2 CẤP BÁCH KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO SỐ 3 n Thứ Hai n Ngày 9/9/2024 Bà Lê Thị Anh Thư, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành Công A, quận Ba Đình, chia sẻ, 5 giờ 30 sáng, bà đến trường kiểm tra, thấy một cây to trong sân trường bật gốc đổ đè lên tường rào gây đổ tường. Một số thiết bị trong sân trường cùng cành cây gãy đổ, khung cảnh tan hoang. Nhà trường vừa huy động nhân viên dọn dẹp những phần việc có thể làm được, đồng thời báo cáo Phòng GD&ĐT phối hợp các đơn vị hỗ trợ cưa cắt cây xanh, sửa chữa tường rào. Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình Lê Đức Thuận cho biết, hôm qua, lãnh đạo phòng chia nhau đi đến các trường kiểm tra, đánh giá tình hình thiệt hại do bão gây ra. Các trường mầm non, tiểu học, THCS có 68 cây xanh bật gốc, 2 cổng sắt và tường rào bị đổ, 7 mái trường bị tốc. Nhiều cành cây, thiết bị vui chơi ngoài trời, biển hiệu… đổ ngổn ngang. Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên phối hợp công ty vệ sinh trường học dọn dẹp sạch sẽ trường, lớp học, rà soát toàn bộ đường điện đảm bảo an toàn trước khi học sinh đi học trở lại. Bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng phòng GD&ĐT, quận Hà Đông chia sẻ, đến 12 giờ trưa qua, các trường học trên toàn quận có gần 500 cây gãy, đổ; 9 trường học bị đổ tường rào; 14 trường bị tốc mái, nhiều trường vỡ ô cửa kính và hư hỏng bảng biểu… Đặc biệt, có 2 trường Tiểu học Phú Lương II và THCS Phú Lương sân trường bị ngập nước; nhiều trường cây to bị đổ chắn ngang phải nhờ lực lượng hỗ trợ khắc phục. Thầy cô được huy động thu dọn cành cây, biển hiệu, lau dọn phòng học, phòng chức năng. Những phần việc quan trọng, trường nhanh chóng phối hợp các đơn vị sửa chữa mái tôn, cổng trường, đường điện… Với những phần việc chưa thể làm ngay, quận yêu cầu phải tháo dỡ xuống nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh khi các em đến lớp. “Qua kiểm tra, 99% trường học đủ điều kiện mở cửa đón học sinh đi học trở lại từ ngày 9/9. Chỉ có một trường liên cấp quốc tế chưa cho học sinh đi học vì chịu ảnh hưởng nặng Sau khi bão số 3 (Yagi) càn quét Hà Nội khiến nhiều cây xanh gãy đổ, trường học tốc mái, biển hiệu hư hỏng nặng, thầy cô giáo, nhân viên các trường đã dọn dẹp xuyên ngày 8/9, để mở cửa trường học đón học sinh đi học trở lại. Trường chưa đủ an toàn tiếp tục tạm dừng việc học để khắc phục hậu quả do bão gây ra. Thầy cô giáo ở Hà Nội dọn dẹp trường lớp ngày 8/9 Bảo đảm an toàn, đón học sinh HÀ NỘI: HƠN 14.000 CÂY GÃY, ĐỔ... Tại các công viên lớn ở Hà Nội, cây to, cây nhỏ đổ ngả nghiêng vào các thảm cỏ, lối đi khiến công viên như một khu rừng ngổn ngang. Ghi nhận tại Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), hàng trăm cây lớn nhỏ gãy đổ. Cây đa Bác Hồ do chính tay Chủ tịch Hồ Chí Minh trồng vào năm Canh Tý 1960 khi kêu gọi cả nước hưởng ứng phong trào Tết trồng cây đã bị gãy ngang thân, một số cành gãy do ảnh hưởng của mưa bão. Đại diện Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất cho biết, Cây đa Bác Hồ bị lệch tán, gãy ngang thân. Thời gian tới, Công ty sẽ đưa ra phương án tối ưu để khôi phục cây đa, thời gian để cây tròn tán như cũ sẽ mất vài năm. Theo thống kê, trong Công viên Thống Nhất có 116 cây đổ, bên ngoài có 26 cây đổ, một số tường rào, bồn hoa bị hỏng cần sửa chữa. “Thời điểm này, toàn bộ nhân viên Công ty đang tăng cường hỗ trợ xử lý cây đổ trên các tuyến đường, ưu tiên giao thông. Sau ngày 8/9, chúng tôi sẽ tiếp tục thống kê và xử lý cây đổ trong công viên”, đại diện Công ty chia sẻ. Tại Công viên Thủ Lệ (quận Ba Đình), đơn vị quản lý cho biết, có 34 cây đổ, toàn bộ cây hoa các bồn bị dập nát. Chuồng nuôi nhốt thú có chuồng cầy và chuồng hà mã bị hư hỏng do cây đổ đè vào, may mắn thú đã được di chuyển an toàn. Công ty đã cho công nhân giải tỏa các cây xanh bị đổ tại các cổng, trục đường giao thông và khu chuồng thú, dự kiến giải tỏa xong trong ngày 9/9; sửa chữa chuồng trại, điện chiếu sáng, tường rào trong khoảng 10 ngày. