10 ĐỜI SỐNG n Thứ Ba n Ngày 10/9/2024 Theo thống kê đến hết ngày 8/9, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 25.156 cây đổ và cành gãy, trong đó cây đổ là 24.807 cây, tập trung nhiều ở các địa bàn: Hoàng Mai, Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Nam Từ Liêm… Cây xanh gẫy đổ đã gây ra các thiệt hại về người và làm một số phương tiện giao thông, hạ tầng cơ sở bị hư hại. Các cây gẫy đổ cũng lộ ra gốc còn nguyên bầu bọc rễ, trồng khá nông trên hố nông và hẹp. Dư luận đang có nhiều ý kiến trái chiều về việc có hay không trồng cây cẩu thả, không đúng kỹ thuật khiến cây xanh đổ hàng loạt. Anh Ngô Văn Đức, nhà ở phố Hàng Điếu (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho rằng việc, cây cối đổ nhiều là do sự tắc trách trong quá trình trồng cây. “Rất nhiều cây khi bật gốc mới thấy còn nguyên bầu bằng ni-lông, bao tải buộc chặt dây ở rễ. Đây là những vật liệu không thể tự tiêu. Đáng lẽ người ta phải sử dụng vật liệu tự tiêu cho bầu cây, để rễ cây có thể đâm xuyên vào đất và phát triển”, anh Đức nói. GS. Hoàng Xuân Cơ, Tổng thư ký Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam thì cho rằng, việc trồng cây xanh đô thị đang có nhiều vấn đề. Cụ thể là thành phố đã đưa một số cây ngoại lai vào trồng nhưng không phù hợp với điều kiện Hà Nội nên chết . Gần đây, thành phố có lựa chọn một số loại cây xanh khác để trồng nhưng cũng chưa thể đánh giá được hiệu quả. Về cách trồng cây, qua cơn bão số 3 đã thấy đơn vị trồng cây không làm đến nơi, đến chốn. Họ chỉ đưa cây to từ nơi khác về, đào lỗ, cho cây vào rồi lấp đất sơ sài nên rễ không thể bám sâu vào đất. Trong khi đó, nếu theo quy chuẩn thì cây phải trồng từ nhỏ, khi đó rễ sẽ bám sâu vào đất rất khó gãy đổ. CÁCH NÀO ĐỂ BẢO TỒN CÂY CÓ GIÁ TRỊ? Về việc trồng lại cây xanh có giá trị sau bão, lãnh đạo một đơn vị chuyên xử lý cây xanh đô thị cho biết, quan trọng nhất phải xem cây, khi đổ bật rễ lên nếu cây nào còn bầu thì khả năng sống cao. Phải bứng cây lên, rồi thêm mùn, bơm thuốc kích rễ và dựng lại. Sau khi dựng lại phải để khô đất vài tuần mới tưới vì hiện nay đa số cây đang bị úng nước. Khả năng sống của cây nhỏ là 50-50 với điều kiện phải chăm sóc cẩn thận. Còn với những cây bị bật rễ, vỡ bầu thì gần như không sống được. Riêng đối với cây đa, cây sanh, cây si, dù là cây “nhiều tuổi” nhưng khả năng sống cao với điều kiện phải thực hiện các bước chăm sóc cầu kỳ. Đầu tiên phải cắt tỉa lá trên, cẩu nhấc hẳn cây lên, rũ sạch rễ, rễ thối hỏng tỉa ngay, sau đó bơm thuốc kích rễ. Cẩn thận hơn phải treo cây một thời gian để khô bộ rễ. “Những cây này có bộ rễ chùm, dân trong nghề gọi là rễ tôm, ra rất nhiều rễ con, chỉ cần bấm tỉa rễ con, nâng lên cho khô, đặt lại bơm thuốc kích rễ là sống”, vị này khẳng định. Tuy nhiên, việc cứu cây phải thực hiện nhanh chóng ngay khi cây vừa đổ, với khối lượng hàng chục nghìn cây đổ như hiện nay, việc phân loại chăm sóc từng cây rất khó kịp tiến độ. Về vấn đề xử lý cây xanh sau bão, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã có công điện trong đó nhấn mạnh: Đối với cây