Tiền Phong số 253

3 n Thứ Hai n Ngày 9/9/2024 CẤP BÁCH KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO SỐ 3 hơn, nhà trường cần thêm thời gian khắc phục”, bà Hằng nói. Trưởng phòng GD&ĐT quận Nam Từ Liêm Bùi Ngọc Kính cho biết, hơn 100 trường học các cấp trên địa bàn hôm nay đón học sinh đi học trở lại. Các thầy cô, nhân viên đã dọn dẹp trường lớp đảm bảo an toàn trước khi các em đến trường. KHÔNG DẠY HỌC NẾU CHƯA AN TOÀN Trao đổi với phóng viên, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, chưa có con số thống kê cụ thể nhưng hàng loạt trường học ở 30 quận, huyện, thị xã đều chịu ảnh hưởng của bão. Sở đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau bão của các nhà trường, trong đó yêu cầu khẩn trương dọn dẹp để học sinh đi học trở lại. Trường học nào đủ điều kiện an toàn thì đón học sinh quay trở lại trường học tập từ ngày 9/9 theo khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025. “Các trường học chưa đảm bảo đủ điều kiện học tập an toàn do ảnh hưởng của cơn bão, trước mắt chưa tổ chức dạy học cho học sinh, đồng thời có phương án báo cáo cấp có thẩm quyền khắc phục ngay những thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Căn cứ điều kiện thực tiễn của nhà trường, sau khi khắc phục hậu quả do bão gây ra, hiệu trưởng báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định thời gian đón học sinh đi học trở lại”, ông Cương nói. Sở GD&ĐT Hà Nội cũng chỉ đạo các nhà trường khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học… báo cáo các cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí khẩn trương khắc phục các thiệt hại, đồng thời có biện pháp phòng, ngừa dịch bệnh, bảo đảm các điều kiện an toàn khi học sinh trở lại trường học. HÀ LINH trở lại Chiều qua, Sở GD&ĐT thành phố Hải Phòng thông báo, học sinh toàn thành phố tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 9/9 cho đến khi có thông báo mới. Lý do là để các trường tập trung khắc phục hậu quả sau bão. Sở cũng yêu cầu các trường thống kê thiệt hại sau bão. Lúc 5 giờ 50 ngày 8/9, trong quá trình tìm kiếm cứu nạn trên biển, Lữ đoàn 170 (Vùng 1 Hải quân) phát hiện 2 pông-tông (ponton) và một tàu kéo số hiệu QN-8223 bị chìm tại khu vực Hòn Dầm Đơn thuộc vùng biển Quảng Ninh. Lúc này, có nhiều người đang kêu cứu trên pôngtông. Xuồng cứu hộ đã tiếp cận đưa 11 người gặp nạn về Tàu 984 (Lữ đoàn 170) an toàn. Quá trình cơ động đi tiếp nhận 11 nạn nhân trên từ Hòn Dầm Đơn do Tàu 984 bàn giao, vào lúc 7 giờ 45 cùng ngày, Tàu 285 của Lữ đoàn 170 phát hiện và cứu thêm được 6 người. Trong đó có 2 người trên xuồng nuôi ngọc trai ở khu vực vụng Tùng Sâu và 4 người trên sà lan số hiệu HY-0496 bị chìm ở khu vực đảo Ti Tốp (có 2 người bị thương). Trưa 8/9, 17 nạn nhân đã được Vùng 1 Hải quân tổ chức bàn giao cho tỉnh Quảng Ninh. Cũng trên vùng biển Quảng Ninh, ngày 8/9, Bộ tư lệnh CSB điều động tàu CSB 8004 và 2 xuồng CSB 721, 722 thuộc Vùng Cánh sát biển 1, xuất phát đi tìm kiếm cứu nạn tại các khu vực đảo Ti Tốp, hòn Pháo Trong, Pháo Ngoài. Các xuồng CSB đã tiếp