10 ĐỜI SỐNG n Thứ Tư n Ngày 11/9/2024 NGƯ DÂN QUẢNG BÌNH MANG BƠ NAN RA BẮC CỨU HỘ Những ngư dân xã bãi ngang Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy - từng được mệnh danh là “những người hùng trong lũ” đã mang 4 chiếc bơ nan ra Bắc tham gia cứu hộ. Ông Trần Văn Lĩnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngư Thủy Bắc cho biết: Chuyến đi này có 4 chiếc bơ nan, cùng 8 ngư dân dày dạn kinh nghiệm, có độ tuổi trên, dưới 40 của thôn Tân Hải, do anh Trần Văn Hùng làm đội trưởng, xuất phát lúc 15 giờ ngày 10/9 và điểm đến đầu tiên sẽ là vùng lũ tỉnh Thái Nguyên. Theo ông Lĩnh, ý tưởng ban đầu là nhóm anh Hùng sẽ tự túc kinh phí, phương tiện để ra Bắc. Tuy nhiên, khi biết nghĩa cử của nhóm anh Hùng, một số nhóm thiện nguyện khác đã góp tiền hỗ trợ mua xăng dầu, áo phao, thuê xe ô tô tải chở thuyền. “Hiện nay đang mùa đánh bắt, nhưng anh em đã gác lại, cẩu thuyền lên xe để ra Bắc cứu hộ là một nghĩa cử rất đáng trân trọng. Kinh nghiệm cứu hộ trong trận lũ lịch sử năm 2020 tại rốn lũ Lệ Thuỷ và Quảng Ninh chắc chắn các anh sẽ làm được nhiều việc thiết thực, ý nghĩa tại vùng lũ Thái Nguyên” - ông Lĩnh chia sẻ. Bơ nan là một loại phương tiện đánh bắt gần bờ của những ngư dân ở các xã bãi ngang, có sức tải từ 1-1,5 tấn và từ 15-20 sức ngựa, nên có thể đi được trong gió cấp 5 đến cấp 6. Điều đặc biệt của bơ nan, do kết cấu đặc biệt, nên không bao giờ lật và lỡ có gặp sự cố thì cũng không chìm mà nổi lờ đờ như một chiếc bè. “Nhờ làm từ nhựa composite nên thành bơ nan rất bền, trọng tải nhẹ phù hợp cơ động trong lũ. Nếu va đập mạnh, lỡ bị thủng thì chỉ việc lấy dẻ nhét lại thì tiếp tục hoạt động tốt. Sau này sửa chữa cũng đơn giản và không tốn nhiều tiền” - ông Lĩnh nói. Trong trận lũ lịch sử năm 2020, tại rốn lũ Lệ Thuỷ và Quảng Ninh (Quảng Bình), hàng nghìn người dân mắc kẹt trên các mái nhà, không một phương tiện nào có thể tiếp cận. Tuy nhiên, các bơ nan của ngư dân bãi ngang đã vượt nước, vượt sóng tiếp cận cứu hàng nghìn người dân. Sau trận lũ lịch sử ấy, người dân vùng rốn lũ Lệ Thuỷ và Quảng Ninh gọi họ là “những người hùng trong lũ”. NHIỀU ĐỘI TÌNH NGUYỆN CÓ MẶT TẠI VÙNG TÂM BÃO Chiều 8/9, biết thông tin Hải Phòng, Quảng Ninh và nhiều tỉnh thiệt hại do ảnh hưởng bởi bão số 3, Giám đốc Cty TNHH Jungle Boss Lê Lưu Dũng nhóm họp lên kế hoạch ra Hải Phòng hỗ trợ. “Việc khôi phục cho các trường học, bệnh viện và các công trình công cộng ở miền Bắc hoạt động trở lại cần rất nhiều nhân lực”, anh Dũng nói. Không do dự, 47 người trong Cty tình nguyện xin gác lại công việc để lên đường hỗ trợ. Trang thiết bị, cưa máy, quần áo bảo hộ, găng tay... được Cty chuẩn bị đầy đủ. Chiều tối ngày 9/9, nhóm tình nguyện đã có mặt tại thành phố Hải Phòng bắt tay vào hỗ trợ. Anh Hoàng Văn Sử (43 tuổi, thành viên trong nhóm) chia sẻ: “Nhớ lại trận lũ lịch sử tại Quảng Bình năm 2020, chúng tôi được các anh em từ các nơi về hỗ trợ. Khi biết tin Cty tổ chức chuyến thiện nguyện, tôi sẵn sàng lên đường để hỗ trợ đồng bào miền Bắc sớm trở lại sinh hoạt như bình thường”. Nhóm của anh Sử và Cty TNHH Jungle Boss sẽ dành tất cả 5 ngày để thực hiện các công việc. Nếu công việc nhiều nhóm sẽ tiếp tục bổ sung các tình nguyện viên để hỗ trợ thêm. Các chi phí sinh hoạt, đi lại được trích một phần từ công đoàn Cty và Cty tự bỏ mà không làm phiền đến địa phương. Nơi đầu tiên nhóm tình nguyện đến hỗ trợ là các điểm sập trạm điện, trường học tại huyện Thủy Nguyên. Cũng có mặt tại Hải Phòng từ sáng sớm ngày 9/9, 17 thành viên đội Tiền Trạm của Hội phản ứng nhanh tỉnh Thừa Thiên - Huế (PUN 75) đã liên hệ làm việc ngay với Thành đoàn Hải Phòng để lập kế hoạch những việc cần làm, điểm cần nhân lực nhất. Điểm đầu tiên là sân vận động Đồ Sơn, nhanh chóng, chuyên nghiệp những cây gãy đổ, khu vực chuẩn bị lễ hội chọi trâu sắp tới được cưa cắt, dọn dẹp sạch sẽ. Sáng hôm sau, gần 100 tình nguyện viên (các sinh viên, đoàn viên của các trường đại học trên địa bản tỉnh Thừa Thiên - Huế) được tăng cường về Hải Phòng. Họ nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp tại các điểm trường, công trình trên địa bàn huyện Đồ Sơn. “Việc ứng phó, hỗ trợ khắc phục hậu quả chỉ có ích khi đúng thời điểm và có kế hoạch phù hợp. Vì thế, chúng tôi phải chuẩn bị từ sớm”, anh Nguyễn Đình Anh Khoa, chủ tịch PUN 75 nói. Anh Khoa cho hay, nguồn kinh phí cho chuyến đi của đoàn tiền