Thu hút FDI tiếp tục là điểm sáng kinh tế, tổng vốn đăng ký 8 tháng đạt 20,5 tỷ USD. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cả vốn FDI đăng ký và vốn thực hiện đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Các dự án FDI đã giải ngân được 14,15 tỷ USD, tăng 8%. Trong khi đó, lũy kế 8 tháng đầu năm 2024, khối ngoại đã bán ròng 65.000 tỷ đồng (khoảng 2,5 tỷ USD), gấp gần 18 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Khối đầu tư Dragon Capital cho rằng, Việt Nam dù tập trung thu hút FDI, nhưng lại ít biện pháp khuyến khích dòng vốn đang rót gián tiếp vào các doanh nghiệp trong nước. Trong khi đó, cơ hội để mở rộng không gian tăng trưởng từ thu hút FDI và xuất nhập khẩu không còn nhiều. Từ góc độ quỹ đầu tư, ông Tuấn cho hay, những yếu tố mà nhà đầu tư quan tâm, đồng thời là lợi thế cho Việt Nam có thể kể đến như sự dịch chuyển chuỗi cung ứng, hay tính ổn định của nền kinh tế. Trước kia, điều doanh nghiệp quan tâm nhất khi đầu tư là chi phí, tuy nhiên, hiện tại, sự ổn định mới là ưu tiên hàng đầu. Khối ngoại đã bán ròng 2,5 tỷ USD tính từ đầu năm, nhưng áp lực trong thời gian gần đây đã vơi bớt. Tháng 8, tính trên 3 sàn, giá trị bán ròng hơn 4.680 tỷ đồng, giảm khoảng 50% so với tháng 7. Lực bán ròng của khối ngoại đã có dấu hiệu hạ nhiệt từ cuối tháng 7 và trở nên rõ ràng hơn trong nửa cuối tháng 8, trong bối cảnh tỷ giá “dễ thở” hơn. Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối nghiên cứu khách hàng cá nhân, Công ty CP Chứng khoán Yuanta nhận định, với việc giá USD về dưới 25.000 đồng USD như hiện nay, lượng bán ròng của khối ngoại đã giảm nhiều. Trước đó, tỷ giá tăng đã tác động nhất định lên thị trường, ảnh hưởng mạnh tới dòng vốn ngoại. Theo ông Minh, giữ chân dòng vốn ngoại là việc cấp bách phải làm, nhưng Việt Nam có phần hơi chậm trễ. Các giải pháp đã có trong Luật chứng khoán nhưng cần phải đẩy nhanh hơn để có những sản phẩm hấp dẫn thu hút dòng vốn ngoại, đồng thời, phải thúc đẩy tiến trình nâng hạng thị trường lên thành thị trường mới nổi. Khối phân tích của Công ty CP Chứng khoán SSI dự báo, áp lực rút vốn của khối ngoại có thể giảm bớt vào cuối năm nay, với kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giảm lãi suất sẽ tạo động lực tích cực cho thị trường. “Lãi suất tăng và tỷ giá biến động có thể đã phản ánh lên sự sụt giảm của thanh khoản thị trường chứng khoán thời gian gần đây”, SSI nhận định. VIỆT LINH Trong thu hút FDI, Bắc Ninh tiếp tục dẫn đầu cả nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 3,47 tỷ USD, gấp gần 3 lần cùng kỳ, đáng chú ý có dự án điều chỉnh vốn lớn 1 tỷ USD từ dự án nhà máy sản xuất, lắp ráp và thử nghiệm vật liệu, thiết bị bán dẫn cho nhà đầu tư Amkor Technology Singapore Holding PTE.LTD tại khu công nghiệp Yên Phong II-C. Sau khi điều chỉnh đăng ký đầu tư, nhà máy có tổng vốn đầu tư 1,6 tỷ USD, sản xuất 3.600 triệu sản phẩm/năm. Lũy kế 8 tháng năm 2024, khối ngoại đã bán ròng 65.000 tỷ đồng ẢNH: CTV Trong khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký và giải ngân vào Việt Nam liên tục lập kỷ lục, thì áp lực rút vốn trên thị trường chứng khoán của khối ngoại vẫn tiếp diễn. Vốn FDI đăng ký và giải ngân tăng kỷ lục Dự án tuyến đường vành đai phía tây thành phố Đà Nẵng dài 19km, có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng do Ban quản lý các dự án công trình giao thông Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Sau thời gian dài chậm tiến độ, tháng 5 tuyến đường được thông xe kỹ thuật. Ông Nguyễn Hải Cường - Phó chủ tịch UBND xã Hòa Phú, cho biết, đường vành đai phía tây qua địa bàn xã phải xẻ núi nên sau khi hoàn thành đã xảy ra sạt lở. “Hiện 13 hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng cao nhất do nằm sát đường, nếu đồi núi sạt lở sẽ bị ảnh hưởng. Để chủ động ứng phó, chính quyền xã đã xây dựng phương án nếu có mưa lũ sẽ di dời người dân từ sớm để phòng tránh thiệt hại về người và tài sản cho bà con”, ông Cường cho biết. Nằm ngay phía dưới tuyến đường vành đai, mấy năm nay, người dân thôn Hòa Thọ bức xúc vì vào mùa mưa đi lại khó khăn do nước kèm bùn đất từ đường vành đai tràn xuống, ruộng vườn bị bồi lấp, nhà cửa, tài sản bị đe dọa do sạt lở. “QUÊN” HOÀN TRẢ ĐƯỜNG CHO DÂN Ông Nguyễn Hữu Nhân, Trưởng thôn 5 xã Hòa Ninh, cho biết, thôn có 152 hộ dân, nay chia thành 3 khu riêng biệt, từ cụm dân cư của thôn phía nam ngược lên cụm dân cư của thôn phía tây bắc, nối với các thôn Hòa Trung, Trung Nghĩa, thôn 1, xã Hòa Ninh nay bị ngăn cách bởi tuyến đường liên thôn bị ngăn cách, người dân muốn đi lại trên tuyến đường phải đi ngược chiều sai luật giao thông trên luồng đường vành đai gần 500 mét, vòng qua điểm mở để sang phía bên kia hoặc ngược lại. Ngoài ra, tuyến đường liên thôn trước đây qua cụm dân cư có 17 hộ dân thôn 5, cũng bị cắt đứt khi làm dự án đường vành đai, khiến cụm dân cư không còn lối đi lại. Mới đây xe cứu thương cũng không thể vào khu dân cư để chở người đau ốm đi cấp cứu. Ông Nhân cho biết, lẽ ra khi thi công tuyến đường vành đai, Ban quản lý dự án, đơn vị thi công phải mở một đoạn đường liên thôn khác nối tuyến đường liên thôn liền mạch tại điểm mở của tuyến phân luồng đường vành đai. Tương tự, tại thôn Trung Nghĩa, xã Hòa Ninh với hơn 175 hộ dân, đường liên thôn cũng bị cắt làm đôi, trong khi người dân cùng thôn muốn qua lại từ 2 khu vực bị ngăn chia cũng phải ngược đường luồng vành đai hơn 500 m để sang bên kia thôn và ngược lại. Người dân thôn Hòa Trung phải khổ sở vì mỗi khi mưa xuống thôn lại biến thành vùng ngập lụt, do nước đổ từ đường vành đai xuống khu dân cư. Nguyên nhân tại khu vực dự án chưa có hệ thống cống rãnh thoát, thu gom nước, mỗi khi mưa xuống lối thoát nước duy nhất chỉ có đường liên thôn… Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Đà Nẵng, cho biết, từ năm 2023, người dân bắt đầu phản ánh bất cập của tuyến đường vành đai phía tây, lãnh đạo thành phố đã đi kiểm tra thực tế dự án và chỉ đạo khắc phục. Tại vị trí lở núi xã Hòa Phú, Ban quản lý đã xử lý bước một bằng cách cho đặt các rọ đá lớn ngăn sạt trượt và tiếp tục theo dõi, nếu có sự cố sẽ lập tức xử lý. Về lâu dài, phần đồi núi tại khu vực này, thành phố đang giao Sở TN&MT tính toán đưa vào quy hoạch khai thác khoáng sản. Riêng phạm vi người dân phản ánh ngập úng bùn đất, Ban đã chỉ đạo bổ sung các cống thoát nước, thu gom chạy dọc tuyến. Đối với các vị trí đấu nối, đường dân sinh bị