cận tàu QN-7910 bị trôi dạt vào núi tại khu vực gần tàu Bạch Đằng 68; sà lan 2 cẩu HP-5618 đầu kéo bị hỏng máy trôi dạt vào hòn Pháo Ngoài; sà lan 2 cẩu HD-8698 bị va vào núi mắc cạn; sà lan HD-6588 bị trôi dạt và mắc cạn tại khu vực đuôi hòn Pháo Ngoài; sà lan Việt Thuận 10 bị mắc cạn va vào núi, đầu kéo bị chìm… Tất cả 43 thuyền viên trên các phương tiện nêu trên đã được đưa lên tàu CSB 8004 an toàn, sức khoẻ đều ổn định. Trước đó, trong thời điểm bão số 3 đổ bộ trực tiếp vào khu vực đóng quân của Lữ đoàn 169 (Vùng 1 Hải quân) ở quân cảng Vạn Hoa, thuộc huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, đơn vị phát hiện hai tàu cá và một xuồng bị sóng gió đánh trôi dạt vào cảng Vạn Hoa vào lúc 10 giờ 45 ngày 7/9. Tổ cơ động của Lữ đoàn 169 đã đưa được 3 ngư dân vào bờ an toàn (hai ngư dân quê ở Quảng Ninh và người còn lại quê ở Quảng Trị). Lữ đoàn đã tổ chức khám sức khỏe, cung cấp lương thực, áo ấm và đưa 3 ngư dân trở về gia đình. Ngày 7/9, tại khu neo tránh bão Tùng Gấu ở Hải Phòng, biên đội Tàu 320 và Tàu 321 thuộc Vùng 3 Hải quân, đang trú đậu tại khu neo tránh bão số 3 thì phát hiện tàu cá TB-92666TS bị đứt neo và trôi dạt, trên tàu có 9 ngư dân. Ngay lập tức, biên đội triển khai các phương án hỗ trợ cứu kéo tàu bị nạn. Sau hơn 2 giờ cơ động, đến 14 giờ 30 cùng ngày, dù thời tiết rất phức tạp, nguy hiểm nhưng cán bộ, chiến sĩ trên hai tàu đã nhanh chóng tiếp cận và hỗ trợ cứu kéo thành công, đồng thời tổ chức thăm khám sức khỏe cho các ngư dân. NGUYỄN MINH Quân đội cứu nhiều người gặp nạn trên biển Bộ đội Hải quân đưa người dân gặp nạn trên biển vào bờ an toàn, ngày 8/9 Cụ thể, Lào Cai 6 người, Quảng Ninh 5 người (gồm 1 chiến sỹ thuộc Lữ đoàn 513, Quân khu 3), Hải Phòng 2 người, Hải Dương 1 người, Hà Nội 1 người, Hoà Bình 4 người, Yên Bái 1 người, Lạng Sơn 1 người). Mưa lũ cũng khiến 229 người bị thường (Quảng Ninh 157, Hải Phòng 40, Hải Dương 05, Hà Nội 4, Bắc Giang 4, Lạng Sơn 4, Lào Cai 9, Cao Bằng 1, Phú Thọ 2, Hoà Bình 1, Thanh Hoá 2). Ngoài ra, có 3 người mất tích. Ngoài ra, gần 7.400 ngôi nhà ở bị hư hỏng; 5 đoạn đường dây 500KV, 31 đường dây 220kV, 97 đường dây 110kV bị sự cố và nhiều cột điện hạ thế bị gãy đổ; nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng; rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông bị gẫy đổ; cây xanh đô thị bị bật gốc, gẫy đổ la liệt trên các tuyến đường tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội,… Có 25 tàu thuyền bị chìm tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh; Gần 98.000 ha lúa, hơn 11.700 ha hoa màu bị ngập úng, thiệt hại và gần 7.000 ha cây ăn quả bị hư hại, 1.100 lồng bè nuôi trồng thuỷ sản bị hư hỏng, cuốn trôi (chủ yếu ở Quảng Ninh). “Chính quyền khuyến cáo người dân không lưu thông trên đường khi bão đổ bộ nhưng vẫn có tình trạng người dân lưu thông dẫn đến thiệt hại đáng tiếc do cây đổ. Một số địa phương thực hiện nghiêm túc việc cắt tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa, công sở, kho tàng, biển báo, biển quảng cáo,.. dẫn đến bị tốc mái, gẫy đổ rất nhiều”, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho hay. DƯƠNG HƯNG Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ NN&PTNT, tính đến chiều 8/9, bão số 3 đã làm 24 người chết, mất tích, trong đó do bão 9 người; sạt lở đất 12 người; do lũ cuốn trôi 3 người. số 3 để khắc phục hậu quả về cây xanh một cách nhanh nhất. Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đối với việc khắc phục cây xanh gãy, đổ, Sở chuẩn bị có phương án tổng thể, với các giải pháp hữu hiệu để khôi phục những cây đã đổ, gãy cành với hy vọng giữ được tối đa. Đối với cây đổ, bật gốc, các đơn vị sẽ cắt tỉa cành, dựng lên hoặc mang về nơi dâm ủ, dùng thuốc kích rễ cây để phục hồi. Với những cây quý, cây cổ thụ, sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ. CẤP ĐIỆN TRỞ LẠI Trong cơn bão số 3, nhiều khu vực tại Hà Nội có cây cối đổ gãy, nhà xưởng tốc mái ảnh hưởng nghiêm trọng đến đường dây, trạm biến áp. Trong suốt thời gian bão số 3 càn quét, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã triển khai khẩn cấp các phương án ứng phó, tập trung sửa chữa các sự cố đường dây, trạm biến áp và thiết bị điện bị hư hỏng. Hàng nghìn cán bộ, công nhân viên của các đơn vị trực thuộc EVNHANOI đã lập tức có mặt tại hiện trường, tập trung sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai gây ra. Theo thống kê của EVNHANOI, trong 3 ngày bão đi qua, có 12 tuyến đường dây, 1 trạm biến áp 110kV; 335 lộ đường dây trung thế (23 lộ trong khu vực nội thành) và 6 trạm biến áp bị sự cố do cây đổ, bạt, vật lạ bay vào; 101 cột điện gãy đổ… Ngay sau khi cơn bão đi qua, EVNHANOI đã khẩn trương khôi phục 12 tuyến đường dây 110kV và 194 lộ đường dây trung áp. Khắc phục sự cố cấp điện cho 296/329 (đạt 89%) trạm bơm tiêu. Dự kiến, khắc phục sự cố và cấp điện cho tất cả các trạm bơm tiêu úng, khách hàng trong ngày 8/9. TRẦN HOÀNG Theo Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu), Quân đội điều động hơn 17.000 bộ đội, dân quân tự vệ và 243 phương tiện các loại; tổ chức di dời 38.047 hộ/141.843 người đến nơi an toàn, cứu được nhiều người và tìm kiếm được 4 thi thể bàn giao cho địa phương. Những ngày tới, Quân đội tiếp tục duy trì nghiêm chế độ ứng trực ở các cấp; tiếp tục tìm kiếm người mất tích và khắc phục thiệt hại; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo đảm tốt đời sống, sinh hoạt cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn đóng quân; tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình quân nhân, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn bị ảnh hưởng do bão số 3 gây ra. 24 người chết, 229 người bị thương Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cảnh báo nguy cơ cao tiếp tục xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở miền núi phía Bắc Ngày 8/9, thông tin từ Quân chủng Hải quân và Bộ tư lệnh Cảnh sát biển (CSB) cho biết, các đơn vị Hải quân và CSB đã tổ chức tìm kiếm cứu nạn thành công nhiều ngư dân, thuyền viên gặp nạn trên biển do bão số 3.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==