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN TP Hà Nội về triển khai ứng phó với bão số 3 (từ 19h ngày 7/9 đến 7h ngày 8/9), thành phố có 14.660 cành gãy đổ, trong đó 14.272 cây đổ. Khu vực ngoại thành, theo báo cáo của các quận, huyện, tính đến 7h ngày 8/9, mưa lớn làm cho 52 ha diện tích lúa, 159 ha rau màu bị ngập; 13.750 ha lúa và 488 ha rau màu bị đổ; 10 ha cây ăn quả bị ảnh hưởng. Có mặt kiểm tra hiện trường sáng 8/9 trên phố Lò Đúc, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung cho biết, quận có hàng trăm cây xanh đổ. Quận đã huy động hơn 3.000 người tham gia ứng phó bão Trồng lại cây có giá trị Hà Nội đang khẩn trương khắc phục sự cố sau mưa bão. Với các cây cổ thụ, có giá trị, sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ, phục hồi. Cây đa Bác Hồ trong Công viên Thống Nhất bị ảnh hưởng do bão THỦ TƯỚNG KÊU GỌI PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TƯƠNG THÂN TƯƠNG ÁI: Không để dân thiếu đói, thiếu chỗ ở... Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi người dân, doanh nghiệp, cơ quan, địa phương phát huy truyền thống tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều” trợ giúp những nơi bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Sáng 8/9, chủ trì Hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo ứng phó, tình hình thiệt hại và triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả cơn bão số 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các lực lượng tập trung cao độ cho việc cứu người, rà soát, tìm kiếm người mất tích; cứu chữa những người bị thương, nhất là những người bị thương nặng; lo hậu sự cho những người xấu số. “Không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, không có nơi nương tựa; không để các cháu học sinh thiếu lớp, thiếu trường; không để người bệnh không có nơi khám chữa bệnh”, Thủ tướng chỉ đạo. Ông đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương khắc phục các sự cố về điện, nước, viễn thông và các lĩnh vực khác để phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân. Giao nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp tục ứng trực để kịp thời ứng cứu, khắc phục hậu quả, ứng phó thiên tai. Các cơ quan liên quan tiếp tục duy trì dự báo và truyền thông; chú ý thông tin hướng dẫn kỹ năng ứng phó thiên tai. Các địa phương xuất cấp dự trữ để khắc phục các vấn đề cấp bách về ăn, mặc, ở, học tập, khám chữa bệnh của người dân và đề xuất hỗ trợ của Trung ương từ ngân sách dự phòng. Đặc biệt, Thủ tướng kêu gọi người dân, doanh nghiệp, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp không bị thiệt hại hỗ trợ những nơi bị thiệt hại với tinh thần “có ít góp ít, có nhiều góp nhiều, có của góp của, có công góp công, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Với lãnh đạo các địa phương, Thủ tướng yêu cầu bám sát tình hình, quyết liệt, dứt khoát, có trọng tâm, trọng điểm; các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, chủ động, tích cực, sáng tạo trong phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả. VĂN KIÊN Hải Phòng khẩn trương khắc phục tình trạng mất điện, mất sóng Chiều muộn 8/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với liên bộ ngành và UBND TP Hải Phòng về công tác khắc phục hậu quả sau bão số 3. Thủ tướng nhấn mạnh, Hải Phòng cần khẩn trương khắc phục sự cố mất điện, mất sóng, dọn dẹp cây xanh đổ gãy giải phóng giao thông, sửa chữa trường học, bệnh viện... để người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường. Hải Phòng cần nhanh chóng khôi phục sản xuất tại các khu cụm công nghiệp, cảng biển, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh thông qua việc đề xuất các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng nặng nề như cho vay, giảm lãi suất, đáo nợ... NGUYỄN HOÀN Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm một cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng của bão số 3 tại TP. Hạ Long, Quảng Ninh ẢNH: NHẬT BẮC
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==