Tiền Phong số 253

12 QUỐC TẾ n Thứ Hai n Ngày 9/9/2024 Khi Mỹ đang đến gần kỷ niệm 23 năm vụ tấn công khủng bố 11/9, đây dường như là một tuyên bố kỳ lạ. Trong số 19 tên không tặc người Ảrập, không ai vượt qua biên giới phía Nam vào Mỹ, và chúng đã sát hại gần 3.000 người, phần lớn trong số họ ở thành phố New York - quê nhà của ông Trump. Và nếu thật sự có việc khủng bố thánh chiến đang tràn qua biên giới phía Nam của Mỹ trong ba năm qua như cựu tổng thống Trump tuyên bố, thì cơ quan chức năng hoặc báo chí đã ghi nhận. Thực tế là không có vụ tấn công khủng bố nào được báo cáo ở Mỹ trong ba năm qua do khủng bố thánh chiến vượt qua biên giới phía Nam gây ra. Vụ tấn công khủng bố chết người gần đây nhất do một kẻ khủng bố thánh chiến thực hiện xảy ra khi chính ông Trump đang đương nhiệm vào năm 2019, khi một sĩ quan quân đội Ảrập Xêút giết ba thủy thủ Mỹ tại Trạm Không quân-Hải quân Pensacola ở bang Florida, và đối tượng đã nhập cảnh hợp pháp vào Mỹ như một phần của chương trình huấn luyện của Lầu Năm Góc. Trong khi đó, trong ba năm qua, 22 người đã bị sát hại ở Mỹ bởi những kẻ khủng bố nội địa cực hữu ở các nơi như thành phố Buffalo, bang New York, thành phố Allen, bang Texas…, theo dữ liệu do tổ chức nghiên cứu New America thu thập. Ứng viên Trump cũng tuyên bố rằng không có hành động “khủng bố Hồi giáo cực đoan” nào xảy ra khi ông là tổng thống. Tuy nhiên, vụ tấn công khủng bố Pensacola đã xảy ra trong nhiệm kỳ của ông Trump, cũng như vụ tấn công ở khu Manhattan, thành phố New York vào năm 2017 bởi một kẻ khủng bố được truyền cảm hứng từ IS. Đối tượng khủng bố này đã giết tám người bằng cách sử dụng một chiếc xe tải làm vũ khí. Theo giới quan sát, câu chuyện “khủng bố vượt qua biên giới phía Nam” là phiên bản năm 2024 của lời kêu gọi cấm người Hồi giáo của ứng viên Trump trong chiến dịch bầu cử năm 2016, khi ông gộp mối lo ngại rộng rãi của người dân Mỹ về vấn đề nhập cư với nỗi sợ hãi khủng bố, vốn đã ăn sâu trong tâm trí nhiều người Mỹ kể từ vụ tấn công 11/9. LO NGẠI HỢP LÝ Có những lo ngại hợp lý về biên giới phía Nam, như CNN đưa tin vào tháng 6, tám công dân Tajikistan ở Mỹ, những người đã vượt qua biên giới phía Nam, bị bắt với các cáo buộc liên quan đến nhập cư “sau khi phát hiện ra có khả năng liên quan đến khủng bố”, bao gồm có thể liên quan IS. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy những người này đang âm mưu một cuộc tấn công khủng bố. Ngoài ra, Giám đốc FBI Christopher Wray nói trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ vào năm ngoái: “Tôi lo ngại rằng chúng ta đang ở trong một môi trường đe dọa gia tăng từ các tổ chức khủng bố nước ngoài vì nhiều lý do. Họ có thể khai thác bất kỳ điểm nhập cảnh nào, gồm cả biên giới phía Tây Nam của chúng ta… Chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng về số lượng kẻ khủng bố hoặc nghi can khủng bố cố gắng vượt biên trong 5 năm qua”. Theo thống kê mới nhất của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ, từ đầu năm tới nay, đã có 43 cuộc chạm trán với những người có tên trong danh sách theo dõi khủng bố tại biên giới phía Nam. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới cũng có 281 cuộc chạm trán với những người có tên trong danh sách theo dõi khủng bố tại biên giới Mỹ với Canada. THÁI AN (theo CNN, CBS News) Houthi đã nhiều lần bắn hạ MQ-9 Reaper từ khi lực lượng này giành quyền kiểm soát thủ đô Sanaa của Yemen năm 2014. Những cuộc tấn công như vậy càng gia tăng từ khi nổ ra cuộc xung đột Israel-Hamas và Houthi tấn công các tàu di chuyển trên Biển Đỏ. Ông Yahya Saree - người phát ngôn quân sự của Houthi- đưa ra tuyên bố trên trong video được ghi hình trước. Ông nói rằng, Houthi đã bắn hạ máy bay không người lái bay qua tỉnh Marib của Yemen - khu vực tranh chấp lâu đời nơi có các mỏ dầu khí quan trọng. Ông Saree không cung cấp thông tin cụ thể về cách Houthi bắn hạ máy bay. Iran được cho là đã trang bị cho Houthi tên lửa đất đối không 358 trong nhiều năm qua. Tehran phủ nhận điều này, nhưng phương Tây nói rằng tên lửa do Iran sản xuất đã được tìm thấy trên chiến trường và trong các chuyến hàng vận chuyển bằng đường biển đến Yemen, bất chấp lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc. Ông Saree tuyên bố Houthi “tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thánh chiến để giành chiến thắng cho người dân Palestine bị áp bức và bảo vệ đất nước Yemen thân yêu”. Máy bay Reaper, với giá khoảng 30 triệu USD, có thể bay ở độ cao lên tới 15.240m và có thể hoạt động liên tục 24 giờ. Dòng máy bay này đã được