3 ỨNG PHÓ SIÊU BÃO YAGI n Thứ Bảy n Ngày 7/9/2024 Tại xóm 2, xã Nam Cường (huyện Tiền Hải), ông Đinh Văn Bảo đang lấy thêm nước ngọt vào đầm ngao để phòng khi bão về, nước biển dâng, nước mặn nhiều làm ngao chết. Ông Bảo lo lắng vì gia đình còn khoảng 2.000m2 đất nuôi tôm và cua ngoài đê biển. Mấy ngày qua, gia đình đã thả lưới, rọ để đánh bắt mang về bán tránh thiệt hại. Tuy nhiên, những ngày gần bão, không đánh bắt được nhiều, lại bị thương lái ép giá. “Nếu bão về, nước ngập thì mất trắng. Vừa rồi, tôi đã đầu tư mấy chục triệu đồng tiền giống”, ông Bảo lo lắng. Thái Bình có 995 tàu/2.950 ngư dân làm ăn trên biển. Theo báo cáo kiểm đếm của các đơn vị, tính đến 13 giờ ngày 6/9, hầu hết tàu đang neo đậu tại các bến. Tại cảng cá Cửa Lân (xã Nam Trung, huyện Tiền Hải), ông Đặng Đức Hồng, chủ tàu TB 90001, đã cập bến an toàn. Toàn bộ thủy thủ đã về nhà. Ông Hồng đang thực hiện các công đoạn chằng buộc tàu cuối cùng chờ nước lên để đưa vào neo vào sâu trong cảng. “Tôi theo dõi từ nhiều ngày nay rồi, đây là cơn bão lớn chưa từng có. Chính quyền, các lực lượng đã hỗ trợ, hướng dẫn ngư dân vào neo đậu tránh trú an toàn. Chúng tôi đã về đây 2 ngày nay để chuẩn bị kỹ càng. Tất cả là dựa theo gió đi để mình chằng chéo cho hợp lý. Bão mạnh nhất là hướng gió đông vào, nước sóng lên cao mấy mét. Vì thế, phải kéo mũi tàu lên bờ, vòng dây qua chỗ lái, buộc lại, liên kết với các tàu khác như 1 cái bè dài. Mũi sau tàu thì neo vào cột là được. Khi bão vào, nước lên cao, mọi người sẽ sơ tán, đồ đạc sinh hoạt đã được chuẩn bị đầy đủ”, ông Hồng cho hay. Tại cảng Cửa Lân, ông Phạm Ngọc Kế, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải, trực tiếp xuống vận động một số chủ tàu còn đỗ ở cống Hải Thịnh di chuyển về nơi tránh trú tập trung. UBND huyện Tiền Hải còn bố trí đóng cọc che chắn, làm thêm trụ neo đuôi cho tàu cá đảm bảo an toàn. Ông Kế cho biết, tại các vùng nuôi trồng thủy sản, bà con đã thu dọn đồ dùng và di chuyển vào trong bờ, tất cả đều đã cam kết vào trong bờ trước 16h ngày 6/9. Đối với các đầm vùng có dấu hiệu tràn bờ khi nước lớn thì các chủ đầm đều có tôn tạo. Từ đầu năm, huyện đã chỉ đạo nâng cấp, tôn tạo bờ, vùng để đảm bảo khi mực nước lớn sẽ kịp thời bảo vệ tài sản. SẴN SÀNG XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đã đến kiểm tra công tác phòng, chống bão tại khu nuôi trồng thủy sản xã Nam Phú; cảng cá Cửa Lân, xã Nam Thịnh; khu neo đậu tàu thuyền xã Đông Minh (Tiền Hải) và tại xã Quốc Tuấn (Kiến Xương). Theo ông Thận, tỉnh Thái Bình đã huy động tổng lực ứng phó với bão số 3, không để thiệt hại về người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản. Để bảo đảm an toàn một số doanh nghiệp ở Thái Bình tạm dừng sản xuất từ ngày 7/9; chủ động phương án đối phó các tình huống có thể xảy ra. Chiều 6/9, ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 tại tỉnh Thái Bình. Đoàn đã đến kiểm tra công tác ứng phó bão tại Khu Công nghiệp Liên Hà Thái, khu neo đậu tàu thuyền tại Cảng cá Tân Sơn, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy). Kiểm tra tại cảng cá Tân Sơn, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nhấn mạnh, đây là cơn bão rất mạnh, phức tạp, tỉnh Thái Bình thực hiện nghiêm các chỉ đạo ứng phó bão số 3 tại các Công điện của Thủ tướng Chính phủ. Ông lưu ý tỉnh cần chủ động tiêu úng, bảo vệ lúa, hoa màu, lồng bè nuôi trồng thủy hải sản; bảo vệ điểm đê, kè xung yếu. ĐỨC ANH - NGUYỄN HẢI THÁI BÌNH: Chiều 6/9, các lực lượng chức năng và người dân trong tỉnh Thái Bình khẩn trương phòng, chống bão số 3. Ngư dân Tiền Hải, Thái Bình neo tàu cá tránh bão Hải Phòng di dời hàng nghìn hộ dân ở chung cư cũ Chiều 6/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác kiểm tra phòng chống bão số 3 tại khu vực đê chắn sóng thuộc thị trấn Cát Hải (TP Hải Phòng). Phó Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống bão số 3, tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, báo cáo Phó Thủ tướng về việc thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống bão từ ngày 5/9. Các quận, huyện ven biển đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng và liên ngành hướng dẫn chủ hơn 1.700 tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn tại các cảng, âu cảng thuộc huyện Bạch Long Vĩ, Cát Hải và Đồ Sơn. Các quận trung tâm thành phố đồng loạt triển khai phương án di dời các hộ dân ở chung cư cũ, chung cư xuống cấp, khu vực nguy cơ ngập lụt về nơi tạm lánh trong thời gian bão đổ bộ. Quận Ngô Quyền đã di dời hơn 3.000 hộ với khoảng 7.700 nhân khẩu đến 23 trường học và 20 trụ sở cơ quan. Ngoài ra, 700 hộ với gần 3.000 nhân khẩu ở các chung cư cũ chủ động tới gia đình người thân tạm lánh. Quận Lê Chân và Hồng Bàng di dời khoảng 800 hộ với hàng nghìn nhân khẩu tới các trường học, công sở tạm lánh. Chiều 6/9, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác phòng chống bão tại Hải Phòng. Đoàn kiểm tra đã tới quận Ngô Quyền kiểm tra công tác di dời các hộ dân ở chung cư cũ xuống cấp tới nơi tạm trú tránh bão và kiểm tra công tác ứng phó bão tại Cảng cá Ngọc Hải (quận Đồ Sơn). NGUYỄN HOÀN Từ đêm 6/9 đến 8/9, khu vực Bắc bộ và Thanh Hoá có mưa phổ biến từ 100-350mm, có nơi trên 500mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Từ ngày 7 đến 10/9, các sông ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn và Hòa Bình có khả năng lên mức báo động (BĐ)2- BĐ3; đỉnh lũ trên sông Thao, thượng lưu sông Lô, sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Hoàng Long lên mức BĐ1BĐ2; sông Bưởi, thượng nguồn sông Mã (Thanh Hóa) lên trên mức BĐ1; mực nước hạ lưu sông Hồng-Thái Bình ở dưới mức BĐ1. Tính đến chiều 6/9, lực lượng chức năng đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 51.426 tàu/220.805 người để chủ động tránh trú; toàn bộ tàu thuyền đã vào nơi tránh trú. Các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Nghệ An và Quảng Bình đã cấm biển. Ngày 6/9, đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do Bộ trưởng Lê Minh Hoan dẫn đầu đã đi kiểm tra tình hình công tác ứng phó với bão số 3 tại tỉnh Nam Định và Thái Bình. 4 SÂN BAY TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG Theo Cục Hàng không Việt Nam, do ảnh hưởng của siêu bão Yagi, có khoảng 240 chuyến bay nội địa và 70 chuyến bay quốc tế đã bị hủy, hoãn chuyến. Trong hôm nay (7/9), 4 sân bay ở phía Bắc tạm dừng khai thác để tránh bão. Theo chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam, sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh), Cát Bi (Hải Phòng), Nội Bài (Hà Nội) và Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã thông báo tạm ngừng khai thác trong một khoảng thời gian nhất định trong ngày 7/9 để tránh ảnh hưởng từ bão số 3. Theo đó, sân bay Vân Đồn sẽ tạm ngừng khai thác tàu bay từ 4h - 16h. Sân bay Cát Bi tạm ngừng từ 5h - 16h. Sân bay Thọ Xuân ngừng khai thác tàu bay từ 12h - 22h. Đáng chú ý, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu sân bay Nội Bài ngừng khai thác tàu bay lâu hơn dự kiến, từ 10h - 21h. Trước tình hình này, các hãng bay trong nước cho biết nhiều chuyến bay đến và đi từ các sân bay trên dự kiến tạm ngừng khai thác trong ngày 7/9. Dự báo sau bão, tại sân bay Nội Bài sẽ có mưa lớn, mật độ khai thác tàu bay sẽ đông, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không chỉ đạo các tổ bay bổ sung dầu dự trữ để phòng trường hợp phải bay chờ, chuyển hướng đến sân bay dự bị. DƯƠNG HƯNG Hủy hơn 300 chuyến bay Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn quốc gia, vào 4h ngày 7/9, tâm bão số 3 trên vùng biÆn Bắc vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh khoảng 200km về phía Đông Đông Nam; sức gió cấp 14, giật cấp 17. Các địa phương đã sơ tán 37.188 người trên lồng bè, chòi canh nuôi thuỷ sản, trong các nhà yếu đến nơi an toàn (Quảng Ninh có 3.000 người; Hải Phòng có 9.259 người; Thái Bình có 21.510 người; Nam Định có 734 người; Ninh Bình có 2.685 người). Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do Bộ trưởng Lê Minh Hoan đi kiÆm tra tình hình ứng phó với bão tại Nam Định ngày 6/9 Bảo vệ ao đầm, neo buộc tàu cá Kiểm tra tại cảng cá Tân Sơn, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nhấn mạnh, đây là cơn bão rất mạnh, phức tạp, tỉnh Thái Bình thực hiện nghiêm các chỉ đạo ứng phó bão số 3 tại các Công điện của Thủ tướng Chính phủ.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==