7 n Thứ Hai n Ngày 9/9/2024 NHỊP SỐNG DẦN TRỞ LẠI BÌNH THƯỜNG lợn tại chợ vẫn mở hàng nhưng lượng hàng ít hơn, chỉ bằng 30% so với ngày thường. “Hôm nay mưa bão không có nhiều hàng nên tôi chỉ lấy được chưa đến 20 cân thịt. Hàng ít nhưng cũng thưa thớt khách", chị Đa nói. Hàng hóa tại chợ ít, một phần do dự đoán của các tiểu thương về sức cầu giảm, bởi trước đó, người dân đã mua thêm thực phẩm dự phòng những ngày mưa bão, phần khác do người dân đang tập trung dọn dẹp nhà cửa, khắc phục sự cố sau mưa bão. Trên mạng xã hội, những chợ online cũng không còn nhộn nhịp. Cá biệt, một số người bán hàng online cho biết, hầu hết đơn hàng trọn gói từ hải sản, rau củ quả đã được nhiều khách quen đặt mua. Cũng do ảnh hưởng tác động của bão, nhiều người nuôi trồng thuỷ sản đều có xu hướng muốn tranh thủ bán sớm các mẻ tôm, cá, ốc nuôi để thu hồi vốn, nên nguồn hàng phong phú hơn. Theo chỉ đạo của Bộ Công Thương và đánh giá nhu cầu mua hàng của người dân khi mưa bão lớn, các doanh nghiệp đã chủ động tăng dự trữ hàng hóa gấp 2-3 lần so với trước. Bên cạnh đó, hệ thống siêu thị tại những khu vực có ảnh hưởng của bão số 3 đã có phương án điều nguồn hàng từ địa phương lân cận về những điểm bán hàng trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão; tăng cường hoạt động bán hàng trực tuyến, hỗ trợ giao hàng nhanh. Một chuyên gia kinh tế lưu ý nếu công tác tuyên truyền tốt, chuẩn bị nguồn cung hàng tốt, thì chắc chắn sẽ không có hiện tượng "đột biến giá" hậu bão. NGỌC MAI Giá rau củ tăng nhẹ, không thiếu hàng Ngày 8/9, Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, từ sáng 8/9, cơ bản các điểm bán hàng, chợ và siêu thị ở Hà Nội và ở nhiều địa phương đã mở cửa hoạt động bình thường phục vụ nhân dân. Theo Vụ Thị trường trong nước, không có tình trạng thiếu hàng, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu; nguồn cung khá đầy đủ, không xảy ra hiện tượng tăng giá đột biến. Tại nhiều chợ truyền thống, giá nhóm hàng rau củ tăng cao hơn so với ngày thường do mưa bão, khiến việc vận chuyển cung cấp hàng hóa gặp khó khăn cục bộ tại một số khu vực. Các siêu thị vẫn mở cửa liên tục, nguồn cung hàng hóa đảm bảo, giá không tăng. Tính đến 16h ngày 8/9 thực phẩm thiết yếu như rau củ quả, thịt lợn, thịt gà... được nhiều đơn vị cung ứng đầy đủ trên quầy, kệ. Tại các tỉnh miền núi, lượng hàng hoá dự trữ của doanh nghiệp đủ để cung cấp cho cả tỉnh trong 2 - 3 ngày tới. THỤC QUYÊN Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho biết, sau khi bão số 3 đi sâu vào đất liền, Cục cho phép sân bay Vân Đồn đưa vào khai thác trở lại từ 20h hôm qua, sân bay Thọ Xuân từ 22h, sân bay Nội Bài, Cát Bi từ 0h ngày 8/9. Lúc 0h15 ngày 8/9, sân bay Nội Bài có chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống, trở lại hoạt động bình thường sau bão. Theo ông Thắng, do công tác phòng chống bão của ngành hàng không được làm từ sớm, từ xa nên hạ tầng, công trình của ngành không bị thiệt hại gì đáng kể. Tại sân bay Vân Đồn, chỉ hàng rào an ninh bị đổ, hàng rào hàng không bị đổ 200m. Sân bay Nội Bài có một số hàng rào, cửa bị đổ và đang được khắc phục. “Có gần 400 chuyến bị hoãn trong mấy ngày mưa bão, song hiện các hãng hàng không lập kế hoạch bay bù trong ngày hôm nay. Từ tối qua, các hãng bắt đầu thông tin cho hành khách”, ông Thắng nói ngày 8/9. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, các tàu đã hoạt động trở lại trong ngày 8/9. Các tàu đi và đến tại Hà Nội như tàu SE8 về Hà Nội lúc 5h20. SE3 chạy tại Hà Nội lúc 5h25, SE19 chạy lúc 5h42, SE1 lúc 6h05, SE11 lúc 6h25. Tàu SE6 về Hà Nội lúc 7h45, SE4 về lúc 8h05, SE2 về lúc 8h40… DƯƠNG HƯNG 4 sân bay mở cửa trở lại Các sân bay ở miền Bắc bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày 8/9 Đại diện Sở GTVT Hà Nội cho biết, số lượng cây đổ ra đường gây cản trở giao thông, mất an toàn giao thông được thống kê đến chiều 8/9 là hơn 1.000, tập trung ở các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình, Cầu Giấy... Sở GTVT đã giao Thanh tra giao thông phối hợp với CSGT, Cảnh sát trật tự và Công ty Cây xanh bố trí nhân lực thu dọn chướng ngại vật, cây tại 159 vị trí có cây xanh gãy, đổ nhiều nhất, sớm khôi phục giao thông đi lại. Ông Thái Hồ Phương, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông Hà Nội, cho biết, hai tuyến đường sắt (Cát Linh - Hà Đông, đoạn trên cao Nhổn - ga Hà Nội) và hơn 100 tuyến buýt có trợ giá đã trở lại hoạt động bình thường từ 13h chiều 8/9. Thông tin với PV Tiền Phong, ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Cty Cổ phần Bến xe Hà Nội, cho biết, sáng 8/9, đơn vị yêu cầu các bến xe gồm Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm khôi phục hoạt động vận chuyển khách. Theo đó, từ 8h hôm qua, các bến xe đã làm thủ tục xuất bến cho nhiều xe khách. ANH TRỌNG Cục Quản lí dược (Bộ Y tế) vừa có công văn về việc bảo đảm cung ứng thuốc trong mùa mưa lũ vì một số dịch bệnh có thể phát sinh trong mùa bão, mưa lũ như: đau mắt đỏ, sốt xuất huyết, tiêu chảy, bệnh ngoài da… Cục Quản lí dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc đóng trên địa bàn có kế hoạch dự trữ, cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc cho nhu cầu điều trị; tránh để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, biến động tăng giá thuốc. Ngoài ra, Sở Y tế kịp thời báo cáo về Bộ Y tế (Cục Quản lí dược, Vụ Kế hoạch - Tài chính) trong trường hợp có nguy cơ thiếu thuốc phục vụ phòng và điều trị các bệnh có thể phát sinh sau lũ trên địa bàn. “Để đáp ứng nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, Cục Quản lí dược sẽ ưu tiên, xem xét giải quyết theo quy định các đơn hàng nhập khẩu thuốc chưa có giấy đăng kí lưu hành. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc về nguồn cung, các đơn vị phản ánh về Cục Quản lí dược để được hướng dẫn, giải quyết”, công văn nêu. Liên quan việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh sau bão số 3, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát và đánh giá nguy cơ về dịch bệnh tại các vùng có nhiều ảnh hưởng do bão, nhất là vùng ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Đồng thời, củng cố và duy trì thường trực các đội cơ động chống dịch hỗ trợ tuyến dưới trong giám sát, xử lí dịch bệnh, các bệnh truyền nhiễm lưu hành trong điều kiện mưa lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất. Các địa phương cũng cần tổ chức giám sát, phát hiện kịp thời và xử lí triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm xảy ra sau bão, vùng