cả quân đội Mỹ và CIA sử dụng ở Yemen trong nhiều năm qua. Sau tuyên bố trên, kênh tin tức al-Masirah của Houthi đưa tin về nhiều cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu gần thành phố Ibb. BÌNH GIANG (theo AP) Ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa nêu ra một số chủ đề mà có khả năng cử tri sẽ nghe nhiều hơn từ ông trên con đường tranh cử và trong cuộc tranh luận ngày 10/9 với Phó Tổng thống Kamala Harris. Câu nói của ông Trump “nhiều kẻ khủng bố đã vào Mỹ (qua biên giới phía Nam) trong ba năm qua, có thể là trong 50 năm qua” đã gây tranh cãi. Sáng 8/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố bắn rơi 1 máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ bay qua đất nước này; Mỹ đã đáp trả bằng các cuộc không kích vào lãnh thổ do Houthi kiểm soát. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại biên giới Mỹ-Mexico ngày 22/8 ẢNH: GETTY IMAGES Một chiếc máy bay không người lái MQ-9 Reaper ẢNH: AP Ông Donald Trump không kêu gọi thi hành các biện pháp nhập cư khắc nghiệt đối với những người vượt qua biên giới Canada, mặc dù từ đầu năm tới nay, số người trong danh sách theo dõi khủng bố cố gắng vượt qua biên giới Canada-Mỹ nhiều gấp 6 lần so với qua biên giới phía Nam. Ngoài ra, việc có tên trong danh sách theo dõi khủng bố không có nghĩa là họ chắc chắn là kẻ khủng bố. CBS News đưa tin, có khoảng hai triệu người trong danh sách đó. Ông Trump gây tranh cãi với chủ đề khủng bố Houthi tuyên bố bắn rơi máy bay Mỹ MQ-9 Lãnh đạo Triều Tiên thăm công trường căn cứ hải quân mới Trong chuyến thị sát công trường xây dựng căn cứ hải quân, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường sức mạnh hải quân, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin ngày 8/9. “Bây giờ chúng ta sắp sở hữu các tàu chiến mặt nước và tàu ngầm lớn, không thể neo đậu ở các cơ sở neo đậu tàu chiến hiện có, vì vậy việc xây dựng một căn cứ hải quân mới để phục vụ các tàu chiến lớn trở thành nhiệm vụ cấp bách”, ông Kim cho biết. Trong chuyến thị sát, ông Kim nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng một căn cứ hải quân có khả năng vận hành các hệ thống vũ khí của tàu chiến cũng như triển khai hệ thống phòng không và phòng thủ bờ biển để bảo vệ căn cứ. Địa điểm này có những lợi thế địa - chính trị khi được bao bọc bởi biển ở phía đông và phía tây. Phân tích hình ảnh vệ tinh gần đây, trang web chuyên về Triều Tiên 38 North phát hiện ra rằng tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Sinpo-C mới nhất của Triều Tiên đang trong giai đoạn lắp ráp mở rộng tại xưởng đóng tàu Nam Sinpho. Trong một chuyến thăm khác đến xưởng đóng tàu, ông Kim chỉ đạo tăng cường đầu tư vào các dự án đóng tàu để thực hiện các nhiệm vụ trước mắt và dài hạn, nhằm đặt nền móng cho sự phát triển của ngành đóng tàu. Ông Kim cũng vừa thăm một doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, để nhấn mạnh sự cần thiết phải sản xuất đạn dược khoa học hơn và hiện đại hơn. BÌNH GIANG (theo Reuters) Tổng thống Ukraine bổ nhiệm “ngôi sao đang lên” làm cố vấn chiến lược Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa bổ nhiệm ông Oleksandr Kamyshin - cựu bộ trưởng phụ trách sản xuất vũ khí - làm cố vấn về các vấn đề chiến lược đối ngoại. Tuần trước, ông Kamyshin từ chức bộ trưởng các ngành công nghiệp chiến lược để chuẩn bị cho cuộc cải tổ lớn trong Chính phủ Ukraine, vào thời điểm quan trọng trong cuộc xung đột với Nga. Trong lúc này, lực lượng Nga tiếp tục tiến lên ở miền đông Ukraine, còn quân đội Ukraine chiếm đóng một vùng rộng lớn thuộc tỉnh Kursk của Nga. Lãnh đạo Ukraine đang khẩn cầu Mỹ và các đối tác phương Tây khác viện trợ phòng không. Kiev thông báo, Mátxcơva tăng cường tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các thành phố của Ukraine những tuần gần đây, nhằm vào nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp đất nước. Các cuộc tấn công cho thấy năng lực tấn công tầm xa vượt trội của Nga. Ukraine đang chuẩn bị bước vào mùa đông khắc nghiệt với các nguồn cung điện, nhiệt và nước liên tục bị gián đoạn vì những cuộc tấn công của lực lượng Nga. Là người phụ trách nỗ lực của Ukraine nhằm tăng cường sản xuất quốc phòng, chế tạo mọi thứ từ máy bay không người lái tấn công đến tên lửa tầm xa, ông Kamyshin được coi là “ngôi sao đang lên” trong chính phủ. Kể từ khi ông phụ trách sản xuất quốc phòng, Ukraine đã chế tạo hàng nghìn máy bay không người lái tầm xa để sử dụng trên chiến trường. BÌNH GIANG (theo Reuters, AP)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==