4 ỨNG PHÓ SIÊU BÃO YAGI n Thứ Bảy n Ngày 7/9/2024 Để chủ động ứng phó với cơn bão số 3, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã ký ban hành Điện hoả tốc yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố theo dõi sát tình hình bão, lũ, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng khai thác và ngăn nguy cơ ngập lụt từ lũ rừng ngang; đảm bảo dự trữ, cung ứng hàng hoá, nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu của người dân. Chủ động kích hoạt các trạm bơm tiêu để đón trước các khu vực trọng điểm tiêu úng; triển khai các biện pháp bảo vệ hồ đập, đê điều, nhất là khu vực các huyện Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Thạch Thất… Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu xây dựng phương án kịp thời và kiên quyết sơ tán người dân trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Các hộ dân đang cư trú ở những khu nhà chung cư xuống cấp, chung cư cao tầng, nhà ở nguy hiểm, nhà riêng lẻ có nguy cơ sụp đổ để di chuyển đến trụ sở UBND phường, xã, trường học, nơi kiên cố, an toàn. Đối với các công trường xây dựng, phải có biện pháp chống rơi vật liệu từ trên cao; cần trục tháp phải hạ cần và cố định cần trục. “Tất cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, cấp uỷ các cấp trực tiếp chỉ đạo, điều phối các lực lượng, đặc biệt là lực lượng quân đội, công an bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó với tinh thần cao nhất. Có thể hoãn các cuộc họp, hội nghị, sự kiện không cần thiết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống bão. Đơn vị nào để xảy ra thiệt hại về người, tài sản do lỗi chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống bão thì người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy”, Điện hỏa tốc nhấn mạnh. HẠ MỰC NƯỚC, NGĂN NGUY CƠ NGẬP LỤT Trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó ảnh hưởng của bão số 3 ở Hà Nội 2 ngày nay, ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, đã yêu cầu Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Cty Thoát nước) triển khai kế hoạch cao điểm chống úng ngập. Ông Phong yêu cầu khơi thông toàn bộ hệ thống thoát nước tại các cống ngầm, đường ống, hố ga. Các trạm bơm - bơm nước lũ ra các sông phải đảm bảo phương án hoạt động 100% tổ máy, công suất khi nước mưa chảy về hồ chứa, hồ điều hòa. “Mục tiêu của việc này là gom và thu nước bơm ra sông Hồng, sông Đáy một cách nhanh nhất, kịp thời chống ngập úng cho nội đô Hà Nội”, lãnh đạo Sở Xây dựng yêu cầu. Ghi nhận của PV Tiền Phong trưa 6/9, tại đập Thanh Liệt (Thanh Trì - thoát nước mưa từ sông Tô Lịch ra sông Nhuệ), mực nước đã được hạ xuống mức thấp nhất để sẵn sàng tiếp nhận nước mưa từ khu vực nội đô phía Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai chảy ra. Với các cửa đập khác như Đồng Bông (Bắc Từ Liêm), Yên Sở (Hoàng Mai), Yên Nghĩa (Hà Đông) thay vì giữ ở mức nước cao để phục vụ tưới tiêu cho cây trồng, mực nước cũng đang được hạ về mức “chết” - mức cạn nhất và không thể chảy qua đập nữa. Nhiều đập tràn và đập chống ngập úng cho Hà Nội mức nước đã được xả cạn và nhìn thấy được chân đáy cửa xả. Lãnh đạo Cty Thoát nước Hà Nội cho biết đã yêu cầu các xí nghiệp thoát nước tại các quận, huyện; các đơn vị đang vận hành các trạm bơm tiêu, thực hiện đợt cao điểm phòng chống úng ngập do ảnh hưởng bão số 3. Theo đó, từ sáng 6/9 cho đến khi có thông báo tiếp theo, các xí nghiệp trực thuộc, đơn vị thành viên tổ chức trực ban 24/24h. Đại diện Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội cho biết, từ 17h chiều 6/9, vườn thú không đón khách để đảm bảo an toàn cho đến khi hết bão. Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão của Công ty và Đội xung kích trực từ đêm nay đến khi hết bão. Các xí nghiệp chăn nuôi và xí nghiệp duy trì cây xanh trực 50-100% nhân lực. Đặc biệt, các thú lớn như voi, hà mã, hổ, sư tử, gấu... được nhốt vào các ngăn chuồng kiên cố, vững chắc. Công nhân khẩn trương gia cố, che chắn kỹ các chuồng thú nhỏ, khu chim, gà. Đồng thời khơi thông hệ thống cống thoát nước, hệ thống cây xanh đã được cắt tỉa gọn tán. TRƯỜNG PHONG - TRỌNG ĐẢNG - TRẦN HOÀNG Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu xây dựng phương án kịp thời và kiên quyết sơ tán các hộ dân đang cư trú ở những khu nhà chung cư xuống cấp, chung cư cao tầng, nhà ở nguy hiểm, nhà riêng lẻ có nguy cơ sụp đổ để di chuyển đến trụ sở UBND phường, xã, trường học, nơi kiên cố, an toàn trước khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền. Sơ tán dân những nơi nguy hiểm Cây đổ ở Hà Nội sau cơn mưa giông chiều 6/9 ẢNH: PV Chiều 6/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Công điện số 11 chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung khẩn cấp ứng phó với bão số 3. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu, các phó chủ tịch UBND thành phố chủ động xuống các đơn vị, địa bàn trọng điểm, các khu vực xung yếu để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc, kiểm tra công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai. HÀ NỘI: “RỐN LŨ” KHẨN TRƯƠNG ỨNG PHÓ Tại huyện Chương Mỹ, được coi là vùng “rốn lũ” của Thủ đô, người dân đang rốt ráo chuẩn bị ứng phó siêu bão Yagi. Ở những vùng trũng nhất như các xã Tân Tiến, Nam Phương Tiến, Thủy Xuân Tiên…, nhiều gia đình đã chuẩn bị sẵn thuyền để di chuyển nếu lũ đổ về lần nữa, bởi mực nước lũ tại Chương Mỹ trung bình là khoảng 1,5 mét trở lên. Thuyền khá đa dạng về chủng loại: thuyền nan tre, thuyền nhựa, thuyền tôn… Tuy vậy, chúng hầu như giống nhau về kích cỡ, đủ cho 2 người trưởng thành ngồi lên. Hầu như nhà nào cũng có một thuyền, gia đình nào có điều kiện thì thủ sẵn 4-5 cái trong nhà. Gia đình anh Nguyễn Huy Phương ở xã Tân Tiến đang sở hữu 7 chiếc thuyền, đắt nhất là chiếc thuyền tôn chạy bằng động cơ, trị giá gần chục triệu đồng. Gia đình ông Nguyễn Dương Tuấn và bà Nguyễn Thị Oanh ở xã Nam Phương Tiến có một chiếc thuyền nhựa đúc bằng khuôn, có giá vài triệu đồng. Trong những đợt lũ đỉnh điểm tại Chương Mỹ những năm 2017, 2018 và tháng 7, tháng 8/2024 vừa rồi, thuyền của hai ông bà đều đã được hạ thuỷ. “Có thuyền rồi, mình cũng tự tin đón bão lụt hơn”, bà Oanh cười. Ở xã Tiên Phương (Chương Mỹ), tình hình ngập lụt lâu nay không nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn chủ động cắt, tỉa, chặt các cành cây xanh có nguy cơ gãy, đổ xung quanh nhà. Ông Vương Danh Sai và bà Nguyễn Thị Thu cắt tỉa cành của một cây sấu cao hơn 30 mét. “Mấy cái cành cây nặng vài trăm cân mà rơi thì nguy hiểm lắm, sập nhà chết người như chơi”, bà Thu nói. Tại Trường Tiểu học Nam Phương Tiến A (xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ), vừa kết thúc lễ khai giảng, cán bộ, giáo viên đã khẩn trương bê vác bàn, ghế và trang thiết bị dạy học lên tầng 2. Ngoài ra, cắt tỉa những cành cây già, yếu, có nguy cơ gãy đổ cao và chuẩn bị nhiều áo phao cho học sinh, đề phòng trường hợp khẩn cấp xảy ra… 2 NGƯỜI THƯƠNG VONG Chiều 6/9, nội thành Hà Nội xuất hiện mưa dông, gió lốc mạnh do ảnh hưởng siêu bão Yagi (bão số 3). Chỉ trong 2 giờ đã có hàng trăm cây xanh gãy, đổ. Một cây xanh đổ xuống đường khiến 2 người thương vong. Khoảng 15h40 tại đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), một cây phượng bật gốc, đổ trúng 2 người đi trên một xe máy. Đại diện UBND phường Hoàng Liệt cho biết, cây có đường kính 40-50cm, nữ nạn nhân tử vong tại chỗ, người đàn ông bị thương nặng ở vùng đầu, đã được đưa đi cấp cứu. Tại quận Hoàn Kiếm, một cây to đổ gây đổ sập bức tường của ngôi nhà cổ địa chỉ số 11 Hàng Cá, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm. Lúc 15h chiều 6/9, tại số nhà 11 Hàng Cá, một cây xanh lâu năm (thuộc diện có dấu hiệu nguy hiểm) bị đổ, gây đổ tường, khiến 2 xe máy trên đường bị hư hỏng và làm 3 người (2 nữ, 1 nam) ở cạnh đó bị xây xước nhẹ. Sau khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, tình hình 3 người đã ổn định và ra về. VIỆT KHÔI-TRẦN HOÀNG Trước khi siêu bão Yagi đổ bộ vào đất liền, người dân huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã rốt ráo chuẩn bị các loại thuyền, bè, cất đồ đạc lên tầng cao, chuẩn bị áo phao… Cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Nam Phương Tiến A (huyện Chương Mỹ) di chuyển bàn, ghế, trang thiết bị dạy học lên tầng 2 Hàng trăm cây gẫy đổ, 2 người thương vong
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==