bị mưa lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất. HÀ MINH điện trở lại trên 100.000 khách hàng khu vực nội thành. Đến trưa ngày 8/9, PC Hải Phòng cấp điện lại được 50-60% khách hàng và đến tối cùng ngày, cấp điện trở lại cho khoảng 80% khách hàng trên địa bàn thành phố. Tại cuộc họp về khắc phục hậu quả của bão số 3 ngày 8/9, ông Bùi Huy Sơn - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính cho biết, bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống điện và lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối. 10 nhà máy điện khu vực Đông Bắc phải dừng hoàn toàn một số tổ máy trước khi bão đổ bộ vào để đảm bảo an toàn hệ thống. Có 5 đường dây 500kV, 31 đường dây 220kV; 97 đường dây 110kv bị thiệt hại. Đặc biệt, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Phú Thọ phải chủ động ngắt điện để bảo đảm an toàn hệ thống điện. Ngoài ra, tình trạng mất mạng viễn thông gây khó khăn cho công tác khắc phục sự cố. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chỉ đạo các cục vụ, đơn vị chức năng liên quan tập trung chỉ đạo các đơn vị ngành điện khẩn trương khắc phục sự cố, khôi phục hệ thống điện nhanh nhất. PHẠM TUYÊN Tàu điện, xe khách tái hoạt động Phòng dịch bệnh, tránh thiếu thuốc, tăng giá sau bão Lượng nông sản Đà Lạt bán ra phía Bắc tăng vọt Chiều 8/9 xe buýt và xe khách tại Hà Nội đã hoạt động bình thường ẢNH: ANH TRỌNG Theo Cục Hàng không Việt Nam, đến sáng 8/9, các cảng hàng không trong khu vực ảnh hưởng của bão số 3 đã hoạt động trở lại bình thường. Các hãng đang lên kế hoạch tăng cường chuyến bay để bù đắp các chuyến bay bị hủy, hoãn mấy ngày qua. Sau khi tạm dừng để phòng tránh bão, chiều 8/9 hệ thống vận tải khách ở Hà Nội gồm tàu điện, xe buýt và xe khách đã hoạt động trở lại. Liên ngành Hà Nội cũng lập 159 chốt khắc phục hậu quả bão để khôi phục giao thông. Ngày 8/9, các công ty cung ứng nông sản ở tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tăng khoảng 30% lượng nông sản xuất bán đi các tỉnh phía Bắc. Mặt hàng chủ yếu là rau củ và xuất đi từ chiều 7/9 để bù đắp cho việc hụt nguồn cung sau bão Yagi. Sau bão Yagi, các hệ thống siêu thị phía Bắc đều yêu cầu tăng thêm các loại nông sản như củ, quả và giảm các loại rau lá, bởi củ, quả sẽ bảo quản được lâu, dễ vận chuyển. Ngược lại, nông sản dạng lá khó bảo quản và có thể bổ sung nguồn sản xuất tại chỗ hoặc các tỉnh lân cận. Ghi nhận tại chợ nông sản Đà Lạt, nhiều mặt hàng tăng giá nhẹ như cà chua có giá 21.000 đồng/ kg, tăng 7.000 đồng/kg; đậu leo 15.000 đồng/kg, tăng 1.750 đồng/kg… Tuy nhiên, nhiều loại rau vẫn giữ nguyên giá như bó xôi 26.000 đồng/kg; súp lơ xanh 18.000 đồng/kg… Theo bà Nguyễn Thúy Quyên, tiểu thương chuyên kinh doanh nông sản tại huyện Đơn Dương, vựa nông sản của gia đình đã tăng lượng thu mua lên 20% để bán cho các chợ đầu mối tại Hà Nội, Hải Phòng. Trước khi bão Yagi đổ bộ, nhiều tiểu thương nông sản tại các tỉnh phía Bắc đã đặt hàng. Theo Sở NN&PTNT Lâm Đồng, từ 22/8-4/9, toàn tỉnh gieo trồng 50ha (vụ Mùa) cây rau. Lũy kế diện tích gieo trồng xấp xỉ 60.000ha; diện tích thu hoạch 49.113ha và sản lượng thu hoạch xấp xỉ 1.933.000 tấn (đạt 107% so với cùng ké năm 2023). THÁI LÂM
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==