Ngày 6/9, khảo sát của PV Tiền Phong tại một số chợ dân sinh ở Hà Nội như Phúc Đồng (Long Biên), Ngọc Hà (Ba Đình), Chợ Hôm (Hai Bà Trưng)... cho thấy lượng hàng hóa người dân mua nhiều hơn so với ngày thường. Đến 11h trưa 6/9, đa số sạp hàng thực phẩm tươi sống, rau củ ở chợ dân sinh hết hàng. Chiều cùng ngày, Hà Nội đón mưa lớn, các chợ chỉ còn lác đác tiểu thương bán hàng. Chị Nguyễn Hương, tiểu thương bán rau tại Chợ Hôm, cho biết, số lượng bình thường, tới chiều tối mới bán hết, tuy nhiên, chỉ đến 10h30 hôm qua, đã bán hết 80%. “Lo lắng mưa bão không ra ngoài nên đa số người dân mua tăng lượng rau gấp 2-3 ngày thường. Đợt này thời tiết thuận lợi, các loại rau củ dồi dào, không lo thiếu hàng”, chị Hương nói. Đến 9h30, quầy thịt lợn của chị Lê Hà tại chợ Ngọc Hà cũng đã trống trơn. Theo chị Hà, đa số người dân mua nhiều hơn so với ngày thường nên lượng hàng bán nhanh. Lượng mua tăng nhưng giá bán tương đương ngày thường. SIÊU THỊ KHẲNG ĐỊNH KHÔNG THIẾU HÀNG Tại một số siêu thị lớn như Big C, Winmart..., lượng khách mua hàng tăng đột biến khiến một số thời điểm, kệ hàng rau thịt hết hàng, quầy thanh toán đông nghịt người. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Vũ Thanh Tân, đại diện truyền thông Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam (đơn vị quản lý hệ thống siêu thị Big C/GO!), cho biết, trước siêu bão, nhu cầu mua thực phẩm, đặc biệt rau củ quả của người dân tăng vọt. Từ hôm qua, siêu thị BigC Thăng Long (Hà Nội) đã tăng giờ mở cửa, kéo dài đến 23h thay vì 22h như thường lệ. Bộ phận thu mua của siêu thị cũng đã làm việc với các nhà cung ứng, tăng gấp 2 lần số hàng dự trữ. “Sáng 6/9, ngay từ giờ mở cửa, hệ thống BigC/GO! đã đông khách tập trung mua sắm, tuy nhiên hiện tượng khan hàng, tăng giá không xảy ra. Cập nhật từ các siêu thị ở Hải Phòng, Quảng Ninh cũng không có tình trạng này”, ông Tân nói. Những ngày tới khi bão dự kiến đổ bộ, hệ thống siêu thị vẫn hoạt động theo lịch bình thường, kéo dài thời gian mở cửa từ 8h-23h hằng ngày. Nếu có thay đổi vì tình hình thời tiết, siêu thị sẽ thông báo rộng rãi. Các đây 1 tuần, hệ thống siêu thị Saigon Co.op cho biết đã đưa hàng hóa ra các địa phương dự báo chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3. Ông Nguyễn Anh Đức, Tổng giám đốc Saigon Co.op, cho biết, từ tổng kho ở Bắc Ninh, các mặt hàng mỳ, gạo tiếp tục được vận chuyển tới siêu thị trong hệ thống. “Lượng hàng tại kho dồi dào, đảm bảo cung ứng đủ, người dân yên tâm không lo thiếu lương thực, thực phẩm. Bên cạnh đó, chúng tôi chuẩn bị sẵn các lô hàng lớn cho công tác thiện nguyện, phòng trường hợp bão số 3 ảnh hưởng mạnh tới một số địa phương”, ông Đức nói. NGỌC LINH - VIỆT LINH Lo ngại ảnh hưởng của bão số 3, người dân tại Hà Nội ồ ạt đi mua thực phẩm tích trữ, vét sạch rau xanh, đồ tươi sống ở một số chợ dân sinh, siêu thị. Các siêu thị nhanh chóng bổ sung hàng hoá, khẳng định đảm bảo cung ứng nhu yếu phẩm trong những ngày tới. Không lo thiếu thực phẩm Nhiều người dân tại Hà Nội đi mua thực phẩm tích trữ Đại diện Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam cho biết đã triển khai tới đơn vị, siêu thị đảm bảo cung ứng hàng hóa. Các đơn vị đang hưởng ứng, sắp xếp luồng khách hàng ra vào, để người dân ai cũng mua được hàng hóa. “Tình trạng một số hàng hóa trên kệ hết do lượng