Tiền Phong số 253

6 NHỊP SỐNG DẦN TRỞ LẠI BÌNH THƯỜNG n Thứ Hai n Ngày 9/9/2024 SIÊU THỊ GIẢM GIÁ NHIỀU MẶT HÀNG Dù Hà Nội vẫn còn mưa, nhưng sáng 8/9, theo ghi nhận của PV, tại nhiều siêu thị lúc 9h, nhân viên siêu thị liên tục bổ sung thực phẩm vào quầy kệ. Lượng rau quả, thịt cá... dồi dào bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu người dân. Tại siêu thị Big C Thăng Long, nhiều mặt hàng giảm giá như: trứng, sữa, gạo, thịt vịt, gà, rau xanh… Chị Bích Hằng (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Sáng 8/9, khi trời ngớt mưa tôi đi siêu thị ngay và thấy đa dạng các đồ từ thực phẩm tươi sống đến đồ khô. Thậm chí, đi siêu thị sau bão còn mua được nhiều đồ ăn giảm giá, đặc biệt là rau xanh”. Đại diện siêu thị Big C Thăng Long cho biết, ngày 7/9 mưa bão lớn nên khách hàng không ra ngoài được, nên từ sáng sớm 8/9, siêu thị vẫn đầy đủ hàng hóa, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng với giá bán cam kết ổn định. Siêu thị đã tăng lượng hàng hoá nhiều hơn so với trước bão, trong đó tập trung vào các nhóm sản phẩm thiết yếu như rau củ quả, thịt cá…Trước và sau bão, nhiều mặt hàng đã giảm giá để phục vụ người dân. Đại diện Hệ thống siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+/ WiN cho biết, sáng 8/9, tất cả siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+/ WiN khu vực phía Bắc hoạt động bình thường, trừ số ít điểm bán bị thiệt hại cơ sở vật chất (vỡ kính, bay mái tôn…) và nằm trong tuyến đường bị ngập lụt, cây đổ cản trở giao thông. Đối với nguồn cung, đặc biệt là rau củ, thực phẩm như rau ăn lá đã được điều phối bổ sung nhanh chóng từ nông trại WinEco, cùng với nhà cung cấp từ Lâm Đồng và một số tỉnh phía Nam, đến những điểm bán tại Hà Nội và một số tỉnh chịu ảnh hưởng của bão. Đại diện Saigon Co.op cho biết, hệ thống bán lẻ khu vực phía Bắc gồm 12 siêu thị Co.opmart và 7 cửa hàng Co.op Food vẫn mở cửa hoạt động bình thường vào sáng 8/9; thậm chí các cửa hàng tạo mọi điều kiện cho người dân vào siêu thị sạc nhờ điện thoại, lấy nước uống miễn phí. “Đơn vị đã linh động thay thế một số mặt hàng cho hệ thống bán lẻ phía Bắc. Tăng cường những mặt hàng thịt heo đông lạnh, gà đông lạnh nhập khẩu; thịt heo của nhà cung cấp trong nước sẽ kịp thời có mặt tại siêu thị. Rau xanh hiện được vận chuyển từ tỉnh Phú Thọ đến siêu thị. Còn rau xanh từ vùng Lâm Đồng, Đà Lạt trong tối nay sẽ đến nhiều siêu thị vùng tâm bão", đại diện siêu thị Co.opmart nói, đồng thời cho biết thêm, tiếp tục thực hiện khuyến mãi các sản phẩm thực phẩm thiết yếu với mức giảm giá từ 30 - 50%. Khách hàng có thể đặt hàng trực tuyến để được phục vụ. CHỢ DÂN SINH THƯA THỚT NGƯỜI MUA, BÁN Sáng 8/9, phóng viên Tiền Phong có mặt khảo sát tại một số chợ dân sinh như Nguyễn Thị Thập (quận Thanh Xuân), Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy), Mễ Trì (Nam Từ Liêm)… Thực tế cho thấy có thể do tác động của cơn bão số 3 và yêu cầu của chính quyền hạn chế người dân ra đường nếu không có việc gấp nên hầu hết các ki ốt, quầy hàng đóng cửa nghỉ bán, cả chợ chỉ lác đác vài hàng thịt, rau xanh, gia cầm, trái cây. Giá các mặt hàng tại chợ tăng nhẹ. Tại chợ Nam Trung Yên (Cầu Giấy) cũng chỉ lác đác vài quầy hàng. Chị Nguyễn Thị Đa, kinh doanh thịt Sáng 8/9, khi bão tan, nhiều siêu thị tại Hà Nội đã mở cửa sớm để đón khách. Nguồn cung hàng hóa dồi dào, thậm chí giá nhiều mặt hàng giảm. Trong khi đó, nhiều chợ dân sinh thưa vắng người bán, người mua. Siêu thị giảm giá nhiều mặt hàng thực phẩm phục vụ người dân sau bão ẢNH: NGỌC MAI Giá hàng hóa ổn định Theo EVNNPC, đến hết sáng 8/9, lưới điện miền Bắc tại các tỉnh nơi bão đi qua vẫn vô cùng ngổn ngang, đặc biệt là tại Quảng Ninh và Hải Phòng. Về lưới điện 110kV, điện lực các tỉnh đã khắc phục để đưa vào vận hành. Trong sáng 8/9, toàn miền Bắc đang vận hành 275/353 TBA và 561/650 đường dây 110kV, trong đó Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) đã khắc phục được 5 TBA và 7 đường dây; Công ty Điện lực Hải Phòng (PC Hải Phòng) khôi phục 12 TBA và 6 đường dây. Riêng hệ thống lưới điện trung, hạ áp chưa có con số chính thức về thiệt hại. Tại Thái Bình, lưới 110kV đã khôi phục toàn bộ, riêng TBA 110kV Shengly được tách khỏi vận hành; lưới trung áp đã khôi phục được 39 đường dây, hiện tại còn 85/124 đường dây đang xử lý. Các trụ sở huyện uỷ, UBND huyện, bệnh viện đã được khôi phục cấp điện. Hiện tại, có 9/24 trạm bơm đã được cấp điện vận hành. Tại Hòa Bình, tính đến 10h20 ngày 8/9 đã cấp điện lại cho 50.043 khách hàng thuộc khu vực Lương Sơn, thành phố, Đà Bắc, Lạc Thủy. Hiện tại, còn 40.516 khách hàng thuộc thành phố Hòa Bình, huyện Lương Sơn, Yên Thủy, Mai Châu, Lạc Sơn, Cao Phong, Lạc Thủy, Kim Bôi, Đà Bắc và Yên Thủy chưa được cấp điện trở lại. KHÔI PHỤC HỆ THỐNG ĐIỆN NHANH NHẤT Tại buổi kiểm tra khắc phục hậu quả bão số 3 ở Hải Phòng sáng 8/9, ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, bão số 3 đã gây ra hậu quả rất lớn cho ngành điện, trong đó có 4 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nhất là Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình và Hải Dương. Đến hết ngày 8/9, khoảng 70% số khách hàng bị mất điện sẽ được cấp điện trở lại. Trong những ngày tới, EVN và các đơn vị thành viên sẽ nỗ lực cao nhất để cấp điện cho các phụ tải còn lại trong thời gian sớm nhất. Ông Nguyễn Hữu Hưởng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc PC Hải Phòng cho biết, sau khi bão tan, dù vẫn còn mưa nhưng gió đã giảm nhiều, PC Hải Phòng và Công ty Truyền tải điện 1 đã phối hợp chặt chẽ, nỗ lực khôi phục được 20 đường dây trung áp, cấp Cấp điện trở lại cho 70% khách hàng Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), bão Yagi đã làm hư hỏng nhiều hệ thống lưới điện trung, hạ áp tại 15 tỉnh, thành phố ở miền Bắc, trên 3 triệu khách hàng bị ảnh hưởng. Việc khắc phục lưới điện sẽ tiếp tục được thực hiện khẩn trương trong những ngày tới. Công nhân Công ty Điện lực Hải Phòng dọn dẹp cành cây trong quá trình khắc phục các sự cố lưới điện sáng 8/9 ẢNH: HỒNG HOA

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==