chia cắt, Ban đang hoàn thành các thủ tục pháp lý, bồi thường để triển khai sớm hoàn trả lại đường cho người dân. NGUYỄN THÀNH Do nhiều bất cập trong quá trình thiết kế, thi công, tuyến đường vành đai phía tây thành phố Đà Nẵng đã chia cắt các khu dân cư, gây ngập úng, sạt lở bồi lấp ruộng đất của người dân các xã Hòa Phú, Hòa Ninh (huyện Hòa Vang). Đường vành đai phía tây Đà Nẵng chia cắt giao thông tại thôn 5 ( xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang) ẢNH: NGUYỄN THÀNH DỰ ÁN ĐƯỜNG NGHÌN TỶ ĐỒNG: “Quên” trả lối đi cho dân Lên phương án cấp hàng hóa cho các vùng bị chia cắt, cô lập Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, trước diễn biến của mưa lũ ở nhiều địa phương, ngày 9/9, Vụ Thị trường trong nước đã tổ chức họp với các đơn vị triển khai cung ứng hàng hóa và điều phối thị trường hàng hóa tại nhiều tỉnh, thành phố. Theo báo cáo của Sở Công Thương Hà Nội, hoạt động thương mại tại thành phố trong ngày 9/9 diễn ra bình thường, hàng hóa đảm bảo cung cấp đầy đủ cho người dân. Mặt hàng rau xanh ở các chợ truyền thống có tăng giá so với thời điểm trước bão. Giá nhiều loại thực phẩm khác ở chợ tăng nhẹ. Sở Công Thương Quảng Ninh cho biết, hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh đã diễn ra bình thường trở lại, giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm không có sự thay đổi nhiều về giá. Tuy nhiên, nguồn nước dự trữ của siêu thị chỉ còn có thể đáp ứng nhu cầu trong 1 ngày. Nếu tình trạng mất nước vẫn kéo dài sẽ ảnh hưởng đến việc sơ chế, chế biến thực phẩm, cung ứng thực phẩm chín cho người dân dẫn đến khó khăn cho bảo quản thực phẩm tươi sống. Tại các chợ trên địa bàn thành phố Hạ Long, đa số đều duy trì bán các mặt hàng rau củ quả, thịt, trứng, không bán hải sản. Giá thịt tại chợ Hạ Long 1 tăng 20.000 đồng/kg. Sở Công Thương Hải Phòng cho biết, hệ thống phân phối bán lẻ, chợ truyền thống và các điểm bán hàng hóa đã mở cửa hoạt động trở lại phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, sức mua vẫn kém. Giá cả hàng hóa như mỳ tôm, bánh mỳ, các loại rau tại chợ tăng 15-20% so với ngày thường… Sau bão, nguồn hàng tại các siêu thị khá dồi dào, phong phú và giá cả sau bão không thay đổi so với ngày thường. Lượng khách hàng vào mua sắm không tăng. Tại Bắc Giang, do ảnh hưởng của bão số 3, nhiều xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sơn Động bị chia cắt do nước lũ dâng cao. Lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ngành đã đi kiểm tra thực tế và có chỉ đạo cụ thể về cung ứng hàng hóa cho người dân. Do là huyện miền núi, làm nông lâm nghiệp nên lương thực, thực phẩm người dân cũng có sự chủ động dự trữ; trong một vài ngày. Chính quyền cấp xã có kế hoạch hỗ trợ lương thực thực phẩm của người dân trong bản, làng bị cô lập. Theo Vụ Thị trường trong nước, hiện Vụ đã chỉ đạo các Sở Công Thương lên phương án đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm cho bà con ở những vùng bị ngập sâu, vùng bị chia cắt, đặc biệt là ở các địa phương đang có mưa và lũ lớn như Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Phú Thọ… THỤC QUYÊN 15 KINH TẾ n Thứ Ba n Ngày 10/9/2024
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==