xanh cần bảo tồn, cây quý hiếm, có giá trị bị nghiêng đổ, cần kiểm tra, đánh giá để chống dựng, trồng lại ngay đảm bảo cây tiếp tục sinh trưởng, phát triển hoặc di chuyển về vườn ươm chăm sóc, trồng lại vào các vị trí phù hợp; hoàn thành trước ngày 15/9/2024. Đối với cây xanh đô thị có đường kính nhỏ dưới 25cm bị gãy đổ cần thực hiện cắt cành, tán, đảm bảo cân đối phù hợp để trồng lại tại chỗ và chăm sóc theo quy định; hoàn thành trước ngày 20/9/2024. TAI NẠN DO CÂY ĐỔ CÓ ĐƯỢC ĐỀN BÙ? Cơn bão số 3 đã làm nhiều cây xanh bật gốc, đè bẹp ô tô, làm hỏng tài sản, thậm chí là chết người. Dư luận đặt câu hỏi, trường hợp cây xanh bị đổ gây thiệt hại về người và tài sản như vừa qua thì ai phải chịu trách nhiệm? Vợ chồng ông Nguyễn Hữu Sơn và bà Nghiêm Thị Thoa, chủ ngôi nhà cổ số 11 phố Hàng Cá (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị sập tường do cây cổ thụ đổ vào cho biết, cách đây khoảng 1 tháng, ông đã hai lần đề nghị người của Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội giúp cắt những cành có nguy cơ gãy đổ cao của cây cổ thụ, nhưng họ không làm. Theo anh Đỗ Xuân Vinh, 45 tuổi, lái xe đi qua tuyến đường Tân Khai (quận Hoàng Mai) và Dương Văn Bé (quận Hai Bà Trưng), khu vực có cây xanh đổ nhiều đánh giá rằng, hầu hết cây trên tuyến đường này không được cắt tỉa; những cây bị bật gốc có bộ rễ vẫn còn nông. “Tôi cũng không thấy cây này được chằng chống, gia cố trước bão”, anh Vinh cho biết. Bên cạnh những thiệt hại về tài sản, việc cây xanh gãy đổ tại Hà Nội đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 3 người và làm nhiều người bị thương. Một trong số đó là vụ cây phượng bật gốc đè xe máy chở hai người trên đường Nguyễn Hữu Thọ (Hoàng Mai, Hà Nội) vào chiều ngày 6/9. Các nạn nhân là chị Lê Thị Tình (đã tử vong) và anh Hoàng Sỹ Long (bị thương nặng, hiện đang điều trị tại bệnh viện Bạch Mai). Theo chị Đỗ Thị Quỳnh - vợ anh Long, các bác sĩ chẩn đoán chồng chị bị đa chấn thương, dập tuỷ sống, tụ máu não, liệt nửa người và tứ chi, hiện tình trạng vẫn còn nguy kịch. “Tôi mong cơ quan chức năng sẽ có phương án kiểm tra, gia cố cây xanh kỹ càng hơn trước mỗi cơn bão”, chị Quỳnh nói. Một nạn nhân khác cũng thiệt mạng do bị cây đè lên người là ông Ngô Đức Tuấn, trú tại tổ dân phố số 12 phường Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội). Bà Đỗ Thị Quyên, Tổ trưởng tổ dân phố số 12 phường Dịch Vọng cho biết, cần phải đặt dấu hỏi lớn về trách nhiệm của cơ quan quản lý cây xanh của thành phố Hà Nội sau những vụ tai nạn này. Về vấn đề này, Luật sư Mai Anh Hiếu (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng, cây xanh được trồng, chăm sóc và quản lý bởi các cơ quan chức năng có chuyên môn. Như thế, cây xanh là tài sản có chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý. Nếu cây xanh gây thiệt hại cho người khác thì cơ quan chuyên môn được giao quản lý phải chịu trách nhiệm bồi thường theo khoản 3 Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015. “Trường hợp cây xanh đổ, gãy gây tai nạn cho người đi đường thì chủ sở hữu, người chiếm hữu