Tiền Phong số 251

6 GIỚI TRẺ n Thứ Bảy n Ngày 7/9/2024 Sáng 6/9, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Yên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 -2029, diễn ra với sự tham dự của ông Tạ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn cùng 240 đại biểu thanh niên đại diện cho hơn 65.000 hội viên thanh niên toàn tỉnh. PHÁT TRIỂN 15 DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP CỦA THANH NIÊN Theo Báo cáo chính trị của Đại hội, trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Yên đặt mục tiêu 100% cán bộ được quán triệt, học tập và 80% hội viên, thanh niên được tuyên truyÃn, phÕ biÄn và các nghị quyÄt của Đảng, Đoàn và Hội; hỗ trợ kinh phí giúp phát triển 15 dự án khởi nghiệp của thanh niên; tư vấn, hướng nghiệp cho 80.000 lượt thanh niên, thành lập mới ít nhất một tÕ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, các khu công nghiệp và khu đô thị mới. Hội LHTN tỉnh Phú Yên phấn đấu có gần 1,12 triệu lượt hội viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện. Các cấp hội tÕ chức 1.115 hoạt động tuyên truyÃn, phÕ biÄn giáo dục pháp luật và hơn 550 hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng cho hội viên, thanh niên. Có gần 1.800 công trình thanh niên với tÕng trị giá hơn 40 tỷ đồng được hội viên thực hiện. Các cấp hội tÕ chức tư vấn, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 21.750 lượt thanh thiÄu nhi và người dân. Theo anh Lương Minh Tùng - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Yên, để đạt được các mục tiêu đà ra trong nhiệm kỳ mới, Hội LHTN tỉnh sẽ xây dựng, củng cố các cấp hội vững mạnh; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội giỏi kỹ năng, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng công tác tập hợp, đoàn kÄt thanh niên. Hội sẽ duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động chương trình tình nguyện, phát huy vai trò của câu lạc bộ, thành viên trực thuộc trong hoạt động an sinh xã hội. Mỗi hội viên thanh niên phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ TÕ quốc, hội nhập quốc tÄ, chuyển đÕi số quốc gia. THÚC ĐẨY TÂM THẾ, KỸ NĂNG KHỞI NGHIỆP TRONG THANH NIÊN Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn đà nghị xây dựng thanh niên Phú Yên thÄ hệ mới phát triển toàn diện thông qua phong trào “Tôi yêu TÕ quốc tôi”. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Yên lần thứ VII, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị xây dựng thanh niên Phú Yên thế hệ mới phát triển toàn diện thông qua phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn (thứ 2 từ trái qua) xem các sản phẩm của thanh niên trưng bày bên lề Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Yên ẢNH: CÔNG HOAN Xây dựng thanh niên Phú Yên thế hệ mới phát triển toàn diện ĐẠI HỘI HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH PHÚ YÊN LẦN THỨ VII: LỚP HỌC TIẾNG ANH LƯNG CHỪNG NÚI Suốt Mùa hè xanh, lớp học tiÄng Anh miễn phí cho trẻ em ở thị trấn Prao luôn rộn rã tiÄng cười, nói. TiÄng Anh vốn là môn học khó đối với các em nhỏ ở thị trấn miÃn núi Prao, đặc biệt là với em nhỏ Cơ Tu, nhưng đã trở nên thú vị, lôi cuốn khi đứng lớp là thầy cô “áo xanh”. Dù nắng gắt hay mưa rào, các em nhỏ ở thị trấn miÃn núi này luôn đÃu đặn ngày 2 buÕi đÄn lớp. Bạn Nguyễn Thị Thu Sang (sinh viên chuyên ngành tiÄng Thái, trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng), nhớ lại những ngày đầu bỡ ngỡ đặt chân lên Prao. Lúc nhận lớp, các tình