Tiền Phong số 253

con người còn quan trọng hơn”, ông nói. Ông cũng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường thay đổi công tác dự báo, cập nhật thông tin bão lũ. Khi bão vào, chúng ta nói giảm hay tăng một cấp, rất khó để người dân nắm được. "Vấn đề này chúng ta cần học Trung Quốc, họ thông tin rất trực quan, gió lên cấp nào thì mái nào tốc, cấp nào có thể lật thuyền, rất sát sườn với người dân”, ông nói. “Qua cơn bão này, chúng ta cần xây dựng cộng đồng chia sẻ, có cơ chế khẩn cấp về ngân sách hỗ trợ cho các địa phương. Bà con ngư dân thiệt hại, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản cần hỗ trợ, hay hiệp hội cây trồng hỗ trợ về giống cây để giúp bà con khắc phục”, ông Hoan đề nghị. DƯƠNG HƯNG 5 n Thứ Hai n Ngày 9/9/2024 HẬU QUẢ BÃO VÀ BÀI HỌC BẮC GIANG: Nhiều xã bị ngập sâu Bước đầu tỉnh Bắc Giang xác định có 1 người mất tích và 4 người bị thương do bão số 3. Cụ thể, 1 người mất tích do bị lũ cuốn trôi ở huyện Lục Ngạn chưa xác định được danh tính, 4 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu (2 người huyện Lạng Giang bị mái tôn đổ vào người; 1 người huyện Tân Yên bị ngói rơi vào người, 1 người huyện Lục Nam bị cây đổ vào người). Bão làm đổ sập 1 nhà ở thành phố Bắc Giang, tốc mái 1.257 nhà trong tỉnh Bắc Giang. Hơn 4.800 ha lúa đang phơi đòng bị đổ trong tỉnh và hơn 1.500 cây xanh đô thị. Bão còn làm sạt lở 30m kênh mương, tốc mái, đổ lan can mái nhà quản lý một số trạm bơm; làm tốc mái tôn và đổ tường rào 42 điểm trường, 1 trạm y tế, 10 nhà văn hoá, sân vận động và 2 mái đình. Ước tính thiệt hại khoảng 130 tỷ đồng. Theo lãnh đạo Phòng NN&PTNT huyện Sơn Động, sáng 8/9, huyện Sơn Động có 11 xã và thị trấn bị ngập úng do bão số 3. Nơi ngập sâu nhất khoảng 6 - 7 mét. Huyện đã di chuyển hàng trăm hộ dân ra khỏi vùng ngập úng. Cuộc sống người dân ở vùng ngập úng cơ bản ổn định, không có thiệt hại về người. Đến chiều 8/9, nước bắt đầu rút ở một số nơi bị ngập. NGUYỄN THẮNG Bão số 3 (tên quốc tế là Yagi) gây mưa lớn kéo dài cho các tỉnh miền Bắc và Thanh Hoá từ 7/9. Đến chiều qua (8/9), nhiều nơi xuất hiện mưa trên 300mm như Phình Hồ (Yên Bái) 403.4mm, Tô Múa (Sơn La) 373.6mm, Vạn Mai (Hòa Bình) 339mm, Nậm Xây 2 (Lào Cai) 320mm, Xuân Sơn (Phú Thọ) 301mm. Đây là cường độ mưa rất lớn trong thời gian ngắn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới qua Bắc bộ nên sáng nay đến ngày 11/9, miền Bắc và Thanh Hoá tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Khu vực mưa nhiều nhất là các tỉnh Tây Bắc bộ như Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai với tổng lượng mưa từ thời gian này từ 130-250mm, có nơi trên 450mm. Khu vực trung du miền núi các tỉnh phía Đông Bắc bộ từ nay đến ngày 11/9 cũng có mưa vừa, mưa to đến rất to với tổng lượng mưa có thể từ 100-200mm, có nơi trên 350mm. Khu vực đồng bằng có mưa rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa thời gian này từ 70-150mm, có nơi trên 250mm. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, trong hôm nay và ngày mai (10/9), trên các sông của Bắc bộ, Thanh Hóa xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ các sông nhỏ tại miền núi phía Bắc, nhất là Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La lên mức báo động (BĐ)2-BĐ3, có sông trên BĐ3; đỉnh lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Bưởi, hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa) tại Lý Nhân lên mức BĐ1BĐ2 và trên BĐ2. Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội sẽ lên nhanh do thủy điện Hòa Bình và Tuyên Quang mở cửa xả đáy nhưng vẫn ở mức dưới BĐ1. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa. Nguy cơ cao xuất hiện lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc khu vực vùng núi Bắc bộ, Thanh Hóa. Thông tin dự báo, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được Tổng cục Khí tượng Thủy văn cung cấp tại địa chỉ http:// luquetsatlo.nchmf.gov.vn/ và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. MƯA BÃO CÓ THỂ DỒN DẬP CUỐI NĂM Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ nay đến hết năm 2024 còn khoảng 6-8 cơn bão/ áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó 3-4 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Trong nửa cuối tháng 9, trên Biển Đông có thể hình thành dải hội tụ nhiệt đới. Trên dải hội tụ nhiệt đới này có thể xuất hiện các nhiễu động mạnh lên thành bão/áp thấp nhiệt đới. NGUYỄN HOÀI Mưa lũ diễn biến phức tạp Mưa lũ xuất hiện ở huyện Mộc Châu, Sơn La sau khi bão số 3 quét qua đây Đoàn đến thăm anh Hoàng Sỹ Long, phóng viên tạp chí Luật sư Việt Nam đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Anh Long và chị dâu Lê Thị Tình đang đi xe máy trên đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) chiều 6/9 thì bị cây đổ trúng; chị Tình tử vong. Chị Đỗ Thị Quỳnh, vợ anh Long, nói. “Theo chẩn đoán của bác sĩ, anh Long bị dập cột sống, tụ máu não, bị liệt tứ chi và toàn bộ nửa thân dưới”. Anh vừa trải qua ca phẫu thuật tuỷ sống, hiện đã tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng bác sĩ chưa thể tiên lượng kết quả chữa trị. Đoàn đã trao kinh phí hỗ trợ anh Long và gửi phúng viếng chị Tình. Tiếp theo, đoàn tới thăm viếng gia đình ông Ngô Đức Tuấn ở Dịch Vọng, Cầu Giấy. Bị cây đổ đè lên người chiều 6/9, ông Tuấn tử vong tại chỗ, còn vợ ông bị thương ở mặt. Vợ chồng ông làm nghề bán cơm gà online, có hai người con. (một đã đi làm và đang là sinh viên). Tổng trị giá phần quà do bạn đọc và báo Tiền Phong trao cho các nạn nhân là 30 triệu đồng. Trong đó, chị Nguyễn Thị Phương Bắc (trú tại khu Sun Ancora, tòa nhà T1 số 3 Lương Yên) ủng hộ 20 triệu đồng; chị Thân Thị Lý (phòng 1109 chung cư Hòa Bình, ngõ 376 đường Bưởi), ủng hộ 2 triệu đồng; một bạn đọc khác ủng hộ 5 triệu đồng. VIỆT KHÔI - THANH HIẾU Chiều 8/9, một số bạn đọc báo Tiền Phong đã đến thăm hỏi, trao quà cho các nạn nhân của bão số 3 (Yagi) tại Hà Nội. lượng khơi thông dòng chảy, sử dụng bơm cưỡng bức kết hợp tháo nước nhanh để cứu cây trồng bị ngập úng. Theo thống kê tại Thái Bình, tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng. Thống kê trên toàn tỉnh cho thấy một số nhà dân, nhà xưởng, cơ quan, trường học bị tốc mái, nhiều cây cối bị gãy đổ, bật gốc. Có khoảng 30 cột điện bị đổ; 11 cột viễn thông bị đổ, gẫy; 17 trạm biến áp bị sự cố. Về sản xuất nông nghiệp, có 28.000 ha lúa bị thiệt hại từ 30-70%; 27.000 ha bị thiệt hại trên 70%. Về rau màu vụ Đông mới trồng và rau màu Hè thu chưa thu hoạch, có 585 ha bị ảnh hưởng từ 30-70%; 2.760 ha bị ảnh hưởng trên 70%. Cây ăn quả có 1.215 ha bị ảnh hưởng từ 30-70%; 170 ha bị ảnh hưởng trên 70%. Diện tích lúa đổ bị úng ngập là 18.000 ha. Về công trình đê điều, sạt lở một số vị trí tuyến kè, bờ sông, bờ biển và một số tuyến kênh nội đồng. Tỉnh Thái Bình đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ thiệt hại để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh với tổng kinh phí 123 tỷ đồng. ĐỨC ANH - NGUYỄN HẢI Các chuyên gia cảnh báo khả năng xuất hiện các siêu bão trên Biển Đông ngày càng gia tăng. Từ khi có số liệu quan trắc, Biển Đông ghi nhận 3 cơn bão mạnh lên thành siêu bão tại đây, gồm RAI, SAOLA VÀ YAGI (hầu hết các siêu bão khác ở Biển Đông đi từ khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương vào). Đáng lưu ý, cả 3 cơn bão này xuất hiện trong 4 năm trở lại đây, bão RAI năm 2021, bão SAOLA 2023 và YAGI năm 2024. Bạn đọc Tiền Phong thăm hỏi nạn nhân bão Yagi Đoàn trao số tiền ủng hộ trị giá 20 triệu đồng cho gia đình anh Hoàng Sỹ Long Hoàn lưu sau bão kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc bộ khiến mưa lớn còn kéo dài đến khoảng ngày 11/9. Diễn biến mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét sau bão tại các tỉnh vùng núi, trung du Bắc Bộ còn rất phức tạp. Dự báo trong 6 đến 24 giờ tới, mực nước trên sông Kỳ Cùng tiếp tục lên và dao động theo mức xả lũ của hồ chứa nước Bản Lải (huyện Lộc Bình). Lũ trên sông Kỳ Cùng đang ở mức cao có thể gây ngập lụt, sụt lún các vùng trũng thấp, ảnh hưởng giao thông, sản xuất nông nghiệp, các công trình, khu dân cư khu vực ven sông suối. Sáng 8/9, cháu Hoàng Văn Kh (SN 2019), trú tại xóm Khe Mong, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên cùng bà đi mua mì tôm. Khi trên đường về nhà qua đường bờ ruộng, cách nhà ở khoảng 100 mét thì bỗng nhiên cháu Kh. trượt chân ngã xuống khe nước ở suối Khe Mong, bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi. Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên đang nỗ lực tìm kiếm nhưng đến chiều 8/9 vẫn chưa thấy tung tích nạn nhân. NGUYỄN DUY CHIẾN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==