hoặc người được giao quản lý phải có trách nhiệm bồi thường. Ngoài bồi thường về thiệt hại vật chất, người được giao quản lý cây xanh còn phải bồi thường về tổn thất tinh thần”, luật sư Mai Anh Hiếu nói. NHÓM PV Nhiều cây xanh quý ở Thủ đô bật gốc trong bão lớn ẢNH: TRỌNG TÀI Ngôi nhà cổ số 11 phố Hàng Cá của vợ chồng ông Sơn, bà Thoa bị sập tường do cây cổ thụ đổ vào Sau trận bão số 3, hàng nghìn cây xanh tại Hà Nội đã bật gốc, gãy đổ. Việc trồng lại các cây lâu năm, có giá trị được đánh giá là khó thực hiện. Hà Nội xử lý 25.156 cây xanh gãy đổ như thế nào? Trên tuyến phố Lê Duẩn (trục đường chính từ nội đô ra phía Nam) sáng 9/9 tắc kéo dài từ đoạn giao với phố Nguyễn Du đến chợ Cửa Nam. Tại thời điểm 7h30, lòng đường có 4 làn xe nhưng ô tô đỗ dồn ứ kéo dài đến 6, 7 hàng, còn xe máy phải leo lên vỉa hè để di chuyển từng mét. Nguyên nhân của việc ùn tắc kéo dài trên đường Lê Duẩn sáng qua được Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Hà Nội cho biết là do trước số nhà 48 Lê Duẩn có một cây xanh bị bão số 3 vừa qua quật đổ. Do cây đổ ngã ra đường, thân cây lại to nên chỉ có máy móc đến cắt, cẩu thì mới di chuyển gọn lên vỉa hè. Trên các tuyến phố như Láng Hạ - Giảng Võ, Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng, Láng, Trương Định, La Thành… trong sáng và chiều 9/9 giao thông cũng gặp nhiều khó khăn do nhiều cây đổ chưa được thu dọn. Tại một số tuyến đường dẫn vào các khu phố như Linh Đường, Đạm Phương, Nguyễn Duy Trinh (Hoàng Mai); Lương Thế Vinh, Nguyễn Quý Đức (Thanh Xuân); Phùng Khoang, Trung Văn (Nam Từ Liêm); Pháo Đài Láng, Nguyên Hồng (Đống Đa)… nhiều đoạn phố đi ra các trục giao thông chính vẫn bị phong tỏa do cây đổ chắn lối đi. Kiểm tra và chỉ đạo công tác thu dọn cây đổ trên nhiều tuyến phố Hà Nội trong ngày 8/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố và sở, ngành có liên quan cần khắc phục, thu dọn cây xanh bị gãy đổ trên các tuyến phố, trục giao thông chính trong 24 giờ sau khi bão tan. Tuy nhiên, đến nay đã bước sang ngày thứ 2 bão đi qua (quá 24 giờ) nhưng nhiều tuyến phố, trục giao thông chính nêu trên vẫn chưa được thu dọn. Cho ý kiến về công tác khắc phục thiệt hại trong đó có việc thu dọn cây xanh bị gãy đổ với PV Tiền Phong ngày 9/9, đại diện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội cho rằng, thành phố đang cho chủ trương lực lượng liên ngành phối hợp với các đơn vị dân quân để xử lý hậu quả trên nhiều tuyến phố, trục giao thông chính, còn quận huyện chủ động phối hợp, kêu gọi lực lượng cùng tham gia hoặc hỗ trợ khắc phục hậu quả bão trong đó có việc thu dọn, cắt di chuyển cây xanh. ANH TRỌNG Nhiều phố vẫn ngổn ngang cây đổ gây ùn tắc giao thông Sáng 9/9 người dân sống tại Hà Nội đi làm, đi học gặp nhiều khó khăn khi tham gia di chuyển trên đường. Lượng phương tiện tăng vào ngày đầu tuần cộng với trên nhiều tuyến phố còn tình trạng cây đổ ngổn ngang, chưa được thu dọn là nguyên nhân chính. Xe buýt phải chui qua cây đổ trên phố Đạm Phương (Hoàng Mai) để lưu thông
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==