƯỢC NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TỐT” Hơn 2 tháng sau chỉ đạo, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam nhìn nhận vụ việc đang có chuyển biến tích cực, doanh nghiệp đã có động thái tích cực, có tiếp thu ý kiến chỉ đạo của tỉnh, có thể hiện quyết tâm sẽ tiếp tục làm để hoàn thiện dự án. Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đến nay chủ đầu tư của 3 dự án này đã thực hiện tiền nợ thuế và phạt nợ thuế khoảng 11,3 tỷ đồng, đóng tiền ký quỹ (trên 8 tỷ đồng) và nộp 15 tỷ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho thị xã Điện Bàn để tiếp tục triển khai. Ông Hưng cho biết, để gia hạn thực hiện dự án thì họ đã chứng minh được năng lực tài chính tốt, có tiến triển tốt. Hai doanh nghiệp là Công ty Bách Đạt An và Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam có hợp tác với nhau để sử dụng nguồn vốn giữa 2 đơn vị phối hợp để tiếp tục thực hiện dự án. Tỉnh quyết định sẽ ký văn bản thống nhất chủ trương gia hạn tiến độ thực hiện dự án. HOÀI VĂN Dự án Khu đô thị 7B mở rộng Sau khi lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đối thoại, ra “tối hậu thư”, Công ty Bách Đạt An - chủ đầu tư của 3 dự án trong vụ tranh chấp đất đai lớn nhất miền Trung đã thực hiện nộp tiền thuế, tiền kí quỹ và tiền giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam sẽ gia hạn tiến độ đối với các dự án để tiếp tục triển khai các bước. “Doanh nghiệp đã có động thái tích cực, có tiếp thu ý kiến chỉ đạo của tỉnh, có thể hiện quyết tâm sẽ tiếp tục làm để hoàn thiện dự án. Còn thực tế tiếp theo thế nào họ có tiếp tục triển khai hay không thì sẽ theo dõi, đôn đốc tiếp tục triển khai, ra sổ đỏ ( giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) cho dân. Thực tiễn gỡ được hay không thì doanh nghiệp phải nỗ lực thực hiện. Phía chính quyền Quảng Nam đã tạo điều kiện thuận lợi nhất tối đa nhất cho doanh nghiệp”. Ông TRẦN NAM HƯNG – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Kỷ luật cảnh cáo Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai Ngày 10/9, Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã họp kỳ thứ 48 để xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Sở Nội vụ, Chi bộ 3 (thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ) và các ông Nguyễn Đình Tiến (Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai), ông Hồ Hải Tần (Bí thư Chi bộ 3, Phó Giám đốc Sở kiêm Trưởng ban Tôn giáo tỉnh). Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, Đảng ủy Sở Nội vụ và Chi bộ 3 đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao, để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở Nội vụ và Ban Tôn giáo tỉnh. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy Sở Nội vụ các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và Chi bộ 3 các nhiệm kỳ 2017-2020, 2020-2022, 20222025. Đồng thời cảnh cáo đối với ông Hồ Hải Tần; đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đình Tiến. TIỀN LÊ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==