trạm cũng được chuẩn bị từ trước. Kinh phí đi lại được lên kế hoạch đóng góp của mọi người trong đoàn tự đóng góp và kêu gọi các mạnh thường quân. HOÀNG NAM - THÀNH ĐẠT Người dân hỗ trợ nhóm anh Hùng cẩu bơ nan lên ô tô “Khi miền Trung gặp bão lũ, nhiều đoàn thiện nguyện, các mạnh thường quân từ miền Bắc sẵn lòng giúp đỡ. Như một lời đáp, miền Trung sẵn sàng chung tay, chung sức khi miền Bắc gặp bão lũ”, anh Nguyễn Thanh Phong, Phó giám đốc Cty TNHH Jungle Boss (Cty vận hành tour du lịch thám hiểm tại Quảng Bình) chia sẻ. CHUNG TAY KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO SỐ 3: Nhiều đội tình nguyện lên đường PUN 75 được thành lập vào cuối năm 2021, là tổ chức hoạt động theo điều lệ được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phê duyệt. Tổ chức xã hội này với hàng trăm thành viên và từng góp sức quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Mấy ngày nay, anh Đàm Văn Nam, Bí thư Đoàn xã Phú Lâm, huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) cùng nhiều đoàn viên trong xã thường xuyên trực canh tuyến đê sông Ngũ Huyện Khê ở địa phương để kịp thời ứng phó với lũ lụt sau bão số 3. Anh Nam chia sẻ, sau bão số 3, đoàn viên, thanh niên trong xã Phú Lâm tích cực tham gia thu dọn cây bị đổ ở địa bàn các thôn và trường học. Đoàn viên còn hỗ trợ những hộ dân bị tốc mái sửa chữa lại nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống. Anh Nam cho biết thêm, đặc biệt, sau bão số 3, tại xã Phú Lâm có tuyến đê trên sông Ngũ Huyện Khê, nước sông dâng cao, có đoạn đê bị lún. Bởi vậy, Đoàn xã Phú Lâm thành lập đội phản ứng nhanh để cùng cơ quan chức năng và người dân tham gia xử lý đoạn đê bị lún. Đội phản ứng nhanh có 15 đoàn viên, thanh niên. Mấy ngày nay, đội phản ứng nhanh cùng cơ quan chức năng túc trực canh đê, góp phần đảm bảo an toàn đê điều thời điểm nước sông dâng cao. “Với tinh thần ở đâu khó có thanh niên, thời điểm mưa lũ, đoàn viên, thanh niên trong xã Phú Lâm sẵn sàng đóng góp sức trẻ để khắc phục hậu quả sau bão. Chúng tôi cố gắng làm việc hết sức dù đêm hay ngày”, anh Nam chia sẻ. Theo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, từ chiều 7/9, trước tình hình ảnh hưởng của cơn bão số 3, phát huy tinh thần xung kích của thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã chỉ đạo Ban Thường vụ các Huyện, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thành lập 126 tổ phản ứng nhanh của Đoàn thanh niên các cấp để chỉ đạo đoàn viên, thanh niên tham gia phòng chống bão và khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra. Trong ngày 8/9, toàn tỉnh Bắc Ninh đã huy động và thành lập 422 đội, nhóm thanh niên tình nguyện với sự tham gia của hơn 5.200 đoàn viên, thanh niên hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão số 3 tại hơn 1.640 tuyến đường; 472 trường học. Đoàn viên, thanh niên thu dọn, vận chuyển gần 7.000 cây xanh ngã đổ và nhiều biển bảng quảng cáo, mái tôn bị hư hỏng sau bão. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã thành lập 8 đoàn công tác trực tiếp đi đến các địa bàn trong tỉnh để nắm tình hình và động viên lực lượng đoàn viên, thanh tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3 tại các địa phương. Anh Trần Văn Đăng, Phó Bí thư phụ trách Tỉnh Đoàn Bắc Ninh chia sẻ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh củng cố các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia phòng, chống bão, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và sẵn sàng tham gia công tác hỗ trợ theo chỉ đạo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai tại địa phương. Tỉnh Đoàn Bắc Ninh liên tục cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo về bão số 3 và lũ lụt trên website, fanpage, zalo do Đoàn, Hội quản lý. “Những hoạt động thiết thực, kịp thời đó một lần nữa khẳng định vai trò, tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ Bắc Ninh trong công tác hỗ trợ người dân ứng phó chống bão và xung kích vì cộng đồng”, anh Đăng cho hay. NGUYỄN THẮNG Tuổi trẻ Bắc Ninh giúp dân Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên tỉnh Bắc Ninh đã hăng hái tham gia các hoạt động khắc phục hậu quả sau bão số 3, thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ phục vụ người dân. Đoàn viên, thanh niên tỉnh Bắc Ninh khắc phục hậu quả sau bão số 3
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==