nguyện viên ai nấy đÃu lúng túng bởi lúc đầu, họ được thông báo phụ trách dạy tiÄng Anh cho các em học sinh cấp 2. “ĐÄn nơi, chúng em mới biÄt là lớp dạy cho học trò từ 4 tuÕi đÄn 14 tuÕi. Bởi vậy, ngoài chương trình đã chuẩn bị từ trước, mọi người xắn tay vào xây dựng giáo án phù hợp để kịp khai giảng lớp học”, Sang kể. Vì học sinh đa dạng độ tuÕi nên các tình nguyện viên phải chia từng nhóm nhỏ để hướng dẫn, kèm cặp từng em. BuÕi sáng, các em được học từ vựng, luyện nói chuyện, ngữ pháp… ĐÄn buÕi chiÃu, thầy cô giáo “áo xanh” tÕ chức trò chơi, các hoạt động tương tác để học sinh vừa học vừa chơi, củng cố kiÄn thức. Hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển năng lực ngoại ngữ cho địa phương”, bởi vậy, các tình nguyện viên tập trung vào tiÄng Anh ứng dụng trong du lịch với các chủ đà chính như: giới thiệu địa điểm du lịch, các món ăn, văn hóa đồng bào Cơ Tu, cách chỉ đường… “Đông Giang đang tập trung phát triển du lịch, khách nước ngoài tới đây tham quan, trải nghiệm nhiÃu. Bởi vậy, chúng em tập trung vào dạy từ vựng, trò chuyện, tương tác để các em mạnh dạn sử dụng tiÄng Anh, giao tiÄp tiÄng Anh và sẵn sàng hỗ trợ khi gặp du khách”, Sang cho biÄt. KÄt thúc chiÄn dịch Mùa hè xanh, Đoàn trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng đã tÕ chức một cuộc thi hùng biện tiÄng Anh dành cho học sinh của lớp học với chủ đà “Prao” of you (chơi chữ từ Proud of you). Dàn dựng tiểu phẩm bằng ngoại ngữ, các học trò miÃn núi đã chia sẻ, trình bày suy nghĩ và tình cảm dành cho Đông Giang, tự hào giới thiệu và mảnh đất quê hương với bạn bè quốc tÄ. TRUYỀN CẢM HỨNG HỌC NGOẠI NGỮ Để mang đÄn cho các em nhỏ miÃn núi Đông Giang những giờ học ngoại ngữ thú vị, trong chiÄn dịch Mùa hè xanh, Đoàn trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng đã tiÄn hành số hóa giáo án, xây dựng video với nội dung là trò chơi thực hành ngoại ngữ dành cho học sinh tiểu học. Dựa trên tài liệu là chương trình tiÄng Anh lớp 4 và lớp 5 đang được địa phương sử dụng, nhóm tình nguyện họp bàn, lên kÄ hoạch và phân chia nhiệm vụ thực hiện. Theo bạn Trương Gia Khanh (sinh viên chuyên ngành tiÄng Anh, trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng), bên cạnh nội dung chính bám theo sách giáo khoa, các bài giảng số được tích hợp thêm nội dung như hình ảnh, video, trò chơi tương tác. “Qua đó, những giờ học tiÄng Anh sẽ hấp dẫn và gây hứng thú với học sinh hơn. Thầy cô giáo có thể tăng cường tương tác, trao đÕi với các em trong lớp, điÃu này sẽ giúp học sinh hiểu và khắc sâu kiÄn thức”, Khanh chia sẻ. Chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Phó Bí thư Đoàn trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng, cho hay, bộ giáo án tiÄng Anh số hóa gồm 15 video. Thông qua đó, các em học sinh miÃn núi có cơ hội được tiÄp cận nhiÃu hơn với hình thức Bài cuối: Số hóa bài giảng tiếng Anh Cùng với việc tổ chức lớp học tiếng Anh miễn phí cho học sinh Cơ Tu ở thị trấn Prao (huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam), chiến dịch Mùa hè xanh của Đoàn trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng còn xây dựng và chuyển giao giáo trình tiếng Anh số hóa cho thầy và trò ở đây. Sau khi kết thúc lớp học, học sinh tự giới thiệu về quê hương bằng tiếng Anh Lớp học tiếng Anh của các thầy cô “áo xanh” đã truyền cảm hứng học tập ngoại ngữ cho học sinh miền núi Đông Giang GÓP TRI THỨC ĐỔI THAY MIỀN QUÊ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==