mua tăng đột biến chỉ xảy ra cục bộ. Các siêu thị sẽ xuất hàng từ kho, lưu chuyển giữa các kho hàng đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa cho người dân trước, trong và sau cơn bão số 3”, vị đại diện thông tin. Ngày 6/9, Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, Bộ đã ban hành Công điện số 6751 gửi các Sở Công Thương địa phương về việc ứng phó khẩn cấp với bão số 3 và có phương án bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu. Theo Vụ Thị trường trong nước, Bộ đã yêu cầu các Sở Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa trên địa bàn triển khai tốt kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu; rà soát các khu vực có nguy cơ bị chia cắt do mưa, lũ để có phương án cụ thể đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, nhất là lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân tại khu vực bị ảnh hưởng, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá. Theo báo cáo nhanh của Sở Công Thương một số địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão (như Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Lạng Sơn, Bắc Kạn...), các Sở Công Thương đã chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất, phân phối lớn trên địa bàn báo cáo về khả năng dự trữ, cung ứng các mặt hàng thiết yếu để kịp thời huy động, cung cấp cho người dân khi có yêu cầu. Các mặt hàng được dự trữ là các hàng hóa, nhu yếu phẩm như gạo, mỳ ăn liền, lương khô, nước uống đóng chai, xăng dầu và các mặt hàng khác có nhu cầu cao trong mùa bão lũ (tấm lợp, dây thép, đinh vít, thuốc trị bệnh…), đảm bảo phục vụ kịp thời nhu cầu của người dân vùng thiên tai. Các mặt hàng này được dự trữ tại kho hàng của tổ chức, doanh nghiệp tham gia dự trữ hàng hóa và sẵn sàng cung cấp cho vùng bị thiên tai khi có yêu cầu. “Khối lượng hàng hóa nhu yếu phẩm dự trữ ước tính đáp ứng từ 5 - 10 ngày sử dụng tùy thuộc tình hình, khả năng và đặc thù của địa phương. Trường hợp thiên tai kéo dài trên diện rộng, đã huy động hết nguồn hàng dự trữ tại địa phương nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu, địa phương sẽ đề xuất hoặc huy động từ các nguồn, các đơn vị trong và ngoài tỉnh để bảo đảm ứng cứu kịp thời”, Vụ Thị trường trong nước cho biết. Theo báo cáo nhanh của một số doanh nghiệp phân phối (Saigon Coop, BRG mart, Wincommerce, Central Retail, Mega Market, Lotte mart, Aeon mart...), lượng khách đến mua hàng từ tối 5/9 có tăng nhưng hiện nguồn cung hàng hóa tại các điểm bán hàng của các siêu thị vẫn đáp ứng tốt nhu cầu. Các doanh nghiệp đã chủ động tăng lượng dự trữ hàng hóa gấp 2-3 lần so với trước. Hệ thống siêu thị tại các khu vực có ảnh hưởng của bão số 3 đã có phương án điều nguồn hàng từ các địa phương lân cận về các điểm bán hàng trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão, tăng cường hoạt động bán hàng trực tuyến, hỗ trợ giao hàng nhanh; thiết lập các đội ứng phó khẩn cấp... “Hiện, lực lượng quản lý thị trường tại các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão số 3 đang tăng cường triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi đầu cơ, găm hàng, trục lợi khi nhu cầu hàng hóa tăng cao, gây bất ổn thị trường”, Bộ Công Thương cho hay. THỤC QUYÊN Đảm bảo cung ứng hàng thiết yếu ĐẢM BẢO THÔNG TIN LIÊN LẠC THÔNG SUỐT Theo ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công Thương, lãnh đạo EVN và các tổng công ty đã trực tiếp xuống các tỉnh để kiểm tra công tác phòng, chống bão, lụt. Các đơn vị của Tập đoàn đã chuẩn bị sẵn nguồn lực, trang thiết bị và thiết bị dự phòng, đảm bảo xử lý, khắc phục ngay sự cố (nếu có), EVN cũng đã phối hợp với NSMO và các nhà mạng viễn thông như Viettel, VNPT sẵn sàng các đường truyền dự phòng để có thể khôi phục ngay hệ thống điều hành, điều độ. Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An cho biết, ưu tiên hàng đầu trong ứng phó với bão Yagi lần này là đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện. Với vấn đề an toàn hồ đập, các thủy điện thuộc EVN đang tuân thủ chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai; các chỉ đạo của EVN và các hệ thống truyền tải điện và hệ thống phân phối điện. “Chúng tôi đang chuẩn bị phương án để trong và sau bão thì phải tái lập khoa học và an toàn. Điều này rất quan trọng, vì khi ngập nước, ngập úng rồi nếu cần phải tiêu úng, sẽ phải ưu tiên cấp điện sớm nhất. Các cán bộ EVN hiện đều quán triệt việc trực 24/7, nếu có vấn đề gì khẩn cấp từ lãnh đạo đến các cán bộ phải vào cuộc ngay”, Chủ tịch HĐTV EVN nhấn mạnh.. SẴN SÀNG PHƯƠNG ÁN ĐƯỜNG DÂY 500KV BỊ TÁCH KHỎI HỆ THỐNG Đại diện NSMO cho biết, NSMO xác nhận chắc chắn bão sẽ ảnh hưởng đến hệ thống điện. Có thể đường dây 500kV sẽ bị tách làm đôi, giống như một số trường hợp từng xảy ra khi bão lớn đổ bộ trước đây. Như năm 2015, đường dây 500kV bị tách làm đôi, mất thông tin liên lạc hệ thống. Do đó cần đề phòng, sẵn sàng phương án ứng phó, xử lý đối với việc vận hành hệ thống điện tách đôi. Mặt khác, cần sẵn sàng cho tình huống mất điện tại khu vực Đông Bắc bộ do ảnh hưởng của bão lớn. NSMO cũng đã triển khai thử nghiệm chuyển phòng điều khiển từ tòa nhà trụ sở hiện nay sang tòa nhà bên cạnh, cho kết quả tốt, để đảm bảo sẵn sàng ứng phó nếu trụ sở chính có vấn đề. Chiều 6/9, Công ty tiếp tục thử nghiệm việc chuyển cơ sở dữ liệu sang một cơ sở khác để đảm bảo cung cấp điện liên tục, thông suốt trong thời gian bão về. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu EVN, EVNNPT khẩn trương tổng rà soát và lên kế hoạch cụ thể cho việc huy động vật tư, thiết bị, phương tiện, điều kiện nhân lực để sẵn sàng xử lý tình huống xảy ra ở bất cứ địa bàn nào, nhất là những địa bàn mà bão đổ bộ. “Từ kinh nghiệm thời gian qua, chúng ta thấy dự phòng vật tư, phương tiện, thiết bị của EVN, EVNNPT chắc chắn phải được nâng lên, tránh để xảy ra sự cố gây gián đoạn không chỉ 1-2 giờ mà đến 1-2 ngày hay thậm chí cả tuần”, Bộ trưởng Công Thương lưu ý. THỤC QUYÊN Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống bão số 3 Bộ trưởng Công Thương đề nghị EVN khẩn trương chỉ đạo điện lực các địa phương chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về bảo đảm an toàn cho hệ thống điện ở địa phương. Cùng với đó, NSMO có phương án dự phòng về mặt kỹ thuật để đảm bảo vận hành khi các bộ phận, trung tâm phát sinh sự cố. Vận hành an toàn hệ thống điện Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tại cuộc họp ngày 6/9 với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) và các đơn vị thuộc Bộ về công tác ứng phó với bão số 3. 5 n Thứ Bảy n Ngày 7/9/2024 ỨNG PHÓ SIÊU BÃO YAGI
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==